Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

Vietlist.us

--------o0o--------

Mâu thuẫn giữa Lm Phan Văn Lợi và Tập Họp Quốc Dân Việt

KÍnh gởi LM Phan Văn Lợi .

Lời kêu gọi của LM Nguyễn văn Lý THQDV cho Tổng biểu Tình tại QN chúng ta thấy đã có sự hưởng ứng mạnh từ QN và HN

- Ngay các biểu tình vì Môi Trường tại các giáo xứ cũng có cờ ngũ sắc
- Đã có sự hưởng ứng của các Phật Tử và Tu Sĩ Phật Giáo
- Tại HN cũng tham gia yểm trợ THQDV khắp nơi, nhứt là vào 30/4
- Tại QN , CSVN phải huy động lực lượng để ngăn chặn

THQDV trong mục tiêu chính là tạo cho QN không còn sợ CSVN, trong giai đoạn đầu có tiến triển đáng mừng , có khả năng mở rộng thành cuồng phong, khuyến khích nhóm CS phản tỉnh và cơ hội tham gia làm một cuộc thay đổi cơ cấu CSVN.
Điều này đã ĐỦ để HN - QN hưởng ứng THQDV .

Đây là điều mà chưa có một tổ chức nào tại QN có thể làm được, kể cả K 8406, và việc làm của LM Phan Văn Lợi "nhầm tạo thêm uy tín cho tương lai Khối 8406" cũng sẽ không bao giờ làm được , qua hành động làm lợi cho CSVN , khi cố tình hạ ảnh hưởng của THQDV , mà những người đấu tranh , hưởng ứng THQDV gọi là "ĐÂM SAU LƯNG" / điều mà "CSVN NẰM MƠ CŨNG KHÔNG CÓ ĐƯỢC" : " Thật đáng xấu hổ cho LM PHAN VĂN LỢI "
Chúng tôi càng thất vọng , đau xót về hành động của LM Phan Văn Lợi , thì lại càng kính mến LM Nguyễn Văn Lý cho sự dấn thân bằng cả sinh mạng với gần 30 năm trong lao tù CSVN .

HN - QN tiếp tục đồng hành với LM NGuyễn Văn Lý cho đến thắng lợi cuối cùng

KÍnh
Quốc VIệt

++++++++++++++++++++++++++++++++

3 Anh Nguyễn Phú, Trần Thiều, Quốc Việt thân mến,

1. Cảm ơn 3 Anh đã luôn quan tâm lo cho Đất Nước.

2. Ngay từ đầu, khi "Tập Hợp Khởi Động Chung" ra đời 01-01-2017, rồi trở thành "Tập Hợp QDV" 05-02-2017,
với phương cách Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện Toàn Quốc, thì Lm PVL đã ko tha thiết ủng hộ rồi, đơn giản là vì ko có nhân sự biểu tình. Từ đó Lm PVL cứ tìm cách phê phán nó ko trung thực, để biện minh cho các Tổ chức XHDS ko có nhân sự biểu tình.

3. Tôi đã chân thành giải thích, nhưng Lm PVL cố chấp cứ bảo thủ ý kiến mình. Tôi ko muốn giải thích nữa. Vì tôi còn quá nhiều phải làm hơn.

4. Anh Phú bênh vực tôi là tôi cần làm việc "lấy cứu cánh biện minh cho hành động"
& "kế sách "chiến tranh chính trị", thì ko đúng đâu. Đây chính là đường lối của "tà trị" của Hitler & CS, ko phải là chính trị đạo đức, mà tôi luôn phản đối trong Di Chúc 13-5-2017 & các Văn Bản cơ bản gần đây của tôi.

5. Hàng trăm cuộc Biểu Tình, đa số là mini, trong 1 tuần, tại Quốc Nội là hoàn toàn có thật.
Có các cuộc Biểu Tình chúng tôi nắm được khá rõ tỉ lệ của các Bạn THQDV trong Dân, nhưng khôn ngoan ko công bố. Ví dụ hôm nay 16-6 tại Cồn Sẻ, Quảng Bình, hay tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.
Nếu công bố ra có lẽ Các Vị đều quá ngạc nhiên, nhưng chắc chắn tác hại lắm. Trẻ con cũng biết khôn ngoan ko nói.

6. Do đó, ai ko tán thành đường lối đó, mặc họ. Chúng ta cứ yên tâm tiến hành công việc của chúng ta.
Lúc này đã quá 24h tại VN, mà tôi còn phải gõ các lời giải thích này.
Kính xin mọi người thông minh hiểu & làm việc.
Đừng để chúng ta phải uổng phí thời giờ của Quốc Dân Việt cho các loại việc quá lẩm cẩm này.

7. Xin luôn Hiệp Thông Nối Cáp Thiên Quang cầu nguyện cho Quê Hương & cho nhau.
Cảm ơn 3 Anh thật nhiều.
Già Luôn Vui Tính

===================
_______________________________________________________________________________________________________

THưa Quý Vị ,

Là thành viên khởi đầu cho việc vận động và phát triển Khối 8406 Hoa Kỳ , chúng tôi , Quoc VIet , chỉ có thể thốt lên "Thật đáng tiếc' và "KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN" với bài viết bất lợi cho THQDV từ LM Pnan Văn Lợi ,

Qua đó LM Phan văn Lợi muốn tạo uy tín cho công cuộc đấu tranh , nên đòi hỏi thành viên THWQDV tham gia biểu tình phải minh danh , như các thành viên 8406 trước đây, "làm có sách mách có chứng" , mới đáng tin cậy.

QN và HN có 2 thành phần :

1- Các Vị có lòng với sự tồn vong của dân tộc VN , trước hình ảnh VN sẽ là Tây Tạng thứ hai, chỉ cần một đóm lửa , tất cả cố gắng duy trì , phát triển trong niềm hy vọng mảnh liệt sẽ nổ bùng thành cuồng phong , quét sạch CSVN
- THQDV / qua lời kêu gọi của LM Nguyễn văn Lý nhiều nơi tại QN và HN đã có sự hưởng ứng rộng rải , và gia tăng, buộc CSVN gia tăng CS cƠ động ngăn chặn trước các cuộc biểu tình do tự phát ,mà CSVN không thể biết trước , và điều khả quan nhất , là ý thức và sự dấn thân biểu tình tại QN đả cho chúng ta thấy sự sợ hải CSVN đã dần dần bị đẩy lùi ; đây là khởi đầu rất đáng mừng , đấu hiệu một thành công
" Như vậy là ĐỦ để QN và HN tiếp tục tin tưởng vào tính khả thi của THQDV đấu tranh cho một VN thoát Trung và thoát Cộng .
THQDV không dại gì trong lúc còn non trẻ , sẽ bị dập tắc khi công bố danh sách

2- Thành phần đấu tranh trên bàn phím , luôn có các bài viết phân tích nẩy lua , nhưng không thể dấn thân hành động , lại hay đưa ra những phân tích cũng nẩy lửa , hợp tình để biện biên về việc không thể hành động , chúng ta quen goi là lực lượng NATO.
Nhóm này dù có hình ảnh , dù có mặt tại nơi , cũng cho là còn quá yếu không nên dân thân , chỉ bị thiệt mà thôi.
Để làm sàng tỏ hai điều trên , LM Phan văn Lợi nằm trong diện nào
LM Phan văn Lợi thử thay LM Nguyễn Văn Lý yêu cầu Quý Vị 8406 QN đã có minh danh rỏ ràng , tổ chức xuống đừong chống TRung Cộng và Môi trường : chỉ cần một lần , để QN va HN hưởng ứng ?
sau đây là câu trả lời chúng tôi biết trước :
" THỜI CƠ CHƯA CHÍN MÙI" mà cách nói bình dân là : từ từ , là người thức thời , đấu tranh chớ nóng vội , đang chờ ... sung chưa rụng
Thật ra, bấy lâu nay LM Phan văn Lợi vẫn đươc CSVN để yên với BNS.NL , Các Xã Luận , và các kháng thư "nẩy lửa" vì điều này vô hại , nếu không nói, là có lợi cho CSVN vì qua đó , CSVN có thể dẩn chúng với QT về sự "tự do dân chủ" cũng có tại VN khi nhóm đối kháng vẫn được hoạt động.
Khối 8406 tại Hoa Kỳ vẫn duy trì hoạt động nhưng dưới sự trực tiếp từ LM Nguyễn Văn Lý.

3- LM Nguyễn văn Lý có nhắn nhủ với Quý Vị ủng hộ TQDVV:
- hảy quên sự việc LM Phan văn Lợi ,
-và cám ơn các nổ lực của tất cả Quý VỊ khi hường về THQDV ,trong việc chuẫn bị cùng phối hợp tổ chức "CHÀO MỪNG ỦY BAN YỂM BAN YỂM TRỢ TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT" tại vùng Bắc Calironia / Ghi dấu cho giai đoạn chính thức hoạt động THQDV tại HN - tạo sự cảm hứng , cùng thành lập các UBYT/THQDV các nơi
Kính chào quyết thắng trong THQDV cho một VN Thoát Trung và Thoát Cộng
Quốc VIệt

++++++++++++++++++++++++

Thành viên liên lạc 8406 và THQDVVào ngày 17:35 Thứ Bảy, 10 tháng 6 2017, Thieu Tran đã viết:

QUOCVIET THÂN, THẬT LÀ ĐAU LÒNG QÚA ĐI ANH QV ƠI ! LÀM ƠN GỠI LẠI CHO ANH THIỀUVÀ NIÊN TRƯỞNG TRẦN MINH NHƯT MẤY CÁI EMAIL LIÊN QUAN SỰ KIỆN NGHIÊM TRỌNG V/V CHA LỢI "NỮA ĐƯỜNG ĐỨT GÁNH VỚI CHÚNG TA, THẬT LÀ ĐÁNG TIẾC KHI LM.LƠI ĐÂM SAU LƯNG CHA LÝ ĐẾN LÚT CÁN NHƯ VẬY. ".THẬT ĐAU BUỒN CHO ĐẤT NƯỚC VÀ GIÁO HỘI CỦA CHÚNG TA.LÀM ƠN GỞI CÀNG NHANH CÀNG TỐT NHÉ.CHÚC MỘT CUỐI TUẦN AN LÀNH TRONG CHUÁ BA NGÔI VÀ MẸ MARIA. CÁM ƠN .TRẦNKIÊMTHIỀU (CHI NHÁNH THQDV.OAKLAND) CHÚNG TA CÙNG NHỚ CẦU NGUYỆN CHO LHA LÝ.XIN MẸ ĐOÁI THƯƠNG XEM NƯỚC VN.!

_______________



On 16/06/2017 6:01 AM, Phu Nguyen wrote:
Thưa cha Lợi và Cha Lý
Thưa quí chiến hữu có lòng quan tâm với đất nước,


Năm 2006 Bản Tuyên Ngôn 8406 ra đời tại VN. Hào hùng và bi tráng. Uy dũng với hào khí ngất trời. Và cũng từ dạo đó lòng dân tuôn trào phẩn nộ nổi lên cao trào biểu tình chống nhà nước CS bất minh,độc tài, bán nước ( lực lượng dân oan xuống đường, các cuộc biểu tình tràn ngập trụ sở Formosa nơi đã gieo bao tai họa cho dân lành. Rồi đến họa diệt vong của lũ bành trướng phương Bắc). Dân VN giờ đã không còn sợ bọn cầm quyền nhu nhược.Họ đã đứng lên với chính nghĩa chống thù trong giặc ngoài.


Thế thì hà cớ gì mà những vị lãnh đạo 8406 ngày xưa bây giờ lại chống đối lẫn nhau.trong lúc dầu sôi lữa bỏng này?
Tôi đang nằm viên không thu thập hết chi tiếc nên mạo muội viết vài cảm nghỉ của mình (Vì một số chiến hữu gọi y/c lên tiếng). Tưởng cũng xin nhắc với Cha Lợi là tôi không phải là một trong 2 vị đại diện 8406 HN mà Cha đã đề cập trong 1 e-meo trước đây. Vì thật ra tôi chủa hề tuyên bố nhận trách vụ to lớn đó!

Trở lại sau đây là ý kiến của tôi, nhân danh 1 chiến sĩ hưởng ứng mạnh mẽ và nhiệt tình cái hào khí của phong trào 8406.

- Cha Lợi có ý kiến đúng, nhận xét hay, trung thực. Nhưng cũng đừng cho là:" Tôi suy nghĩ vậy là tôi hiện hữu" như Descartes đã nói" Je pense donc je suis" Phê phán và trách cứ làm gì trong giai đoạn nhà tan cửa nát, giặc đã chiếm hầu như toàn bộ đất nước VN.? Hiện hữu trong thế giới tà ma của chủ nghiã CS chúng dùng hình ảnh tưởng tượng của những o du kích dùng súng trường bắn hạ B52 của Mỹ(!!!) thì tuyên truyền của Cha Lý có thấm tháp gì đâu ? lấy cứu cánh biện minh cho hành động mà! đó là gậy ông, đập lưng ông!!!

- Cha Lý một đời làm cách mạng chết còn không sợ, ngán gì tù tội. Cha đang dùng sức tàn cuối đời để làm một cái gì cho dân tộc Việt. Nhưng cái công trình quá to tác "THQDV" mà Cha đã nghĩ ra. Một mai cha ra đi AI đủ uy tín bao trùm để cán đáng công viêc này? Vã lại tôi nghe một chiến hữu rất có lòng ủng hộ THQDVđã đề ra công thức: "Các Tổ Chức 8406+Tham gia Biểu Tình QN=THQDV. tôI thấy "phương trình này nghe không thông mà ý cũng không trọn. Cái vế "THAM GIA BIểu Tình QN" không phải Là một ENTITY như 2 nhóm đại danh từ kia nên thấy nó gượng gạo mà sự thật cũng không phải là như vậy!

Tóm lại, ví tiền đồ của dân tộc, vì lòng yêu nước xin 2 cha ngồi lại với nhau cùng với các sĩ phu thồi đại của K.8406 trước kia lên một phương án thôi thúc lòng dân cùng đứng lên diệt trừ CS. Vực dậy lòng yêu nước của toàn dân có khi phải dùng kế sách "chiến tranh chính trị' của cha Lý.

Anh Hùng Trần Quốc Tuấn quên( tiểu tiêt) thù nhà mà xung phong lãnh ấn Nguyên Nhung dẹp giặc Nguyên xâm lược.

Xin quí Cha, quí Thầy đừng làm nãn lòng chiến sĩ trong và ngoài nước.

Trân trọng.

Nguyễn Phú/ San Francisco

++++++++++++++++++++++++++++++

2017-06-12 22:27 GMT-07:00 Thieu Tran :

theo thiển ý, lẽ nào LM.LỢI bị mắc bẩy do mấy bài viết khích tứơng trước đây cuả ông " TIẾN SĨ LẠ" trốn quân dịch BÊN TRỜI ÂU + MẤY BÀI HÙA THEO CỦA Ô.BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU Ở CALI +. NHỮNG TÊN DU KÍCH ĐẶC CÔNG TRONG NHÓM GIAO ĐIỂM ( TAM ĐIỂM) CHUYÊN ĐÁNH PHÁ NHỮNG NGƯỜI QUỐC GIA ĐẤU TRANH (CHÚNG CĂM GHÉT NHẤT LÀ NHỮNG NHÀ TU như LM.NGUYỄN VĂN LÝ.LÀ NGƯỜI KHỞI XƯỚNG THÀNH LẬP K.8406=THQDV. ĐÃ LÀM ĐIÊU ĐỨNG CỌNG SẢN HÀ NỘI KHIẾN CHÚNG ĐANG BÊN BỜ VỰ THẲM CUẢ SỰ SỤP ĐỔ.

TRANKIÊMTHIỀU.CHI NHÁNH K.8406.OAKLAND.BẮC CALI. KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI "ĐỒNG LÒNG CÙNG ĐI...VỚI LM.NGUYỄNVĂN LÝ TRÊN TỪNG CÂY SỐ".

+++++++++++++++++++++++++

From: Hung Thanh Nguyen
Date: June 7, 2017 at 6:06:50 AM PDT
To: tien nguyen
Cc: Quocviet V , Phu Nguyen , Hai Vu
Subject: Re: QV kinh chuyen K 8406

Trước đây, các thành viên 8406 có bằng chứng, LM PVL đã a tòng theo một tổ chức chính trị với chủ trương hòa giải hòa hợp với Việt cộng, bị đồng bào Hải Ngoại tẩy chay, nên đã làm tan rả tiềm lực của Khối 8406.
Vì vậy Khối 8406 đã đình động, không phát triễn, không hoạt động được và không thi hành được công tác đấu tranh nào trong 3 năm qua.

Phải chăng LM PVL đã nhận chỉ thị của tổ chức chính trị nói trên và cố gắng làm băng hoại Phong Trào THQDV để ngăn chận Cao Trào Đấu Tranh đòi hỏi Thoát Trung Và Dân Chủ Hóa Việt Nam của Phong Trào THQDV ????

LM PVL đã lầm, dù luôn luôn giử lòng kính trọng đối với một vị lãnh đạo tôn giáo, UBTV 8406 và các thành viên 8406 ở khắp nơi đã hiễu rỏ hành động và chủ trương phá hoại cuộc đấu tranh chống cộng của toàn dân Việt Nam của LM PVL, nên sẵn sàng lên tiếng tố cáo những manh tâm của LM PVL và trả lại chính nghĩa cho Khối 8406.

++++++++++++++++++++++++++++

2017-06-07 8:32 GMT-04:00 tien nguyen :

LINH MỤC PHAN VĂN LỢI MỘT GIU ĐA THỜI ĐẠI!!??
LM Phan Văn Lợi:

“chịu trách nhiệm về lời phát biểu của mình!”??-Thử hỏi một ngàn lần chết của LM Phan Văn Lợi có vực lại được tiềm lực đấu tranh đang là niềm hy vọng cuối cùng của dân tộc trước thảm họa diệt vong dưới tay ác đảng Tàu cộng và tái thú Việt cộng ??

-Linh mục Phan Văn Lợi đã bôi nhọ hình ảnh một Linh mục Công giáo tồi tệ xấu xa nhất khi nhẫn tâm đâm sau lưng người anh em, phản bội và vu khống, nghi ngờ người chiến hữu thân thiết nhất.

++++++++++++++++++++++++++

2017-06-07 4:49 GMT-07:00 Quocviet V :

017-06-06 5:15 GMT-07:00 THQDV :

Kính thưa Quý vị,

Lm PVL CS vừa làm nhiệm vụ rất xuất sắc của một dư luận viên của tình báo Hoa Nam.
Chỉ 1 thư ngắn mà Lm đã đánh phá công việc Chống Tàu Cộng của Quốc Dân Việt hơn cả trăm Kháng Thư !!!
Chúc Lm thật nhanh chóng :

- hoặc là ngày càng u mê thêm mà phục vụ xuất sắc hơn nữa cho Tàu Cộng.
- hoặc là sớm tỉnh ngộ mà sám hối. Không thể ra khỏi nhà đi biểu tình, thì ngồi nhà cầu nguyện và viết Bản Lên Tiếng thứ 1000 !

Đừng viết lăng nhăng chỉ có lợi cho CS mà thôi. Thư Lm vừa tấn công THQDV chỉ làm uy tín của Lm rơi xuống tận đáy Hồ Gươm !

Lm và các Tổ chức của Lm hoặc thân quen của Lm không đi biểu tình được, vì kiếm đâu ra người mà biểu tình ?
Thì tìm mọi cách để ủng hộ THQDV biểu tình, sao lại đánh phá nhau ???
Chỉ vừa dại, vừa ngu !!! Giúp CS quá nhiều. Không đủ lời để đau buồn. Không tả sao cho hết nỗi cay đắng.
Kính chào Quí Vị.
THQDV

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vào ngày 19:13 Thứ Ba, 20 tháng 6 2017, Toma Thien đã viết:

http://www.boxitvn.net/bai/48746

Nhận định về các cuộc biểu tình và báo cáo biểu tình của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Kính thưa Quý Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập.

Chúng tôi có nhận được 5 báo cáo tổng kết biểu tình của Tập Hợp Quốc Dân Việt, liệt kê hàng ngàn cuộc biểu tình tại Việt Nam từ 24 tháng 4 đến 4 tháng 06 năm 2017, với những chi tiết về ngày giờ, địa điểm và con số biểu tình viên (có khi ghi số lẻ rất chính xác).

Các cuộc biểu tình đó gồm có những cuộc xuống đường của các giáo xứ Giáo phận Vinh, những cuộc đình công của công nhân khắp nơi và những cuộc biểu tình được cho là của Tập Hợp Quốc Dân Việt (mà nay tự giới thiệu là được hình thành từ 6 tổ chức -không rõ tên tuổi, với 300.000 thành viên, trong đó có 600 nhà trí thức -cũng không có danh tánh.)

Các cuộc xuống đường của các giáo xứ Giáo phận Vinh, các cuộc đình công của công nhân khắp nơi thông thường đều có bản tin tường thuật, hình ảnh và video clip hầu như ngay lập tức hoặc trong ngày. Nhưng các cuộc biểu tình của Tập Hợp Quốc Dân Viết thì chúng tôi không thấy có như thế. Ngay trong 5 bản báo cáo dưới đấy cũng chẳng kèm theo hình ảnh hoặc đường dẫn tới video clip trên YouTube, mặc dầu có những cuộc biểu tình rất đông đảo, chẳng hạn:
Ngày 26 và 27 tháng Tư năm 2017 :HẢI PHÒNG có 3 nơi, mỗi nơi khoảng 700 ĐỒNG NAI liên tiếp tổ chức 2 ngày, mỗi ngày 1 cuộc biểu tình 500 người.
Ngày 30 tháng 04 năm 2017ĐÀ NẴNG có 1 cuộc biểu tình do 70 hướng dẫn viên du lịch tổ chức,
BÌNH DƯƠNG có 3 cuộc biểu tình tổng cộng 1,500 người,
ĐỒNG NAI có 2 cuộc biểu tình đặc biệt có cuộc biểu tình bằng xe đạp và xe gắn máy lên tới 300 xe!
Ngày 3 tháng 5:Hải Phòng có 3 nơi, tổng cộng cả 3 nơi khoảng 400 người trong đó có 6 thầy Phật Giáo.
Ngày 14-05:Cần Thơ 2 nơi: một nơi khoảng 200 và nơi kia khoảng gần 300.Hậu Giang có 6 nơi tổng cộng khoảng 700.Đồng Nai và Nhơn Trạch cả hai nơi khoảng 600.Quảng Nam, Huyện Điện Bàn 500 người
...........................................

Vậy Quý Thành viên các Tổ chức xã hội Dân sự (mà có lẽ đang ở rải rác khắp nước) và thành viên Tập Hợp Quốc Dân Việt (với con số 300.000, chắc có mặt mọi nơi) xin vui lòng cung cấp thêm các hình ảnh và âm thanh liên quan tới các cuộc biểu tình của Tập hợp Quốc dân Việt. Xin cảm ơn.Còn nếu như hoàn toàn không có gì cả, thì xin Quý vị vui lòng đọc :

Nhận định về nhân sự và hoạt động của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Kính thưa Quý vị

1- Thời đại thông tin bây giờ, hầu như mọi người (hay ít nhất mọi gia đình) tại VN đều có điện thoại di động có thể ghi âm và ghi hình.
2- Những ai xuống đường biểu tình tức là đã có can đảm. Như vậy họ sẽ ghi âm ghi hình việc làm của họ, để làm chứng trước công luận và để gây khí thế cho toàn dân. Không thể nêu lý do an toàn bản thân mà không quay phim chụp ảnh cuộc xuống đường của mình. Vì nếu họ không làm thế thì công an (hầu như có mặt khắp nơi) sẽ quay phim chụp ảnh họ. Nếu họ không tự mình quay phim chụp ảnh thì làm sao đối chứng và kêu cứu công luận khi bị đàn áp?
3- Những cuộc biểu tình đã thực sự xảy ra ít nhất từ 10 năm nay tại Việt Nam đều luôn có những hình ảnh, video clip ghi lại, có khi trực tiếp đưa lên mạng tức thì. Ngay cả những cuộc biểu tình cá nhân (đứng giữa đường hay tại nhà, cầm biểu ngữ) thì vẫn có hình ảnh, video làm chứng trình với công luận.
4- Những cuộc biểu tình liệt kê ra với nhiều tên địa điểm, thời điểm, số người (như Tập Hợp Quốc Dân Việt đã báo cáo tổng kết 4 lần từ 24-04 tới 05-06-2017) hoàn toàn không kèm theo hình ảnh hoặc đường dẫn video nào cả. Không có hình ảnh âm thanh để minh chứng hoạt động đấu tranh đặc biệt này thì đều không đáng tin và chỉ có thể mang lại sự bất tín đối với những con người và những tổ chức loan các tin tức kiểu đó. Hậu quả xa hơn là tạo ra sự dửng dưng của công luận đối với lời kêu gọi (dù rất chính đáng và cần thiết) của những con người và những tổ chức ấy.
5- Gần đây nhất, THQDV có đưa ra con số nhân sự của mình gồm: 6 tổ chức nòng cốt, 300.000 thành viên, trong đó có 600 nhà trí thức, nhưng chẳng hề cho biết tên các tổ chức ấy, ai là người đứng đầu từng tổ chức, cũng chẳng có ít nhất danh sách các nhà trí thức tham gia. (Khác với Khối 8406 cách đây hơn 10 năm có ghi đầy đủ họ tên, nghề nghiệp, nơi ở [thành phố hay quốc gia] của những ai gia nhập). THQDV lấy lý do bảo đảm an toàn cho các thành viên của mình, lý do đó có thuyết phục được không? Ngoài ra, đâu là dấu hiệu hoạt động của đại tập thể 300.000 thành viên THQDV trong những tháng vừa qua?
6- Khi đến lúc công luận, các tổ chức đấu tranh, các tổ chức xã hội dửng dưng với lời kêu gọi tổng biểu tình suốt năm 2017 của THQDV thì THQDV đừng trách công luận mà hãy tự trách mình, hãy xem lại phương pháp đấu tranh của mình, phương pháp mời gọi đấu tranh của mình và phương pháp loan tin của mình về cuộc đấu tranh đó.
7- Đấu tranh với cộng sản gian dối, lừa gạt, ngụy tạo, phong trào dân chủ ngoài sự chân thành (đấu tranh không vì tư lợi) còn phải có sự chân thực (nói có sách mách có chứng)!

Chịu trách nhiệm về lời phát biểu của mình.
Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Huế. VN
06-06-2017


Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us