Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

DỰ LUẶT TRỪNG PHẠT TAÙ CỘNG TAỊ BIỂN ĐÔNG

1/- DỰ LUẶT TRỪNG PHẠT TAÙ CỘNG TAỊ BIỂN ĐÔNG

Trung Hoa là kẻ xâm chiếm nước ta từ ngàn năm về trước. Ngay cả đến bây giờ Tàu cộng cũng không từ bỏ tham vọng đó.

Năm 2014 chúng  đã đưa dan khoan HD981 vào thăm dò khoan dâù khí ở thềm lục địa ViệtNam.  Hành vi này đã khiến ngươì VN ở trong nước cũng như ngoài nước biểu tình phản đôí dữ dội. Sau đó TC đả rút đi.

Mấy tháng trước đây TC lại đưa giàn khoan HD 8  vaò Baĩ Tư Chính thọc sâu vaò  thềm lục địa Viet Nam để khaỏ sát dâù khí.Vaì tuần trước đây TC rút HD 8 đi và sau đó laị đưa giàn khoan Lan Kình vào vùng quần đảo Hoàng Sa để khaỏ sát. Hành vi naỳ đã khiến công đồng VN nhiêù nơi tại hải ngoại phẫn nộ. Nhiêù nơi đã tỗ chức những buỗi họp để phản đôí, phân tích, đáng giá tình hình để hiểu rõ chính sách xâm lăng cuả TC.

Ngày thứ Bảy 2-11-19  Ban Tổ chức Cộng đồng VN tại Vancouver, Canada đã tổ chức buổi nói chuyện với đề taì “Dự Luật Trừng Phạt Trung Cộng về Biển Đông” tại Hoa Kỳ, từ 1giờ đến  4 giờ chiều cùng ngaỳ tại Saint Micheal’s Church, 409  E. Broadway Vancouver, BC.

Ban tổ chức tại đây đã mờì GS Nguyễn Văn Canh làm diễn gỉa.Trên bàn chủ tọa có BS. Nguyễn Huy Trụ, Ông Nguyễn hữu Ninh và Ông ... Mật của hội Cao Niên. 

 

                              Dươí đây là một vaì hình ảnh về buổi họp

M

Bàn Chủ Toạ

M M M

Đồng baò tham dự buổi hội thaỏ  

 

Về phần trình baỳ,  GS. Nguyển Văn Canh đã cho biết Dự luật này có tên là “Luật Trừng Phạt  Biển Hoa Đông và Nam Hải năm 2019”. Lý do  luật này ra đời là vì Trung Cộng coi thường Luật Pháp Quốc Tế, ngang nhiên chiếm cứ Biển Đông (South China Sea) qua bản đồ mà chúng tự vẽ là vùng lưỡi bò, và  coi là ao nhà cuả mình và quấy nhiễu vùng Biển Hoa Đông.  Chúng  chiếm bãi Cỏ Rong của Phi, nhiều bãi đá ngầm của Việt nam, rồi bồi đắp thành đão nhân tạo, rồi xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố để kiểm soát tòan vùng. Chúng quấy nhiễu, bắn giết,  ngư phủ Việt, Phi , vi phạm chủ quyền và quyền taì phán cuả Phi và VN một cách trắng trợn. Ngoài ra, chúng còn có các hoạt động đe doạ Nhật Bản trên vùng Biển Hoa Đông  (East China Sea). Hơn thế nưã chúng còn thách thức với cả sức mạnh cuả Hoa Kỳ. Từ đó gây bất ổn toàn vùng.

GS Nguyễn Van Canh đã đã vạch rõ kế họach bành trướng cuả TC ở Biển Đông  của Việt nam, như  đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, Gạc Ma năm 1988, giết 64  công binh của VC mà nhà nước ra lệnh không được bắn trả. Rồi các đaỏ  cuả VN như Đaỏ Subi, Đaỏ Vành Khăn, Chữ Thập v.v.. cũng bị TC chiếm đóng. Ngày nay các bãi đá/cát/san hô ngầm là những căn cứ quân sự đồ sộ như phi trường, các hải cảng, kho đạn dược, tiếp liệu, bệnh viện v.v. Chúng đã bố trí các các chiến đấu cơ, các hoã tiễn, có khả năng đánh chiếm bất cứ nới nào trong vùng Đông Nam Á. Sức mạnh của chúng có thể  vươn tới Úc Châu. Trong buổi thuyết trình naỳ GS. Canh đã chiếu nhiêù Slide shows .

 

Vaì hình ãnh dươí đây đươc trích ra từ slide shows:

M

Căn cứ Phú Lâm, Hoàng Sa

 

 M

 

Hoả tiễn SAM bố trí tại Phú Lâm

 G

4 Tiềm kích , mới bố trí ở Phú Lâm. tầm xa 500 miles

 

H

 Chiến đấu cơ J.17 đậu tại phi trường trên Đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (hình 2008)

I

 Kho dự trữ đạn dược, hoả tiễn trên đảo Phú Lâm

 

J

Căn Cứ Hải Quân Sanya, Haỉ Nam. Cửa vào căn cứ tàu ngầm, chứa được20 chiếc loại 094, trang bị mỗi bên 6 hoả tiễn liên lục địa

K

Chiến đấu cơ  TC trên đaỏ Subi.

 

Hiện TC có 3 không đoàn trên 3 đaỏ Subi, Vành Khăn và Chữ Thâp thuộc Trường Sa. Môĩ  không đoàn có 24 chiếc, không kể các tiềm kích.

Xem thêm, Nguyễn văn  Canh”Hồ  Sơ Hoàng Sa và Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc.”

L

Máy bay tiềm kích TC trên đaỏ Vành Khăn ( tầm xa 3.500 hải lý).

 M

Các kiến trúc trên đaỏ Vành Khăn 

 N

Bệnh viện trên đaỏ Chữ Thập       

                                                                                                               .        

Hoa kỳ nhận thấy Trung Cộng  là mối đe doạ không những  cho các nước Đông Nam Á, mà còn cho cả quyền lợi cuả Hoa Kỳ và thế giới. Trị giá khối lượng hàng hoá vận chuyển  của thế giới từ Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca  vào Biển Đông lên Bắc Á đến 5,000 tỷ mỹ kim mỗi năm.  Chưa kể đến  quyền lợi kinh tế khác, và an ninh cho thế giới.

 Do đó Dự Luật Trừng Phạt Biển Đông ( gọi tắt) ra đờì:

Hai Nghị sỹ Hoa Kỳ là Marco Rubio và Ben Cardin cùng với 15 Nghị sỹ khác bảo trợ  dự luật  này.  Họ đã nộp vào Tiểu Ban Á Châu Thái Bình Dương, Thượng Viện. Tiểu ban này đã thông qua hiện đang nằm ở Uỷ Ban Ngoai Giao. Tại Hạ Viện, có 3 dân biểu cũng đệ trình một Dự Luật cùng một nội dung vào Hạ viện.

 Nhận thấy dự luật naỳ có liên hệ trực tiếp đến vân mệnh nước VN nên GS Canh đã hình thành một  phong traò kêu gọi các trổ chức , hôi đoàn ngừoi Việt vận động với các dân biểu, nghị sỹ tại mỗi địa phương  ủng hộ dự luật này. Trên 80 Hội đoàn ở Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi Quốc Hội Mỹ thông qua dự luật này.  Văn thư kêu gọi đã gửi đến từng 539 nghị sỹ, dân biểu.

GS. Canh có phác hoạ các công tác là ngừơi Việt quốc gia  tị nạn cần làm để gây một tác động tích cực đối với các người làm chính sách Canada để có lợi cho dân tộc Viẽt.

Những ngươì tham dự tỏ ra rất chăm chú để tìm hiểu sự việc và đã có nhiêù câu hỏí và đươc diễn giả giải thích thoã đáng. Buôỉ họp đã kết thúc vaò lúc 4 giờ chiêù cùng ngaỳ.

Sau khi chấm dứt buổi nói chuyện, GS Canh vội đi thẳng ra phi trường ở Vancouver để kịp chuyến bay lúc 7 giờ tối trở về Spokane, TB Washington, vì có buổi nói chuyện cho nhóm cựu chiến binh Hoa kỳ vào ngày hôm sau, chủ nhật 3 tháng 11.

2/- BUI HI THẢO TẠI SPOKANE, WASHINGTON

Vơí chủ Đề :WHAT HAPPENED IN SOUTH CHINA SEA

 

Sau khi thuyết trình ở Vancouver hôm 2-11-19 , GS. Canh bay về Spokane, Washing State để thuyết trình cho Công đồng ngườì Mỹ taị đây vào ngày 3 tháng 11 năm 2019 tại thư viện Shadle,  2111 W. Wellesley Ave, Sprokane, Washington State. Những  ngườì tham dự hâù hết là ngươì Mỹ. Chỉ có khoảng chưa tới lO ngươì VN. Trong số những ngươì tham dự có nhiều người là Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, kể cả những người từng phục vụ tai VN trước đây. 

 Phòng họp không đủ chỗ nên những ngườì tham dự phảỉ đứng hai bên và cuối phòng. Buổi thuyết trinh bằng tiếng Mỹ và có thông ngôn dich ra tiếng Viêt cho một số rất ít ngươì Viêt Nam hiểu.  Có chuyện hơi lạ là bà Giám đốc thư viện naỳ là người ở Hoa Lục nhưng lại thích cho mượn phòng ở thư viện này để hội thaỏ chống Taù Cộng. 

Ban tổ chức ở đây rất tích cực do anh chi Yến, Dương và Hội ngươì Việt Cao Niên tại Spokane đứng ra sắp xếp rất chu đáo. Đây là một cơ hội tốt để cho Cộng đồng Mỷ taị nơi này biết về TC hơn. 

Về thành phần thuyết trình viên, Có 4 diễn giả đã đươc giơí thiệu như trong flyer kèm theo đây:

 

 O

 

>>> GS/TS ERIC CUNNINGHAM, Dạy về Lịch Sử cuả trường Đaị Học Gonzaga, Chuyên về Lịch Sử Văn Minh hiện đaị cuả Nhật Bản. Đỗ Cao Học về Văn Chương Hiện Đại Nhật Bản, đậu Tiến Sĩ vè sử học tại Đại Học Oregon... 

>>> Thiếu Tướng hôì hưu NEAL SEALOCK,  có 31 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, được tặng thưởng nhiều huy chương trong ngành bộ binh. Sau đó ông dược chỉ định sang sư đoàn 82 Dù. Ông thuyết trình từng điểm viết sẵn liên hệ tới quân đội TC, về khả năng tàu ngầm cuả TC.... 

>>>Nhà baó WILLIAM JASPER, Chủ Biên kỳ cựu cuả tạp chí The NEW AMERICAN, tác gỉa nhiều sách, Phóng Viên, Đièù tra viên , Phóng viên Quốc Tế. Ông naỳ đã  trải qua ba chục năm tường thuật về những buổi họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc. Ông diển thuyết  không cầm giấy tờ. 

>>> Sau cùng àa GS NGUYỄN VĂN CANH, Giáo Sư, phụ tá Khoa Trưởng Đai Học Luật Saigon, Giảng viên trường Cao Đăng Qúốc Phòng, Quân Lực VNCH,  Học Giả Viện  Nghiên Cứu Hoover về Chiến Tranh, Cách Mạng và Hoà Bình, Đaị Học Stanford, Tác giả nhiêù sách nóí về Biển Đông và âm mưu của TC...

GS Canh thuyết trình có slideshows đi kèm khiến ngươì tham dự dễ dàng nhận thức được vấn đề..

GS Canh tập trung vaò kẻ họach xây dựng quân sự cuả TC trên các đảo đá mà chúng bồì đăp và chiếm cứ cuả VN để chuẩn bị chiến tranh cho mưu đồ bành trướng kế tiếp. 

Ba thuyết trình viên ngươì Mỹ tỏ ra có hiểu biết rộng , noí nhiêù về chính  sách và quân đội TC nhưng có thể vì hiểu biết nhiều nên noí lan man ra ngoài đề mà không tập trung vaò  đề tài là “Caí gì đã xẩy ra taị Biển Đông” ( “What happened in South Chinas Sea”)

Nhà baó Jasper đã tham gia trả lơì nhiều câu hõi liên hệ tới phần cuả hai thuyết trinh viên kia.

Có lẽ vì hiểu biết nhiền nên các ông bàn miên man thành  ra đi ra ngoaì đề tàì “What Happened in South China Sea.” 

Khi kết thúc, Ban Tổ chức yêu cầu mỗi diễn giả lên tiếng.

Với  một phong thái điềm đạm như thường lệ, GS Canh kêu gọi : “Mỹ  quôc hãy tỉnh dạy! Phải ý thức đến nguy cơ mà kẻ thù của Mỹ mang lại cho Mỹ. Từ nhiều thập niên qua, chúng đã chuẩn bị  mọi mặt ngay từ bên trong, lẫn cả từ ngoài, để tấn công Mỹ, ngay tại Hoa Thịnh Đốn. Một khi Mỹ bị ngã gục thì tất cả các quốc gia Tây Âu sẽ hàng. Lúc đó là  giấc mơ ‘THẾ KỶ CÙA NGƯỜI TÀU’ được thực hiện vào năm 2049 mà Tập Cận Bình ấm ủ.” 

Để biết thêm chi tiểt về buổĩ hội thảo này, mờì quý vi xem thêm bản tin trên baó Phương Đông Seattle, Washington  tường thuật dướí đây:

 

LS Nguyễn Văn Đinh

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us