Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

Trung Cộng Chính Là Thủ Phạm Gây Ra Đại Dịch Covid-19



Vào đầu tháng Giêng năm 2020 tin tức về dịch cúm đang xảy ra tại Wuhan ở Trung Cộng đã làm cho người dân Hoa Kỳ lo lắng. Trong những ngày nghỉ lễ đầu năm, người dân Trung Cộng đi du lịch khắp thế giới, và nhiều người Mỹ gốc Hoa đã trở về quê hương ăn tết Nguyên Đán. Chính tại nơi này họ đã bị lây nhiễm COVID-19 và khi trở lại Hoa Kỳ thì họ mang theo bệnh dịch và không lâu sau đó đại dịch đã bùng phát tại Hoa Kỳ. COVID-19 đã cướp đi mạng sống của hơn 1 triệu người tại Hoa Kỳ và gần 7 triệu người trên khắp thế giới.

Ngay từ khi đại dịch bắt đầu bùng nổ, Biden, các nhà lập pháp Dân Chủ và truyền thông thiên tả đã chống đỡ cho Trung Cộng, họ tấn công tất cả những ai cho rằng COVID phát xuất từ Wuhan. Khoảng cuối tháng 2 năm 2020, cựu TT Trump ra lệnh cấm du khách tới từ Trung Cộng và khuyến cáo người dân Hoa Kỳ không du lịch tại đây. Lệnh cấm này liền bị Biden, các nhà lập pháp Dân Chủ và truyền thông thiên tả chỉ trích là kỳ thị chủng tộc và bài ngoại.

Cựu TT Trump gọi coronavirus là “China virus.” Phóng viên của CNN và MSNBC hỏi cựu TT Trump “Tại sao ông cứ gọi đây là China virus?” TT Trump trả lời “Vì virus này đến từ Trung Cộng. Tôi hoàn toàn không phân biệt chủng tộc và tôi khẳng định rằng virus đến từ Trung Cộng.” Trong một cuộc họp báo, cựu TT Trump nói rõ “Trung Cộng phải chịu trách nhiệm vì đã che đậy tin tức khi bệnh dịch mới bùng phát. Thời gian đầu của bệnh dịch rất quan trọng, nếu chúng ta được biết về điều đó thì đại dịch đã có thể được ngăn chặn. Thế giới đang phải trả một cái giá quá đắt vì hành động dối trá của Trung Cộng.”

Tới nay, sau hơn 3 năm đã có nhiều bằng chứng xác nhận COVID-19 phát xuất từ phòng thí nghiệm Wuhan, Trung Cộng nhưng Biden vẫn không thừa nhận sự kiện này.

Trung Cộng phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra đại dịch COVID-19

Ngày 26 tháng Hai vừa qua, theo Wall Street Journal, báo cáo của Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ cho hay chính quyền Biden cuối cùng đã kết luận virus được tạo ra tại phòng thí nghiệm Wuhan. Hai ngày sau, Giám Đốc FBI Christopher Wray đã công khai thừa nhận rằng nguồn gốc COVID-19 có thể do một vụ rò rỉ của phòng thí nghiệm Wuhan. Christopher Wray cho hay “Từ lâu FBI đã nghi ngờ như vậy, và FBI đã có một nhóm chuyên gia đặc biệt điều tra về mối đe dọa từ sinh học bị rủi ro rơi vào tay kẻ xấu hoặc một quốc gia thù địch.” Christopher Wray nhấn mạnh “Chúng tôi đang nói về một phòng thí nghiệm do Trung Cộng kiểm soát đã giết chết hàng triệu người Mỹ, đây chính là mục đích của họ.”

Báo cáo của FBI và Bộ Năng Lượng là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về đại dịch COVID-19. Vậy mà trong mấy năm qua, Biden, đảng Dân Chủ và truyền thông thiên tả vẫn một mực bác bỏ giả thuyết COVID phát xuất từ Trung Cộng. Tuần qua Biden đã từ chối phỏng vấn của phóng viên về vụ nguồn gốc của COVID vì “Báo cáo của Bộ Năng Lượng và FBI chưa đạt được kết luận chắc chắn.” Còn Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Jake Sullivan thì nói trên CNN rằng “Chúng tôi vẫn không chắc nó đến từ đâu.”

Trên Fox News vào tháng 9 năm 2020, Tucker Carlson đã phỏng vấn Tiến Sĩ Li Meng Yan, một nhà vi trùng học nổi tiếng của Trung Cộng. Tiến Sĩ Li Meng Yan đã nói rằng chính quyền Trung Cộng đã cố tình sản xuất coronavirus dẫn đến tử vong. Sau khi có tin Bộ Năng Lượng và FBI nhìn nhận coronavirus xuất phát từ Trung Cộng, mới đây Tucker Carlson có cuộc phỏng vấn với Tiến Sĩ Li Meng Yan. Một lần nữa, Tiến Sĩ Li Meng Yan lại khẳng định: “Báo cáo đầu tiên tôi đã đưa ra những bằng chứng khoa học chắc chắn rằng loại virus COVID-19 thực sự không tự nhiên mà có. Tôi làm việc với các nhà vi trùng học hàng đầu trên thế giới. Tôi đã xác nhận rằng loại virus này được tạo ra trong phòng thí nghiệm, một phòng thí nghiệm của quân đội Trung Cộng. Virus đã lan truyền ra ngoài, gây thiệt hại, tử vong cho nhiều người trên thế giới.” Khi được hỏi “Gây thiệt hại khủng khiếp như vậy, bà có tin rằng liệu chính quyền Trung Cộng có cố ý làm điều này không? Tiến Sĩ Li Meng Yan dứt khoát trả lời: “Vâng, tất nhiên, điều đó là cố ý.” Cuối cuộc phỏng vấn, Tucker Carlson kết luận “Dù cố ý hay không thì Trung Cộng cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của gần 7 triệu người. Trung Cộng đã cố tình giết hại và phá hủy nền kinh tế của các nước Tây Phương, đối thủ của Trung Cộng.”

TNS Tom Cotton (Cộng Hòa –Arkansas vốn là một sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ, đã phục vụ tại chiến trường Iraq) đã cáo buộc Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về đại dịch ngay từ những ngày đầu tiên khi COVID bùng nổ tại Hoa Kỳ. Ngày 16/2/2020, trả lời phỏng vấn trên Fox News, TNS Tom Cotton nói “Tôi không tin COVID-19 phát xuất từ một chợ hải sản nhưng tôi khẳng định rằng COVID-19 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Wuhan.” TNS Tom Cotton căn cứ vào khoảng cách từ phòng thí nghiệm tới chợ hải sản Huanan Seafood là một đoạn đường ngắn khoảng 6.5 km nên rất dễ bị lây nhiễm virus từ phòng thí nghiệm. Lời cáo buộc của TNS Cotton đã bị tấn công hàng loạt từ giới truyền thông báo chí: New York Times, Washington Post, CNN, NBC và nhiều cơ quan truyền thông khác. Họ cho rằng TNS Cotton đã đưa ra những ý tưởng khiêu khích có tính cách bài ngoại. Tuy nhiên giờ đây, nhóm truyền thông này đã đưa tin “Bộ Năng Lượng cho rằng đại dịch COVID-19 có khả năng bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm Wuhan.”

Trước đây đã có nhiều bằng chứng quy trách nhiệm cho Trung Cộng. Thay vì tố cáo Trung Cộng để bảo vệ mạng sống của người dân thì Biden, giới lập pháp đảng Dân Chủ và truyền thông thiên tả lại tìm cách bao che, hậu quả đã gây ra cái chết oan nghiệt cho hàng triệu người. Biden và những người này nợ một lời xin lỗi tới cựu TT Trump và những người lên tiếng báo động về âm mưu thống trị thế giới và diệt chủng của Trung Cộng.

Bs Anthony Fauci là công cụ của Trung Cộng?

Gần đây, sau khi tên của Bs Fauci được nhắc tới 600,000 lần trên Twitter, Elon Musk cảm thấy cần giải thích lý do tại sao khuôn mặt gây tranh cãi Anthony Fauci cần bị điều tra. Elon Musk xác định “Fauci đã nói dối trước Quốc Hội và đã tài trợ cho việc nghiên cứu sinh học giết chết hàng triệu người. Người ta chết vì Fauci nói dối.”

Vào cuối tháng 11 năm 2022 Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Landry của tiểu bang Louisiana và Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Schmitt của tiểu bang Missouri đã lấy lấy khẩu cung Bs Fauci liên quan tới vụ chính quyền Biden bị kiện vì đã ngăn chặn tiếng nói của những khoa học gia không đồng quan điểm với Bs Fauci. Trong cuộc lấy khẩu cung này, Bs Fauci đã trả lời hàng trăm lần “Tôi không nhớ rõ.” Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Landry kết luận rằng “Dân chúng sẽ bị sốc khi họ biết Bs Fauci đã nhớ rất ít một số hành động và những cuộc thảo luận về đại dịch COVID-19. Điều này rất đáng lo ngại vì Bs Fauci là một nhân vật quan trọng, cố vấn cho Tổng Thống về việc chống đại dịch.”

Trong cuộc điều trần trước quốc hội vào ngày 12/5/2022, Bs Fauci đã phủ nhận việc tài trợ cho công cuộc nghiên cứu sinh học tại phòng thí nghiệm Wuhan. TNS Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky) khẳng định Bs Fauci đã nói dối và ông ta liên tục nói dối vì Viện Y Tế Quốc Gia đã thừa nhận trong một lá thư gởi cho hai thành viên Quốc Hội ngày 20/10/2022 rằng viện này đã tài trợ cho phòng thí nghiệm Wuhan qua tổ chức EcoHealth để nghiên cứu về loại virus có thể gây tử vong. Bất chấp những tin tức về COVID bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Wuhan, Viện Y Tế Quốc Gia lại gia hạn tài trợ thêm 5 năm nữa cho phòng thí nghiệm này, và mỗi năm là 1,5 triệu Dollars. TNS Rand Paul nhấn mạnh “Điều chúng tôi quan ngại là kỹ thuật mà phòng thí nghiệm Wuhan xử dụng để tạo ra mầm bệnh cũng có thể đã tạo ra COVID-19.”


Trong năm vừa qua, hơn 3,000 emails của Bs Fauci đã được công khai hóa. Một số những email này đã phơi bày sự liên hệ chặt chẽ của Bs Fauci với khoa học gia George Gao, Giám Đốc Trung Tâm Kiểm Soát Phòng Ngừa và Bệnh Dịch của Trung Cộng. Bs Gao quan tâm tới việc Bs Fauci bị tấn công, Bs Fauci trả lời “Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả những chuyện khó khăn này.” Thêm vào đó còn có nhiều email cho thấy Bs Fauci,truyền thông, Big Tech đã cấu kết với nhau trong việc ngăn chặn quan điểm của nhiều khoa học gia về việc chống đại dịch. Trung Cộng đã gây ra đại dịch mà Bs Fauci và truyền thông, Big Tech đã bảo vệ Trung Cộng, tội của họ đáng bị truy tố.

Hoa Kỳ cần mạnh mẽ trừng phạt Trung Cộng

Ngày 18/5/2020, truyền thông RFI cho hay trong buổi họp của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, đại diện của nhiều quốc gia và các tổ chức xã hội dân sự đã lên tiếng cáo buộc Trung Cộng: Ngay từ đầu đã cố tình che đậy đại dịch và sự việc này đã đưa tới thảm họa cho nhân loại. Nhiều người đã muốn kiện Trung Cộng đòi bồi thường thiệt hại và cũng có người chỉ muốn biết ai là thủ phạm.

Tại Hoa Kỳ đã có hai tiểu bang kiện Trung Cộng tại tòa án liên bang. Đại diện cho tiểu bang Mississippi là Bộ Trưởng Tư Pháp Lynn Fitch, và đại diện cho tiểu bang Missouri là Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Schmitt. Bà Lynn Fitch cho biết lý do của vụ kiện là “Có quá nhiều người dân Mississippi đang phải hứng chịu hậu quả do sự che đậy của Trung Cộng về COVID-19” và Eric Schmitt cho biết “Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại những mất mát to lớn về sinh mạng, bất ổn kinh tế, nhất là sự đau khổ của con người mà tất cả người dân Missouri phải gánh chịu do đại dịch COVID-19 gây ra.”

Tại Florida có hai vụ kiện tập thể. Phóng viên VOA đã liên lạc với luật sư Jeremy Alters của công ty Berman Law Group là nhóm luật sư đại diện cho nguyên đơn. Luật sư Jeremy Alters cho biết “Đảng cộng sản Trung Cộng là một đảng chính tri, mặc dù họ nắm quyền kiểm soát đất nước nhưng họ vẫn không được hưởng quyền được miễn trừ dành cho một quốc gia.”


Hiện nay nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa đang đưa ra một số dự luật nhằm trừng phạt Trung Cộng. Hoa Kỳ cần dứt khoát trong việc áp dụng những biện pháp chế tài Trung Cộng để bảo vệ sự sống còn của chính mình và thế giới.


March 7, 2023

Kim Nguyễn

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us