Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

GIẢI PHÁP CHO VN KHỎI VÀO TAY TC - KẾ TỤC CON ĐƯỜNG CỦA LÝ TỐNG & NP TRỌNG BỊ TAI BIẾN.

GIẢI PHÁP CHO VN KHỎI VÀO TAY TC - KẾ TỤC CON ĐƯỜNG CỦA LÝ TỐNG & NP TRỌNG BỊ TAI BIẾN.

TS Nguyễn Bá Long
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000

LÝ TỐNG đã vĩnh viễn ra đi ngày 5/4/2019 tại San Diego, California, là một sự mất mác lớn cho Đất Nước. Anh đã hy sinh cả một quảng đời dài cho những điệp vụ thúc đẩy cuộc NỔI DẬY CỦA TOÀN DÂN, nhưng chưa hoàn thành ý nguyện. Phong Trào Hiến Chương 2000 quyết tiếp nối tâm nguyện của anh: THÚC ĐẨY CUỘC NỔI DẬY CỦA TOÀN DÂN, bằng những phương cách khác với phương cách của anh (thả truyền đơn xuống Sài Gòn kêu gọi dân chúng nổi dậy).

Anh có sự DŨNG CẢM phi thường và tay nghề là cựu phi công A-37 của QLVNCH, cùng với một ý chí dấn thân và sự hy sinh cho Đất Nước. Do đó anh đã chủ động những phi vụ táo bạo và uy hiếp phi hành đoàn của Hàng Không VN để thi hành kế hoạch của anh là thả truyền đơn xuống thành phố Sài Gòn năm 1992 để thúc đẩy DÂN VN NỔI DẬY chấm dứt chế độ CS. Bây giờ anh đã ra đi ở tuổi 74 và cần có những người tiếp tục ý nguyện của anh: THÚC ĐẨY CUỘC NỔI DẬY tại VN. Dĩ nhiên bằng những phương cách khác. Phong Trào Hiến Chương 2000 nguyện làm việc đó.

I. SẼ KHÔNG CÓ NGƯỜI THỨ 2 DẤN THÂN HÀNH ĐỘNG THEO KIỂU CỦA LÝ TỐNG

LÝ TỐNG là một Anh Hùng theo kiểu solo, nghiã là tự làm một mình không qua tổ chức hoặc nhóm tranh đấu nào hết. Anh có tính khí ngang tàng và một tấm lòng yêu nước, cũng như đặc biệt dũng cảm. Anh không nghe ai mà cũng không đặt mình dưới bất cứ lãnh tụ nào. Khó có thể có người nào uốn nắn được LÝ TỐNG hoặc bảo anh làm cái này, cái kia. Các phi vụ khống chế phi hành đoàn và thả truyền đơn của anh hoàn toàn là sáng kiến của anh và do anh tiến hành trong bí mật, không ai được biết. Theo như bản tính và trong điều kiện của LÝ TỐNG, những phi vụ chống lại chế độ CS (Việt Nam và Cuba) của anh hoàn toàn là các sáng kiến bất ngờ và do anh sắp xếp, không có một tổ chức nào tham dự hoặc góp phần. Có nhiều người nói LÝ TỐNG là Anh Hùng Cá Nhân, không phải trong một kế hoạch đại thể để xoay chuyển tình thế của Đất Nước, và chỉ có thể gây tiếng vang, chứ không thể nào thay đổi đại cuộc được. Lời phê phán này có phần đúng của nó, nhưng chúng ta cần hiểu tính cách của LÝ TỐNG: một người ngang tàng, cao ngạo, có nhiều mưu lược, nhưng liên quan đến cá nhân anh hơn là các tổ chức.

Anh khó thể nào nép mình vào các tổ chức và hành động theo sự điều động và lãnh đạo của các tổ chức, nói khác là biến anh thành một phần của kế hoạch hành động chung; vì anh rất khó chấp nhận làm theo ai, dù người đó là gì (đó là bản tính của anh), mà anh chỉ làm một mình và hành động của anh là một kế hoạch tự phát có liên quan đến khả năng và tay nghề của anh (cựu phi công A-37). Có nhiều tổ chức đã muốn mời anh tham gia, nhưng đều không thể dung nạp anh được, vì anh không muốn đặt mình để người khác sai khiến (việc anh thiếu tinh thần kỷ luật và ba-gai trong đời quân ngũ, ngay trong thời gian được huấn luyện, và ngay cả khi bị tù VC, đã chứng tỏ là bất kỳ ai cũng rất khó uốn nắn anh).

Mặc dù hành động với tính cách cá nhân; sự dấn thân của anh có một tác dụng đáng kể đối với cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại cũng như nhiều đồng bào trong nước. Đó là do các yếu tố sau đây:

(1) Tuy là cá nhân, nhưng anh đã làm được việc chấn động và LÀM THỰC: những phi vụ của anh trút hàng chục ngàn truyền đơn kêu gọi NGƯỜI DÂN NỔI DẬY chống lại chế độ CSVN và chế độ CS Cuba, là điều có thật và được truyền thông quốc tế đăng tải. Nó không phải kiểu như là KHÁNG CHIẾN DÕM hoặc làXÂM NHẬP QUỐC NỘI để tổ chức kháng chiến, nhưng không thành hình và không được truyền thông quốc tế biết tới. Có người lãnh đạo một tổ chức kháng chiến đã chết lâu rồi, nhưng tổ chức đó cứ tiếp tục cho người đó sống đến cả chục năm sau, mới công nhận là đã chết! Nói về THẬT thì LÝ TỐNG, qua các phi vụ hoặc kế hoạch tự mình thực hành, dù có khuếch đại chăng nữa qua lời anh kể lại, cũng THẬT HƠN RẤT NHIỀU, so với một số CÁ NHÂN, TỔ CHỨC BUÔN BÁN KHÁNG CHIẾN hoặc TRANH ĐẤU ĐỂ LÀM BUSINESS, như ta thường thấy ở hải ngoại hoặc ngay cả ở Toronto này (ở Toronto, có những cá nhân nhận những chức vụ trong các tổ chức tranh đấu, chỉ nhằm để làm BUSINESS của mình cho dễ dàng thôi, chứ không phải là DẤN THÂN nhằm mục đích CHẤM DỨT hoặc TIÊU DIỆT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VN!

LÝ TỐNG không làm Business mà cũng chẳng có mục đích làm cái gì cho CÁ NHÂN hoặc TỔ CHỨC, anh THỰC SỰ CHỐNG CỘNG và DẤN THÂN LIỀU CHẾT (anh biết trước là rất nguy hiểm, chết dễ dàng!), mục đích là để THÚC ĐẨY ĐỒNG BÀO CỦA ANH đứng lên LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN hiện tiền. Đó là tâm nguyện của anh! Anh muốn GIẢI PHÓNG TOÀN DÂN KHỎI CHẾ ĐỘCỘNG SẢN! Mặc dù mục đích của anh chưa đạt được; nhưng những HÀNH ĐỘNG của anh đã truyền CẢM HỨNG cho Thanh Niên và TRÍ THỨC VN tiếp tục con đường dấn thân chống lại chế độ CS để cứu Đất Nước.

Chúng tôi ngồi đây viết bài viết này cũng là vì nghĩ đến sự DẤN THÂN CỦA LÝ TỐNG cần được tiếp tục, cho đến khi Đất Nước và Dân Tộc được cứu khỏi bàn tay TÀU PHÙ (qua Hiệp Ước Thành Đô) và sự cai trị dã man của Đảng CSVN (cũng do Đảng CS Tàu lập ra). Sự DẤN THÂN và HY SINH CỦA ANH đã không vô nghiã. Dù nó có tính cách CÁ NHÂN chăng nữa, nhưng không phải ai cũng làm được, và nó là THẬT, có tác dụng đối với quần chúng và người tị nạn, chứ nó không hề có tính cách BỊP, như một số cá nhân và tổ chức đã làm.

(2) Đáp ứng của các nhà tranh đấu, đồng bào, truyền thông báo chí, kể cả truyền thông quốc tế (như New York Times) trước tin anh qua đời, đã cho thấy sự đánh giá đúng mức của đồng bào, giới tranh đấu, cũng như quốc tế, đối với sự nghiệp CHỐNG CỘNG SẢN của anh và những điều anh đã làm. Hầu hết đã tỏ CẢM TÌNH và sự KHÂM PHỤC khi anh NẰM XUỐNG; mặc dù anh cũng có rất nhiều khuyết điểm về phương diện cá nhân (người ta gọi là “Con Ngựa Chứng), mà lúc sinh thời anh cũng đã làm nhiều người bực mình, tức giận, hoặc không đồng ý với anh (như tật Đào Hoa, Con Rơi, không làm việc cho cuộc sống cá nhân, và mất lòng nhiều người trong giới cộng đồng hoặc tổ chức khi anh không theo ý kiến họ).

Anh đã phải rời Bắc Cali xuống San Diego trong những năm sau này là vì không tìm được cuộc sống vừa ý anh tại Bắc Cali ở tuổi xế chiều. Anh đã góp phần vào nhiều hoạt động tranh đấu tại Bắc Cali trước đây khoảng 1 thập niên, kể cả đóng giả một người đàn bà lên tặng hoa để xịt nước cay vào mặt và mắt ca nô ĐVH tại Santa Clara Convention Center năm 2010, làm cho ĐVH không còn dám bén mãng đến Cali trình diễn trong một thời gian dài! Mấy ai đã chống lại sự thi hành Nghị Quyết 36 của VC bằng một tuyệt chiêu hay như Anh Hùng LÝ TỐNG được? Đó là những thuật chống CS của anh có kết quả nhãn tiền, mà chỉ một mình anh phải chịu hy sinh thôi (chấp nhận ở tù), chứ không ảnh hưởng đến cá nhân hoặc tổ chức nào hết.

II. DI SẢN CỦA LÝ TỐNG ĐỂ LẠI TRUYỀN CẢM HỨNG CHO NỖ LỰC “THÚC ĐẨY SỰ NỔI DẬY” CỦA TOÀN DÂN, SAU KHI ANH QUA ĐỜI.

Cái mà chúng ta sẽ làm cho hương linh của anh hài lòng nơi chín suối là cần THÚC ĐẨY CUỘC NỔI DẬY CỦA TOÀN DÂN, nhằm DỨT ĐIỂM ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH và CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN, theo như TÂM NGUYỆN của anh lúc sinh tiền. Đó cũng là tâm nguyện của những vị như là cố Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH - nhà lãnh đạo biểu tượng của Phong Trào Hiến Chương 2000, và nhiều vị khác tại quốc nội và hải ngoại, trong các phong trào chống CS hiện nay. Bởi thế, Phong Trào Hiến Chương 2000 (mà LÝTỐNG từng có tham dự nhiều sinh hoạt, như Đại Lễ tháng 5-2007, trong GIẢI LÝ TỐNG, được tổ chức để vinh danh anh, sau khi anh trở về từ Thái Lan sau 7 năm ở tù do mua chuộc một phi công huắn luyện phi cơ Thái Lan chở anh bay sang Sài Gòn thả truyền đơn CHỐNG CỘNG SẢN & KÊU GỌI NỔI DẬY xuống thành phố này.

Sau khi bay trở về Thái Lan sau phi vụ thả truyền đơn, anh bị bắt và bị nhốt tù trong 7 năm. Mãi sau khi Thái Lan có chính biến và chế độ mới lên cầm quyền họ mới trả tự do cho anh qua một phiên tòa kết luận hành động của anh là hành động chính trị không có ảnh hưởng đến an ninh Thái Lan. Anh về sống tại San Jose, Bắc Cali; và tháng 5-2007, anh đã bay sang Toronto trong Hội Đồng Chấm Giải cuộc Thi đặc biệt gọi là GIẢI LÝ TỐNG, cùng với Ban Tổ Chức (TS Nguyễn Bá Long) công bố kết quả Giải này. Đại Lễ được tổ chức tối 18-5-2007 tại Sky Dragon Restaurant - Toronto.

Trên đây chúng tôi tạm ghi lại một số hình ảnh của một hoạt động tiêu biểu của LÝ TỐNG tại Toronto. Khi sinh tiền, anh đã có nhiều dịp nhận được Giải Thưởng của Phong Trào Hiến Chương 2000, trong những năm anh dấn thân tranh đấu và vào tù tại VN cũng như Thái Lan, và trong giai đoạn anh sinh hoạt tại Bắc Cali. Phong Trào Hiến Chương 2000 quan tâm đến các hoạt động và các phi vụ chống CS của LÝ TỐNG nên anh đã hơn một lần nhận được Giải Nhất (Đồng Hạng) của Phong Trào Hiến Chương 2000.

Ngày 5/4/2019, anh qua đời tại San Diego; Phong Trào Hiến Chương 2000 và Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN dành số đặc biệt kỳ này (KTTT #114) để Tưởng Niệm QUỐC HẬN thứ 44 và Tưởng Nhớ LÝ TỐNG, người Anh Hùng đã truyền cảm hứng lại cho các thế hệ tranh đấu và Giới Trẻ cũng như Thanh Niên VN tiếp tục sự nghiệp THÚC ĐẨY NỔI DẬY tại VN mà anh đã thực hiện lúc sinh tiền.

Hãy nói làm cách nào để THÚC ĐẨY NỔI DẬY TẠI VN? LÝ TỐNG dùng các phi vụ (bằng nhiều mưu chước khác nhau) để rải truyền đơn KÊU GỌI DÂN CHÚNG NỔI DẬY. Đó là sở trường do nghề bay (A-37) của anh trong thời anh là sĩ quan Không Quân của QLVNCH trước tháng 4-1975. Bây giờ, vấn đề THÚC ĐẨY NỔI DẬY tại VN phức tạp hơn. Chúng ta cần hội đủ một số yếu tố về LÒNG NGƯỜI, TỔ CHỨC và LÃNH ĐẠO, mới có thể đưa đến một cuộc NỔI DẬY được.

III. MỘT GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỂ GIỮ VN CÒN TỒN TẠI TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI VÀ LÀM THẾ NÀO THÚC ĐẨY NỔI DẬY TẠI VN?

Hiện Phong Trào Hiến Chương 2000 và Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN đang tiến hành các cuộc vận động lịch sử để có thể TRIỆT HẠ ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH & CỨU NƯỚC VN THOÁT KHỎI BÀN TAY TÀU CỘNG, bằng cách:

- Phối hợp với các vị có ảnh hưởng đáng kể và có hoạt động tranh đấu trong nước để tìm ra một giải pháp cho vấn đề VN: THOÁT TRUNG, CHẤM DỨT CS và TẠO LẬP MỘT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ.

- Yểm trợ các phong trào trong nước bằng mọi cách để HOẠT ĐỘNG MẠNH lên và tạo sự LIÊN KẾT của các phong trào này.

- Đặt nặng vấn đề LÃNH ĐẠO của phong trào liên kết ở trong nước, và sự kết hợp QUỐC NỘI - HẢI NGOẠI

- Vai trò của Hoa Kỳ và Tổng Thống Donald Trump

- Vai trò của người Việt hải ngoại và các tổ chức tranh đấu tại Hoa kỳ

- TAI BIẾN xảy ra cho NP TRỌNG (tháng 4-2019) có thể ảnh hưởng đến chính trị VN và tác động đối với phong trào tranh đấu trong nước như thế nào!

Chúng tôi nói sơ qua về các yếu tố này vì bài đã hơi dài.

1. Phối hợp với các vị tranh đấu và nhân sĩ có ảnh hưởng trong nước để tiến đến 1 giải pháp cho VN:

Gần đây có một vị có vai vế, học hàm cao, và ảnh hưởng trong nước đề xuất với Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN một giải pháp (qua email ) gồm các ý chính như sau:

- VN khó mà thoát khỏi bàn tay Tàu Cộng trong âm mưu nô dịch đất nước này (chúng ta biết Hiệp Ước Thành Đô đang trên đà được thi hành, mà năm 2020 là dấu mốc quan trọng).

- Chuyện các Thái Thú Bắc Kinh tại VN là có thật và những kẻ này đang xun xoe việc BÁN NƯỚC cho Tàu (được quy định qua Hiệp Ước Thành Đô).

- Việc BẢO VỆ VN như một QUỐC GIA ĐỘC LẬP có vấn đề, vì Ý CỦA TÀU như hàng ngàn năm qua là XÁP NHẬP hoặc THÔN TÍNH VN, và hiện nay BẮC KINH cũng như đám THÁI THÚ BẮC KINH cầm quyền ở Hà Nội, có tinh thần BÁN NƯỚC, lại đi cùng với nhau nhằm THI HÀNH HIỆP ƯỚC THÀNH ĐÔ. Tất nhiên có những người trong chế độ (CSVN) muốn giữ cho VN ĐỘC LẬP VỚI TÀU (nhưng e không đủ sức).

- Một thế lực có thể giúp VN còn tồn tại như một NƯỚC ĐỘC LẬP trước Tàu Phù (dù không được 100% độc lập như mình muốn, nhưng hãy còn là một nước VN, không bị XÓA TÊN TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI) là thế lực đó (nói thẳng ra là Mỹ) hãy THƯƠNG LƯỢNG với TÀU để giữ VN là một nước còn ĐỘC LẬP (nghiã là còn nước VN).

- Đề xuất trên là của một người CS đang có vai trò trong chế độ, nhưng vì lòng yêu nước (ông ta tự cho như vậy) nên muốn có một giải pháp cho VN, trước sự XÚC TIẾN THI HÀNH HIỆP ƯỚC THÀNH ĐÔ đang hết sức rốt ráo tại VN.

Diễn tả đại khái là một GIẢI PHÁP cho VN nhờ vào Mỹ. Đây chỉ là DIỄN Ý của người viết thôi, chứ người viết không TRÍCH DẪN NGUYÊN VĂN hoặc đăng tải lại ĐỀ XUẤT, để có thể nghiên cứu thêm vấn đề và giữ bí mật cho người đề xuất, khi giải pháp chưa được đưa ra công khai trên CHÍNH TRƯỜNG trong và ngoài nước, và trước quốc tế. Trong lúc này thì đây mới chỉ là một GIẢI PHÁP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT ĐỂ THAM KHẢO.

Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN chưa có một đáp ứng nào đối với đề xuất này; chỉ đề cập qua trong số báo kỳ này để lấy thêm nhập lượng (inputs) từ các giới tranh đấu và những vị quan tâm trong ngoài nước, cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại, trước khi đúc kết thành một giải pháp và có các hành động (nếu cần thiết) cho giải pháp được đưa ra (tùy hội luận và phản ứng của đồng bào trong ngoài nước).

Trong khi chờ đợi, chúng ta cần phải tiến hành ráo riết các bước để có thể THÚC ĐẨY CUỘC NỔI DẬY của toàn dân, DỨT ĐIỂM ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH và CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS: một khảo hướng cho phép chúng ta CHỦ ĐỘNG hơn trong việc BẢO VỆ ĐỘC LẬP và TỰ DO DÂN CHỦ cho Dân Tộc Việt.

2. Các phong trào trong nước cần làm mọi cách để HOẠT ĐỘNG MẠNH lên và trở thành hạt nhân của một cuộc CÁCH MẠNG cho phép THOÁT TRUNG, CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS và DÂN CHỦ HÓA VN

Phong Trào Hiến Chương 2000 đang tập chú vào 4 phong trào sau đây trong nước để đẩy mạnh cuộc CÁCH MẠNG cho VN trong năm 2019-2020. 4 phong trào này như được đề cập trong Đại Lễ Công Bố Kết Quả Giải Năm Mậu Tuất 2018 & Kỷ Niệm 18 Năm Hiến Chương 2000 (24/11/2018 tại Toronto) là các phong trào sau đây:

- Phong Trào Dân Trị, mà ý thức chống TÀU CỘNG và HÁN HÓA rất cao, như được chứng tỏ qua BIẾN CỐ TOÀN QUỐC 10-6-2018 chống Luật Ba Đặc Khu và An Ninh Mạng, mà Phong Trào đã có HÀNH ĐỘNG THỰC TIỂN tại Tháp Bà Nha Trang (Khánh Hòa) đối với 1 thanh niên du lịch Tàu Cộng (những thành viên Phong Trào Dân Trị đã đánh đập và lên án thanh niên này cùng những kẻ du lịch từ TC có các hành vi và văn hóa bất xứng tại Nha Trang, như dư luận chống lại nạn du lịch của Tàu Cộng đến thành phố này trong các năm qua, khiến nhà cầm quyền CSVN địa phương đã phải huy động toàn bộ các phi cơ thương mại có sẵn trong vùng để chở hàng ngàn dân du lịch Tàu Cộng ngày 10-6-2018 và các ngày tiếp theo thoát khỏi Nha Trang để tránh bị tấn công). Phong Trào Dân Trị đã đi bước đầu trong ĐẠI CUỘC CHỐNG TÀU CỘNG và ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH, được người trong nước và người hải ngoại hoan nghênh nhiệt liệt, và coi là một thực thể/lực lượng đáng tín nhiệm để khởi phát một cuộc CÁCH MẠNG tại VN. Phong Trào Dân Trị không chỉ là những thanh niên và nông ngư dân đã đứng lên vì Đại Cuộc trong ngày 10-6-2018, mà còn có các giới trí thức, nghiên cứu, và nhà chiến lược hành động có tầm vóc đứng sau lưng. Đây là một PHONG TRÀO CÁCH MẠNG và HÀNH ĐỘNG để cứu VN rất đáng quan tâm và hỗ trợ.

- Phong Trào Trí Thức: bộc phát sau khi GS TS CHU HẢO bị kỷ luật và tuyên bố ra khỏi Đảng vào cuối tháng 10-2018. Việc GS TS Chu Hảo tuyên bố ra khỏi Đảng và đi theo con đường Khai Sáng của Phan Chu Trinh (Dân Tộc, Dân Chủ và Phát Triển), đã gây ra một hiệu ứng lớn lao là có ít nhất 13 người có tiếng, đã theo gương ông ra khỏi Đảng CSVN, như là Nhà Văn Nguyên Ngọc, GS Mạc Văn Trang, Nữ Nghệ Sỉ Kim Chi, và những vị như Trung tá Trần Nam, Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn, Kỹ sư Hoàng Tiến Cường v.v. Chưa có một lúc nào phong trào BỎ ĐẢNG nở rộ như biến cố ỦY Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng kỷ luật GS TS Chu Hảo (cựu Thứ Trưởng Khoa Học và Công Nghệ của CSVN) và ông đã quyết định ra khỏi Đảng (qua một bức thư của ông đề ngày 26-10-2018 và được công bố trên mạng ngày 29-10-2018). Chẳng những có ít nhất 13 người theo chân ông BỎ ĐẢNG, mà những người từng BỎ ĐẢNG trước đây như TS Phạm Chí Dũng, cựu Lãnh Sự Đặng Xương Hùng v.v. đã lên tiếng ca ngợi quyết định của GS TS Chu Hảo. Điều quan trọng hơn nữa là hơn 80 học giả trên thế giới đã lên tiếng bênh vực GS TS Chu Hảo (https://www.voatiengviet.com/a/...gs-chu-hao/4659905.html) và việc GS TS Chu Hảo tuyên bố sẽ thành lập đảng mới đối đầu với NP TRỌNG, mang tên Dân Chủ Tiến Bộ

(https://www.youtube.com/watch?v=0tC_kjLlmGg) đã tạo tiếng vang rất lớn. Điều này nếu xảy ra sẽ là một bước tiến lớn cho CHÍNH TRỊ VIỆT NAM. NP TRỌNG hiện nay theo các nguồn tin trên Internet, đã bị TAI BIẾN, và việc GS TS CHU HẢO nhanh chóng cho ra đời ĐẢNG MỚI của ông, chắc chắn sẽ nhận được sự HOAN NGHÊNH VÀ HỖ TRỢ NHIỆT LIỆT cả trong và ngoài nước cũng nhừ quốc tế; và Đảng CSVN đang lo đối phó nội bộ và lủng củng sau biến cố NP TRỌNG bị TAI BIẾN, khó có thời gian và tâm trí lo việc đối phó với GS TS Chu Hảo (vì chúng đang lo THANH TOÁN NHAU sau biến bố NP TRỌNG, để tranh giành ai là người thay Trọng và việc chống lại nhau giữa các bè đảng giành ghế QUYỀN LỰC, tất sẽ coi việc đối phó với GS TS Chu Hảo là thứ yếu, và ông sẽ có điều kiện củng cố Đảng mới thành lập, để được sự HẬU THUẨN của quốc dân và quốc tế, chuẩn bị cho sự đối đầu giữa Đảng của ông và Đảng CSVN sau thời gian chúng ổn định lại tình hình từ biến cố TAI BIẾN BẤT NGỜ của NP TRỌNG mà có khả năng sẽ LOẠI BỎ NP TRỌNG ra khỏi chính trường, hoặc NP TRỌNG sẽ không còn khả năng và sức khỏe đảm nhiệm 2 chức vụ (TBT & CT Nước) cùng một lúc. Tệ hơn nữa, NPT có thể theo chân TRẦN ĐẠI QUANG trong tương lai nếu đã bị đầu độc. Khả năng này (mất năng lực làm việc hoặc theo chân Trần Đại Quang) là không nhỏ, theo các nguồn tin từ internet.

-Phong Trào Tôn Giáo: với những khuôn mặt nổi bật và dám làm mới xuất hiện trong các năm qua, gồm có Đức Cha HOÀNG ĐỨC OANH (nguyên Tổng Giám Mục KonTum) và những vị trong Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy được lãnh đạo bởi ông NGUYỄN VĂN ĐIỀN (Hội Trưởng GHPGHH Thuần Túy hiện nay). Những vị này, và nhiều vị khác nữa (như GM NGUYỄN THÁI HỢP, LM NGUYỄN DUY TÂN, các Cha thuộc Giáo Phận Vinh, các cha thuộc nhóm LM Nguyễn Kim Điền v.v.) đang hoạt động tích cực trước tình hình quốc nội quốc tế biến chuyển mạnh, với chủ trương CHẤM DỨT XHCN của Tổng Thống DONALD TRUMP và Hiệp Ước Thành Đô đang diễn tiến rốt ráo đe dọa sự MẤT NƯỚC của người Việt.

- Phong Trào Phụ Nữ và Nhân Quyền: với con chim đầu đàn trong nước hiện nay là Blogger HUỲNH THỤC VY, là 1 trong các nhà sáng lập Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN. Cô đã bị phiên tòa VC ngày 30-11-2018 tại Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xử 2 năm 9 tháng tù vì bị cáo buộc tội xịt sơn lên lá Cờ Đỏ Sao Vàng của VC theo Điều 276 Bộ Luật Hình Sự 1999. Cô được tạm hoãn thi hành án vì có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, tuy nhiên bị cấm xuất cảnh và cấm đi khỏi nơi cư trú (nguồn tin Đài Á Châu Tự Do ngày 30/11/2018). Blogger Huỳnh Thục Vy xuất thân từ một gia đình có truyền thống đấu tranh từ thời xa xưa. Cha cô là Nhà Văn Huỳnh Ngọc Tuấn từng bị tù cải tạo của VC cả chục năm. Trong thời gian cô sống cùng cha và gia đình tại Tam Kỳ, Quảng Nam, họ đã bị bạo quyền trù dập. Gia đình cô từng bị nhà cầm quyền Tam Kỳ phạt hành chánh hằng chục triệu đồng; cha cô từng bị kẻ xấu (chắc chắn có bàn tay công an) đá dập sườn trong một lần ra Bắc phải vào nhà thương, còn cô thì bị đá vào chổ kín. Em của cô là Huỳnh Trọng Hiếu cũng bị đàn áp và theo dõi, phải dời vào Sài Gòn, trước khi tìm đường vượt biên lánh nạn.

Hiện cô đang tạm hoãn thi hành án cùng với đứa con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và chồng (anh Duy) tại Buôn Hồ, Đắk Lắk. Cô là người có kiến thức (xuất thân Đại Học Luật - Sài Gòn) và được các giới tranh đấu nhân quyền cũng như học thuật, cả trong nước và hải ngoại, hậu thuẩn. Chính vì vậy mà tác phẩm của cô đã được xuất bản tại Hoa Kỳ (HUỲNH THỤC VY: Nhận Định Sự Thật - Tự Do & Nhân Quyền, Việt Thức, Virginia, 2015). Cô đã được trao Đồng Giải Nhất Giải Năm Mậu Tuất 2018 của Phong Trào Hiến Chương 2000 tại Đại Lễ Công Bố Kết Quả Giải Năm Mậu Tuất 2018 & Kỷ Niệm 18 Năm Hiến Chương 2000 tối 24-11-2018 tại Dim Sum King Seafood Restaurant - Toronto. Cô là một phụ nữ dũng cảm, dấn thân, có lý tưởng và có kiến thức; rất đáng được ủng hộ để đóng góp cho đại cuộc.

Với sự hỗ trợ cho 4 phong trào trên đây trong nước, và sự làm việc với các nhà yêu nước quốc nội, Phong Trào Hiến Chương 2000 hy vọng sẽ gây tạo được ở quốc nội một làn sóng của những người yêu nước, đứng lên, cùng với Phong Trào Hiến Chương 2000, để tìm ra và hành động cho 1 giải pháp cho VN, trong năm nay, năm tới; mà sự thi hành Hiệp Ước Thành Đô chắc chắn sẽ tạo biến động cho VN.

3. Vấn đề lãnh đạo đối với phong trào liên kết ở trong nước và sự kết hợp quốc nội - hải ngoại

Hai phong trào mà có khả năng khởi động một cuộc CÁCH MẠNG cho VN là PHONG TRÀO DÂN TRỊ và PHONG TRÀO TRÍ THỨC. Phong Trào Dân Trị có thành tích từ biến cố 10-6-2018 tại Nha Trang (biến cố Tháp Bà ngày 10-6-2018); còn Phong Trào Trí Thức đã tạo được động lượng từ sự kỷ luật GS TS CHU HẢO của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng CSVN và sự từ bỏ Đảng này của GS TS CHU HẢO hồi cuối tháng 10-2018. Biến cố đó (BỎ ĐẢNG) gọi là HIỆU ỨNG CHU HẢO đã đưa đến sự từ bỏ Đảng tiếp theo của ít nhất 13 nhân vật có tiếng tăm, như đã liệt kê ở trên. Và quan trọng nhất, là dự kiến thành lập Đảng mới chống lại NP TRỌNG của GS TS Chu Hảo, mang tên Đảng Dân Chủ Tiến Bộ (https://www.youtube.com/watch?v=0tC_kjLlmGg) ; mà nếu điều này được thực hiện bởi GS Chu Hảo, nó sẽ là một bước tiến lớn cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ của người Việt, trước nay chưa từng có (bên Pháp việc tách ra khỏi Đảng CS đã từng diễn ra rồi, hồi năm 2010, theo một bài của cố Ký Giả Bùi Tín). Hy vọng từ hai phong trào này (Phong Trào Dân Trị và Phong Trào Trí Thức), vấn đề lãnh đạo của CÁCH MẠNG VIỆT NAM sẽ được đặt ra và giải quyết; vì đây là hai khối có hậu thuẩn quần chúng và thực lực chất xám nhất, trong các nhóm/lực lượng/tổ chức tranh đấu tại VN.

Cần chú ý đến sự liên kết của 4 phong trào mũi nhọn trong tranh đấu:

- Phong Trào Dân Trị
- Phong Trào Trí Thức
- Phong Trào Tôn Giáo
- Phong Trào Phụ Nữ và Nhân Quyền.

Phong Trào Lao Động Việt - quan trọng-, nhưng hiện nay chưa phục hồi, nhất là vì con chim đầu đàn - Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, chỉ vừa mới được ra tù hôm 24/2/2019, sau 9 năm ở tù, và hiện đang bị sách nhiễu; anh cần có thời gian để phối hợp với Đỗ Thị Minh Hạnh và các nhà hoạt động khác để làm cho Phong Trào Lao Động Việt phát triển mạnh trở lại, nhất là sau khi Hiệp Định The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP - Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn Diện & Tiến Bộ) được phê chuẩn . Chúng tôi sẽ nói về Phong Trào Lao Động Việt trong một bài khác.

Trước sau gì từ các phong trào trên đây cũng sẽ xuất hiện một vài lãnh tụ có đỡm lược và chiến lược để đốt lên ngọn đuốc cho CÁCH MẠNG VIỆT NAM, mà cần được BÙNG NỔ trong năm 2019/2020 này để đáp ứng với nhu cầu cứu nước liên hệ đến sự thi hành Hiệp Ước Thành Đô; đặc biệt là sau TAI BIẾN của NP TRỌNG, Đảng CSVN đang lao đao: CÁCH MẠNG VIỆT NAM cần nắm lấy thời cơ có một không hai trong lịch sử để hình thành các cơ chế mới (như Đảng Mới theo dự kiến của GS TS CHU HẢO), và những người yêu nước còn lại trong hàng ngũ CS hãy cùng phối hợp với Phong Trào Hiến Chương 2000 và các nhà tranh đấu Quốc Nội - Hải Ngoại hình thành một phong trào liên kết Quốc Nội - Hải Ngoại chống CS thực sự và vận động cho một giải pháp để cứu nước VN khỏi lọt vào tay Tàu Cộng. Muốn thế phải DỨT ĐIỂM ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH và CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS, vì Đảng CSVN được lập ra bởi Đảng CS Trung Hoa. Nó sẽ phải thi hành mọi mệnh lệnh và chỉ đạo của Đảng CS Trung Hoa. Còn CHẾ ĐỘ CS và Đảng CSVN là NƯỚC VN PHẢI MẤT về tay Tàu Phù!

4. Vai trò của Hoa Kỳ và Tổng Thống Donald Trump

Chính phủ, người dân Hoa Kỳ và Tổng Thống Donald Trump không thể tranh đấu và can thiệp để người dân VN có được TỰ DO DÂN CHỦ và KHÔNG MẤT NƯỚC VỀ TAY TÀU PHÙ, nếu người dân VN không tự ĐỨNG LÊN NGĂN CHẶN NHÀ CẦM QUYỀN CSVN BÁN NƯỚC. Việc tranh đấu cho TỰ DO DÂN CHỦ và CHỐNG LẠI ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH là việc của chính NHÂN DÂN VIỆT NAM. Khi người dân đứng lên làm việc đó (chống lại đám Thái Thú Bắc Kinh) thì tất nhiên Tổng Thống Donald Trump sẽ ỦNG HỘ, như trong phát biểu của ông về Đảng CSVN sau khi đắc cử hồi năm 2016. Ông từng phát biểu rằng khi người dân VN có tiếng nói thì ông sẽ lắng nghe tiếng nói đó. Bởi vậy người dân VN phải biết cái gì Hoa Kỳ và Tổng Thống Donald Trump có thể làm và cái gì không. TRANH ĐẤU và CAN THIỆP để VN có TỰ DO DÂN CHỦ là việc mà Hoa Kỳ và TT Trump không thể làm, người dân VN phải TỰ LÀM. CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS TẠI VN là việc của nhân dân VN, nhân dân VN phải tự ĐỨNG LÊN LÀM và CÓ TIẾNG NÓI về việc đó, như là nhâên dân và đối lập Venezuela đang làm, thì TT Trump và Hoa Kỳ có thể ỦNG HỘ, ngay cả công nhận nhà lãnh đạo tự phong của Venezuela là Tổng Thống Guaidó. Cái quan trọng nhất là NHÂN DÂN VN PHẢI ĐỨNG LÊN LÀM CÁCH MẠNG, như là NHÂN DÂN VENEZUELA đã và đang làm. Muốn thế cần có tổ chức và lãnh đạo đỡm lược, có uy tín và liên kết được trong ngoài nước, mà chúng ta đã bàn ở các đoạn trên.

Cái quyết định nhất đối với tình hình VN và Biển Đông mà Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng được chính là CUỘC CHIẾN MỸ TRUNG, chẳng những về thương mại, mà còn trên nhiều bình diện khác nữa về tình báo, công nghệ cao, đầu tư, chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, tuyên truyền v.v. CUỘC CHIẾN MỸ - TRUNG đang đi vào giai đoạn khốc liệt với CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI, LOẠI BỎ CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ CAO làm gián điệp của TQ (như Hoa Vi, ZTE), và kết hợp các cường quốc để bao vây TC (như là tứ giác kim cương Mỹ, Nhật, Ấn, Úc). Các nhà tranh đấu cần phải tạo ra BIẾN ĐỘNG tại VN để xoay chuyển tình hình: ngoài thiết lập cơ chế và đảng mới, có thể hội nhập các phe phái thuộc hàng ngũ CS nhưng muốn thay đổi VN để cứu VN khỏi mất vào tay Tàu Cộng. Ngay bây giờ những nhóm này chưa dám ra mặt, nhưng khi gió đổi chiều với sự sụp đổ của TC qua tranh chấp với Mỹ, có thể có các nhóm muốn cứu VN từ hàng ngũ CS, sẽ ra mặt. Một mặt trận liên kết Quốc Nội - Hải Ngoại (thực chất chứ không phải “cò mồi”, “Hòa Hợp Hòa Giải”) sẽ có thể ra đời và THÚC ĐẨY CÁCH MẠNG VN BÙNG NỔ. Quan trọng nhất vẫn phải là CÓ LÃNH ĐẠO, CÓ TỔ CHỨC, và LÃNH ĐẠO CÓ ĐỠM LƯỢC, có KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM và QUYẾT ĐOÁN, DÁM LÀM (Venezuela đã có được Guaidó, chẳng lẽ VN không có được người nào sao?).

Trong niềm tin ấy, cần có 2 mặt trận sau đây từ hải ngoại để TIẾP SỨC CHO QUỐC NỘI:

5. Các Nhân sự có thể LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM, cần phải đưa lên và quảng bá rộng rãi các điển hình:

Trong mấy tháng qua, Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN đã đưa lên các phương tiện truyền thông của Diễn Đàn (gồm các báo đa ngữ Khai Thác Thị Trường, Đối Lực và diễn đàn điện tử vietmarketing) các bài viết và tin tức để nhằm quảng bá các điển hình và nhân sự tranh đấu mới nổi, nhưng có triển vọng đưa vào vai trò lãnh đạo của CÁCH MẠNG VIỆT NAM trong tương lai, như là BS DIỆU HẰNG - Huỳnh Thị Tố Nga (người viết bài “Những khó khăn của Việt Nam hiện nay” đăng trên Facebook, và đã bị CSVN bắt giữ. Cô đăng bài ngày 26/1/2019 và đã bị công an bắt hai ngày sau, tức 28/1/2019). Trong số Đối Lực 191 tháng 3-2019, Diễn Đàn đã đăng bài của BS LÊ NHÀN trả lời bọn trí thức hải ngoại vọng Vẹm, là TÔI PHẢI BIẾT ƠN AI? Tại sao không là Đảng và chế độ CSVN?, và TẠI SAO TÔI YÊU MIỀN NAM? Bài của ông đã gây một sự chấn động rất lớn cho các phần tử “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản”, vì chúng có thể được coi như là các phần tử PHẢN BỘI. Còn đám Việt Gian BƯNG BÔ cho VC tại hải ngoại, như một chính trị gia ngã về phía VC tại Texas, nay lại đang làm con rối cho TC và VC trong việc đả phá VNCH cũng như làm mất giá trị công cuộc chống Tàu Cộng của VNCH qua cuộc chiến Hoàng Sa (chắc chắn tên này đang thi hành kế hoạch của TC để xóa nhoà dấu ấn công cuộc chống xâm lăng tại Hoàng Sa của VNCH, có lợi cho TC khi đề cập đến cuộc chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974 (người này mô tả rằng biến cố Hoàng Sa năm 1974 không phải là cuộc chiến đấu chống xâm lăng TC mà là lực lượng Hải Quân VNCH bắn trúng vào nhau và bỏ chạy, để lực lượng Hải Quân TC - yếu thế hơn, chiếm lấy Hoàng Sa).

Xin lưu ý đến ý đồ đen tối của tên Việt Gian BÁN NƯỚC theo TC và VC này, và cần lưu ý đến các nhóm, tổ chức, đãgiúp tên này làm công tác có lợi cho kế hoạch của TC nhằm hạ giá trị VNCH trước thế giới, đối với cuộc chống xâm lược Bắc Phương duy nhất trong 21 năm tồn tại của Miền Nam VN, mà đã được ghi trong quân sử và tài liệu lịch sử thế giới (thế giới ai cũng biết là VNCH anh dũng chống lại CS Trung Quốc trong trận chiến Hoàng Sa, cần thiết cho việc chứng minh Hoàng Sa Trường Sa là của VN, và VNCH đã chống lại TC xâm lược; nay chúng làm mọi cách cho tay sai làm mất giá trị cuộc chiến này đi, xuyên tạc là hải quân VNCH bắn nhau và bỏ chạy để Hải Quân TC, yếu thế hơn, chiếm Hoàng Sa.

Như vậy tên này yêu nước hay BÀN NƯỚC? Hiện nay TC bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc những người từng là tị nạn hoặc thuộc VNCH, làm tay sai hoặc đảm nhiệm các phương vị quản trị của các công ty TC, để những người này làm theo lệnh TC, đặc biệt là hoạt động ĐÁNH PHÁ VNCH, như là tên Việt Gian tay sai TC và VC ở Texas. Vậy đồng bào trên khắp hải ngoại và trong nước nên lưu ý về tên này. Một kẻ đã chấp nhận về VN lạy bàn thờ VC NTS thì làm sao còn đứng trong hàng ngũ người Quốc Gia để bảo vệ VNCH cho được? Sự tẩy chay những loại người này (Việt Gian) là chuyện hiển nhiên chúng ta phải làm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và đưa lên Diễn Đàn các điển hình tranh đấu tại VN, mà có thể từ đó hiện ra những gương mặt lãnh đạo xứng đáng cho CÁCH MẠNG VIỆT NAM, cũng như sẽ lên tiếng về các mưu đồ cũng như hoạt động ĐÁNH PHÁ VNCH hoặc cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại của các Việt Gian và tay sai BƯNG BÔ cho VC và TC hiện nay, đang có nhiều kế hoạch làm mất giá trị công cuộc chống xâm lược TC của VNCH, phục vụ cho ý đồ xáp nhập và thôn tính VN của Tàu Cộng qua Hiệp Ước Thành Đô, với sự phối hợp của Đảng CSVN BÁN NƯỚC.

6. Vai trò của lực lượng tranh đấu cho VN tại Hoa Kỳ là rất quan trọng:

CÁCH MẠNG VIỆT NAM sẽ phải cần một sự tiếp tay quan trọng nhất của người Việt tranh đấu cho TỰ DO DÂN CHỦ của VN tại Hoa Kỳ, vì đây là lực lượng chủ lực tại hải ngoại của người Việt làm công tác này. Rõ ràng là anh chị em tranh đấu tại Hoa Kỳ hiện nay rất xông xáo và hoạt động tích cực để hỗ trợ Tổng Thống Donald Trump, cũng như cuộc tranh đấu của người Việt trong nước. Nhưng chúng ta cần làm hơn nữa để Tổng Thống Trump và Hành Pháp Trump phải chú ý và hỗ trợ cho lực lượng tranh đấu người Việt tại Hoa Kỳ. Hiện nay VC cũng đang rất xông xáo vận động để lấy lòng Donald Trump và Hành Pháp Trump (chứng cớ là chúng đã thành công trong việc thuyết phục Hoa Kỳ để cho chúng tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh Trump - Kim hồi tháng 2-2019 tại Hà Nội); vậy chúng ta không nên xem thường mà phải vận động tích cực hơn nữa. Con số hơn 60% cử tri người Mỹ gốc Việt bầu cho Đảng Cộâng Hòa và Donald Trump trong các cuộc bầu cử vừa qua là một sự kiện mà TT Trump không thể nào không chú ý đến. Đối với mùa bầu cử 2020 sắp đến, các nhà tranh đấu Mỹ gốc Việt và người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ cần tiếp cận nhiều hơn với các giới chức Cộng Hoà và Hành Pháp Donald Trump để giúp cho Đảng Cộng Hòa và Donald Trump thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội năm 2020 thì sẽ có một tầm quan trọng nhất định đối với đại cuộc chống CS của người VN và công cuộc tiếp trợ cho CÁCH MẠNG VIỆT NAM một khi cuộc Cách Mạng này BÙNG NỔ.

Phong trào chống CS tại Hoa Kỳ do người Việt tiến hành rất quan trọng cho VN, vì phong trào này mạnh thì người trong nước mới dễ đứng lên, do được hậu thuẩn (back up) bởi hậu phương lớn hải ngoại. Nếu để cho đám thân Cộng và Việt Gian lộng hành thì người trong nước sẽ bi quan và mọi hoạt động tranh đấu trong nước sẽ khó mà khởi sắc. Các anh chị em tranh đấu tại Mỹ đã viết những bài rất hay và nhiệt tình ủng hộ Tổng Thống Trump cũng như giàn phụ tá kiệt xuất của ông, những vị như Trần Đình Thu, Trần Hùng, Vũ Linh, HLC, Đại Dương, Đặng Mỹ Dung, Dương Nguyệt Ánh v.v. Cá nhân kiệt xuất thì có nhiều, nhưng ta cần hình thành các nhóm (team) để có chiến lược đấu tranh chung, để vận động (lobby) và để hỗ trợ cho Việt Nam trong mục đích thúc đẩy cuộc ĐỨNG LÊN CỦA TOÀN DÂN, giải quyết dứt điểm đám THÁI THÚ BẮC KINH và THOÁT KHỎI TAY TÀU PHÙ; ngoài việc ủng hộ Đảng Cộng Hòa và TT Trump trong các cuộc bầu cử.

Tại sao phải ủng hộ TT Trump và Đảng Cộng Hòa mà không là Đảng Dân Chủ?Chúng ta đang nói về cuộc tranh đấu trong nước và tương lai VN. Trump là người hạ quyết tâm TIÊU DIỆT XHCN trên hành tinh, và đang chiến đấu thực sự để ĐÁNH SẬP TC. Cái này hoàn toàn có lợi cho CÁCH MẠNG VN một khi Trump làm được điều đó. Còn chủ trương của Đảng Dân Chủ thì quá rõ ràng:

- Bắt Tay với TC để được yên thân, nhiều kẻ nhận sự tài trợ, hối lộ, hoặc tiếp tay của TC, không để ý gì đến tương lai của Mỹ sẽ xuống hàng thứ hai và chịu sự điều động của TC trong một vài thập niên nữa, nếu Mỹ thất bại trong việc ĐÁNH SẬP TC lúc này. Con đường và tương lai u ám của Mỹ được thấy rõ qua hình ảnh nhục nhã Tập Cận Bình cho Obama xuống cửa hậu Air Force One tại Thượng Đỉnh Hàng Châu năm 2016, mà Obama phải nuốt nhục chịu trận, người Tàu gọi đểu giả biến cố này là Obama đi xuống ngã “HẬU MÔN” (Cửa Sau). Đi theo con đường Obama và Đảng Dân Chủ là nước Mỹ SẼ CHẾT trong vài thập niên tới, khi kinh tế của Tàu vượt lên hàng đầu thế giới. Lúc đó Tàu sẽ cho Mỹ sang Bắc Kinh TRIỂU KIẾN THIÊN TỬ. Chúng ta đã thấy hình ảnh của Trương Tấn Sang, NP TRỌNG GỤC MẶT TRƯỚC HÀNG QUÂN CỦA TÀU mà nhục cho nước VN. Tương lai của Mỹ sẽ như Trương Tấn Sang và NP TRỌNG trước Thiên Triều TQ, một khi TC vượt lên hàng đầu thế giới về kinh tế.

- Dân Chủ với các khuynh hướng Cấp Tiến và Thiên Tả sẽ làm mồi nước Mỹ cho sự lũng đoạn của các khuynh hướng XHCN, Cộng Sản và Thiên Tả đang bùng phát hiện nay; cùng với sự tràn ngập của Hồi Giáo Quá khích cũng như di dân đến từ các nước đối nghịch như TC, VC... Tổng Thống Trump chủ trương chấm dứt XHCN (khởi đầu với Venezuela, Cuba) và ĐÁNH SẬP TC là con đường DUY NHẤT để cứu nước Mỹ khỏi bị TC vượt lên dẫn đầu và nước Mỹ bị tràn ngập bởi Thiên Tả và XHCN (đi với TC). Một khi BẮT TAY với TC và mở cửa cho XHCN cũng như Hồi Giáo Quá Khích ồ ạt xâm nhập, thì nước Mỹ chắc chắn sẽ tiến đến con đường cùng, trong vài thập niên nữa. Có người cho rằng TT Trump chính là bậc CỨU THẾ cho Dân Tộc Hoa Kỳ không phải là quá đáng đâu, khi mà nhiệm kỳ Obama chấm dứt năm 2016 và nhiệm kỳ Hillary Clinton ló dạng (qua ứng cử Tổng Thống của Hillary Clinton) để tiếp tục chính sách Obama, là chỉ dấu con đường xuống hàng thứ hai của nước Mỹ trước TC đã quá rõ ràng, và chính TC cũng thấy như thế nên Tập Cận Bình mới cho Obama xuống cửa hậu Air Force One và Obama đã phải nuốt nhục chấp nhận không dám phản ứng lại.

Cái chết của nước Mỹ đã thấy trước mắt (may mắn là Donald Trump đắc cử xoay ngược tình thế), nhưng những kẻ theo Đảng Dân Chủ không thấy hoặc thấy nhưng quyền lợi cá nhân hoặc bè đảng che mờ mắt trước quyền lợi quốc gia, đã quay sang chống Trump bất kểù lúc nào và bất cứ điều gì ông làm. Những người Dân Chủ (và cả một số phần tử Cộng Hoà nữa) nói quá nhiều về các thói hư tật xấu của Trump, nhưng họ quên mất một điều trọng đại nhất cho nước Mỹ là ĐÁNH SẬP TC, và điều này chỉ có Trump và giàn phụ tá kiệt xuất của ông - những người yêu nước và đại tài, dám dấn thân và quyết đoán để làm, mớiø hy vọng có thể làm được; thì không thấy những người Dân Chủ hoặc những người chống đối Donald Trump nói đến (những phụ tá như Peter Navarro, Lighthizer, Wilbur, Bolton, Sanders, Pompeo v.v.). Bởi vậy người Mỹ và người tị nạn VN tại Mỹ cần nhận định cho đúng: ỦNG HỘ TRUMP ĐỂ CỨU NƯỚC MỸ, hoặc sa đà vào Welfare, Healthcare, Fake News, nghe lời bọn Cấp Tiến và Thiên Tả để lót đường cho TC tiến lên BÁ CHỦ THẾ GIỚI, lúc đó họ sẽ biết đá vàng ngay; mà vụ Obama xuống cửa hậu của Air Force One chỉ là màn dạo đầu, khi mà Mỹ vẫn còn đang là siêu cường thứ nhất của thế giới.

Tình hình của Mỹ sẽ ra thế nào khi Mỹ xuống hàng thứ hai và phải sang chầu Thiên Triều tại Bắc Kinh trong tương lai, mà hình ảnh tiêu biểu là Trương Tấn Sang và NP TRỌNG của VN phải CÚI GẬP NGƯỜI TRƯỚC HÀNG QUÂN TC, quá NHỤC NHÃ, và phải ký kết hết văn kiện BÁN NƯỚC này sang văn kiện BÁN NƯỚC khác theo lệnh của Thiên Triều! Điều này đám Dân Chủ Mỹ ít người nghĩ tới, và nếu có nghĩ tới cũng bị quyền lợi cá nhâên hoặc bè đảng che mờ! Mong sao cho người dân Mỹ thức tỉnh để ủng hộ cho Donald Trump và Đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử năm 2020 hầu duy trì nước Mỹ ở thế siêu cường và ĐÁNH SẬP TC trong âm mưu BÁ CHỦ THẾ GIỚI!

IV. BIẾN CỐ NP TRỌNG BỊ TAI BIẾN (THÁNG 4-2019) ĐỐI VỚI CHÍNH TRƯỜNG VN

Nói về TAI BIẾN của NP TRỌNG trong chuyến thăm và làm việc tại Kiên Giang ngày 13-14/4/2019 (hang ổ của NGUYỄN TAN DŨNG và NGUYỄN THANH NGHỊ - con trai Nguyễn Tấn Dũng và hiện là Bí Thư Tỉnh Ủy Kiên Giang) thì biến cố này đã hé lộ nguy cơ là NP TRỌNG hoặc sẽ không tồn tại (theo chân Trần Đại Quang) hoặc sẽ tự nhiên bị LOẠI khỏi chính trường VN trong tương lai (vì không đủ sức khỏe - sau khi TAI BIẾN - để điều hành cùng lúc hai chức danh Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước)!

Vì các tin tức rất lộn xộn và truyền thông quốc tế cũng đưa tin rất giới hạn và không xác định về biến cố này (VOA Express Tiếng Việt ngày 17-4-2019 cũng chỉ ghi lại các tin lan truyền từ Blogger Lê Nguyễn Hương Trà cho biết NP TRỌNG nhập viện hôm 14-4 tại Bệnh Viện Đa Khoa Kiên Giang, và sau đó chuyển về Bệnh Viện Chợ Rẫy Sài Gòn. VOA Express (người nói là Hoàng Long) đã email cho Bộ Ngoại Giao CSVN hỏi về tin tức NP TRỌNG nhưng đã không được trả lời. Còn vụ NP TRỌNG được chuyển ra Bệnh Viện Trung Ương 108 ở Hà Nội để cứu chữa, cũng chỉ thấy những nguồn tin không đồng nhất trên You Tube; cho nên đến lúc báo Khai Thác Thị Trường #114 sắp lên khuôn thì chúng tôi chỉ mới biết NP TRỌNG bị TAI BIẾN qua chuyến đi Kiên Giang và được không vận về Bệnh Viện Chợ Rẫy Sài Gòn để điều trị (cũng chỉ qua internet chứ không phải là tin chính thức).

Còn diễn tiến bệnh tình của NP TRỌNG từ ngày 18-4-2019 trở đi, việc cứu chữa ở Bệnh Viện Trung Ương 108 (nếu quả thật là ông Trọng đang nằm ở Bệnh Viện 108), và sự tranh chấp trong Đảng CS qua tai biến này, là điều chưa được rõ ràng. Có một nguồn tin trên internet cho biết TRẦN QUỐC VƯỢNG (tay sai TC) lên thay thế (tạm thời) NP TRỌNG. Nhưng nguồn tin này cũng chưa được xác nhận và chúng ta có thể phải chờ thêm một thời gian nữa để biết rõ BỆNH TÌNH của NP TRỌNG đi về đâu, và Đảng CSVN sẽ quyết định ra sao về NHÂN SỰ THAY THẾ NP TRỌNG (nếu có chuyện đó).

Bất cứ thế nào, TAI BIẾN xảy ra cho NP TRỌNG trong tháng 4-2019 chắc chắn sẽ tạo biến động trên chính trường VN, và các lực lượng/tổ chức tranh đấu cần nắm lấy thời cơ lập đảng mới hoặc hình thành các phong trào liên kết, cũng như dựng lên lãnh đạo để khởi động cuộc tranh đấu, trong giai đoạn Đảng CSVN đang lao đao này.

Xin tham khảo một vài phần ở trên có nói về dự kiến thành lập Đảng Mới của GS TS CHU HẢO và nhóm của ông; nếu được hình thành và công bố vào lúc này, khi Đảng CSVN đang cơn hoạn nạn, thì rất đúng thời cơ.

Chúng tôi sẽ trở lại bình luận về biến cố NP TRỌNG bị TAI BIẾN và hệ quả của biến cố này đối với chính trường VN trong số báo tháng sau (Đối Lực # 192, tháng 5-2019).

Một điều ghi nhận rất rõ bởi cộng đồng mạng (qua các comments trên Dân Làm Báo, Facebook, You Tube, các diễn đàn điện tử yahoogroups và googlegroups v.v.), là nói chung quần chúng VN và đa số vi hữu rất hân hoan và mừng rỡ trước các tin như là NP TRỌNG bị TAI BIẾN, ĐỘT QỤY, KHẢ NĂNG SỐNG ĐỜI THỰC VẬT, TRẦN ĐẠI QUANG ĐANG CHỜ ĐỂ ĐÓN NP TRỌNG v.v.

Nhân nào quả đó, thế thôi! Nhà Phật đã nói rất đúng! Kẻ BÁN NƯỚC (như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống ngày xưa, và đám Thái Thú Bắc Kinh tại VN hiện nay) làm sao nhận cái kết tốt lành cho được. KẺ BÁN NƯỚC NP TRỌNG cũng sẽ không NGOẠI LỆ !

So sánh các đáp ứng của đồng bào và các giới tranh đấu trên mạng xã hội trước sự qua đời của LÝ TỐNG và các comments của các giới trước TAI BIẾN của NP TRỌNG, chúng ta sẽ thấy LÒNG NGƯỜI Việt trước một Anh Hùng dấn thân vì Nước thật sự, không mưu cầu danh lợi hoặc quyền vị; và một CON CHÓ CHẾT BÁN NƯỚC CHO NGOẠI BANG, nó như thế nào?

Bài viết đã quá dài xin tạm dừng nơi đây.

Hải Ngoại, 20-4-2019 - Tiến Sĩ Nguyễn Bá Long
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000
Chủ Nhiệm Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN
@@@

Tiến Sĩ Nguyễn Bá Long

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us