Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

Tổ chức Phi Chính Phủ NguyenThaiHoc Foundation yêu cầu tòa án quốc tế La Haye nhận đơn kiện Truong Quốc



Trong khi lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đang bị mất dần, tính mạng và tài sản của ngư dân thường xuyên bị đe dọa thì nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội lại quá khiếp nhược trước sự bành trướng của Trung Cộng.

Ngày 9/7/2016 NguyenthaiHoc Foundation đã gởi thư đến tòa ân trọng tài quốc tế LaHaye, yêu cầu chấp thuận đơn kiện Trung Quốc của tổ chức này.

NguyenthaiHoc Foundation (NTHF) là một tổ chức phi chính phủ (NGO: Non Government Organization), được thành lập và chứng nhận của tiểu bang California từ 2005. Mục tiêu của NTHF là bảo tồn lịch sử, phát triễn văn hóa và bảo vệ môi trường và đời sống của người dân. Riêng chương trình học bổng NTHF đã cấp cho trên 200 học sinh ở mọi trình độ.

Sau đây là nguyên văn tiếng Việt lá thư gửi tòa án LaHaye.


------------------------------------------------------

THƯ GỬI TÒA ÁN QUỐC TẾ
Ngày 8 tháng 7, năm 2016

The Honorable Ronny Abraham
President of Court
International Court of Justice
Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
The Netherlands
Telephone: (+31) (0)70 302 23 23

Về việc: Đường chín đoạn và sự vi phạm Luật Biển (UNCLOS) của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa

Thưa Ngài Thẩm phán Abraham:

Tôi viết thư này nhân danh Nguyễn Thái Học Foundation (NTHF), một tổ chức phi chính phủ được đăng bạ và có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.

Tôi muốn bày tỏ đến Ngài sự quan tâm của chín mươi triệu người dân Việt Nam về các vấn đề sau đây:

1) Đường chín đoạn vô căn cứ của Trung Quốc đang gây xung đột và tạo sự bất ổn trong khu vực Đông Nam Á; chiến tranh có khã năng bùng nổ trong khu vực này nếu xung đột và bất ổn đó tiếp tục vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

2) Trung quốc xâm lược bất hợp pháp chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, và bãi đá Gạc Ma (Johnson South Reef) thuộc quần đảo Trường Sa.

3) Chính sách của Trung Quốc về khủng bố, cướp bóc, và giết hại ngư dân Việt trong vùng biển của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chín mươi triệu người Việt rất mong muốn đưa các vấn đề nêu trên ra trước Công lý của Cộng đồng quốc tế, bao gồm Tòa án Trọng tài Quốc tế. Tuy nhiên, tôi được biết rằng Tòa án Trọng Tài Quốc tế chỉ chấp nhận đơn khiếu nại từ chính phủ của một quốc gia, nhưng không nhận đơn khiếu nại của nhân dân thuộc quốc gia đó.

Tôi tin rằng sự hiện hữu của Liên Hiệp Quốc là để phụng sự mục tiêu cao cả nhất: đó là đem lại sự tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Vì lẽ đó, nhân dân Việt Nam đang cần sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc. Hơn nữa, sự hiện hữu của mọi chế độ đều là tạm thời, nhưng quốc gia dân tộc thì bất diệt.

Đối với các vấn đề nêu trên, nhà cầm quyền đương thời đã không tỏ ra có dấu hiệu thể hiện một hành động nào để bảo vệ ngư dân và chủ quyền lãnh thổ. Chế độ này dường như muốn từ bỏ chủ quyền quốc gia tại quần đảo Hoàng Sa và một phần của quần đảo Trường Sa, bởi vì họ đã không có hành động thiết thực nào nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại các nơi này.

Thật vậy, ngược lại với ước mong của toàn thể nhân dân Việt Nam, nhà cầm quyền đương thời đã không hề có nỗ lực nào đối với việc nộp đơn khiếu nại Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Quốc tế về các vấn đề đã nêu trên.

Chế độ hiện tại đã không đại diện nhân dân Việt Nam một cách hợp pháp, đó là vì chính sách bầu cử do họ quy định: theo quy định này, nhân dân Việt Nam không được quyền ứng cử và lựa chọn người đại diện của mình. Tất cả nhân sự của nhà cầm quyền đương thời hoàn toàn do đảng Cộng sản sắp đặt và bổ nhiệm; do đó, nhà cầm quyền này chỉ đại diện riêng cho đảng Cộng sản, nhưng không được xem là đại diện hợp pháp cho toàn thể nhân dân Việt Nam.

Tôi tin rằng trọng trách của Liên Hiệp Quốc và Tòa án Trọng tài Quốc tế là nhằm mang lại sự tốt đẹp hơn cho con người. Tôi cũng tin rằng luật và lệ có thể bổ sung để phản ảnh nhu cầu hiện tại của nhân loại.

Qua các minh chứng nêu trên – bao gồm thực trạng của nhà cầm quyền đương thời tại Việt Nam, tôi trân trọng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Tòa án Trọng Tài Quốc tế hãy xem xét lại quy định về nhận đơn khiếu nại, để chín mươi triệu người Việt có cơ hội bảo vệ chủ quyền quốc gia của họ.

Tôi mong đợi hồi âm của Ngài. Thành thật cảm ơn.

Trân trọng,
Lý Kinh Dương
Chủ tịch NTHF
lykinhduong@nguyenthaihocfoundation.org
Nguyen Thai Hoc Foundation

NTHF

NTHF

Nguyen Thai Hoc Foundation

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us