Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

Vietlist.us

--------o0o--------

Cách phân biệt giữa Cao Đài gốc và Cao Đài quốc doanh



Xin tiếp tay phổ biến video về cách gọi phẩm vị của các chức sắc Cao Đài

BPSOS, ngày 24 tháng 7, 2021

http://machsongmedia.org

Trong 2 năm trở lại đây, quốc tế bắt đầu hiểu ra rằng nhóm người chiếm cứ Toà Thánh Tây Ninh không đại diện cho Đạo Cao Đài được thành lập năm 1926. Tuy nhiên, rất nhiều người Việt ở trong và ngoài nước chưa phân biệt được thật và giả. Chúng tôi giới thiệu một video ngắn 4 phút về cách phân biệt và xưng hô cho phù hợp đối với các chức sắc Cao Đài: https://fb.watch/6Y5m4wrTn7/

Sau khi giải tán Hội Thánh của Đạo Cao Đài năm 1978, năm 1997 nhà nước Việt Nam dựng lên một chi phái Cao Đài theo chỉ thị của Đảng Cộng Sản và chuyển giao Toà Thánh Tây Ninh cho chi phái này, gọi tắt là Chi Phái 1997. Trong suốt gần 25 năm qua, Chi Phái 1997 tiến hành đánh chiếm các thánh thất Cao Đài và truy bức các tín đồ Cao Đài không tuân phục họ, với sự hỗ trợ của công an và chính quyền địa phương.

Khi dựng lên Chi Phái 1997, mục đích của chính quyền là xoá sổ Đạo Cao Đài mà không bị quốc tế lên án nếu quốc tế lẫn lộn rằng Chi Phái 1997 là Đạo Cao Đài.

Âm mưu này không còn qua mắt quốc tế được nữa. Bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế năm 2021 chính thức phân biệt là Chi Phái 1997 không là Đạo Cao Đài, mà là công cụ để chính quyền truy bức tín đồ Cao Đài. Năm 2019, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cũng đã xác nhận điều này.

Tuy nhiên, nhiều tín đồ Cao Đài ở trong nước còn lẫn lộn vì ở bề ngoài, các chức sắc của Chi Phái 1997 dùng danh xưng, khoác y phục, và thực hiện nghi lễ giống với Đạo Cao Đài. Video 4 phút được thực hiện để giúp những tín đồ này dễ phân biệt đâu thật đâu giả.

Theo đó, chức sắc Đạo Cao Đài phải được thiên phong, qua cơ bút, trong khi Chi Phái Cao Đài dùng thể thức bắt banh để phong chức sắc, còn gọi là “banh phong”. Theo Đạo Cao Đài thì chỉ chức sắc thiên phong mới có thánh danh. Do đó, những ai thực sự là tín đồ Cao Đài thì không thể gọi chức sắc “banh phong” bằng thánh danh do Chi Phái 1997 cấp cho.

Chẳng hạn, Ông Nguyễn Thành Tám, đứng đầu Chi Phái 1997, tự phong cho mình chức Đầu Sư với thánh danh là Thượng Tám Thanh. Những ai thực sự là tín đồ Cao Đài chỉ có thể gọi ông ta bằng tên ngoài đời: Nguyễn Thành Tám. Tương tự, Ông Trần Quang Cảnh, được Ông Nguyễn Thành Tám phong chức giáo hữu với thánh danh Thượng Cảnh Thanh, theo thể thức bắt banh. Tín đồ Cao Đài chỉ có thể gọi ông ta là Trần Quang Cảnh.

BPSOS kêu gọi các cộng đồng tôn giáo cũng như người dân nói chung bày tỏ tình đoàn kết và tương thân với các đồng bào theo Đạo Cao Đài bằng cách tuân thủ cách xưng hô này và, nếu có thể, xin tiếp tay phổ biến rộng rãi video ngắn hữu ích này: https://fb.watch/6Y5m4wrTn7/

Bài liên quan:

Chi Phái Cao Đài 1997: hoàn toàn bị khống chế ở hải ngoại
https://machsongmedia.org/vietnam/quyenconnguoi/1628-chi-phai-cao-dai-1997-hoan-toan-bi-khong-che-o-hai-ngoai.html

Hồ sơ về Chi Phái 1997, công cụ tiêu diệt Đạo Cao Đài
https://dvov.org/the-real-cao-dai/

machsongmedia.org

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us