Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

Những Biến Cố Lịch Sử Năm 2022



Cuộc chiến Ukraina kéo dài đã mười tháng, bảy ngày với số thương vong đáng sợ của cả hai bên. Viện trợ Mỹ đổ vào đây kể từ tổng thống Bush Con đã lên tới 100 tỷ Mỹ Kim và chưa có dấu hiệu hòa đàm hay kết thúc. Mỹ và NATO vẫn theo đuổi mục tiêu dùng Ukraina để đánh bại Nga. Và Nga dù vô cùng khốn đốn cũng quyết tâm giữ vùng lãnh thổ vừa chiếm được để làm chiếc lá chắn che chở cho mình. Lời tuyên bố hùng hồn của Ô. Lezenky “hãy gửi thêm vũ khí” chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến vào Tháng 12, 2022 vẫn chưa thực hiện được.

Cuộc đụng độ giữa một bên là Mỹ+NATO, một bên là Nga và Trung Quốc đã hình thành phong trào Phi Liên Kết để tránh cảnh “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”. Tình hình căng thẳng tới mức hai bên đều tiến hành những cuộc tập trận nguyên tử để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hủy diệt. Để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc đang lớn mạnh toàn cầu, Mỹ đã tổ chức ba thượng đỉnh Mỹ- ASEAN, Mỹ- Trung &Nam Mỹ, Mỹ- Phi Châu để lôi kéo các khu vực này theo mình.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đã gieo tai họa cho nhân loại, bất kể văn minh hay chậm tiến. Nhân loại vẫn còn khổ vì đại dịch Corona sau đổi thành Covid- 19 với số tử vong 18.2 triệu tới năm 2021- 2022. Còn Âu Châu thì lo lắng về cuộc lạm phát phi mã, đời sống kinh tế cùng những nỗi lo sợ về một cuộc đại chiến. Giữa tình hình đó, Biên Niên Sử 2022 ghi nhận những diễn biến quan trọng như sau:

- Reuters ngày 3/1/2022: Một bản tuyên bố chung giữa năm siêu cường Nga- Hoa- Mỹ- Anh- Pháp do Điện Kremlin công bố nói rằng chẳng có ai thắng trong trận chiến nguyên tử do đó phải tránh việc mở rộng vũ khí nguyên tử và cuộc chiến tranh nguyên tử.

- Daily Beast ngày 3/1/2021: Trong một cuộc phỏng vấn với Amy Wax, Bà Glenn Loury- GS. khoa học tại Brown University đã gây tranh cãi khi nói rằng vì hầu hết người Mỹ gốc Á Châu hậu thuẫn Đảng Dân Chủ

cho nên Hoa Kỳ sẽ khá hơn nếu có ít người Á Châu và di dân Á Châu. (that because “most” Asian Americans support Democrats, “the United States is better off with fewer Asians and less Asian immigration.)

- AP ngày 4/1/2022: Úc Châu và Nhật Bản sẽ ký thỏa hiệp gia tăng hợp tác quốc phòng và an ninh- một hành động được coi là “lịch sử”.

- Yahoo News & Rolling Stone ngày 5/1/2022: Chandler Halderson- một thanh niên 23 tuổi ở Wisconsin đã bắn chết cha mẹ mình rồi chặt thành khúc, ném thân thể nạn nhân đi khắp nơi vì ông bà khám phá ra ra Chandler chỉ chơi games trong phòng tối ngày mà nói dối rằng đang làm việc cho Elon Musk’s SpaceX ở Florida. Ôi! Đẻ con ra vui mừng khôn xiết, ôm hôn, bế bồng từng giây từng phút mong cho con mau ăn chóng lớn học hành nên người. Ngờ đâu nó là quỷ dữ đầu thai lại để báo thù. Quả đời là bể khổ bến mê! Bút mực nào tả hết nỗi đau thương này?

- Reuters ngày 6/1/2022: Tòa án ở Ukraina đã ra lệnh tịch thu tài sản của cựu Tổng Thống Poroshenko – một phần của cuộc điều tra về tội phản quốc của ông này vì công tố viên cho rằng năm 2014- 2015 Ô. Poroshenkho đã tài trợ cho những nhóm ly khai tại miền đông Ukraina. Ô. Poroshenko phủ nhận cáo buộc này.

- Market Watch ngày 6/1/2022: Trong một nhận định bên cảnh bài xã luận (op- ed) cựu Tổng Thống Jimmy Carter nói rằng, “Chúng ta đang đứng trước nguy cơ nội chiến và đánh mất nền dân chủ quý giá.” (Jimmy Carter pens op- ed on January 6 anniversary: ‘We are at genuine risk of civil conflict and losing our precious democracy.) Tưởng cũng nên nhắc lại đây theo một cuộc thăm dò của Public Religion Research Institute, 30% cử tri Cộng Hòa nói rằng bạo động là cần thiết để giải quyết những vấn đề của quốc gia.

Theo giáo lý của nhà Phật vạn vật không có tự tánh mà do Duyên Khởi. Dân chủ do con người lập nên thì phá vỡ dân chủ cũng do con người theo giáo lý “Nhất thiết duy tâm tạo”.

- Tổng Hợp ngày 6/1/2022: Khu trục hạm Bayern của Đức đã viếng thăm Việt Nam, ghé bến Nhà Rồng với sự hiện diện của đại sứ Đức giữa lúc tình hình Biển Đông vô cùng căng thẳng.

- The Hill ngày 9/1/2022: Úc chi 3.5 tỷ Mỹ Kim mua 120 xe tăng của Hoa Kỳ để gia tăng sức mạnh của quân đội Úc.

- AP ngày 10/1/2022: Các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập Sê- út và những quốc gia vùng Trung Đông như Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Kuwait, Oman và Bahrain viếng thăm Hoa Lục để thảo luận với quốc gia có sức mạnh kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Dường như có một quan niệm trong thế giới Ả Rập là Hoa Kỳ nên từ từ rút ra khỏi vùng này khiến một số giới chức Hoa Kỳ lo ngại là Trung Quốc sẽ tiến vào thay thế. Theo Reuters ngày 8/12/2022, Thái Tử Mohammed Salman của Ả Rập Sê- út tiếp đón long trọng Chủ Tịch Tập Cận Bình, khác hẳn với cuộc tiếp đón Tổng Thống Joe Biden trước đây, báo hiệu một giai đoạn mới trong bang giao giữa hai quốc gia và Hoa Kỳ hết sức thận trọng với diễn biến này. Ả Rập Sê- út và Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất nói rằng họ không đứng về phe nào giữa các siêu cường, hoàn toàn vì lợi ích kinh tế và an ninh của họ.

Vào ngày 9/12/2022, lãnh đạo các quốc gia Ả Rập đã tới Saudi Arabia để tham dự Thượng Đỉnh Trung Quốc- Ả Rập, báo hiệu một thời đại mới về bang giao quốc tế. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Trung Đông và Ả Rập đang suy yếu. Phải chăng chính sách dân chủ và nhân quyền, can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác của Hoa Kỳ là con dao hai lưỡi, được tiếng thơm ở trong nước nhưng bất lợi trên phương diện ngoại giao. Tin ngày hôm nay cho biết ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2023 đã lên tới 858 tỷ Mỹ Kim và đưa tầu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử tới Úc Châu và tăng cường hiện diện quân sự để đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.

- Insider ngày 10/1/2022: Theo các dữ kiện ghi nhận qua hệ thống thông tin, tối thiểu 1,124 người đã bị cảnh sát Hoa Kỳ bắn chết và chỉ mười lăm ngày cuối cùng của năm 2021 cảnh sát mới không giết thêm người nào.

- AP ngày 11/1/2022: Hôm nay Hoa Kỳ loan báo sẽ viện trợ nhân đạo thêm 308 triệu Mỹ Kim cho A Phú Hãn khi quốc gia này đang bên bờ khủng hoảng về mọi mặt khi Taliban nắm chính quyền cách đây năm tháng.

- The Christian Science Monitor ngày 12/1/2022: Chiến dịch dân chủ chống các quốc gia độc tài như Nga và Trung Hoa do Tổng Thống Joe Biden khởi xướng cần sự trợ giúp của các quốc gia đồng minh dân chủ. Nhưng không phải tất cả các đồng minh Âu Châu đều đồng tình với nhãn quan này vì lợi ích kinh tế. Ngoài ra họ còn ngần ngại vì biểu tượng dân chủ của Hoa Kỳ không còn sáng chói vì cuộc bạo loạn tại trụ sở quốc hội ngày 6/1/2021 dưới thời Tổng Thống Donald Trump.

- AP ngày 14/1/2022: Bắc Triều Tiên bắn thêm hai hỏa tiễn tầm ngắn nữa - tức lần bắn thứ ba để đáp lại việc Tổng Thống Joe Biden ban hành lệnh cấm vận vì Bắc Hàn tiếp tục phóng thử hỏa tiễn

- AP ngày 16/1/2022: Trong cuộc tập họp tại Florence, Arizona, cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng “Phe tả giờ đây đặt tỷ lệ cứu chữa người bệnh căn cứ vào chủng tộc, họ kỳ thị và bôi xấu người Da Trắng để quyết định xem ai sống ai chết. Nếu bạn là người Da Trắng bạn sẽ không được chích ngừa hoặc nếu bạn là Da Trắng bạn sẽ không được chữa trị. Tại Tiểu Bang Nữu Ước, nếu bạn là Da Trắng bạn phải xếp hàng đứng chót để được chữa bệnh.” Theo the Insider, cũng trong cuộc tập họp này Ô. Trump nói rằng, “Tôi không thể nào thua ở cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vì cả chục ngàn người tham dự ngồi trên xe kéo dài cả 25 dặm đón tôi.”

- Huffington Post ngày 17/1/2022: Ba học sinh Lớp Bảy 13 tuổi ở Connecticut đã ngã ra bất tỉnh tại trường vì ma túy, một em đã chết tại bệnh viện.

Thật kinh hoàng, mới 13 tuổi đã nghiện xì- ke ma túy. Thảm họa thanh thiếu niên nghiện ma túy ở Mỹ gần như hết thuốc chữa. Ma túy ở đâu ra? Xin thưa từ Nam Mỹ. Ai đưa vào đây? Xin thưa đó là các trùm buôn bán do người Mỹ điều hành. Tại sao khủng bố ở tận Trung Đông, trong hang, trong núi, trong rừng Mỹ còn diệt được tại sao ở đây lại không diệt được? Phải chăng có sự đỡ đầu của các giới chức an ninh từ thành phố, tiểu bang tới liên bang? Hay luật lệ lỏng lẻo quá? Tại sao không ban hành luật lệ nghiêm khắc như Mã Lai, Nam Dương, Việt Nam tuyên án tử hình những ai buôn bán, chuyển vận ma túy từ 600 gram trở lên? Tại sao không dám “chơi bạo” như Tổng Thống Duterte của Phi Luật Tân ra lệnh bắn bỏ tất cả những ai chống lại cảnh sát khi có lệnh kiếm soát, truy lùng ma túy kể cả quan tòa, tướng lãnh hay cảnh sát? Thế mới hay dân chủ, nhân quyền thái quá có khi làm hại đất nước. Độc tài đúng cách có khi lại cứu được nước.

- Reuters ngày 18/1/2022: Breivik- một người vô cùng cực đoan đã giết chết 77 người trong thời kỳ thái bình của Na Uy vào Tháng Bảy 2011. Anh ta giết chết 8 người bằng xe bom ở Oslo rồi bắn chết 69 người hầu hết là vị thành niên trong cuộc vui chơi ngoài trời của Đảng Lao động. Anh ta cạo đầu trọc, mặc bộ đồ đen và khi xuất hiện tại toà đã đưa tay chào theo kiểu Đức Quốc Xã. Anh ta còn mang theo một khẩu hiệu viết, “Hãy ngưng cuộc diệt chủng các quốc gia Da Trắng.”

Một quốc gia văn minh, hiền hòa nhất thế giới tại sao lại sản sinh ra một con người kinh khủng như vậy? Xin thưa vì nó bị tuyên truyền đầu độc bởi những tổ chức, nhà truyền giáo, chính trị gia và những cơ quan truyền thông cực đoan. Muốn biến một em bé hiền lành thành quỷ dữ, chúng ta chẳng cần đưa em tới thế giới của loài quỷ, mà chỉ cần tuyên truyền đầu độc em bé mà thôi. Thế mới hay tôn giáo cuồng tín, chủ thuyết chính trị cực đoan, yêu nước, yêu chủng tộc của mình một cách quá khích, sùng bái lãnh tụ…sẽ là thảm họa cho xã hội và cho toàn thế giới.

- Yahoo News ngày 19/1/2022: Cả chục ngàn hộp đựng hàng hóa nằm vương vãi trên đường tàu của khu trung tâm Thành Phố Los Angeles trong một làn sóng trộm cắp ở đường tàu xảy ra những tháng gần đây, làm trầm trọng thêm chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn (vì đại dịch) và tạo ra sự chậm trễ cho khách hàng và hàng hóa trị giá lên tới nhiều triệu đô- la.

Thật không thể tưởng tượng được nạn trộm cướp, hôi của tràn lan trên nước Mỹ- một quốc gia được đánh giá có nền kinh tế đứng đầu thế giới…giống như nạn trộm cướp ở Phi Châu ở những thập niên 1950. Thế mới hay hễ bần cùng thì sanh đạo tặc, ở đâu cũng thế, dù là nước Mỹ.

- USSA Today ngày 26/1/2022: Theo hai cuộc nghiên cứu mới đây và từ các chuyên viên khảo cứu về các phong trào cực đoan thì các ứng cử viên vào các chức vụ công cử và các chính trị gia tại chức khắp đất nước đang gia tăng ôm ấp lấy những quan điểm cực đoan Da Trắng Là Thượng Đẳng, bảo trợ cho những chiến dịch có tính thù hận và xúc tiến những giả thuyết âm mưu và đi đến kết luận rằng có thể nguy hại cho nền dân chủ Mỹ.

Nếu đúng như thế và thành phần cực đoan thắng cử ở cấp tiểu bang lẫn liên bang thì nền dân chủ Hoa Kỳ xụp đổ. Xin nhớ cho Hitler nắm vai trò lãnh đạo qua một cuộc bầu cử công khai và dân chủ ở Đức.

- AP ngày 30/1/2022: Một tay súng đã bắn chết một linh mục Thiên Chúa Giáo và làm bị thương một linh mục khác khi họ lái xe về nhà sau buổi lễ ngày Chủ Nhật tại Peshawar, tây bắc Hồi Quốc (Pakistan).

Những ai đề cao tự do tôn giáo xin hãy đến xứ Hồi Quốc này mà kêu gọi hoặc lập phong trào đấu tranh. Chứ kêu gọi tự do tôn giáo ở các nước Đông Nam Á thì dễ lắm vì các xứ Phật Giáo thì hiền khô. Theo tài liệu của International Christian Concern nội trong năm 2021, tại Hồi Quốc đã xảy ra 25 vụ ngược đãi Thiên Chúa Giáo. Còn tại Ấn Độ, các tín đồ cực đoan của đạo Hindu ở Ấn Độ kêu gọi diệt chủng người Hồi giáo. Xin nhớ cho khác tôn giáo mà mang tư tưởng cực đoan thì khó sống chung với nhau sớm muộn gì cũng đưa tới diệt chủng hoặc thánh chiến.

- The Daily Beast ngày 30/1/2022: Cựu hoa hậu nước Mỹ Cheslie Kryst 30 tuổi đã tự tử bằng cách nhảy từ trên lầu cao 29 tầng ở Manhattan, Nữu Ước.

Chưa được tôn vinh hoa hậu thì cuộc sống yên bình. Khi được tôn vình hoa hậu rồi thì cảm thấy mình có cái gì đặc biệt và sống trong ảo tưởng cao vời. Thế nhưng thực tế không như mong đợi cho nên thất vọng và đi tìm cái chết. Thế mới hay cái vương miện hoa hậu có khi là thảm họa chứ không phải hạnh phúc. Xin nhớ cho giải thưởng hoa hậu không phải là một cái bằng để sinh sống như bằng bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư, luật sư…mà nó chỉ là một thứ danh dự mà thôi. Có nó chưa chắc đã kiếm được việc làm hoăc ngoi lên trong xã hội, ngoại trừ lấy được một “đại gia” nào đó. Một người đàn bà đâu cần là hoa hậu mới nổi danh hay thành đạt.

- Axios ngày 1/2/2022: Theo Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, nợ công của chính phủ quá 30,000 tỷ Mỹ Kim.

- Tổng Hợp ngày 2/2/2022: Tổng Thống Joe Biden ra lệnh triển khai 3000 binh sĩ tại Đức, Ba Lan và Lỗ Ma Ni để đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraina.

- Tổng Hợp ngày 3/2/2022: Tổng thống Á Căn Đình thăm Nga và tuyên bố gia tăng hợp tác kinh tế với Nga để tránh lệ thuộc vào Hoa Kỳ và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF). Vào ngày 4/2/2022 tổng thống Á Căn Đình lại tới Bắc Kinh để gặp gỡ Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Ngày 13/2/2022, tờ South China Morning Post cho biết Hoa Lục đang xây cho Á Căn Đình một nhà máy điện chạy bằng năng lượng nguyên tử trị giá 8 tỷ Mỹ Kim.

- Reuters ngày 4/2/2020: Tổng Thống Putin cho biết một thỏa hiệp mới về dầu hỏa và khí đốt với Hoa Lục trị giá 117.5 tỷ Mỹ Kim, hứa hẹn gia tăng xuất cảng sang vùng Viễn Đông giữa lúc căng thẳng với khách hàng Âu Châu mua khí đốt của Nga vì vụ Ukraina. Trong khi đó theo AP, vài giờ trước khi khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh, trong một bản tuyên bố chung, Tổng Thống Putin và Chủ Tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự chống đối việc bành trướng của NATO và khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Hoa. Rõ ràng như ban ngày, Nga và Trung Hoa đang hợp tác với nhau để đối phó với Hoa Kỳ và Tây Phương trong cuộc Chiến Tranh Lạnh mới. Chưa biết quốc gia nào sẽ trở thành “tiền đồn” cho hai khối trong cuộc đọ sức này? Có thể đó là Ukraina ở Đông Âu và Đài Loan ở Á Châu. Lịch sử cho thấy thật bất hạnh cho bất cứ quốc gia nào trở thành “tiền đồn” của một “ông kẹ” nào đó để chống lại “ông kẹ” kia. Nó chẳng khác nào biến nhà mình thành bãi chiến trường cho Minh Giáo và Lục Đại Môn Phái giết nhau.

- Tổng Hợp ngày 21/2/2022: Nga công nhận hai vùng ly khai Lugansk và Donetsk là những quốc gia độc lập và đem quân vào đây nói là để gìn giữ hòa bình. Còn Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ trừng phạt tất cả các tổ chức, công ty Hoa Kỳ nào làm ăn buôn bán với hai nước cộng hòa này và áp đặt thêm một số cấm vận lên Nga. Tình hình vốn đã căng thẳng nay căng thẳng thêm.

Theo tờ The Guardian, Ô. Trump khen ngợi Ô. Putin là thiên tài khi đưa quân vào miền đông Ukraina. Ô. Trump chủ trương Hoa Kỳ nên quên vụ Crimea, hòa dịu với Nga để đối đầu với Bắc Kinh. Còn Ô. Biden chủ trương đối đầu với Nga và Hoa Lục cùng lúc. Có thể ông Jake Sullivan- cố vấn an ninh cho tổng thống còn trẻ (45 tuổi), thiếu kinh nghiệm cho nên đã “hiến kế” vô cùng bất lợi cho Ô. Joe Biden. Cố vấn an ninh cho tổng thống phải là “cáo già” trong ngoại giao và chiến lược. Chính ra Ô. Sullivan phải cố vấn cho Ô. Biden cứ để Âu Châu giải quyết vấn đề Ukraina trước mà không nên “đứng mũi chịu sào” ôm hết trách nhiệm vào mình. Nếu Âu Châu giải quyết êm đẹp thì Hoa Kỳ “khỏe re”. Còn nếu Âu Châu giải quyết không được, khi đó Hoa Kỳ mới ra tay. NATO với sự tập họp của 28 quốc gia  Châu mạnh nhất hành tinh này mà không phải quyết được vấn đề Ukraina và lúc nào cũng phải dựa và “bà vú Hoa Kỳ” thì tồn tại để làm gì? Chính vì thế mà lúc còn tại chức Ô. Trump đã nói rằng NATO đã lỗi thời (obsolete).

- Tổng Hợp ngày 24/2/2022: Nga chính thức bắt đầu cuộc chiến Ukraina mà Mỹ và Tây Phương cho rằng đây là cuộc xâm lăng. Còn Nga cho rằng đây cuộc chiến giải phóng vùng Donbas khỏi sự diệt chủng của dân thiểu số gốc Nga và loại trừ phát- xít Kiev. Nhưng sự kiện thực tế là do Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Nga đòi trung lập hóa Ukraine và không cho Ukraine gia nhập NATO đồng thời đe dọa cấm vận theo kiểu xiết cổ - Reuters ngày 27/2/2022: Một cuộc trưng cầu dân ý tại Belarus với kết quả 65.2% dân chúng đồng ý hủy bỏ cam kết không sở hữu vũ khí nguyên tử. Tây Phương tuyên bố không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này vì nó thực hiện giữa lúc có cuộc đàn áp các thành phần đối lập. Trong khi đó Mỹ đóng cửa tòa đại sứ tại đây. Thụy Sĩ tuyên bố từ bỏ vị trí trung lập và đứng về phía Tây Phương chống lại Nga.

- USA Today ngày 28/2/2022: Mỹ trục xuất 12 nhân viên ngoại giao Nga tại trụ sở LHQ với lý do họ là gián điệp. Trong lúc chiến trận Ukraina diễn ra ác liệt, Hoa Lục tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông, cho 30 phi cơ chiến đấu xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đồng thời thả khinh khí cầu khí hậu trên vùng này.

- Thủ tướng Hồi Quốc (Pakistan) Imran Khan công kích bức thư của 22 tòa đại sứ Tây Phương thúc giục Hồi Quốc lên án cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraina với câu nói,” Quý vị nghĩ gì về chúng tôi? Chúng tôi là nô lệ của quý vị?…dù quý vị có nói gì, chúng tôi sẽ hành động. Tại sao quý vị không gửi thư này cho Ấn Độ là nước cũng không bỏ phiếu (vắng mặt) như chúng tôi?

- Bloomberg News ngày 7/3/2022: Đức và Hà Lan bác bỏ việc Ukraina xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

- Reuters ngày 7/3/2022: Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn ngay lập tức nếu Ukraina thỏa mãn những điều kiện sau đây: Ukraina ngưng các hoạt động quân sự, thay đổi hiến pháp với Ukraina là nước trung lập không gia nhập bât cứ khối nào và thừa nhận Crimea là của Nga và thửa nhận các nước Cộng Hòa Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập.

- Tổng Hợp: Các nhà phân tích nhận định, cuộc chiến Afghanistan và Iraq đã cướp đi sinh mạng của hơn 6,700 binh sỹ Mỹ, khiến Washington thiệt hại gần 2300 tỷ Mỹ Kim. Tại đây Mỹ đã phải dùng tới bom áp nhiệt của Dương Nguyệt Ánh và Mẹ Của Các Loại Bom với sức tàn phá khủng khiếp. Song những cuộc chiến này không tác động nhiều đến cuộc sống hàng ngày của đại đa số người dân Mỹ. Thế nhưng cuộc chiến Ukraina mới kéo dài hơn một tháng đã tác động mạnh tới cuộc sống của người dân và hệ thống chính trị Hoa Kỳ, từ bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ tài chính, thượng viện và hạ viện. Vấn đề đối nội mà Ô. Joe Biden hứa trong cuộc tranh cử bị gạt sang một bên để nhường bước cho cuộc đối đầu với Nga. Ngày nào chúng ta cũng thấy Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ loan báo những tin tức về cuộc chiến. Tổng Thống Joe Biden, Ngọai Trưởng Tony Blinken họp liên miên với NATO và tổng thống Ukraina thậm chí cả hai đều đã tới Ba Lan. Song song với đà lạm phát phi mã, giá dầu thô lên tới 130 đô- la một thùng và có thể lên tới 200 đô- la. Tại Bắc California, một ga- lông săng loại thường (regular) là $5.59. Một căn nhà cách đây khoảng 10 năm trị giá 390,000 đô- la nay lên tới 1,100,000 đô- la..

- The Week ngày 7/3/2022: Nga thiết lập một danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga như: Úc Đại Lợi, Anh Quốc, thành viên của Liên Hiệp Âu Châu, Tân Gia Ba, Thụy Sĩ và Nhật Bản. Từ đây tất cả các giao dịch thương mại với các quốc gia này phải có sự chấp thuận của chính phủ. Tất cả các quốc gia mua dầu và khí đốt của Nga phải thanh toán bằng đổng Rúp tức không cần đồng đô- la Mỹ.

- Reuters ngày 9/3/2022: Trong một cuộc phỏng vấn với Full Send Podcast, cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng, “Bây giờ chúng ta đang buộc Nhật Bản và Đức trở thành những cường quốc tối quan trọng về quân sự, và nhiều người trong đó bao gồm cả tôi đang cảnh báo rằng việc đó có thể không phải là một ý hay”,

- Tổng Hợp ngày 14/3/2022: - Việt Nam sẽ xây dựng huyện Đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước. .

- Yahoo News ngày 15/3/2022: Dù bị người trong đảng chỉ trích, TNS Mỹ Lindsey Graham (Cộng Hòa), một lần nữa lại kêu gọi ám sát Tổng Thống Putin.

- Fox News ngày 19/3/2022: Nhóm biểu tình giương cao cờ Bảo Gia Lợi và Nga tại thủ đô Bulgari phản đối cuộc viếng thăm của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Austin với biểu ngữ “không gửi vũ khí cho Ukrina.” Còn Hungary tuyên bố dù lên án Nga tấn công Ukraine nhưng không gửi quân hay vũ khí tới Ukraina.

- New York Times ngày 25/3/2022: Một tài liệu tiết lộ cho thấy Hoa Lục và Solomon Island đã ký kết thỏa ước an ninh tức sẽ mở cửa cho quân đội Trung Hoa và tàu chiến đổ vào vùng quần đảo Nam Thái Bình Dương mà vùng này đã đóng vai trò trọng yếu trong Đệ II Thế Chiến.

- AP ngày 25/3/2022: Quốc Hội Nhật Bản chấp thuận thỏa thuận trị giá 1.05 ngàn tỷ Yên (8.6 tỷ Mỹ Kim) để Mỹ đóng quân tại Nhật Bản tới năm 2027 bao gồm chi phí thao diễn chung và cơ sở, doanh trại cho lính Mỹ cư trú cũng như trả lương cho người Nhật làm việc tại các căn cứ này.

- Tổng Hợp:Tin tức từ Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, binh sĩ Nga đã chiếm được trung tâm thành phố Mariupul và trương cờ Nga trên nóc tòa thị chính.

- Reuters ngày 25/3/2022: Nga tiến hành cuộc tập trận trên đảo có tranh chấp với Nhật Bản, ngưng những cuộc thảo luận về hòa bình với Nhật sau khi Nhật theo Mỹ áp đặt những biện pháp cấm vận lên Nga.

- AP ngày 1/4/2022: Tổng Thống Aleksandar Vucic của Serbia thân Nga, từ chối các biện pháp cấm vận của Âu Châu đắc cử thêm nhiệm kỳ 10 năm nữa. Trong khi đó Ô. Viktor Orban bạn của Ô. Putin cũng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư ở Hung Gia Lợi.

- Yahoo News ngày 1/4/2022: Giáo Hoàng Francis đã thực hiện việc xin lỗi có tính lịch sử đối với trẻ em thổ dân Gia Nã Đại bị ngược đãi vì muốn xóa bỏ văn hóa bản địa của họ khi nói rằng, “Vì những hành vi xấu xa của các thành viên của Giáo Hội Ca- tô Giáo La Mã, tôi cầu xin sự tha thứ nơi Thượng Đế và tôi muốn nói từ xâu thẳm của trái tim tôi là tôi rất đau đớn và cùng người giám mục anh em ở Gia Nã Đại, xin lỗi các bạn.”

- AFP ngày 1/4/2022: Tổng thống Tích Lan đã phải ban hành tình trạng giới nghiêm để đối phó với những cuộc biểu tình đốt phá. Tích Lan rơi vào cuộc khủng hoảng vì thiếu nhu yếu phẩm, giá cả nhảy vọt và cắt điện- một cuộc suy thoái trầm trọng kể từ khi giành độc lập năm 1948.

- The Hill ngày 4/4/4022: Một nhóm thông tín viên của New York Times nói rằng trong một cuốn sách sắp tới đây, Ô. Joe Biden nói Rupert Murdoch- chủ đài truyền hình Fox News là kẻ nguy hiểm nhất trên thế giới.

Trước đây Ô. Trump nói báo chí là kẻ thù của người dân và nhóm truyên thông bênh Đảng Dân Chủ là khuynh tả. Nay Ô. Biden nói chủ đài truyền hình bênh Đảng Cộng Hòa là kẻ nguy hiểm nhất trên thế giới- vậy thì hệ thống truyền thông của Mỹ- tinh hoa của nhân loại đều không khá và quyền tự do ngôn luận ở đâu?

- Vào ngày 23/3/2022, bà dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa) nói rằng Ô. Lezensky tham nhũng. Còn Ô. Dân Biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa) nói Ô. Lezensky là gã côn đồ (a thug). Tờ Miami Herald ngày 4/4/2022 loan tin: Những kẻ phá hoại đã vẽ bậy lên hình Tổng Thống Zelensky ở Myers, Florida lần thứ ba rất nặng khiến không thể nào sửa chữa được nữa. Rồi theo The Daily Beast ngày 11/4/2022: Bruce Fenton- ứng cử viên Thượng Viện Hoa Kỳ đầy triển vọng của Đảng Cộng Hòa so sánh Tổng Thống Zelensky đang được khắp nơi ngưỡng mộ với Osama bin Laden vì Osama bin Laden cũng một thời được Mỹ ca ngợi như một người hùng.

- AP ngày 8/4/2022: LHQ cảnh báo giá ngũ cốc và rau quả đã leo lên tới mức cao nhất trong tháng vừa qua vì cuộc chiến Ukraina khiến việc cung cấp lớn lao bị gián đoạn, đe dọa nhiều triệu người ở Phi Châu và Trung Đông cùng những nơi khác với nạn đói và thiếu dinh dưỡng. Nga và Ukraina cung cấp từ 20% tới 30 % lượng lúa mì và bắp cho toàn thế giới.

- AP ngày 10/4/2022: Thủ tướng Hồi Quốc Imran Khan bị quốc hội do phe đối lập nắm giữ đã biểu quyềt truất phế bằng số phiếu 174 trên 342 tức đa số với sự chênh lệch chỉ có 2 phiếu. Phe đối lập reo hò mừng rỡ và chuẩn bị bầu thủ tướng mới, còn phe trung thành với Ô. Imran Khan xuống đường biểu tình.

- The Hill ngày 10/4/2022: Ô. Sullivan- Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Ô. Joe Biden nói thẳng thừng rằng Hoa Kỳ muốn thấy một nước Ukraina độc lập và một nước Nga cô lập và suy yếu.

- The Week ngày 12/4/2022: Bằng bài báo nhan đề, “Biden nên ngậm miệng lại” (Biden needs to keep his mouth shut) tác giả nói rằng trong bài phát biểu tại Des Moines ngày 12/4/2022 Ô. Biden nói rằng Nga phạm tội ác diệt chủng (genocide) tại Ukraine .

- Reuters ngày 14/4/2022: Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận quanh Đài Loan với tuần dương hạm, oanh tạc cơ và máy bay chiến đấu giữa lúc một phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ viếng thăm đảo quốc này.

- CBS News ngày 15/4/2022: Đại sứ Ba Lan tại Hoa Kỳ nói rằng Tống Thống Lezensky đang là lãnh đạo toàn thế giới tự do. (Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is the "leader of the free world right now,") Ông này nói không sai. Ông Lezensky nói cái gì cả thế giới Tây Phương và Mỹ nói theo. Ông đòi hỏi cái gì cả Mỹ và Tây Phương làm theo. Hình ảnh của ông tràn ngập thế giới truyền thông của Tây Phương và Hoa Kỳ, lấn át cả “Võ lâm chí tôn” Joe Biden. Quả thật Ô. Lezesnsky đang là lãnh đạo toàn thể Âu Châu và Hoa Kỳ ngoại trừ Nam Mỹ, Phi Châu, Trung Đông, Ả Rập, Còn Á Châu thì im lặng quan sát, chỉ có Nhật Bản và Nam Triều Tiên theo Mỹ ủng hộ ông mà thôi.

- Yahoo News ngày 17/4/2022: Người đứng đầu tổ chức Y Tế Thế Giới của LHQ nói rằng cả thế giới chú ý tới Ukraina và coi nhẹ các quốc gia Phi Châu, Trung Đông chỉ vì kỳ thị chủng tộc.

- Reuters ngày 20/4/2022: Tổng Thống Putin nói rằng Nga đã thử phóng hỏa tiễn liên lục địa Sarmat mang 10 đầu đạn nguyên tử vào ngày 24/2/2022 mà không có một vũ khí nào sánh bằng để cho kẻ thù của Nga phải suy nghĩ. Hỏa tiễn này được phóng đi từ Plesetsk ở tây bắc trúng mục tiêu ở Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông cách đó 6000 km tức 3500 dặm Anh.

- Reuters ngày 22//2022: Việt Nam và Vatican thỏa thuận nâng quan hệ ngoại giao nhưng vẫn chưa có tòa đại sứ. Việt Nam cắt đứt quan hệ với Vatican khi thống nhất đất nước năm 1975 và coi Vatican như quá thân thiết với Thực Dân Pháp, Hiện nay Vatican có 7 triệu tín đồ tại Việt Nam trong tổng số dân 97 triệu theo tín ngưỡng dân gian hay Phật Giáo. (There are about seven million Catholics out of population of about 97 million. Most Vietnamese practice folk religions or Buddhism.)

- The Conversation ngày 22/2/2022 đã đi một bài báo nhan đề, “Khi cuộc chiến Ukraina trầm trọng thêm, các nước lớn chia rẽ nhau và Phong Trào Phi Liên Kết có thể sống lại” (As Ukraine war deepens great- power divisions, a revitalized non- aligned movement could emerge).

- NBC News ngày 26/4/2022: Phong trào bài Do Thái tại Hoa Kỳ gia tăng 34% từ năm 2020 với 2717 biến cố được ghi nhận.

- Tổng Hợp ngày 26/4/2022: Trong cuộc điều trần về chính sách ngoại giao của Tổng Thống Joe Biden, TNS Rand Paul (Cộng Hòa) đã có quan điểm đối nghịch với Bộ Trưởng Ngoại Giao Tony Blinken. Ô. Blinken nói rằng Ukraina là một quốc gia có quyền tự quyết gia nhập NATO. Còn Ô. Rand Paul nói rằng Ukraina trước đây thuộc Nga, nay gia nhập NATO sẽ đưa tới cuộc đụng độ giữa các cường quốc nguyên tử và Tổng Thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến Ukraina vì muốn đưa Ukraina gia nhập NATO.

- Business Insider ngày 1/5/2022: Việt Nam khánh thành cầu treo Bạch Long dành cho người đi bộ, bắc qua một thung lũng, lối đi bằng kính trong suốt, nói là dài nhất thế giới (600 mét) ở Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.

- The Daily Beast ngày 3/5/2022: Giáo Hoàng Francis của Vatican nói rằng, trước khi đi Kiev tôi phải đi Moscova. Nhưng cuộc hội kiến không phải để lên án Ô. Putin, sư thật của cuộc chiến tai tiếng (scandal) của Ô. Putin là NATO đã “sủa vào cửa của Nga” khiến Điện Kremlin phản ứng tệ hại và tiến hành cuộc chiến.

- New Yorkd Times và NBC News ngày 5/5/2022: Tình báo Mỹ đã bí mật cung cấp tin tức cho Ukraina để hạ sát các tướng lãnh Nga và đánh chìm soái hạm Moskva. Thế nhưng phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói New York Times và NBC News đã vô trách nhiệm khi loan tin như vậy

- The New Voice of Ukraine ngày 13/5/2022: Tổng Thống Pháp Macron gợi ý rằng Ukaina nên hy sinh một số chủ quyền lãnh thổ để rửa mặt cho Ô. Putin. Còn Ô. Lezensky nói rằng điều đó bất công và mất thời giờ.

- Tổng Hợp ngày 14/5/2022: Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ- ASEAN trong hai ngày 12 và 13/2022 tại Tòa Bạch Ốc kết thúc với những lời tuyên bố chung chung phản ảnh quan điểm trung lập, dè dặt của Đông Nam Á đối với cuộc xung đột ở Ukraina và cuộc đối đầu Hoa- Mỹ,

- Reuters ngày 16/5/2022: Tư lệnh tối cao quân đội Ukraina ra lệnh cho các cấp chỉ huy ở nhà máy thép

Azovstal ngưng tác chiến (đầu hàng) để cứu các thương binh. 260 binh sĩ và thương binh đã được di tản bằng một hành lang nhân đạo do Nga thiết lập để tới một bệnh viện ở vùng do Nga kiểm soát, chấm dứt cuộc tử thủ đẫm máu dài nhất tại đây.

- Miami Herald ngày 17/5/2022: Ô. Joe Biden đảo ngược chính sách của Ô. Donald Trump bằng cách cho phép các chuyến bay tới các thành phố của Cuba- ngoại trừ Thủ Đô Havana và phục hồi chương trình đoàn tụ gia đình và cho phép gửi tiền, giữa lúc có tin Nga gia tăng các hoạt động hợp tác với Cuba.

- South China Morning Post ngày 17/5/2022: Trong cuộc nói chuyện lần đầu tiên với tân tổng thống Nam Triều Tiên Park Jin, Ngoại Trưởng Vương Nghị nói rằng Nam Triều Tiên nên giảm bớt tinh thần bài Hoa và tránh một cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới. Và bang giao giữa hai nước sẽ ở vào tình thế vô cùng hiểm nguy nếu Mỹ chơi lá bài Đài Loan. Trong khi đó Nga và Trung Quốc phối hợp tiến hành một cuộc thao diễn máy bay ném bom chiến lược trên Đông Hải và Biển Nhật Bản. Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản, trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan nếu bị Hoa Lục tấn công không? Ô. Joe Biden trả lời “yes” tức sẵn sàng dùng vũ lực. Báo Times cho rằng lời tuyên bố của Ô. Joe Biden là can đảm nhưng cực kỳ hiểm nguy. Một số khác cho rằng Ô. Biden nói ẩu “off- hand remarks” tức không chuẩn bị gì cả và Tòa Bạch Ốc lại vội vàng lên tiếng cải chính.

- Reuters ngày 19/5/2022: Tổng Thống Lezensky của Ukraina nói rằng Nga đã phá hủy hoàn toàn khu kỹ nghệ Donbas. Trong khi đó Nga cho biết hiện Mỹ đã đem 12,000 quân đóng tại Ba Lan. Vào ngày 22/5/2022, quốc hội Ukraina đã gia hạn lệnh thiết quân luật thêm 90 ngày và cho phép tịch thu tài sản của những người ủng hộ Nga. Trước đây Ô. Lezensky đã ra lệnh quốc hữu hóa tất cả các cơ sở truyền thông và cấm tất cả các đảng phái đối lập hoạt động và bắt giam nhà chính trị thân Nga Medvedchuk

- Reuters ngày 21/5/2022: Nga tuyên bố lệnh trừng phạt 963 viên chức Mỹ kể cả Tổng Thống Joe Biden không được vào nước Nga. Như thế sự thù hận Nga- Mỹ mỗi lúc mỗi gia tăng và không một cơ hội hòa hoãn nào có thể nảy sinh. Hiện nay, Nga, Mỹ và Ukraina đều không thể lùi và sẽ là một cuộc tử chiến mất- còn.

- Tổng Hợp ngày 3/6/2022: Các biện pháp trừng phạt của Phương Tây chống Nga đã lấy đi quyền mua ngũ cốc và phân bón của các nước Châu Phi, làm trầm trọng thêm tình hình trong lĩnh vực lương thực. Tổng Thống Senegal, người đứng đầu Liên Hiệp Phi Châu Macky Sall tuyên bố cần loại bỏ các mặt hàng này khỏi danh sách trừng phạt trong cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào ngày 4/6/2022, có tin phái bộ LHQ đã làm việc với Nga để việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraina và Nga có thể tiến hành khi đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ nói rằng việc xuất cảng lúa mì của Nga không bị cấm vận.

- Insider ngày 4/6/2022: Mike Pompeo- cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ bị tòa án Tây Ban Nha buộc phải ra khai trình về âm muu ám sát Julian Assange- người sáng lập Wikileak khi Ô. Pompeo làm giám đốc tình báo CIA (2017- 2018).

- Theo báo chí ngày 5/6/2022, sau khi Ô. Lezynsky lên án tổng thống Pháp nói rằng thế giới không nên xỉ nhục Ô. Putin. Lời phát biểu này được phe đối lập với Ô. Macron ủng hộ. Bộ Ngoại Giao Ukraina sau đó lại lên án Bộ Ngoại Giao Hung Gia Lợi khi bộ này nói rằng, “Khi mình đi xin thi phải lễ phép, kiên quyết nhưng không được đòi hỏi và đe dọa người cho.” (Usually, those who need help ask for it politely — persistently, but ask, not demand or threaten.) Và bộ trưởng ngoai giao Hung Gia Lợi còn nói rằng dường như Ô. Lezynsky có vấn đề về tâm thần.

- Theo tin tức từ bộ quốc phòng Nga, hôm nay 7/6/2022, Nga đã kiểm soát 97% hai Tỉnh Luganks và Donetsk, “giải phóng” hoàn toàn khu dân cư của Severodonetsk. Còn Ukraina nói rằng cuộc giằng co đang tiếp diễn và hai bên đang giao tranh từng khu phố.

- National Review ngày 5/6/2022: Thăm dò cho biết 72% dân Mỹ không hài lòng với cách mà Ô. Joe

Biden đối phó với lạm phát. Theo Reuters, Hoa Kỳ dự tính bỏ một số hàng rào quan thuế đánh trên hàng hóa của Trung Quốc để cứu nạn lạm phát vì hàng vào Mỹ sẽ rẻ hơn.

- AP ngày 5/6/2022: Những người có vũ trang đã nổ súng và ném chất nổ vào một nhà thờ Ca- tô Giáo La Mã ở tây nam Nigeria giết chết 50 giáo dân và bắt cóc giáo sĩ chủ lễ. Nigeria có 53% dân theo Đạo Hồi và 45% theo Thiên Chúa Giáo bao gồm Tin Lành và Ca- tô Giáo La Mã.

- Ngày 8/6/2022: Các giới chức cao cấp của Trung Quốc và Căm- bốt làm lễ khởi công tân trang căn cứ Hải Quân Ream khiến Hoa Kỳ lo ngại đây sẽ là căn cứ hải quân cho Hoa Lục. Để trấn an Hoa Kỳ, Bộ Trưởng Quốc Phòng Tea Banh nói, “Vương quốc Campuchia sẽ không cho phép một căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình”.

- Tổng Hợp ngày 8/6/2022: Hội Nghị Thượng Đỉnh Nam Mỹ khai mạc ngày hôm nay tại Los Angeles vẩn đục vì sự tẩy chay của Tổng Thống Mễ Tây Cơ Andres Manuel Lopez Obrador cùng với Guatemala, Honduras với lý do Hoa Kỳ loại bỏ các quốc gia Trung Mỹ như Cuba, Nicaragua và Venezuela. Thế nhưng Mễ Tây Cơ vẫn cử bộ trưởng ngoại giao đi thế. Hoa Kỳ muốn gom “Sân Sau” lại khi mà ảnh hưởng của Hoa Lục đang xâm nhập vào vùng này. Hoa Kỳ tung ra số viện trợ 3.2 tỷ Mỹ Kim để mong giải quyết cuộc khủng hoảng di dân kéo vào từ Trung Mỹ.

- The Daily Beast ngày 8/6/2022: Tòa án của Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk xử tử hình hai lính tình nguyện Anh và một Moroco bị bắt tại Mariupol. Nga trước đây tuyên bố các “lính đánh thuê” sẽ không được hưởng quy chế tù bình theo quy ước của LHQ và có thể bị kết án tử hình. Mới đây tòa án Ukraina đã kết tội chung thân một binh sĩ Nga với tội giết một thường dân không vũ khí”. Tin cùng ngày cho biết hơn 1000 lính Ukraina ra hàng ở nhà máy Azovstal đã được chuyển về Nga để điều tra.

- Tổng Hợp ngày 9/6/2022: Tổng Thống Maduro của Venezuela bị Mỹ cấm vận cho chết, không được mời tham dự Americas Summit tại Los Angeles lại được Tổng Thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng Thống Abdelmadjid Tebboune của Algerie tiếp đón long trọng. Thế mới hay người theo Mỹ cũng nhiều và chống Mỹ cũng lắm.

- Reuters ngày 10/6/2022: Tổng Thống Maduro của Venezuela đã ký kết hợp tác 20 năm với Ba Tư trong chuyến viếng thăm Tehran trong hai ngày. Vào ngày 8/6/2002, Ô. Maduro cũng đã ký một thỏa hiệp hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 1 tỷ Mỹ Kim.

- Ngày 12/6/2022: Trong cuộc lời qua tiếng lại với bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ tại Đối Thoải Sangri- La, Bộ Trưởng Ngụy Phượng Hòa nói rằng Trung Quốc sẽ chiến đấu đến giờ phút cuối cùng để không cho Đài Loan tuyên bố độc lập và những ai theo đuổi việc Đài Loan độc lập với âm mưu chia cắt Trung Hoa sẽ lãnh hậu quả xấu mà thôi.

- Insider ngày 15/6/2022: Các viên chức trong bộ tham mưu của Ô. Joe Biden thừa nhận rằng những cấm vận lên Nga không ngờ tác hại lên kinh tế Hoa Kỳ. Hiện nay họ đang lặng lẽ khuyến khích các công ty Hoa Kỳ dùng các sản phẩm của Nga để bù đắp những thiệt hại.

- The Daily Beast &Video ngày 15/6/2022: Các nhóm binh sĩ tình nguyện tại Ukraina lên tiếng báo động có hai binh sĩ tình nguyện người Hoa Kỳ là Robert Drueke- 39 tuổi và Andy Huynh- 27 tuổi, đã bị quân Nga bắt tại mặt trận Kharkiv tuần rồi.

- The New Voice of Ukraine ngày 16/6/2022: Mỗi ngày số thương vong của Ukraina là 1000 trong khi số thương vong của Nga là 300, thật khủng khiếp.

- Fox News ngày 19/6/2022: Lần đầu tiên chính trị gia cánh tả (tức không thân Tây Phương) Gustavo Petro của Colombia được bầu làm tổng thống tạo nhức đầu cho Ô. Joe Biden và các tổng thống tương lai về chính sách ngoại giao đối với vùng Nam Mỹ.

- Yahoo News ngày 20/6/2022: Nỗi ám ảnh nước Mỹ chia đôi vì bảo thủ (Cộng Hòa) và cấp tiến (Dân Chủ) vẫn là mối lo của một số nhà trí thức. Trên Yahoo News đã có bài viết của John T. Broderick Jr. - cựu thẩm phán tối cao của Tiểu Bang New Hampshire với kết luận như sau: “Phải thay đổi một số gì đó nếu không thì giải pháp chia đôi đất nước có thể là điều mà chúng ta đang hướng tới. Nếu nhiều điều không thể giàn xếp xảy ra nữa, giải pháp chia đôi đất nước chính là câu trả lời cho những tai ương của Hoa Kỳ.Tôi cầu nguyện là suy nghĩ của tôi sai lầm. Câu thề nguyện “One Nation under God ” sẽ trở thành “Two Nations Under God”. (Something needs to change and soon or a two- state solution for America may be exactly where we’re headed. Even more unsettling is that a two- state solution may be the only answer to America’s woes. I pray I’m wrong.)

- Reuters ngày 21/6/2022: Tổng thống Mễ Tây Cơ Lopez Obrador nói rằng ông sẽ yêu cầu Tổng Thống Joe Biden xem xét vụ Julian Assange- nhà sáng lập Wikileaks và sẵn sàng tiếp nhận khi anh được thả.

- ABC News ngày 21/6/2022: Tiểu Bang California sẽ không cho phép cảnh sát bắt giữ các cô gái điếm mời chào khách.

- The Insider ngày 23/6/2022: Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh của Khối BRICS với các Ô. Tập Cận Bình, Putin, thủ tướng Ấn Độ, tổng thống Ba Tây, tổng thống Nam Phi cho thấy Ô. Putin vẫn có các đồng minh mạnh mẽ cho dù có xâm lăng Ukraina. Reuters ngày 27/6/2022 cho biết Ba Tư đã nạp dơn xin gia nhập Khối BRICS. Còn tổng thống Nam Dương sẽ gặp Ô. Putin vào ngày 30/6/20022 tại Moscova sau cuộc họp thượng đỉnh của G- 7 tại Đức.

- The Insider & RFI ngày 24/6/2022: Quân Nga đã đạt được chiến thắng khi Ukraina rút lui khỏi thành phố Severodonetsk trọng yếu thuộc vùng Donbas. Câu hỏi đặt ra là với sự viện trợ ồ ạt vũ khí tối tân từ Mỹ và Âu Châu và được Anh huấn luyện, tại sao Ukraian không thể cầm chân Nga tại những khu vực trọng yếu?

- Reuters ngày 29/6/2022: Nga nói họ sẽ đáp trả nếu NATO triển khai binh sĩ và căn cứ quân sự tại Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai quốc gia này gia nhập khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.

- South China Morning Post ngày 1/7/2022: Đại sứ Trung Hoa tại Nam Triều Tiên thúc giục Hán Thành (Seoul) hãy nghĩ lại việc gần như đoạn tuyệt với Trung Hoa giữa lúc có tranh cãi về việc tân Tổng Thống President Yoon Suk- yeol tham gia hội nghị Thượng Đỉnh NATO tuần rồi mà khối này tuyên bố Nga và Trung Hoa là hai nước nguy hiểm cho Mỹ và NATO về an ninh, quyền lợi và giá trị.

- AP ngày 4/7/2022: Một hanh niên 22 tuổi nấp trên nóc nhà xả súng bắn chết 6 người, làm bị thương ít nhất 30 người nhân cuộc diễn hành Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại ngoại ô Thành Phố Chicago. Hung thủ đã bị cảnh sát bắt giữ.

- AP ngày 5/7/2022: Tổng thống Phi Luật Tân Marcos Junior tiếp Ngoại Trưởng Vương Nghị trong một chiến lược nhằm cân bằng ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và ra lệnh đàm phán lại dự án 4.9 tỷ Mỹ Kim về xây dựng hệ thống giao thông với Trung Quốc.

- AP ngày 6/7/2022: Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov đã ghé thăm Việt Nam trên đường dự hội nghị G- 20 tại Nam Dương. Rồi vào ngày 24/7/2022, Ô. Lavrov lại đi Ai Cập nơi Nga bắt đầu xây dựng một lò nguyên tử cho quốc gia Bắc Phi này. Ô. Lavrov sẽ phát biểu tại Liên Đoàn Ả Rập nhân chuyến viếng thăm và sẽ tổ chức Thượng Đỉnh Nga- Phi Châu vào năm 2023.

- Reuters ngày 7/7/2022: Thủ Tướng Anh Boris Johson đã phải từ chức sau khi một loạt các bộ trưởng ra đi. Điện Kremlin bày tỏ vui mừng trước tin này và nói rằng “Gã hề ngu xuẩn đã ra đi” (Stupid clown has gone). Và như thế Ô. Lezensky mất một đồng minh chí cốt.

- New York Times ngày 7/7/2022: Các tình nguyện viên Mỹ và Anh tham chiến tại Ukraina phần lớn là cựu chiến binh đã chiến đấu tại A Phú Hãn, nơi mà được không quân và pháo binh yểm trợ mạnh mẽ và mau chóng. Nhưng tại chiến trường Ukraina thì không như vậy và họ phải đối diện với thực tế nghiệt ngã không giống như những gì trước đây.

- AP ngày 7/7/2022: Cựu Thủ Tướng Nhật Bản Abe 67 tuổi, đã bị một kẻ lạ mặt dùng súng bắn vào sau lưng ông khiến ông qua đời trong khi đang đọc diễn văn trong một cuộc vận động ở Nara. Sự kiện gây kinh hoàng cho nước Nhật- nơi áp dụng đạo luật khắt khe về súng đạn.

- Reuters ngày 7/7/2022: Ngoại Trưởng Nga Lavrov bác bỏ những chỉ trích điên cuồng của Phương Tây về cuộc chiến Ukraina trong cuộc họp của G- 20 tại Nam Dương và chê trách họ đã nhận chìm cơ hội để đối phó với những vấn đề toàn cầu.

- Yahoo News ngày 13/7/2022: Thủ lĩnh quân đội của Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk nói rằng nếu đơn kháng cáo của hai “lính đánh thuê” người Anh và một Maroc bị bác thì án tử hình sẽ được thi hành bằng một đội xử bắn

- South China Morning Post ngày 14/7/2022: Tổng thư ký NATO bất ngờ bị các thành viên hạch hỏi là tại sao liên minh quân sự này lại phải lo lắng về Trung Hoa? Tại sao Âu Châu không thể chung sống hòa bình với Trung Hoa và chấp nhận thực tế là hai khối kinh tế khổng lồ này theo đuổi những giá trị (chính trị, văn hóa, xã hội) khác nhau?

- South China Morning Post ngày 14/7/2022: Trong cuộc họp tại Bắc Kinh giữa Ngoại Trưởng Vương Nghị và Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh, hai bên đồng ý thiết lập đường dây liên lạc để giải quyết các đụng chạm về đánh cá tại Biển Đông nhưng nhịp độ hợp tác kinh tế còn chậm. Trong dịp này, Ô. Phạm Bình Minh nói rằng “Quan hệ hữu hảo (bạn tốt) với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam”. Sau cuộc họp của G- 20 tại Bali Nam Dương, Ô Vương Nghị cảnh báo các quốc gia Đông Nam Á chớ biến thành quân cờ (chess pieces) của các thế lực siêu cường, ám chỉ Mỹ sau Thượng Đình ASEAN- Biden.

- Reuters ngày 16/7/2022: Chuyến đi của Tổng Thống Biden tới Ả Rập Sê- út tái khẳng định cam kết của Mỹ với các quốc gia trong vùng nhưng không thành công trong việc thuyết phục Ả Rập Sê- út gia tăng số lượng dầu thô.

- Reuters ngày 17/7/2022: Trong một cuộc thuyết giảng về đề tài “Sau Ukraine, Bài Học Nào Cho Lãnh Đạo Phương Tây” (After Ukraine, What Lessons Now for Western Leadership?) Cựu thủ tướng Anh Tony Blair nói rằng cuộc chiến Ukraina cho thấy sự thống trị của Phương Tây về chính trị và kinh tế đang tới hồi kết thúc khi Trung Hoa trỗi dậy với vị trí siêu cường cùng hợp tác với Nga tại thời điểm có ý nghĩa nhất trong nhiều thế kỷ. Thế giới rồi đây sẽ là lưỡng cực hoặc đa cực. Sự thay đổi về địa lý chính trị là do Trung Hoa chứ không phải do Nga.

- The Hill ngày 17/7/2022: Ô. Lezensky trong bài diễn văn ở diễn đàn và hệ thống truyền thông toàn cầu đã lập lại những lời hùng hồn là: Hãy gửi thêm vũ khí cho chúng tôi và gửi thật nhanh, gia tăng cấm vận hơn nữa và liệt kê Nga là quốc gia khủng bố…chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến vào Tháng Mười Hai năm nay. Trong khi đó Đảng Cộng Hòa bày tỏ lo ngại về việc bà dân biểu Victoria Spartz's (Indiana, Cộng Hòa) gốc Ukraine đã lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Lezensky và Tổng Thống Joe Biden đã chơi trò chơi chính trị- vì sợ rằng sự chỉ trích sẽ làm tổn thương tới tình đồng minh với Ukraine giữa tình thế quyết định này.

- AP ngày 19/7/2022: Tổng Thống Putin tới Tehran hội đàm với tổng thống Ba Tư và Thồ Nhĩ Kỳ . Xuất cảng ngũ cốc, Syria và Ukraine là các chủ đề được thảo luận. Một thông cáo chung được phổ biến trong đó có đoạn, “Tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác ba bên nhằm đạt được mục tiêu bình thường hóa tình hình ở Cộng Hòa Ả Rập Syria một cách bền vững và có sức sống “. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng chuyến đi của Ô. Putin tới Ba Tư phản ảnh sự cô lập của Mạc Tư Khoa. Thế nhưng một bài báo ở Đức lại nói rằng chớ đánh giá thấp sự hợp tác Nga- Ba Tư trong lúc Ba Tư đang mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài.

- Christian Science Monitor ngày 20/7/2022: Một số người Ukraina lại có ý khác. Họ chạy sang Nga lánh nạn vì nơi đây an toàn hơn. Khoảng 2.3 triệu người dân nói tiếng Nga trong vùng chiến sự đã di tản sang Nga từ cuối Tháng Hai. Ngoại Trưởng Nga Lavrov nói rằng cuộc chiến đã vẽ lại bản đồ địa lý Ukraina trong khi Mỹ nói rằng Nga muốn chiếm thêm lãnh thổ

- Yahoo News ngày 21/7/2022: Hoa Kỳ đã gửi thêm bốn hệ thống hỏa tiễn HIMARS cho Ukraina vì chúng gây tổn thất nặng cho binh sĩ Nga. Thế nhưng theo The Telegraph ngày 22/7/2022, Nga đã tiêu diệt bốn hệ thống hỏa tiễn rất lợi hại này.

- Tuần báo Times ngày 22/7/2022: Tập đoàn VinFast đặt bản doanh tại Hải Phòng bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi chạy điện tại North Carolina trị giá 4 tỷ đô- la dự trù sản xuất 150,000 xe mỗi năm vào năm 2024, tạo 7500 công ăn việc làm. Đây là dự án lớn nhất tại tiểu bang này do một công ty ngoại quốc trực tiếp đầu tư.

- Huffington Post ngày 24/7/2024: Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa, Georgia) nói rằng Đảng Cộng Hòa nên trở thành Đảng Quốc Gia Thiên Chúa Giáo (Christian Nationalists' Party) như thế dễ nhận diện và gây ảnh hưởng (hấp dẫn) cử tri Thiên Chúa Giáo. University of Chicago’s Institute of Politics cho thấy 1/3 dân chúng Hoa Kỳ nói rằng họ sẵn sàng cầm súng để chống lại chính quyền vì chính quyền tham nhũng và gian dối.

- RFI ngày 25/7/2022: Theo trang tin Al Jareeza, đáp lời mời của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 25/07/2022, tổng thống Nam Dương Joko Widodo bắt đầu chuyến công du Bắc Kinh hai ngày, với trọng tâm tìm kiếm cơ hội mở rộng thương mại và đầu tư với thị trường 1,4 tỷ dân. Sau Trung Quốc, Ô. Widodo ghé Nhật Bản và Nam Triều Tiên.

- The Week ngày 26/7//2022: Ukraina kết tội những giới chức cao cấp của Hoa Kỳ dưới đây đã tuyên truyền cho Nga như: TNS Rand Paul (Cộng Hòa), cựu Dân Biểu Tulsi Gabbard, nhà báo Glenn Greenwais, cựu Đại Tá Douglas MacGregor, nhà nghiên cứu John Maersheimer và sử gia quân đội Edward Luttwak. Tucker Carlson của Fox News nói rằng Ukraina không phải là xứ dân chủ và Ô. Lezensky muốn áp đặt chế độ kiểm duyệt lên đất nước Hoa Kỳ. Cùng lúc Ukraina đang tìm cách truy tố các ngân hàng như JPMorgan Chase, Citigroup và một số ngân hàng lớn của Âu Châu về tội phạm chiến tranh vì đã gián tiếp tài trợ cho Nga và sẽ gửi hồ sơ lên Tòa Án Hình Sự Quốc Tế.

- Fox News ngày 28/7/2022: Đây là lần thứ năm, Ô. Tập Cận Bình và Joe Biden đã nói chuyện với nhau qua điện thoại kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ giữa lúc tình hình vô cùng căng thẳng vì Bà Pelosi dự tính thăm Đài Loan. Theo tuần báo Time, Ô. Tập Cận Bình cảnh báo Ô. Joe Biden đừng đùa với lửa khi chơi lá bài Đài Loan. Cách đối xử của Ô. Biden với Ô.Tập Cận Bình khác hẳn với Ô. Putin. Ô. Biden trân trọng Ô. Tập Cận Bình hơn. Lý do, Trung Hoa ngoài sức mạnh quân sự lại có sức mạnh kinh tế có thể làm đảo điên thế giới và Hoa Kỳ.

- AP ngày 28/7/2022: Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng ông sẽ dùng vũ khí nguyên tử nếu có cuộc đụng độ về quân sự với Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên vì ông cho rằng các đối thủ đang đẩy Bán Đảo Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh.

- AP ngày 28/7/2022: Nga nói rằng việc trao đổi Brittney Griner và Paul Whelan để đổi lấy Viktor Bout phải tiến hành trong bí mật và yên lặng, chỉ thông báo khi đã đạt thỏa hiệp chứ không thể tuyên bố ồn ào

- Bloomberg News ngày 28/7/2022: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chấp thuận bán 8.4 tỷ Mỹ Kim vũ khí cho Đức trong đó có F- 35 và đạn dược.

- USA Today ngày 2/8/2022: Nga dọa cắt đứt ngoại giao với Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ tuyên bố Nga là quốc gia chứa chấp khủng bố.

- Business Insider ngày 6/8/2022: Ngay sau chuyến viếng thăm của Bà Nancy Pelosi, 14 tàu chiến và 66 phi cơ chiến đấu của Hoa Lục tiến hành một cuộc thực tập bắn đạn thật với hỏa tiễn chính xác chung quanh Đảo Đài Loan khiến Đài Bắc phải điều động máy bay để phòng thủ.

- Business Insider ngày 7/8/2022: Liên tiếp trong mấy ngày, bốn người Hồi Giáo đã bị giết tại Albuquerque, New Mexico mà cảnh sát cho rằng đây là những mục tiêu có lựa chọn trước. Tổng Thống Joe Biden lên án hành động này và bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng Hồi Giáo.

Email Quynh Quoc

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us