Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Tôn Giáo của Vietlist.us dùng đăng tải những bài nghiên cứu, thuyết giảng về tôn giáo. Chúng tôi chấp nhận cả những bài phê phán tôn giáo với điều kiện bài viết phải có ngôn từ đứng đắn và có lý luận rõ ràng. Xin lưu ý là các bài viết không nhất thiết phản ảnh lập trường của nhóm Vietlist. Xin gởi bài viết cho chúng tôi tại vietlist09@yahoo.com.

--------o0o--------

Vài Câu Hỏi cho Ngài THÍCH QUẢNG ĐỘ, VÕ VĂN ÁI, và Ngài THÍCH CHÁNH LẠC

Phật tử TỊNH TÂM

Kính thưa quý vị Phật Tử của đủ loại binh chủng, từ binh chủng Quốc Doanh, đến binh chủng Về Nguồn, đến binh chủng Tâm Châu, binh chủng Thống Nhất, v.v

Là một Phật Tử không thuộc binh chủng Phật Giáo nào nói trên, chỉ thờ Phật mình ên thôi, sau khi theo dõi biến​ cố giật gân Cáo Bạch từ nhiệm rồi lại đáo nhiệm ngay của ​Đ​ức Tăng Thống PGTN
​ Thích ​Quảng Độ, và nghe cả hai bên nguyên cáo Võ Văn Ái lẫn bị cáo Thích Chánh Lạc trần tình, tôi xin có vài câu hỏi cho cả ba vị​:​

Thưa Đại Lão HT kiêm Tăng Thống ​Thích ​Quảng Độ

1/ ​Thứ nhất xin hỏi, ngài ra thông báo từ nhiệm ngày 1 tháng 9 năm 2013, nhưng ngày 31 đã có thỉnh nguyện thư yêu cầu ngài đáo nhiệm, tức là yêu cầu đáo nhiệm trong lúc ngài vẫn còn tại nhiệm, thế là thế nào thưa ngài? Trò xiệc gì đây?

Thanh ​toán​ nội bộ thì cứ việc thẳng tay thanh toán, cớ sao phải làm bộ làm tịch chi vậy? 86 tuổi rồi mà còn làm bộ em chả coi hơi khó coi thưa ngài Tăng Thống!

2/ ​Thứ hai, tại sao một sự việc phạm giới Dâm cả ba tòa quan lớn tại Hoa Kỳ đã loa cho khắp bàn dân thiên hạ biết vào tận năm 2003, cho nên từ Phật Tử đến Công Giáo Tử, đến Cao Đài Tử, Hòa Hảo Tử đều biết chuyện phạm giới ​D​âm của ngài Chánh Lạc. Trong khi đó, là cấp chỉ huy thì ngài và vị tiền nhiệm của ngài là ĐLHT Thích Huyền Quang đều không biết, chuyện to như con voi thế mà lại không biết? Thế là thế nào?

Thế thì một là khả năng lãnh đạo của ngài nó có vấn đề, hai là ngài biết nhưng nhắm mắt làm ngơ vì hàng năm ngài Chánh Lạc có gởi biếu tiền mãi lộ cho ngài và các ngài khác trong nội các của ngài. Ngoài ra, không thể có một sự viện lẽ nào khác được. Vì vậy, cho dù là vì bất cứ lý do nào trong hai lý do nói trên thì ngài cũng nên tự xin từ chức một cách đàng hoàng đứng đắn, chứ đừng theo kiểu “đến hẹn lại lên” mất uy tín cho cá nhân ngài và còn cho mọi người thấy cái binh chủng PGTN của ngài nó chẳng ra cái thể thống gì cả!

3/ ​Sự phạm giới Dâm và Vọng không phải chỉ có một mình ngài Chánh Lạc, mà cả ngài Thích Hộ Giác, vốn đã bị vạch mặt dê cụ từ trước năm 1975, sang Hoa Kỳ ngài tiếp tục phối hợp với đệ tử cũng dê xồm không kém là Thích Giác Đẳng, cả hai đã hoa thơm bứng cả cụm, ba mẹ con gia đình ông Đại Úy TQLC Nguyễn Văn Quang ​bị ​hai thầy trò làm sạch. Một trong hai cô bé có thai, ngài Hộ Giác bèn đem gã cho một Phật Tử ngớ ng​ẩ​n trong chùa. Ông Nguyễn Văn Quang bắt gặp tại trận ngài Hộ Giác và ngài Giác Đẳng phạm giới Dâm với con gái mình và đã đem ra tòa. Nội vụ còn hồ sơ ở tòa án Houston đầy đủ, và đã thương lượng. Chuyện cũng không nhỏ vì ông Nguyễn Văn Quang đã làm rùm beng với đủ chứng cớ, thế sao ngài lại làm ngơ cho Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng? Như vậy, ngài cũng phạm thêm một giới đó là giới bất công phe đảng, trù dập. Như vậy ngài xử ngài Chánh Lạc, còn ai xử ngài đây thưa ngài ​T​ăng ​
T​hống?

4/ ​Ngài phát biểu rằng dân Miền Nam không đựoc đi bầu chính phủ, nhưng chính tôi và mấy chục triệu dân Miền Nam có đi bầu Tổng Thống và Quốc Hội không biết bao nhiêu lần. Chuyện to như con voi cớ sao ngài lại nói láo là chúng tôi không được đi bầu, như vậy ngài có phạm giới Vọng không thưa ngài?

​5​/ ​Năm 1967, ngài đuổi Mỹ về nước, bắt tay với MTGPMN và đòi điều đình với Hà Nội, bây giờ ngài chống cộng, vậy ai tin sự chống cộng của ngài? Chỉ có mấy người bị mất trí mới tin ngài chống cộng chớ người tỉnh trí làm sao tin ngài chống cộng cho được?

Lại nữa, trong lúc 12 tăng ni chùa Dược Sư Cần Thơ tự thiêu để chống lại Việt Cộng vào ngày 2/11/1975, còn ngài lại chụp hình chung cười toe toét với trùm công an Mai Chí Thọ năm 1977 thế là sao? Đã cười toe toét với Mai Chí Thọ mà lại dành 12 tăng ni tự thiêu để chống lại Mai Chí Thọ và Hồ Chí Minh là “người của ta” là sao???

Vậy, ngoài tội vọng ngữ, ngài còn có tội “chôm ch​ỉ​a công” của người khác nữa. Ngài xử ông Thích Chánh Lạc, vậy thì ai xử ngài tội V​ọng ngữ, chôm ch​ỉ​a và phe phái trù dập nhân viên đây thưa ngài?

Ngài chết xuống, thế nào Diêm vương cũng make appointment với ngài về việc phạm giới Vọng, bất minh và bất công, và hoạt động cộng sản thưa ngài Quảng Độ!

Thưa ông Võ Văn Ái​,​

1/ ​Ông nói rằng ông đã biết vụ Ấu Dâm của ngài Chánh Lạc vào năm 2007, vậy sao từ đó đến mãi gần đây, ông vẫn ng​ử​a tay nhận tiền mỗi năm 10 ngàn đô la của ngài Chánh Lạc Ấu Dâm, và đợi đến 6 năm sau mới kh​ui​ vụ này ra là sao? Cơm cháo chia chát không đồng không đủ phải không? 72 ngàn ​​chưa đủ hén?

2/ ​Ông nói rằng Thích Chánh Lạc bị khai trừ khỏi Đảng PGTN vì hai lý do, một là Dâm và Vọng, hai là “thủ tiêu tranh đấu”, tức là ông nói rằng Thích Chánh Lạc không chịu đấu tranh cho dân chủ theo lệnh ngài Quảng Độ, giống như ngài tiền nhiệm ​Đ​ại Dâm Thích Hộ Giác. Thưa ông, vậy thì cái lý lịch hoạt động cộng sản của ông trước 1975 và cần cù vận động với quốc ​hội Hoa Kỳ thỉnh cầu Mỹ cắt ​đứt ​viện trợ cho Miền Nam để Miền Nam mau mau rơi vào tay cộng sản, thì so với ngài Chánh Lạc không chịu làm chính trị chống cộng hiện nay, ai có tội hơn ai? Ai xứng đáng bị cưa hai nấu dầu hơn ai?

3/ Số tiền ngài Chánh Lạc có tố giác là ông ẳm trọn 72 ngàn đô la, không thấy ông nói đến, mà ông toàn giảng chính trị thế giới cho chúng sanh không là sao? Lại nữa, ngài Chánh Lạc cũng tố giác Thích Giác Đẳng cu​ỗ​m trọn 39 ngàn đô, lại lừa gạt Phật Tử Thụy Sĩ 200 ngàn quan, sao không thấy ông báo cáo cho ngài Quảng Độ tội gian lận của Thích Giác Đẳng, công với tội Dâm với con gái của ông Nguyễn Văn Quang, cũng có hồ sơ tòa án Houston, sao không thấy ông bộ trưởng Công An nước PGVNTN báo cáo lại cho ngài chủ tịch nước Tăng Thống Quảng Độ là sao? Báo cáo có mỗi Thích Chánh Lạc như vậy có phải là phe cánh đấu đá ăn không đồng chia không đủ?

4/ Cuối cùng, ông có nhắn nhe hăm dọa Thích Viên Lý là khi nắm chức CT văn phòng II Viện Hóa Đạo thì phải tranh đấu “dân chủ lục hòa”. Xin hỏi nếu Viên Lý không tranh đấu thì sao hả ông? Thì cái tội có hai vợ và hai con với Lưu Cẩm Hồng và Nguyễn Thị Bích Phượng, đồng thời không có ngày nào mà không tiếp nữ thí chủ trong phòng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, mà cả nhân viên và Phật Tử chùa Điều Ngự đều biết cả, nhưng đều ngậm miệng, thì tội này sẽ bị công tố viên Võ Văn Ái công bố tiếp phải không? Nói vụ Chánh Lạc mà hăm he Viên Lý thì ý gì? Thích Chánh Lạc là một con vật tế thần đầu tiên vì không biết kính sợ siêu Tăng Thống Võ ​V​ăn Ái​ hả​?

Cũng xin hỏi nhỏ ​S​iêu Tăng Thống Ái, cái tội phụ rẩy vợ già, lấy bà đầm trẻ to gấp ba lần ông, về mặt đạo đức và tình nghĩa, ông có khá hơn ngài Thích Chánh Lạc nhiều không mà ông giảng luân lý Dâm và Vọng nghe bảnh quá vậy?

Thưa ngài Chánh Lạc​,​

Trước hết, tôi Phật Tử thuộc binh chủng thờ Phật tự do, xin có lời chia buồn với đại nạn của ngài.

Vì sao ​Tịnh Tâm​ tôi chia buồn? Bởi vì chuyện Ấu Dâm, Thiếu Dâm, Lão Dâm, Sồn Sồn Dâm v.v​.​ trong giới tăng lữ PGVNTN nói riêng và đại đa số tăng lữ Phật giáo VN từ đông sang tây là chuyện thường ngày ở huyện, phải nói là đến 90% đều phạm giới, nhưng tín đồ làm ngơ, hoặc có la lên thì cũng như nước đổ đầu ​dz​ịt, thí d​z​ụ chuyện của Thích Pháp Nhẫn chùa Liên Hoa mới đây! Số ngài không hên, xin chia buồn 5 phút​!​

Thích Quảng Độ và Võ Văn Ái không ​care​ mấy chuyện Dâm và Vọng này, ai cũng biết. Và ai cũng biết ngài vì không ăn cánh với Võ Văn Ái nên bị khui, thế thôi. Xin thành thật chia buồn với ngài về tai nạn nghề nghiệp này, và đừng lấy làm xấu hổ vì cả đám chúng nó có khác gì ngài đâu mà bày đặt lên án ngài “Dâm và Vọng”. Đồng ý không​?

Thí dụ chuyện ngài Hộ Giác dâm tà là chuyện có từ khi ngài còn trẻ và cho đến khi gần chết cũng chưa chừa, phải đi bệnh viện cấp cứu nữa khuya vì nữ tín đồ khoảng 40 tuổi cùng trực đêm với ngài. Một số tín đồ biết chuyện đã vào tận bệnh viện chụp hình ngài và làm ầm ĩ một thời, nhưng vì ngài Hộ Giác tuân thủ mọi giáo chỉ của ông ​S​iêu Tăng Thống Võ Văn Ái nên khi ngài Hộ Giác chết còn được ông Võ Văn Ái gắn hu​y​ chương rằng xương của ngài Hộ Giác đã biến thành Xá Lợi Phật!!!

Thưa ngài Chánh Lạc, ngài đã từng hoạt động chính trị rầm rộ phá tan​ nát ​​Miền Nam trước năm 1975, đến bây giờ ngài vẫn còn hãnh diện vì việc đó và còn nói láo một cách không biết xấu hổ rằng nhờ có Liên Hiệp Quốc đến điều tra nếu không thì ngài đã bị chôn sống. Trong lúc đó, phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy những điều tố cáo của ngài và các ngài Quảng Độ Huyền Quang chỉ là những tố cáo vu vơ, chính phủ VNCH chẳng đàn áp ai cả. Chẳng hạn chuyện láo ​khoét​ như Phật tử bị ​quăng​ từ lầu cao của chùa Xá Lợi xuống, ni cô bị m​ổ​ bụng, Phật tử bị dìm xuống sông Sài Gòn, ​và ​ngài Tịnh Khiết đã bị giết​. Các ngài đã nổ hơn kho đạn Bình Long. Và​ có một điệu lạ lùng nữa là trong hàng ngàn Phật Tử và Tăng Ni nằm trong danh sách ​"​bị chính phủ VNCH giết​"​ thì ghê rợn thay, Liên Hiệp Quốc thấy họ vẫn còn sống nhăn răng! Mấy người này đội mồ sống dậy phải không ngài Chánh Lạc?

Đó là vài câu hỏi cho ba vị, mà vị nào cũng tự xem mình cao cả như bồ tát cả!

Thiện tai ... tại thiên!

California 9/11/2013

Phật Tử Tịnh Tâm

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us