Home Page Vietlist.us

Trang Bạn Đọc dùng đăng tải những bài viết của bạn đọc gởi về cho chúng tôi. Vietlist chấp nhận mọi thể loại mọi đề tài, từ khoa học, kỹ thuật cho tới văn thơ, nữ công, gia chánh... Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả vui khỏe.

Trang Bạn Đọc - Vietlist.us




Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới: Oasis Of The Seas

( Tài liệu wikipedia.org)

Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới của hảng Royal Caribbean được đóng tại Phần Lan, hạ thủy ngày 28 October 2009, Có khả năng chuyên chở 6,000 hành khách và một thủy thủ đoàn 2000 người.

Tàu có 18 tầng lầu, một công viên, 4 hồ bơi, khu shopping... Phí tổn đóng tàu 1.4 tỷ USD.

Tàu dự trù trồng 12,000 cây nhỏ và 56 cây lớn.Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới dài 360 m, cao 72 m, rộng 60.5 m. Trọng tải 225,282 tấn . Vận tốc 22.6 knot or 26.0 mph.

Tàu được trang bị 6 máy Diesel, 16 cylinders mổi máy, cho việc đẩy tàu . Còn có 3 máy Diesel tương tự dùng trong việc phát điện trên tàu . Tổng cộng tàu dùng 97MW công suất từ các máy nói trên.

Chuyến chạy thử đầu tiên là 1 tháng 11 năm 2009. Ống khói tàu có thể rút xuống để đi qua các cây cầu . Tuy nhiên chuyến đi đầu tiên suýt gây tai nạn, vì ống khói chỉ cách cầu chưa tới 1 mét.


Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới: Oasis Of The Seas


Khu Shopping


Khu Shopping

Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới dài 360 m, cao 72 m, rộng 60.5 m. Trọng tải 225,282 tấn . Vận tốc 22.6 knot or 26.0 mph.


Khu sau lái tàu


Khu sau lái tàu

Tàu được trang bị 6 máy Diesel, 16 cylinders mổi máy, cho việc đẩy tàu . Còn có 3 máy Diesel tương tự dùng trong việc phát điện trên tàu . Tổng cộng tàu dùng 97MW công suất từ các máy Diesel nói trên.


Khu công viên

Tàu dự trù trồng 12,000 cây nhỏ và 56 cây lớn.



Khu hành khách mắc tiền


Khu hành khách mắc tiền

Tàu có 18 tầng lầu, một công viên, 4 hồ bơi, khu shopping... Phí tổn đóng tàu 1.4 tỷ USD.


Khu Shopping


Tàu đang đóng trong ụ


Tàu đang đóng trong ụ


Tàu đang đóng trong ụ

Chuyến chạy thử đầu tiên là 1 tháng 11 năm 2009. Ống khói tàu có thể rút xuống để đi qua các cây cầu . Tuy nhiên chuyến đi đầu tiên suýt gây tai nạn nghiêm trọng, vì ống khói chỉ cách cầu chưa tới 1 mét.


Tàu ra khơi


Tàu ra khơi


Tàu ra khơi




Một cảnh cứu thương trong xóm tôi - California.

Ông lối xóm của tôi bị lên cơn đau tim. Gia đình gọi điện thoại khẩn cấp 911 xin giúp đở. Có 1 xe chữa lửa và 2 xe cứu thương được phái tới (không biết có dư thừa không ?).

Đứng trên lầu chúng tôi chứng kiến được cảnh từ khi chiếc xe chữa lửa đầu tiên đến cho tới lúc xe cứu thương mang ông lối xóm đi. Cầu mong cho ông được bình yên.


Xe cứu thương đến, nhân viên cứu thương mang băng ca vào nhà bịnh nhân.


Xe cứu thương đến, nhân viên cứu thương mang băng ca vào nhà bịnh nhân.


Các nhân viên cứu thương đẩy ông ông lối xóm ra.


Các nhân viên cứu thương đẩy ông ông lối xóm ra, bà vợ đi theo sau.

Sau đó xe cứu thương mang ông đi, bà vợ vẫn ở nhà, chắc là sẽ vào thăm ông sau.
Theo lời bà vợ thì gia đình ông nghèo, ông chỉ có trợ cấp y tế từ nhà nước. Cám ơn các nhân viên chữa lửa và các nhân viên cứu thương đã tận tình giúp đở bịnh nhân mà không phân biệt giàu nghèo, không có đòi tiền hối lộ như bên Việt Nam .



Home Page Vietlist.us