tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------


Vài Ý Kiến Về Bài Ghi Nhận “Buổi Giới thiệu Sách của Giáo sư Vũ Quốc Thúc”

Bùi Lan Nga

Tôi là một trong những người đã tham dự buổi giới thiệu (ra mắt) bộ hồi ký “Thời Đại Của Tôi” của Giáo sư Vũ Quốc Thúc tại Paris hôm 7.11.2010 vừa qua, và có đọc bài “ghi nhận” của Trần Thị Diệu Tâm trên diễn đàn điện tử “HOATUDO” tựa đề “Buổi Giới thiệu Sách của Giáo sư Vũ Quốc Thúc tại Paris”.

Là một cựu sinh viên Trường Luật Sài-Gòn, tôi đã tới dự buổi giới thiệu sách với tấm lòng của một người học trò cũ của Thầy Vũ Quốc Thúc, và cũng đã đọc nhiều bài viết về bộ hồi ký của giáo sư và cũng muốn nhân dịp nêu lên vài câu hỏi liên quan đến bộ sách để được nghe giáo sư giải thích.

Thú thật, tôi đã không hài lòng với sự giải đáp của Giáo sư Vũ Quốc Thúc, và cũng ngạc nhiên về bài “ghi nhận” của Trần Thị Diệu Tâm.

Hai câu hỏi của tôi rất rõ ràng:

1. Câu hỏi thứ nhất về Hội Nghị Phnom Penh năm 1965 đã được tác giả “Thời Đại Của Tôi” viết sai về thời điểm cũng như nội dung.

2. Câu hỏi thứ hai về cuộc vận động cho Việt Nam được hưởng quy chế trung lập.

Câu hỏi thứ nhất rất quan trọng vì liên quan đến “sự thật lịch sử” mà chính Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã nhấn mạnh là giá trị của bộ hồi ký. Hội Nghị Phnom Penh năm 1965 đã được Ông Lê Doãn Kim, người cầm đầu phái đoàn “Phong trào Trung Lập VN” tại hội nghị, xác nhận là hội nghị diễn ra vào tháng 3 năm 1965 và có sự tham dự của các phái đoàn Cộng sản Bắc Việt và “Mặt trận Giải phóng Miền Nam”. Sự kiện này đã được xác nhận trong bài tường thuật của nhật báo Le Monde ngày 09.3.1965. Trong “Thời Đại Của Tôi” (cuốn II), GS Vũ Quốc Thúc viết Hội Nghi Phnom Penh diễn ra vào năm 1966, sau cuộc viếng thăm Phnom Penh của Tổng thống Pháp De Gaulle, và phe Công sản VN đã tẩy chay, không tham dự.

Câu hỏi này đã không được GS Vũ Quốc Thúc giải đáp thoả đáng, và cũng bị Trần Thị Diệu Tâm cắt bỏ.

Trong phần phát biểu của Luật sư Vương Văn Bắc, mà Trần Thị Diệu Tâm trích dẫn rất dài, cũng ca tụng Gs Vũ Quốc Thúc (nguyên văn); “Ngay trong phần mở đầu ở cả hai cuốn sách, Giáo sư luôn nhấn mạnh đến sự thật ‘Việc tôn trọng sự thật là bổn phận hàng đầu của mọi học giả’. Tôi thấy lời hứa này đã được tôn trọng, sự tôn trọng được chọn lựa trên cả toàn diện các thời đại, chứ không riêng gì đối với cá nhân. Toàn thể tác phẩm gợi lại cho chúng ta thấy cả một triều đại rất thật, rất sống động.”

Phải chăng vì tin tưởng như thế nên khi nghe tôi đặt câu hỏi, Ông Vương Văn Bắc đã lộ vẻ không vui trên gương mặt? Và phải chăng đó cũng là lý do khiến Trần Thị Diệu Tâm “kiểm duyệt” câu hỏi của tôi? (Tôi có ghi âm nên khi nghe lại cảm thấy thật buồn).

Tôi biết nghĩ sao về các bậc tiền bối, các bậc thầy mà bao nhiêu năm tôi kính trọng, tin yêu?

Sự thật ở đâu? Vâng, cũng chính vì muốn biết sự thật nên tôi đã phải khiêm tốn tìm hiểu. Nhưng tôi đã không được giải đáp thoả đáng khi tới dự buổi giới thiệu sách ngày 07.11.2010.

Trong bài “ghi nhận” của Trần Thị Diệu Tâm cũng có nhiều điều không đúng sự thật. Tác giả viết rằng “hội trường đông kín người tham dự”, thật ra nơi được tổ chức buổi giới thiệu sách chỉ là một lớp học, phiá trước còn nhiều ghế trống, và tôi có đếm không quá 50 người. Có người còn “ghi rõ” số người tham dự là 120!

Tôi thương vị thầy khả kính của tôi và mừng thầy vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn ở tuổi 90, và cũng cảm động trước tấm tình của những người học trò ngày xưa đã tổ chức Lễ Thượng Thọ cho Thầy. Nhưng tôi phải thành thật nói lên nỗi buồn và hoang mang của một người học trò xưa muốn đi tìm sự thật.

Bùi Lan Nga (Paris)

 


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom