Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

Các công tác Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện:

(Xin vui lòng phổ biến rộng rãi)

http://vietlist.us/SUB_VietHistory/lichsu2005292120.shtml

- Thời thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn còn sống, ông đã từng tiếp xúc với các vị Tổng thống đương thời của Hoa Kỳ. Nhưng họ cho biết rằng họ đang bận ở chiến trường Iraq hay những việc khác nên họ không có sự quan tâm đến Việt Nam và Biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩ đã tiếp xúc với nhiều quốc gia khác và đã có ít nhất 1 quốc gia muốn giúp ông.

- Năm 2009 Ủy ban Ðịnh ranh Thềm lục địa của LHQ yêu cầu các nước nộp hồ sơ nới rộng thềm lục điạ của mình. Bọn Việt cộng làm lơ để cho Trung cộng nộp đơn có đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta . Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đã cùng một số nhân sĩ khác bỏ nhiều công sức lập bản đồ biển đảo Việt Nam và nộp lên Liên Hiệp Quốc. Nhờ TT Nguyễn Bá Cẩn trình Công hàm bổ nhiệm của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Liên Hiệp Quốc đã nhận hồ sơ biển đảo của Việt Nam Cộng Hòa, gián tiếp nhìn nhận Chính Phủ Pháp Ðịnh của chúng ta. TC và VC có quyền kháng cáo rằng VNCH đã chết, nhưng họ không dám làm vì đó là cơ hội cho Chính Phủ VNCH xuất hiện trở lại và buộc tội xâm lăng của họ.

- Sau khi thành công trong việc nộp hồ sơ biển đảo nới rộng thề lục địa, CPPÐ VNCH được hơn 300 đoàn thể và nhân sĩ ủng hộ, nhưng vì kiệt sức Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đã qua đời.

- Sau khi thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn qua đời, nội các của ông đã bầu ông Thứ trưởng định cư Nguyễn Văn Chức lên nắm quyền, tiếp tục sự vận động Hoa Kỳ và các nước đã ký Ðịnh ước quốc tế về hiệp định Paris. Phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đã về tiếp xúc với 8 Dân biểu, Thượng nghị sĩ và Ủy Ban Ngoại giao của Thượng Viện Hoa Kỳ .

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Liêm tiếp tục lo hồ sơ thềm lục địa cho Việt Nam Cộng hòa. Nhưng sau đó, 2 vị nói trên cũng đều lần lượt qua đời.

- Sau này, đến thủ tướng Lê Trọng Quát, CPPÐ đã gửi thư lên Tổng thống Donald Trump trình bày về Hiệp định Paris, Kết ước Quốc tế 2/3/1973 và Public Law 93-559 và xin tổng thống Trump quan tâm giúp đỡ nhưng chưa được trả lời.

- Năm 2015, đại diện CPPÐ VNCH tham dự Hội nghị bàn tròn về Viển đông với các Dân biểu và Thượng nghị sĩ Canada do TNS Ngô Thanh Hải và Ls Lâm Chấn Thọ tổ chức. Bộ trưởng Ngoại Giao của CPPÐ là Bs Nguyễn Thể Bình đã đọc thư của Ls Thủ tướng Lê Trọng Quát trong buổi họp để nói lên quan điểm của CPPÐ là khi Canada giúp VN tái họp hội nghị quốc tế về Việt Nam là giúp cho thế giới tránh được đệ III thế chiến, phát xuất từ Biển Ðông. Sau đó, một Quyết nghị của Hội nghị đã được đệ trình lên Chính phủ Canada với kết quả là Thượng Viện Canada đã ra quyết nghị y/c Chính phủ Canada có những động thái tích cực hơn trong những công tác giải quyết tranh chấp ở Biển Ðông.

- Gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2020, khi Trung cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam lập nên hai huyện mới Tây sa và Nam sa thì Thủ tướng Lê Trọng Quát đã gửi kháng thư đến Tập Cận Bình, Liên Hiệp Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ cùng gần 10 nhà lãnh đạo các nước ở khu vực Đông Nam Á để phản đối.

- Hiện nay CPPÐ càng ngày càng được nhiều người biết đến và nhìn nhận. Tuy Chính phủ Pháp định không có lực lượng quân sự, nhưng hiện có những bộ ngành có thể đại diện cho Việt Nam Cộng hòa trước chính trường quốc tế.

Tháng 5, 2020.
Trần Long

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us