Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

Lisa Nguyễn: Một giải pháp khả thi cứu nước

Bài nói chuyện của Lisa Nguyễn.1/2020.

http://vietlist.us/SUB_VietHistory/lichsu2001260758.shtml


Kính thưa Quý Vị, Người Việt ai cũng nóng ruột tự hỏi: bao giờ mới chấm dứt tiếng kêu cứu của con dân Việt bị cướp đất cướp nhà, bị đàn áp, thậm chí bị chết oan? Bao giờ mới chấm dứt nạn Trung cộng xâm chiếm các vùng lãnh thổ và lãnh hải của đất nước? Bao giờ dân tộc mới hết nguy cơ bị Hán hóa, nô lệ bóa? Hiện nay, con dân Việt đang bị hai đại nạn là thù trong và giặc ngoài. Người dân ai cũng lo có ngày chính mình hoặc con cháu mình sẽ trở thành nạn nhân của hai đại nạn trên. Nguyên nhân của thảm trạng này là gì? Và có giải pháp nào khả thi cho tình trạng bi đát hiện nay không?

Về nguyên nhân, Điều 4 Hiến pháp của CSVN quy định Đảng CSVN là đảng duy nhất cai trị đất nước, và Điều 17 và 18 quy định nhà nước có quyền quản trị đất đai của toàn dân kể cả sông ngòi biển đảo.

Như vậy, bất cứ người dân nào cũng có thể bị nhà nước cướp đất dưới danh nghĩa cưỡng chế thu hồi đất mà không ai làm gì được.

Hơn bao giờ hết, nỗi khát khao tự do, dân chủ và nhân quyền nơi người dân Việt Nam thực sự đã đến đỉnh điểm. Họ khao khát:

1. Các quyền con người, đặc biệt quyền tư hữu đất đai, được tôn trọng; lãnh thổ được bảo vệ.

2. Quyền chọn những người tài đức để lãnh đạo đất nước một cách sáng suốt, công bằng, minh bạch.

Có GIẢI PHÁP nào khả thi giúp thỏa mãn những ước vọng trên trong tình thế hiện nay, khi con dân Việt phải đối diện với hai đại nạn là thù trong và giặc ngoài không?

Kính thưa Quý Vị, việc vận động quốc tế buộc CSVN thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp Định Paris năm 1973 mà họ đã vi phạm suốt 45 năm qua, chính là giải pháp khả thi để giải quyết hai đại nạn trên, vì 2 lý do:

• Thứ nhất, Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật 93-559 quy định: Tổng thống và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải xử lý khi Hiệp Định Paris bị vi phạm, để Hiệp định này phải được thực thi nghiêm chỉnh

• Thứ hai, nếu Hiệp Định Paris được thực hiện nghiêm chỉnh, thì có nhiều điều khoản trong đó đem lại ích lợi to lớn cho toàn dân Việt Nam, ví dụ:

a/ Các nước phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như hiệp định Geneva 1954 đã công nhận;

b/ Nhân dân miền Nam có quyền quyết định tương lai chính trị của mình thông qua một cuộc tổng tuyển cử tự do và dân chủ có giám sát của quốc tế,

c/ Sau đó việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không bên nào được cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào, và không có sự can thiệp của nước ngoài.

Thưa Quý Vị, rất nhiều người khi nghĩ hay nói đến Hiệp Định Paris, họ chỉ biết đến văn bản thứ nhất tức là Hiệp Định Paris mà không biết đến hai văn bản khác rất quan trọng liên quan đến trách nhiệm của Quốc tế khi Hiệp Định này vi phạm.

Tôi xin trình bày 2 văn bản quy định trách nhiệm của các quốc gia đã ký kết khi Hiệp Định Paris 1973 bị vi phạm:

Trước hết là Định Ước Quốc Tế ký ngày 2/3/1973 quy định quốc tế phải xử lý thế nào khi Hiệp Định Paris bị vi phạm. Có 12 quốc gia tham gia ký kết gồm 9 quốc gia và 3 thành phần của VN lúc ấy là Bắc Cộng, VNCH, và MTGPMN, với sự chứng kiến của ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.

Những điều quan trọng nhất trong Định Ước này là

− điều 2 và 4 quy định: tất cả các quốc gia ký Hiệp Định Paris phải nghiêm chỉnh thực thi Hiệp Định này, tức là tôn trọng những quyền dân tộc căn bản của người dân Việt Nam như sự độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như quyền dân tộc tự quyết của người dân miền Nam Việt Nam, và tránh làm bất cứ hành động nào trái với các điều khoản trên;

− và điều 7b, là điều quan trọng nhất, quy định: Nếu Hiệp Định Paris bị vi phạm, thì trong số 12 quốc gia đã tham gia ký Định Ước này, chỉ cần có 6 quốc gia trở lên đồng yêu cầu thì một hội nghị quốc tế phải được họp lại để đưa ra các biện pháp giải quyết việc vi phạm.

Kế đến, bản văn quan trọng nhất giúp chúng ta vận động quốc tế giải quyết việc CSVN vi phạm Hiệp Định Paris, đó là Đạo luật Public Law 93-559 của Hoa Kỳ do Tổng thống Gerald Ford ban hành ngày 30/12/1974. Điều 34-b-4 trong Đạo luật này quy định Tổng Thống và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải thực hiện một hội nghị quốc tế về Hiệp Định Paris để đòi buộc nó phải được thực thi đúng như những điều khoản được quy định trong Hiệp định này.

Kính thưa Quý Vị, ai cũng thấy Hiệp Định Paris 1973 đã bị Việt Cộng và Trung Cộng vi phạm trầm trọng, chẳng hạn:

− Việt Cộng không ngừng bắn, không tổ chức tổng tuyển cử như Hiệp định đòi hỏi, mà còn dùng vũ lực xâm chiếm miền Nam năm 1975.

− Còn Trung cộng thì tấn công và chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào các năm 1974 và 1988.

Kính thưa Quý Vị, với Định ước Quốc tế nói trên đã được 12 quốc gia ký kết quy định những điều phải thực hiện khi Hiệp Định Paris bị vi phạm, chúng ta có thể đòi 12 quốc gia nói trên, nhất là chính phủ Hoa Kỳ, với danh dự và uy tín quốc gia của họ, tổ chức một hội nghị quốc tế về Hiệp Định Paris để đòi buộc CSVN phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Định Paris, nhờ đó phục hồi được quyền lợi chính đáng của dân tộc và tổ quốc Việt Nam.

Để làm bàn đạp vận động hội nghị quốc tế xử lý việc vi phạm Hiệp Định Paris như Định Ước Quốc tế đã quy định, chúng ta có thể yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thực hiện đạo luật Public Law 93-559 mà Tổng thống Gerald Ford đã ban hành năm 1974. Đạo luật này buộc Tổng thống và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện Định Ước Quốc Tế về việc xử lý vi phạm Hiệp định Paris.

Hoa Kỳ là một quốc gia thượng tôn pháp luật. Một đạo luật đã được một Tổng thống ban hành, trong đó có những điều chưa thực hiện, chẳng lẽ khi chúng ta đề nghị chính phủ Hoa Kỳ thực hiện những điều luật ấy, chẳng lẽ họ lại từ chối? Chẳng lẽ họ không còn thượng tôn pháp luật nữa?

Để được Tổng thống Hoa Kỳ áp dụng đạo luật Public Law 93-559 xử lý việc vi phạm Hiệp Định Paris, thì theo thông lệ đã có của Hoa Kỳ, trước tiên chúng ta cần làm một thỉnh nguyện thư và thu thập 100,000 chữ ký trong vòng 30 ngày rồi đệ trình lên Tổng thống. Nhận được thỉnh nguyện thư này thì trong vòng 60 ngày, Tổng thống Hoa Kỳ có trách nhiệm trả lời.

Sau khi thỉnh nguyện thư được phát động, việc ký tên rất đơn giản, tất cả mọi người trên thế giới từ 13 tuổi trở lên, chỉ cần vào website của White House (tức Nhà Trắng) để ghi đầy đủ tên và địa chỉ email của mình là đủ. Việc ký tên này hoàn toàn an toàn và bảo mật cho những người tham gia.

Thưa quý vị, một số người đặt vấn đề: giả sử quốc tế họp và buộc Việt cộng và Trung cộng phải thực hiện những gì họ đã ký kết trong Hiệp định Paris, nhưng họ không chịu thực hiện thì sao? Thưa: Quả thật, những nước cộng sản và độc tài, khi thấy bất lợi, thì họ chỉ chấp nhận thi hành khi có áp lực đủ mạnh buộc họ phải thi hành. Vấn đề là quốc tế có đủ mạnh và quyết tâm áp lực họ hay không. Hiện nay, chúng ta thấy Tổng thống Donald Trump đang dùng kinh tế và thương mại để áp lực Trung cộng, Iran, Bắc Hàn, v.v... buộc họ phải thực hiện những yêu sách của Hoa Kỳ và ông đang có khả năng thành công cao. Ông Trump cũng là người đã mạnh dạn đưa ra ánh sáng các vấn đề dường như đã bị bỏ quên trong quá khứ.

Và thưa quý vị, lúc đầu chúng tôi nhấn mạnh đến tính khả thi của giải pháp này. Thời gian qua, một số vị yêu nước cũng đã nỗ lực đưa ra các giải pháp khác nhau để tìm cách giải thoát con dân và quê hương thân yêu ra khỏi đau khổ, nhưng chưa một giải pháp nào thành công. Theo những phân tích của Luật sư Lâm Chấn Thọ, việc mở lại Hiệp Định Paris là một giải pháp có tính khả thi cao, vừa tránh đổ máu vừa đòi quốc tế thực thi điều họ đã cam kết, chứ không chỉ là một lời kêu gọi suông như trong nhiều trường hợp bấy lâu.

Giải pháp này cũng không khó để mỗi người tham gia. Hiệp định Paris sẽ cùng với các giải pháp khác tạo ra thêm sức mạnh và khả năng thành công sẽ cao hơn. Những người cho rằng giải pháp này không khả thi đều không thể đưa ra một giải pháp nào khả thi hơn, và có nền tảng pháp lý hơn. Và những giải pháp đã được thực thi, chưa giải pháp nào thành công và có nền tảng pháp lý hơn giải pháp về Hiệp Định Paris. Chẳng lẽ chúng ta có sẵn một giải pháp tương đối khả thi và có nền tảng pháp lý, chúng ta lại không chịu thực hiện, hay ít nhất là thử thực hiện?

Cơ hội nhiều khi chỉ đến 1 lần trong cuộc đời chúng ta để làm một điều gì đó cho quê hương và dân tộc thân yêu. Hiện nay chúng ta đang trong tay mình có một văn bản đã thành luật liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của Hoa Kỳ và quốc tế. Thành công hay không tùy thuộc vào sự góp tay của mỗi người và mọi người có lòng yêu nước thương nòi. Chẳng lẽ chúng ta là những người yêu nước lại không thực hiện?

Đây là phần cơ bản tổng quan về Hiệp Định Paris. Hi vọng sẽ được tái ngộ với quý vị trong một lần khác để trình bày chi tiết hơn về các vấn đề liên quan. Xin mời quý vị vào trang web hiepdinhparis.com (như trên màn hình) để tham khảo thêm nhiều chi tiết khác. Chân thành cảm ơn Quý Vị đã lắng nghe.

Lisa Nguyễn

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us