Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

Ý đồ sâu xa đằng sau tuyên bố thắng cử sớm của Biden và kịch bản của ông Trump


Tâm Thanh

Nhà bình luận về vấn đề thời sự Đường Tĩnh Viễn cho rằng, sự vội vã tuyên bố thắng cử của Biden hôm 7/11 là một màn trình diễn có chủ đích.

Gian lận bầu cử xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 và kết quả của cuộc bầu cử vẫn đang trong thời gian chờ đợi xử lý. Sau khi ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và chiến dịch của ông tuyên bố chiến thắng vào tối ngày 7/11, họ bắt đầu cố gắng thúc đẩy Cục Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ (GSA) chấp thuận việc chuyển giao quyền lực Tổng thống, nhưng đã bị từ chối.

Giám đốc GSA, Emily Murphy cho biết, quá trình chuyển giao quyền lực chỉ được bắt đầu “khi ứng cử viên được chọn rõ ràng theo đúng thủ tục do Hiến pháp quy định”.

Nhóm chiến dịch của Tổng thống Trump đã phát động một cuộc chiến pháp lý và thông báo rằng, họ sẽ có hành động pháp lý toàn diện đối với hành vi gian lận trong cuộc bầu cử vào ngày 9/11.

Tổng thống Trump nói trong một tuyên bố rằng, cuộc bầu cử còn lâu mới kết thúc và “những lá phiếu hợp pháp sẽ xác định ai là tổng thống, không phải phương tiện truyền thông tin tức”.

Ngoài ra, Axios hôm 8/11 đưa tin rằng, Tổng thống Trump đang có kế hoạch tái khởi động cuộc mít-tinh quần chúng theo phong cách vận động tranh cử của mình. Các cuộc mít-tinh này sẽ tập trung vào những thách thức pháp lý do chiến dịch Trump đặt ra đối với gian lận bầu cử Mỹ.

Trong bối cảnh đội vận động tranh cử của Tổng thống Trump phản công lại phía đối thủ Biden, Tổng thống Trump đã thực hiện điều chỉnh nhân sự cấp cao của Lầu Năm Góc. Ngày 9/11, Tổng thống Trump tuyên bố cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và thay thế bằng Christopher Miller, giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, lệnh này có hiệu lực ngay lập tức.

Phương Vĩ, một nhân viên truyền thông thâm niên của Mỹ, hôm 9/11 cho biết, Tổng thống Trump đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng trong giai đoạn nhạy cảm này, hành động này có thể đang mở đường cho bước tiếp theo để khởi xướng “Đạo luật chống nổi loạn”, theo Epoch Times.

Nhà bình luận về vấn đề thời sự Đường Tĩnh Viễn cho rằng, sự vội vã tuyên bố thắng cử của Biden hôm 7/11 là một màn trình diễn có chủ đích. Joe Biden là “một lão niên” ở Washington hàng chục năm, ông ấy không thể không biết tuyên bố của mình là không có hiệu lực pháp lý, nhưng Biden lại muốn gấp gáp thể hiện chiến thắng, chính là có một tầng ý đồ khác nữa.

Đó là, thông qua phương thức cưỡng chế thực hiện [khiến dư luận trên khắp thế giới công nhận chiến thắng] để tạo ra cho mình tính hợp pháp của cuộc bầu cử. Một khi phán quyết của tòa án trong tương lai bất lợi cho mình, đến lúc này, Biden có thể sẽ cáo buộc Tổng thống Trump thao túng Tối cao Pháp viện để đánh cắp cuộc bầu cử, và khi đó, Joe Biden có khả năng sẽ kêu gọi một số lượng lớn antifa và những kẻ cực đoan khác đã được chuẩn bị từ trước để phát động bạo loạn.

Biden đã nói ngay từ trước ngày bầu cử rằng, các doanh nghiệp ở Manhattan, New York, Washington DC, và nhiều khu vực nhạy cảm khác đã theo nhau sử dụng những tấm ván để bịt kín cửa ra vào và cửa sổ. Một lần nữa dàn dựng một màn trình diễn vô lý “vây thành ván gỗ” . Đó là vì trong tâm của mọi người đều rõ ràng rằng, nếu Tổng thống Trump thắng cử, thì một nhóm những người theo chủ nghĩa Marx tự nhận mình được đào tạo bài bản sẽ tiến hành cái gọi là “biểu tình ôn hòa” dưới sự xúi giục của đảng Dân chủ.

Với sự bùng nổ của cuộc chiến pháp lý từ chiến dịch Trump, một số lượng lớn các gian lận bầu cử đã bị phanh phui, Antifa và các tổ chức khác cũng bắt đầu gây hỗn loạn. Chiến dịch tranh cử tổng thống Trump đã khởi kiện Michigan và Pennsylvania để ngăn chặn việc gian lận kiểm phiếu. Vào ngày 4/11, hơn 1.000 người biểu tình ở thành phố New York ủng hộ Biden đã xuống đường và yêu cầu “đếm mọi phiếu bầu”.

Buổi chiều cùng ngày, một số người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở Làng phía Tây Manhattan, đốt rác trên đường phố và hô vang “san phẳng đồn cảnh sát” cùng các khẩu hiệu khác.

Cảnh sát đã bắt giữ 57 người biểu tình bạo lực và tìm thấy vũ khí chết người như dao nhọn và dùi cui điện trên thân những người biểu tình này.

Cảnh sát cho biết trên Twitter, “Đây không phải là công cụ của một cuộc biểu tình an hòa”.

Phương Vĩ nói rằng, chiến dịch của Tổng thống Trump đã cáo buộc Đảng Dân chủ gian lận trên diện rộng. Nếu có bạo loạn, Tổng thống Trump có thể sử dụng Đạo luật chống nổi loạn (Insurrection Act) được thông qua vào năm 1807.

Điều 332 của luật quy định rằng, Tổng thống có thể sử dụng các lực lượng vũ trang của tiểu bang và liên bang để diệt bạo loạn.

“Điều 333 quy định, nếu có âm mưu phá hoại luật pháp của Hoa Kỳ và tước đoạt quyền lợi của người dân, Tổng thống có thể áp dụng ‘Đạo luật chống nổi loạn’ để sử dụng quân đội của các tiểu bang và liên bang, bao gồm cả lực lượng Vệ binh Quốc gia”.

Phương Vĩ nói rằng, việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper là do quan điểm của Esper và Tổng thống Trump không có sự đồng nhất.

Cách đây không lâu, đã xảy ra một vụ đập phá và cướp bóc quy mô lớn do phong trào của người da đen gây ra ở Hoa Kỳ. Khi Tổng thống Trump điều động quân đội để dẹp bạo loạn, Mark Esper đã không đồng tình với và nói rõ rằng, ông không ủng hộ việc sử dụng Đạo luật chống nổi loạn.

Tâm Thanh

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us