Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

Đi tìm SINH LỘ qua Đường Lối của Chính Phủ Trump.



Đi tìm Sinh Lộ qua HĐ Paris 1973 là một ước vọng mong manh, như người đắm tàu vớ được cái phao, trong lúc thập tử nhứt sinh, hy vọng sống sót vô đến bờ.

Nhưng không ngờ, ngày 21/9/19, trong buổi thuyết trình của Luật Sư Lâm Chấn Thọ, từ Canada sang, giới thiệu và giải thích sự thành hình của Chính Phủ Pháp Định kế tục Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa tiền nhiệm, do Thủ Tướng Lê-Trọng-Quát lãnh đạo.

LS Lâm-Chấn-Thọ dẫn giải những điểm pháp lý, những nguyên nhân và hoàn cảnh thành hình chính phủ nầy, trọng tâm nhầm vận động các Quốc Gia ký kết vào HĐ Paris 1973, thi hành các điều khoản trong HĐ mà họ đã ký kết, nhứt là chính phủ Hoa Kỳ.
Như vậy là còn nước còn tát...

Thật ra trong bốn mươi mấy năm nay, không biết bao nhiêu vị đã công phu, vận động nhiều chính phủ hổ trợ cho việc thi hành HĐ Paris đúng đắng hầu mang lại Hòa Bình thật sự cho VN và vùng Đông Nam Á như HĐ đề ra.

Khởi đầu là Ngoại Trưởng Trần-Văn-Lắm bôn ba qua nhiều quốc gia mà trước 1975 có thiện cảm với VNCH, rồi Giáo Sư Vũ Quốc Thúc, v.v....Nhưng họ chỉ xả giao tiếp các vị nầy, nói trăng, nói cụi cho qua lề, rồi đâu cũng hoàn đấy.

Không một Quốc gia nào đem nhân tài vật lực đến giúp cho một quốc gia khác, mà không có lợi cho họ. "No free Lunch" vì không lợi ích cho Quốc Gia họ, nên họ không quan tâm đến...

Ngày xưa Mỹ giúp VN, vì VN là tiền đồn chống cs Tầu tràn xuống phía Nam, Biển Đông, các quốc gia ĐNÁ. Khi sự cần thiết của tiền đồn chống cọng không còn nữa, mà một thị trường với cả tỷ người tiêu thụ hấp dẫn tư bản MỸ hơn; Thế là chiến tranh VN kết thúc trên xương máu, khổ đau của Dân Việt; mặc dầu nhiều điều khoản trong HĐ Paris bảo đảm Hòa Bình cho VN.

Dân VN liên tục tranh đấu bốn mươi mấy năm qua, nhưng từ đó tới nay, người VN CH chưa hề có cơ hội, thời cơ may mắn nào để đánh bại csVN.

Khi TT Reagan phá tan được Liên Sô Viết, Người Việt hy vọng ...; nhưng Mỹ lại tập trung tài lực giúp Âu Châu và các Nước Đông ÂU.

Mỹ chưa nhận thấy nguy cơ do TC gây ra.

Đến những chính Phủ Mỹ sau nầy, vì nghĩ đến một thị trường với cả tỷ người tiêu thụ, nên dễ bị TC thao túng có kế hoạch trong mưu đồ Bá Chủ Thế Giới, thực hiện mộng Hán Hóa toàn cầu, không kể, những người lãnh đạo Mỹ vì TIỀN, bị TC mua chuộc, khiến cho Nước Mỹ điêu đứng như ngày nay !

Đó là quá khứ.

Trong hai năm qua, có nhiều thay đổi...

Một cơ hội mới mà Dân Việt ta, trong tương lai, làm sao tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi phương tiện, mọi chiến lược, mọi cơ hội hiện hửu, để giải thể csVN, hầu đem lại cho Dân Tộc ta một đời sống thanh bình, tự do, thoát ách NÔ LỆ của Tầu cọng.

Căn cứ vào những việc đã thực hiện, vào chủ trương và đường lối của chính phủ TRUMP, cho ta thấy hy vọng Giải Thể csVN, nương theo đường lối nầy:

1- TT Trump với chiến dịch xóa sổ XHCN.

Trên diễn đàn LHQ TT Trump đã kêu gọi các quốc gia hợp tác " XÓA SỔ Xã Hội Chủ Nghĩa ", vì chủ nghĩa nầy chỉ đem lại sự nghèo đói cho người Dân, không có Tự Do, không Dân Chủ, xã hội suy hoá, bần cùng. CsVN là một Nước theo chủ nghĩa nầy, hẳn nằm trong các Nước bị xóa sổ của Ông Trump.

Không chí là lời tuyên bố suông, mà thực tế cho thấy, Ông đã thành công trong việc xóa sổ chế độ nầy ở Venezuela.

Thay đổi chính phủ ở Venezuela sẽ siết chặt nguồn cung cấp Dầu hỏa cho TC, cũng nằm trong chiến lược " làm suy yếu TC."

Sau Venezuela thì đến Nước nào?

Người Việt yêu chuộng Tự Do đừng để lỡ dịp nầy. nương theo đó để " GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẠO TẶC csVN."

2- Thuơng chiến Mỹ Trung:

Cuộc chiến nầy là một chiến lược rộng lớn nhầm chận đứng TC bành trướng thực hiện mộng Bá Chủ Thế Giới vào năm 2025, qua Vòng Đai / Con Đường và Biển Đông.

TT Trump trong chiến lược nầy không dùng Quân Sự như các vị tiền nhiệm, mà dùng kinh tế, thuơng mãi mậu dịch, thuế quan, để triệt hạ TC qua 4 giai đoạn,'Chặt Tay, Siết Cổ, Bóp bụng, Phân Thây, mà trước đây tôi đã trình bài qua bài" TT ".

2- TT Trump tỏ ra hiểu rõ những trò lưu manh, lường đảo của csVN ; bọn họ có 3, 4 cái lưỡi., thì khó mà csVN đu dây, lừa được. Trong chính trường chiến lược, khi nhu, khi cương, ta linh động, chỉ nhìn tổng thể, mà quyết định đường lối hành động.

Khi mà TC nghèo, thì không giúp csVN nhiều được. Kiệt quệ kinh tế, tài chánh là nguyên nhân tan rả các Nước cs, đã được chứng minh, csVN cũng không là ngoại lệ.

4- TT Trump đã kích thích Dân VN qua việc nhắc Hai Bà Trưng, đứng lên đánh đuổi Quân Tầu ( Thâm Thúy: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh và đánh giặc phương Bắc )

5- Ông còn nói rất rõ : khi nào Dân VN đứng lên tranh đấu cho Đất Nước mình, thì tôi sẽ xét lại cách giúp đở.

Cho nên, hiện tai, phải tập trung vào việc cổ động TOÀN DÂN vùng lên, BIẺU TÌNH - như Venezuela -; lấy chiến lược của HKG là bản chỉ nam.

Trong vấn đề nầy, hiện nay, MỸ cũng có quyền lợi và CẦN thế pháp lý của HD.

Ta nương theo đó, có thể đây là cơ hội Trời cho, để giải Thể csVN, đem lai thanh bình cho Xứ sở.

Lưu-Vĩnh-Lữ.

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us