Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XII ĐCSVN: LĂNG KÍNH NGHỀ VÀ NGHIỆP CHÍNH TRỊ HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM

Hoàng Duy Hùng

Trong bản khai lý lịch, xưa, người ta hay viết: Nghề, Nghiệp. Nghề là khả năng làm việc được diễn đạt ra bên ngoài. Nghiệp là bản năng tự nhiên hoặc gọi là "trời phú" hay cũng là một cái gì của nội tâm mà khoa học gia gọi là "mầm móng" hoặc các nhà triết học gọi là bản chất. Nghề có thể hiểu là thân xác và nghiệp có thể hiểu là linh hồn. Nghề có thể hiểu là quyền lợi và Nghiệp có thể hiểu là lý tưởng. Nghề có thể hiểu là Diện và Nghiệp có thể hiểu là Điểm. Người ta có câu "nghiệp chướng" chớ không có câu "nghề chướng" để nói lên công hay tội ở nơi "nghiệp" hơn là "nghề."

Khi nói đến Nghề thì người ta hiểu giá trị của vật chất nhiều hơn là tinh thần, và ngược lại, nói đến Nghiệp thì người ta hiểu sự nhấn mạnh của tâm linh. Những công việc kiếm ra tiền hoặc khéo léo tay chân thì người ta gọi là nghề như nghề sửa xe, nghề làm móng tay móng chân, nghề may, nghề dệt, nghề gốm v.v. Những công việc có tính cách cổ súy giá trị tinh thần thì người ta gọi là Nghiệp như "nghiệp đấu tranh.", "nghiệp tu trì," hay "nghiệp lương y." Nhưng thời đại này người ta lạm dụng Nghiệp để biến thành cái Nghề kiếm tiền, lạm dụng áo nhà tu tức là dựa đạo tạo đời thì người ta gọi đó là "nghề đi tu," "nghề làm bác sỹ," hay "nghề làm chính trị."

Nghề, tiếng Anh gọi là career. Nghiệp, chữ hay nhất trong tiếng Anh là "karma" tức là cái mầm móng, và mầm móng này có thể chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, nên "karma" cũng có nghĩa là luân hồi.

Có người chuyển ngừ chữ "nghề nghiệp" sang tiếng Anh là "occupation" mà nguyên ngữ nghĩa là nơi ở hay là sự bận bịu. Nơi khác họ còn chuyển ngữ "nghề nghiệp" thành chữ "job" là công việc. Giữa hai chữ "occupation" và "job" thì chữ "occupation" đi gần nghĩa hơn với "nghề nghiệp."

Đâu là Nghề và đâu là Nghiệp ở trong Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay?

Khi xưa, nhiều người theo Đảng Cộng Sản vì tin tưởng vào những hứa hẹn của chủ nghĩa cộng sản. Nếu nói niềm tin là Nghiệp thì đó chính là Nghiệp của những người này. Sau năm 1975, từng bước một họ mở mắt và họ thấy chủ nghĩa cộng sản là sự hoang tưởng và sai lầm nên quá nhiều người chán nản rời bỏ hàng ngũ Đảng Cộng Sản. Nếu có ai ở bám lại là vì lý do cá nhân như bị hủ hóa từ lý tưởng sang quyền lợi, vì lý do gia đình, hoặc vì lý do đợi thời để xoay đổi cục diện chính trị.

Tầng lớp sau, đa phần bước vào Đảng Cộng Sản chỉ vì muốn tạo cơ hội tiến thân, vì quyền lợi kinh tế, mà người dân nay gọi họ là nghề chính trị. Họ không có sự xác tín vào chủ nghĩa cộng sản và họ cũng chẳng có sống chết vì lý tưởng cộng sản. Khi quyền lợi không đồng đều hoặc bị xung đột nặng thì họ dễ dàng phủi áo ra đi.

Những người xưa vì lý tưởng Cộng Sản, nay bị vỡ mộng, nhiều người vì cái nghiệp mà quay sang chống lại Đảng Cộng Sản như chúng ta đã và đang thấy cảnh những người gọi là phản tỉnh. Chuyện này sẽ tiếp tục dài dài dưới hình thức này hay hình thức khác, và đây cũng chính là một trong những chất xúc tác thay đổi cục diện chính trị tại Việt Nam.

Còn những người ở lại, nay nắm quyền, đa phần thì đều là vì quyền lợi.

Xung đột nhau vì niềm tin, vì ý thức hệ thì mới kinh khủng chớ xung đột nhau vì quyền lợi thì có thể giải quyết. Chúng ta thấy những người cảm tử quân của ISIS sẵn sàng ôm bom tự sát vì tin rằng họ tử vì đạo và Đấng Allah sẽ thưởng họ rất nhiều ở đời sau nếu họ làm như vậy!!. Còn xung đột nhau vì quyền lợi như Mỹ và Âu Châu, nếu cần, thì họp Thượng Đỉnh và chia chác lại quyền lợi với nhau, mọi chuyện đâu lại vào đó. Danh từ "xoay trục" được diễn ra khi họ phải điều đình và lập lại thế cờ mới trên thế giới là như vậy. Hiện nay, Hoa Kỳ đã "xoay trục" từ Trung Đông sang Á Châu thì đương nhiên có những hiện tượng và biến ứng tại vùng này, nhất là đối với Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất do địa thế đặc biệt ở dưới nách ông khổng lồ Trung Quốc.

Đại Hội XII của ĐCSVN dự trù diễn ra trong năm 2016. Đáng lẽ giờ phút này thì người dân đã biết ngày giờ của Đại Hội XII rồi, nhưng vì những hậu trường chính trị thanh toán nhau và chia chác quyền lợi chưa có xong nên cho tới nay gần hết năm 2015 rồi mà vẫn chưa thấy công bố thời gian họp Đại Hội XII. Vậy là Đại Hội XII đã bị hoãn lại để các phe nhóm thảo luận hay thanh toán nhau ở đàng sau hậu trường chính trị, khi xong rồi thì mới công bố ngày họp của Đại Hội XII. Nếu vậy, Đại Hội XII có diễn ra thì cũng chỉ là đóng dấu cho những quyết định ở đàng sau, chỉ là tuồng, sự rủi ro hay có biến cố bất ngờ thì xác suất rất thấp.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, được ông Trương Tấn Sang gọi là "đồng chí X," năm 2012, đã thoát nạn khi Bộ Chính Trị không thể nào trừng phạt được ông Dũng. Sau đó, Nguyễn Tấn Dũng đã khai triển trang mạng Chân Dung Quyền Lực để làm cho cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh (từng là Bí Thư Đà Nẵng và được TBT Nguyễn Phú Trọng đưa về Hà Nội nắm chức Thanh Tra để đấu với Nguyễn Tấn Dũng nhưng bị hạ độc) thành hồn ma ám ảnh tất cả những ai dám chống lại ông Dũng. Quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng lên cao đỉnh khi ông Dũng đã hạ bệ được tướng Phùng Quang Thanh (Bộ Trưởng Quốc Phòng), người mà Trung Cộng tính ngấp nghé đưa lên chức Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản thay cho Nguyễn Phú Trọng. Quyền lực hầu như tập trung vào tay ông Nguyễn Tấn Dũng mà người dân gọi là Nhóm Lợi Ích, coi như không còn đối thủ, và vì quyền lợi, các ủy viên chạy theo Nguyễn Tấn Dũng để hy vọng có chút quyền lợi trong Đại Hội XII kỳ tới. Ngay cả ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Phú Trọng cũng không còn dám công kích Nguyễn Tấn Dũng như đã từng làm trước kia.

E ngại cho thế lực của ông Nguyễn Tấn Dũng quá mạnh nên phe chống đối đã vận động và thành công trong việc bãi bỏ quyền được đề cử và ứng cử và BCHTW của các đại biểu. Lý do, phe ông Nguyễn Tấn Dũng đã có kế hoạch đưa thêm khoảng 80 người mới vào Ban Chấp Hành Trung Ương để khuynh loát toàn bộ Đảng Cộng Sản. Ngày 9/6/2014, Phiên họp Khóa 11 của Trung Ương đã đi đến quyết định về quy chế bầu cử trong Đảng, tất cả các ứng cử viên vào trong Trung Ương phải được thông qua Bộ Chính Trị.

Ông Nguyễn Tấn Dũng lại ra chiêu khác. Theo Bộ Luật Lao Động của VN, khoản 3 điều 7 quy định tuổi về hưu là 60 tuổi cho nam giới và 55 tuổi cho nữ giới. Tuổi hưu này áp dụng cho những người lao động bình thường, nhưng đối với những người nắm quyền chính trị thì sao? Tuổi hưu này có dạng giây thun nên cũng tùy theo trường hợp, nhất là trường hợp người đó đang nắm được bao nhiêu quyền hành ở trong guồng máy chính trị. Nhiều người cho rằng tuổi hưu chính trị, tốt nhất là ở tuổi 65. Nhưng nếu ở tuổi 65 thì năm 2016, tất cả những ai sinh năm 1949 trở về trước, thì đều phải về hưu, trong đó có cả Tứ Trụ (4 nhân vật chính) đương thời là TBT Nguyễn Phú Trọng (sinh 1944) Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng (sinh 1946), Chủ Tịch Nhà Nước Trương Tấn Sang (sinh 1949) và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (sinh 1949). Để giải quyết việc quy định phải về hưu ở tuổi 65, ngày 29/05/2015, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị Định 53/2015 cho phép các cán bộ cao cấp trong nhà nước có thể kéo dài tuổi về hưu hơn, và Nghị Định 53 cũng không nói rõ tuổi về hưu của những cán bộ cao cấp là bao nhiêu tuổi, nhưng qua các phiên họp thì sự đồng thuận là 67 tuổi. Một người mới vào Bộ Chính Trị lần đầu thì tuổi không được quá 60. Với quyết định mới này, người ta nhìn rõ ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng phải rời chính trường, nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng, ông bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị (sinh 1949), và có thể ông Trương Tấn Sang còn ở lại. Vậy thì bao nhiêu phần quyền lực cho ông Trương Tấn Sang?

Ngày 5 đến 11 tháng 10/2015, Trung Ương Khóa 12 họp ở Hà Nội để chuẩn bị cho Đại Hội XII. Khóa họp này, theo TBT Nguyễn Phú Trọng là để bàn luận và chọn nhân sự cho Đại Hội XII. Nhưng vì có những người đã quá tuổi 65 nên Trung Ương Khóa 12 cũng cần cứu xét những trường hợp cá thể này. Những trường hợp cá thể đó chính là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang, và ông Phạm Quang Nghị. Trung Ương Khóa 12 một hình thức nào đó đã chuẩn phê cho sự ở lại ghế quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng và có thể có luôn cả Trương Tấn Sang và Phạm Quang Nghị.

Có thể quyền lực và quyển lợi đã không được chia đều nên ngày 5/11/2015, Chủ Tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình đến Hà Nội. Trước đó, có những nguồn tin TT Barack Obama sẽ thăm Việt Nam vào tháng 11/2015, nhưng khi nghe ông Tập Cận Bình đi Hà Nội, Tổng Thống Barack Obama hoãn chuyến đi, có thể là vào tháng 5, 2016.

Có những hiện tượng trái ngược đau lòng cho chuyến viếng thăm này của ông Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình đươc mời nói chuyện trước Quốc Hội, trong Hội Trường Diên Hồng, trong khi ở ngoài thì những người dân biểu tình chống Trung Cộng chiếm biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì bị các công an lùng bắt hoặc tìm cách giải tán cuộc biểu tình. Nhớ lại khi xưa đời nhà Trần, các bô lão cùng vua quan họp Đại Hội Diên Hồng để nắm tay nhau hô "quyết chiến" với kẻ thù xâm lăng phương bắc thì nay Hội Trường Diên Hồng lại đón tiếp ông chủ phương bắc để ông chủ này đường bệ ban huấn từ. Sao mà cay chua tủi nhục cho dân Việt quá đi thôi!! Ông Tập Cận Bình được sắp xếp phát biểu 10 phút, nhưng ông lại phát biểu tới 23 phút. Nơi đây, Tập Cận Bình không nhắc đến 1 chữ về Tây Sa tức Hoàng Sa hoặc Nam Sa tức Trường Sa, nhưng sau khi về lại Trung Quốc, ông nói khi ông phát biểu, không thấy ai phản đối nói gì về chủ quyền Biển Đông nên cái gọi là Bản Đồ Lưỡi Bò của Trung Cộng là hợp pháp!!

Để khóa miệng Việt Nam, Tập Cận Bình hứa sẽ viện trợ cho Việt Nam một tỷ nhân dân tệ trong vòng 5 năm tới. Một tỷ nhân dân tệ tức là khoảng 160 triệu Mỹ Kim, chia đều cho 5 năm, tức là mỗi năm Trung Cộng viện trợ cho Hà Nội khoảng 32 triệu Mỹ Kim, con số quá bé nhỏ so với 13 tỷ Mỹ Kim người Việt ở hải ngoại gởi về nước hàng năm. Người Việt ở hải ngoại gởi về nước gấp 400 lần tiền viện trợ của Trung Quốc thì mới thấy nhu cầu của Hà Nội đối với túi tiền của người Việt hải ngoại như thế nào. Ấy thế mà những đòi hỏi tôn trọng nhân quyền và cởi mở chính trị của người Việt hải ngoại, rất tiếc, nhà cầm quyền không lắng tai nghe! Đó chính là hiện tượng mâu thuẫn được thấy rõ qua chuyến đi của Tập Cận Bình đến Hà Nội vào đầu tháng 11, 2015.

Thật ra chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình và chi viện nhỏ giọt chỉ là diện, điểm của chuyến viếng thăm này là làm áp lực để sự chia quyền trong Đại Hội XII không được quá thiên lệch làm mất đi ảnh hưởng của Trung Cộng. Vậy thì chắc chắn sẽ có những người mà Trung Cộng đỡ đầu ở lại hoặc đi vào Bộ Chính Trị của ĐCSVN trong Đại Hội XII? Những người đó là ai?

Người ta hay nói Đảng Cộng Sản VN hiện nay chia thành 2 phe, phe thân Trung Cộng và phe thân Hoa Kỳ. Thật ra, vì không còn lý tưởng, chẳng có phe thân Hoa Kỳ hay phe thân Trung Cộng, tất cả chỉ là chiêu bài để củng cố quyền lợi và quyền lực của phe nhóm mà thôi. Thấy dân chúng đang hậm hực chống Trung Cộng vì vấn đề Biển Đông thì những tay chính trị lão luyện như Nguyễn Tấn Dũng bề ngoài ỡm ờ thân Mỹ chống lại Trung Cộng, nhưng đó cũng chỉ là màn hoa mắt lấy điểm quần chúng, thực chất, bên trong là tạo vây cánh để bảo vệ quyền lợi và quyền lực, nên dân chúng gọi là Nhóm Lợi Ích là vậy.

Nhóm Lợi Ích của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ chiếm đa số trong Bộ Chính Trị và Trung Ương trong Đại Hội XII. Nguyễn Tấn Dũng đang làm áp lực ở đàng sau hậu trường để ông lên nắm giữ chức Tổng Bí Thư Đảng và Chủ Tịch Nước, thâu tóm quyền hành như Vladimir Putin đã làm ở Nga. Không nắm được 2 chức này cùng một lúc thì Nguyễn Tấn Dũng sẽ nắm 1 trong hai chức vụ đó, ở chức vụ nào Nguyễn Tấn Dũng cũng có thực quyền, y như Vladimir Putin khi làm Thủ Tướng thì chức Thủ Tướng có thực quyền và khi làm Chủ Tịch Nước thì chức Chủ Tịch có thực quyền.

Những người biết kỹ thuật chính trị, biết nương tựa và mềm dẽo theo khuynh loát của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ là những ngôi sao mới như Tướng Đỗ Bá Tỵ (sinh năm 1954), cứ thường sẽ làm Bộ Trưởng Quốc Phòng và vào Bộ Chính Trị, ông Vũ Đức Đam (sinh 1963) ở Hải Dương đang làm Phó Thủ Tướng vào Bộ Chính Trị, v.v.

Lời Kết: Như thế, Đại Hội XII của Đảng Cộng Sản chỉ là sự hoàn tất chia chác quyền lợi và quyền lực ở đàng sau hậu trường do Nhóm Lợi Ích mà Nguyễn Tấn Dũng điều hành. Ai theo Nguyễn Tấn Dũng thì có phần quyền lợi vật chât, ai không theo Nguyễn Tấn Dũng thì bị vắt chanh bỏ võ, nếu cần thì bị mất mạng không có chút thương tiếc. Cho nên, cái gọi là lý tưởng hoặc nghiệp chính trị không còn, mà chỉ còn là cái nghề làm chính trị ở Việt Nam. Cái nghề này cũng nhiều bấp bênh rủi ro như chúng ta đã thấy trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh. Đại Hội XII là một chương sử mở ra chấm dứt cái gọi là lý tưởng Cộng Sản được chính thức thay thế bằng chủ nghĩa quyền lợi cá nhân và phe nhóm./.

Houston ngày Lễ Tạ Ơn, 26-11-2015.

Hoàng Duy Hùng

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us