Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

Vietlist.us

--------o0o--------

Buổi Họp Mặt Các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Và Thành Viên Một Số Tổ Chức Xã Hội Dân Sự

Bản Tường Trình

vietlist.us



Nghệ An ngày 4-6 -2016

Vào Thứ 5 ngày 2-6-2006 lúc 8:30 Bích Khương đang ngồi học trong lớp học tiếng Anh trên mạng thì bất ngờ có người anh trong Hội Anh Em Dân Chủ tại Nghê An gần Giáo Xứ Nghi Lộc Bắc, gọi điện thoại thông báo có các anh em trong tổ chức Con Đường Việt Nam, các Cựu Tù Nhân Lương Tâm, cùng một số thành viên tổ chức Xã Hội Dân Sự (XHDS) tại Nghệ An có buổi Họp Mặt. Đặc biệt có cả LS nổi tiếng Lê Công Định cũng là cựu tù nhân lương tâm có mặt.

Tôi thật sự vui, tuy không biết cuộc gặp mặt sẽ có nội dung gì. Tôi muốn đi để biết thêm về phương cách đấu tranh đang xảy ra trong nước. Thời gian bị cầm tù quá dài, và hiện vẫn bị khống chế không được tiếp xúc với ai, nên không thể hiểu biết nhiều.

Không thể ngồi yên và không thể tiếp thu được bài học, nên tôi quyết định đi để có cơ hội học hỏi mọi người. Biết rằng ra khỏi nhà là tôi bị theo và khống chế nên tôi đi vào làng nhờ một người bạn chở đi ra đường cách nhà chị tôi thật xa (nơi tôi đang tạm trú vì nhà tôi đã bị cướp) và đến làng khác gọi tắc xi đến chở đi. Dọc đường tôi phải tắt hết phương tiện liên lạc hàng ngày theo kinh nghiệm các bạn bè đấu tranh đã truyền đạt.

vietlist.us



Thật may mắn tôi đến được ngôi nhà gần giáo xứ Nghi Lộc 3. Khi tôi đến được nơi này vào khoảng 11:00, mọi người đang lắng nghe Luật sư Lê Công Định trình bày về phương cách hoạt động của các tổ chức XHDS tại Việt Nam cho các thành viên các tổ chức xã hội tại Nghệ An. Tôi chào mọi người và ngồi nghe LS Định trình bày, có đoạn: " Hiện nay nếu theo nhà nước Việt Nam, tất cả các hội nhóm lập ra đều phải xin phép và được sự đồng ý của nhà nước mới được hoạt động. Nhưng theo Hiến Pháp năm 2013, và Hiến Chương Liên Hiệp Quốc thì chúng ta, những tổ chức XHDS có mặt tại đây cần phải biết không cần phải xin phép. Chúng ta có quyền thành lập và cùng hoạt động.... tìm cách xây dựng Đất Nước tiến lên". Mọi người đem các ý kiến tham gia chia sẻ góp ý.

Có người hỏi luật luật sư các đảng phái hay người tham gia đảng phái có tham gia tổ chức XHDS được không? Tôi rất vui khi được nghe thành viên các tổ chức góp ý kiến rất sôi nổi. Tôi rất vui khi 5 năm bị chôn trong nhà tù nhỏ, từ khi ra tù cho đến nay tôi không được tiếp xúc với những người đấu tranh.

Hiện nay tôi cũng đang tham gia theo học các khóa học về XHDS và đang sinh hoạt trong nhóm XHDS của Dân Oan nên đưa ra ý kiến chia sẻ để tham khảo với mọi người : "Thưa Luật sư Định cùng quý anh chi em, Bích Khương mới ra tù còn lạc hậu nên mong anh chị em góp ý nên làm những việc gì có ích cho cuộc đấu tranh.

Về vấn đề thành lập các tổ chức XHDS thì Bích Khương có tìm hiểu cách thức qua mạng internet, và đã tiếp xúc chia sẻ với những người dân xung quanh mình, cũng như với các dân oan mà BK liên lạc được qua điện thoại, thì nó là nhu cầu rất thiết thực của người dân trong tình trạng đất nước hôm nay trong cảnh người dân bị khống chế không dám lên tiếng, và không lên tiếng được thì việc mở rộng các tổ chức XHDS là rất càn thiết.

Bích khương thấy các tổ chức XHDS mục tiêu là nói lên nguyện vọng của người dân, mà nguyện vọng của người dân, nhà cầm quyền & các đảng phái muốn đứng lên nắm quyền thì phải đáp ứng ý nguyện của người dân. Bích Khương hiểu các tổ chức XHDS là tổ chức của người dân thì không có các đảng phái lẫn lộn vào.

Đảng phải là người phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân qua các tổ chức XHDS đã được thiết lập ra từ nhân dân, để phục vụ dân, nên đảng phái chỉ đứng ngoài lắng nghe tiếng nói của các tổ chức XHDS. Đảng phải nào muốn đứng lên nắm quyền thì phải biết lắng nghe và đáp ứng được nguyện vọng của người dân thì các tổ chưc XHDS sẽ vận động người dân ủng hộ kiến nghị bầu lên lãnh đạo đất nước.

Hiện nay nước Việt nam của chúng ta do Đảng CSVN đang độc quyền cai trị và cũng chưa bao giờ từng biết lắng nghe tiếng nói của Người Dân. Tuy vậy, hiện nay Nhà Nước Việt Nam vì ký kết các hiệp định cũng như các Công Ước Nhân Quyền với Quốc Tế, quyền lợi người dân của các nước tham gia ký kết được nâng cao. Ý kiến của người dân cũng được khuyến khích vươn ngoài tầm của Đất Nước đến với các tổ chức Quốc Tế như ASEAN và LHQ để xây đựng một thế giới hòa bình ổn định.

vietlist.us



Tôi biết những năm gần đây các nước ASEAN đã có sự giao lưu các tổ chức XHDS với nhau. Nhưng cho đến hiện nay tại Việt Nam chúng ta, các tổ chức XHDS đi đến ASEAN phần lớn đều do chính quyền cử đi. Người của chính quyền đi thì nói tiếng nói của chính quyền nó không phải là tiếng nói của dân nên phần lớn là yên lặng hay bao che những việc làm sai trái của Chính Quyền trong việc vi phạm các quyền cơ bản của Con Người. Như vậy, chính các tổ chức XHDS của chúng ta mới là người không cho phép các tổ chức XHDS tay sai của chính quyền đi ra tham dự vào các cuộc họp của ASEAN và tiến xa hơn nữa là LHQ.

Điều tôi nói này, tôi nghĩ, cũng đúng như LS Định là các tổ chức XHDS không phải xin phép chính quyền. Nhưng mà làm thế nào để đem được tiếng nói của người dân đi xa, tôi nghí rằng rất cần có những những đấu tranh có kiến thức cao đứng vào cùng với người dân, cũng cố vững tinh thần cho dân và giúp dân làm các báo cáo và có thể chúng ta phải dịch ra ngoại ngữ khi cần thiết. Đó là những khó khăn mà Bich Khương thấy trước mắt. Bởi nguyện vọng của dân là rất nhiều". Tôi rất vui vì thấy nhiều người cũng đồng ý ủng hộ với ý kiến của mình.

Thật tiếc rằng tôi đến hơi muộn vì phải luồn lách Công An và không được tham gia từ đầu buổi gặp mặt thảo luận này. Tôi thật sự cảm ơn mọi người trong Con Đường Việt Nam, các anh em trong hội Anh Em Dân Chủ, các cựu Tù Nhân Lương Tâm, cũng như những người trong các tổ chưc XHDS đã hiện diện trong buổi Họp Mặt này và đã liên lạc với tôi cùng đến tham dự.

Tại buổi Họp Mặp tôi cũng được Linh Mục An Tôn Trần Đình Văn cùng anh chị em giáo xứ Vĩnh Hòa, những người mà trong thời gian tôi bị cầm tù đã luôn cầu nguyện cho tôi có sức khỏe và bình an trở về. Có những vị đã từng đến thăm tôi tại nhà tù mà không được gặp, cũng như đã đến thăm nom gia đình tôi để chia sẻ và cũng cố tinh thần gia đình tôi vững vàng hơn.

Tôi cũng được gặp mặt gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, Anh đang tuyệt thực tại trại giam 6 đòi Trưng Cầu Dân Ý về Thể Chế, và yêu cầuĐảng CSVN trả lại quyền lực chính trị cho nhân dân Việt Nam.

Tôi thực sự vui và hạnh phúc cảm ơn tất cả những người đã tổ chức cuộc Họp Mặt, những người có mặt tại đây. Tôi nghĩ rẵng trong vòng quản chế của công an của chế độ toàn trị, tôi cũng không phải đơn độc.

Tôi xin cảm ơn tất cả những người con của Dân Tộc Việt Nam đang ngày đêm lo lắng cho Vận Mênh Đất Nước.

Trân trọng và cảm ơn.

Nghệ An ngày 4-6-2016


Hồ Thị Bích Khương

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us