Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Sưu Tầm

Vietlist.us

--------o0o--------

Nếu Nam Hàn có 1 Thích Nhất Hạnh ?

Ngoc Nhi Nguyen

Có người trách móc Nhi rằng : Tâm địa chị hẹp hòi đầy thù hận mới nói những lời không hay về sư ông Thích Nhất Hạnh , chứ đọc sách nghe thuyết giảng sẽ thấy ông là bậc chân tu , yêu hòa bình , chống nô lệ .

Tổng thống Thiệu có câu nói " Đừng nghe những gì CS nói , hãy nhìn những gì CS làm " , câu này cũng có thể áp dụng cho ông Thích Nhất Hạnh . Nếu chỉ đọc sách của ông , nghe ông thuyết giảng thôi thì đúng là thấy ông nói toàn điều hay lẽ phải , nhưng nếu nhìn vào hành động của ông thì có đi đôi với lời nói không ?

Để cho dễ hiểu hơn , hãy thử tưởng tượng xem nếu Nam Hàn cũng có 1 ông Thích Nhất Hạnh thì sao ? Vì tình hình Nam Bắc Hàn ngày nay cũng tương tự như Nam Bắc Việt ngày đó .

Bắc Hàn theo cộng sản , ngày đêm hăm he đòi gây chiến , đòi chống Mỹ , đòi giải phóng Nam Hàn . Bắc Hàn có Trung cộng chống lưng , nên có vũ khí hạt nhân , lại có mấy chục triệu dân bị nhồi sọ như robot sẵn sàng đánh đến người cuối cùng ... thì Nam Hàn làm sao chống nổi ? Nam Hàn cần sự giúp đỡ quân đội của Mỹ . Kể cả Nhật cũng còn phải yêu cầu quân đội Mỹ giúp nếu Bắc Hàn khởi chiến .Inline image

Vậy nếu bây giờ Kim Ủn khởi động chiến tranh , đem quân đánh vào Nam Hàn đòi giải phóng . Tại Nam Hàn lại xuất hiện 1 ông thiền sư như Thích Nhất Hạnh , ông này chống chiến tranh , nhưng lại chỉ khăng khăng đòi Mỹ rút quân , đòi Nam Hàn ngừng chiến nhưng không hề đả động đến Kim Ủn , đến Bắc Hàn , đến Trung cộng ... thì sao ? Ông này bay qua Mỹ , lợi dụng tình thế những người da đen đang biểu tình chống Trump , đứng chung với họ làm bộ như cũng chống nô lệ , nhưng thực tế thì đi khắp nơi rêu rao là quân đội Mỹ giết hàng trăm ngàn người dân vô tội ở Nam Hàn , buộc Mỹ phải rút quân , thì sao ?

Tại sao chống chiến tranh nhưng không chống kẻ GÂY CHIẾN ? Lại nằng nằng chống người tự vệ , chống người đang giúp chính đồng bào của mình tự vệ ?

Nếu ngày xưa ông Thích Nhất Hạnh bay qua Mỹ đòi Mỹ rút quân , đòi VNCH buông súng xong lại bay qua Nga , qua Trung Quốc , đòi phía cộng sản rút quân , rút viện trợ , đừng viện trợ cho CS Bắc Việt tiếp tục xâm lược nữa , thì Nhi phục ông ta sát đất . Nếu ngày xưa Thích Nhất Hạnh chống chính quyền VNCH xong quay lại chống nhà cầm quyền CSVN , chống Hồ Chí Minh là kẻ to mồm đòi đánh đến người VN cuối cùng , thì đúng ông là bậc chân tu , thật tâm yêu chuộng hòa bình vì dân vì nước . Nhưng ông ta đã không hề làm điều này .

Ông Nhất Hạnh sẵn sàng nói láo , nói rằng Mỹ giết 300 ngàn dân ở Bến Tre , đặt điều không có để buộc tội quân đội Mỹ , nhưng còn CSVN cho đặc công đặt mìn ném bom khủng bố , giết hàng ngàn người dân như ở Mậu Thân , pháo kích vào trường Tiểu học Cai lậy ... thì sao ông hoàn toàn lờ đi không nhắc đến ?

Lại thử tưởng tượng tiếp , Mỹ rút quân , Bắc Hàn và Kim Ủn thắng , chiến tranh chấm dứt . Nhưng sau đó cộng sản Bắc Hàn đánh tư sản , cướp của dân miền Nam , bỏ tù giết hại hàng trăm ngàn quân nhân cán chính của Nam Hàn , đàn áp tôn giáo , vi phạm nhân quyền , đẩy dân Nam Hàn vào vòng nô lệ mà ông thiền sư chống chiến tranh , chống nô lệ đó ung dung sống sung sướng ở nước ngoài , chẳng hề hé môi phản đối 1 câu thì bạn nghĩ sao ?

Tiếp đó , Kim Ủn đàn áp tôn giáo dã man , bị thế giới lên án , ông thiền sư Nam Hàn lại bay về võng lọng vàng rực , xa hoa như vua chúa , chủ trì lễ Vesak , đem danh tiếng thân phận của mình ra giúp cho Kim Ủn tránh được cái tiếng đàn áp tôn giáo , để nó ung dung tiếp tục trù dập các tín đồ , thì bạn nghĩ sao ?

Ông Thích Nhất Hạnh đã cùng với Thích Trí Quang , hết sức cổ súy cho phong trào Phật tử xuống đường , vu cáo cho ông Diệm ông Thiệu là đàn áp tôn giáo , trong khi đó Thích Trí Quang là đảng viên , chùa thì chứa đặc công nằm vùng , tàng trữ vũ khí , đêm đêm xông ra giết dân lành ! Nhưng đến khi CSVN thực sự đàn áp tôn giáo , đem Hồ Chí Minh vào chùa thờ trước cả Phật , thì " sư ông " lại không nhắc tới 1 lời , vẫn 1 lòng ủng hộ cái nhà nước đó ?

Thời VNCH , phong trào Phật tử bị CS giựt dây , trong chùa chứa Việt cộng nằm vùng nên ông Diệm mới phải cho cảnh sát vào chùa lục soát , bắt người thì ông Thích Nhất Hạnh chống đối mãnh liệt , kết tội ông Diệm đàn áp Phật giáo , hô hào xúi giục Phật tử biểu tình cho đông chống lại , tố cáo ra quốc tế này nọ . Nhưng đến khi chính chùa của giáo phái Làng Mai của ông bị cộng sản trù dập , đệ tử tu học của ông bị khủng bố đánh đập vô cớ thì ông lại khuyên đệ tử hãy nín nhịn , đừng chống đối , đừng tố cáo gì vì là người tu học thì phải biết nhẫn nhịn ? Sao lại trái ngược vậy ?

Đây chỉ là vài so sánh sơ khởi , nhắc đến vài chuyện mà ông Thích Nhất Hạnh đã làm , hoàn toàn trái ngược với những điều tốt đẹp mà ông ta thuyết giảng . Nhi tìm đọc các thông tin , sách vở , nghe các nhân chứng sống kể về ông ta đã nhiều năm nay , nếu viết ra hết từng chi tiết , thì đủ để xuất bản 1 cuốn sách đấy ! Không có chuyện Nhi hẹp hòi hay thù hận gì cá nhân ông ấy , nhưng ông ta thật sự không xứng đáng với sự tôn sùng vinh danh như là 1 bậc chân tu chút nào .

Cũng xin nói thêm , khi Thích Nhất Hạnh về nước xin được đi gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ và các vị cao tăng khác trong Giáo hội Phật Giáo VN Thống Nhất , những người xuất thân cùng 1 chùa với ông , nhưng đã quay lại chống đảng CSVN , bị trù dập bị giam lỏng hàng chục năm qua , thì họ đã từ chối không gặp ông .

Chẳng lẽ Hòa Thượng Thích Quảng Độ không chịu gặp Thích Nhất Hạnh cũng vì có tâm địa hẹp hòi , đầy lòng thù hận ?

Các bạn suy nghĩ đi nhé .

(Email from reader)

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us