Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Tôn Giáo của Vietlist.us dùng đăng tải những bài nghiên cứu, thuyết giảng về tôn giáo. Chúng tôi chấp nhận cả những bài phê phán tôn giáo với điều kiện bài viết phải có ngôn từ đứng đắn và có lý luận rõ ràng. Xin lưu ý là các bài viết không nhất thiết phản ảnh lập trường của nhóm Vietlist. Xin gởi bài viết cho chúng tôi tại vietlist09@yahoo.com.

--------o0o--------

LIÊN THÀNH: PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LÀ PHÁP NẠN CỦA PHẬT GIÁO

Khối Kỹ Thuật


Kính quý vị
 - Đúng như dự đoán của Khối Kỹ Thuật vào ngày 3/9 (*) rằng việc từ chức của Thích Quảng Độ là một màn kịch có tính toán của đạo diễn Võ Văn Ái: Thích Quảng Độ sẽ trở lại sau khi có phái đoàn thuộc hạ thăm viếng và có thỉnh nguyện thư yêu cầu. Thông cáo ngày 4/9 của Võ Văn Ái đã xác nhận mọi chuyện xảy ra y hệt như vậy.

Kính quý Phật tử - Đa số Phật tử không biết họ tin lầm thầy tà. Xin Phật tử đừng nhìn vào chiếc áo càsa mà nghĩ đó là thầy tu chân chính. Một thầy tu còn bận lòng với tham, sân, si và còn để tâm tranh giành, thủ đoạn với nhau thì không thể nào là một thầy tu chân chính. Hãy đọc kinh niệm Phật tại gia hoặc đi chùa lạy Phật là đủ. GHPGVNTN không phải là chân tu theo Phật pháp bởi nơi đó còn có sự tranh giành chức tước, tiền bạc, tài sản, thủ đoạn, tuyên truyền, giáo điều tẩy não, và tôn sùng thần tượng. Phật ở tại chánh tâm của Phật tử mà thôi.

Sau đây, Khối Kỹ Thuật xin kính chuyển đến quý vị Bức thư của Phật tử Liên Thành gởi Ông Thích Quảng Độ, Nguyên Đệ Ngũ Tăng Thống của GHPGVNTN vào ngày 4/9 để rộng đường dư luận.

PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LÀ PHÁP NẠN CỦA PHẬT GIÁO

THƯ CỦA PHẬT TỬ LIÊN THÀNH GỞI:

ÔNG THÍCH QUẢNG ĐỘ, NGUYÊN ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG CỦA GHPGVNTN. 

California, ngày 4 tháng 9 năm 2013
===================
Thưa ông Quảng Độ,

Đọc bức thư từ nhiệm chức “Tăng Thống” của ông ngày 1/9 (i) mà tôi thấy thật phiền. Phiền vì lẽ vào buổi tối cùng ngày 1/9, tin tức của Khối Kỹ Thuật ghi nhận được một cách chắc chắn từ nhiều nguồn rằng sự từ chức của ông chỉ là một 'cái chiêu' để ông đối phó với ông Thích Chánh Lạc mà thôi. Mục đích của ông là kéo được ông Thích Chánh Lạc xuống và tách sự ủng hộ dành cho ông ta đi thì nhóm ông sẽ dùng thỉnh nguyện thư đưa ông lên lại!

Thưa Ông Quảng Độ, 
Ông nghĩ sao về hành động của ông? Là một người lãnh đạo một tôn giáo sao lại có hành động ăn nói bất nhất, coi thường tín đồ, coi thường dư luận như vậy? Hãy nhìn vào hành động của ông: Ông ra một cáo bạch quyết định từ chức Tăng Thống có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2013 và được Võ Văn Ái phổ biến qua một thông cáo truyền đi khắp năm châu. Cáo bạch này đã gây được một số chú ý của các đài truyền thông quốc tế như VOA, BBC, RFA, RFI… và họ đã phổ biến tin ông từ chức. Các đài Việt Nam Hải Ngoại cũng đã phổ biến, và điều quan trọng là một số lớn đồng bào Phật tử lớn tuổi cũng đã được nghe tin tức đó và họ đã vì tin ông mà khóc một cách ngây thơ. Nhưng thực chất, thật là bất nhẫn, tin từ chức đó là tin tức giả do chính ông và Võ Văn Ái dàn dựng ra. Vì, sự việc diễn ra theo trình tự mà Khối Kỹ Thuật đã ghi nhận trước đó:

- 24 tiếng đồng hồ sau, thì có một thông cáo đề ngày 2/9 (ii) của Võ Văn Ái đưa ra với nội dung: 12 Hòa Thượng, Thượng Tọa, Sư Bà, Cư Sĩ viết bức thư ký ngày 31/8/2013 xin ông trở lại. Thậm chí nhóm người này vội vã đến mức viết sẵn bức thư vào ngày 31/8, trước khi thông cáo từ chức được phổ biến ngày 1/9 (!) Tuồng kịch vừa mở màn thì các ông đã bị rớt mặt nạ rồi. Khối Kỹ Thuật của tôi đã nhìn thấy trước các ông sẽ tiếp diễn trò thỉnh nguyện thư và đã thông báo cho đồng bào cẩn thận. Khối Kỹ Thuật còn không nỡ nhìn thấy đồng bào bị gạt thì tại sao các ông nỡ đối xử với tín đồ của mình như vậy? Xin dành phần này cho công luận nhận định.

2- 72 tiếng đồng hồ sau, quả đúng như dự đoán, thì lại có một thông cáo khác đề ngày 4/9 (iii) của Võ Văn Ái đưa ra với nội dung: Thể theo lời yêu cầu (của một số nhỏ thuộc cấp) và tính luôn các tên tuổi vô danh bằng nickname như ThonVyDa, Gopgio... thế là ông lại tuyên bố trở lại chức vụ Tăng Thống. Không biết cái hiến chương gốc mà Thích Trí Quang đã soạn thảo cho các ông thi hành từ năm 1964 có quy định thế nào, chứ theo nguyên tắc hành chánh thì: Ông đã quyết định từ chức, nghĩa là ông đã chính thức chẳng còn gì kể từ ngày 30/8/2013 (lời của ông), nghĩa là 72 tiếng đồng hồ qua ông chỉ còn là một người tu sĩ bình thường. Vậy thì giờ đây ai bầu ông lên mà ông lên vị trí Tăng Thống? 

Hôm nay chính thức ra thông báo từ chức, ngày sau ra thông cáo trở lại, xét ra chính ông tố cáo trước công luận rằng chức Tăng Thống Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của ông chẳng có giá trị gì, vì chỉ là tự phong, muốn xuống thì xuống, muốn lên thì lên, lên xuống, xuống lên do ông quyết định. 

Thưa Ông Quảng Độ, 
Ông có thấy rằng hành động của ông là hành động của một kẻ thiếu tư cách, phỉnh phở, và lường gạt tín đồ -- Chỉ nhằm tạo uy thế và có đủ nội lực đi triệt hạ Thích Chánh Lạc, một kẻ dưới quyền, ông đã hành động một cách hết sức hạ cấp. Thật là tủi hổ và bất hạnh cho tín đồ Phật tử khi có một vị Tăng Thống chẳng biết thế nào là Lãnh Đạo Chỉ Huy. Tư cách và quyền hạn của một vị Tăng Thống khi muốn cắt chức một thuộc cấp vì hắn vô kỷ luật, bê bối… mà phải đưa ra 'Diệu Kế' chính thức tuyên bố từ chức, rồi sau đó nhờ 12 đàn em làm một thỉnh nguyện thư với nội dung vì tiền đồ đạo pháp, dân tộc, xin Ngài trở lại ngai vàng. Và ngài Tăng Thống dùng thỉnh nguyện thư của 12 đệ tử đó kèm theo số thư của các ThonVyDa, Gopgio... trở lại ngôi vị Tăng Thống. Xin đừng nói rằng lần thứ nhì ông lên làm Tăng Thống là vì được bầu lên nhé. Ông tự phong, chỉ có vậy thôi. Còn nếu nói ông được bầu lên thì chẳng lẽ đường đường một Tăng Thống của cả một giáo hội mà lại được một vài thuộc hạ và để Võ Văn Ái mà trình ra hết 100 thỉnh nguyện thư chắc phải có những BunBoHue, HuTiuNamVang, BunMoc, BanhBeoHuongGiang đi cùng ThonVyDa, SauGopGio... bầu ông. Thật là đẹp mặt cho người lãnh đạo của cái gọi là GHPGVNTN.

Tôi là một Phật tử, nhìn tôn giáo của người ta mà thẹn cho tôn giáo mình. Ông Giáo Hoàng XVI tuyên bố từ chức vì những bê bối trong nội bộ mà khả năng ông không giải quyết nỗi. Ông ta từ chức thật, ra đi thật, để cho người có tài đức có khả năng lên điều khiển giáo hội. Đằng nầy tôn giáo của mình mà từ Tăng thống cho đến Hòa thượng và Thượng tọa tại hải ngoại sao có quá nhiều kẻ mặc áo tu nhưng lại là những tên côn đồ thổ phỉ, những tên Việt Cộng trá hình, những ác tăng, dâm tăng. Đây là thời mạt pháp của Phật Giáo nên mới sinh ra ma quỷ, yêu tăng trong hàng tăng lữ chăng? Thưa ông Quảng Độ, tôi là một cựu Phó Trưởng Ty ngành Cảnh Sát Đặc Biệt từ 1966-1968, và từ 1969- 12/1974 là Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia của Tỉnh Thừa Thiên Huế, nên có thói quen nói gì, đưa ra một sự việc gì đều phải có bằng, có chứng, chứ không nói vu vơ, đặt chuyện, vu khống. Tôi xin đưa ra những chứng cớ sự việc sau đây để chứng minh: Hiện tại ở Hoa Kỳ có những Tổ chức Phật Giáo sau đây dưới quyền ông, hoặc cũng từ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà chẻ ra:

- Nhóm Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Hải Ngoại. Văn phòng này đặt tại Chùa Điều Ngự Nam Cali. USA. Đại diện của nhóm nầy gồm có: Thích Viên Lý và Thích Viên Huy chùa Điều Ngự, Thích Viên Thành chùa Diệu Pháp (Nam Cali), Thích Chánh Lạc chùa Như Lai (Colorado), Thích Giác Đẳng chùa Pháp Luân (Texas), Thích Huyền Việt chùa Liên Hoa (Texas), Thích Trí Lãng chùa Thích Ca Đa Bảo (Bắc Cali), Thích Viên Dung chùa Bảo Phước (Bắc Cali)…

- Nhóm Phật Giáo Thế Giới của Thích Tâm Châu mà một trong những đại diện là Thích Quảng Thanh chùa Bảo Quang (Nam Cali), Thích Chơn Thành chùa Liên Hoa (Nam Cali)...

- Nhóm Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Về Nguồn, mà đại điện là Thích Nguyên Trí, chùa Bát Nhã (Nam Cali)...

Ba nhóm nầy tại Hải ngoại họ đang làm gì ông Tăng Thống có biết không? Họ cũng như ông đang phá nát Phật Giáo, đang đưa uy tín Phật Giáo xuống thấp đến tận đáy, đang đưa Phật Giáo đến chỗ mạt pháp, bằng những hành động của họ hiện dã, và đang diễn tiến tại hải ngoại từ Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu:

1)- Tất cả hiện đang thi nhau phát động chiến dịch xây chùa lớn. Từ Hòa Thượng, Thượng Tọa, hay Đại Đức đều mang niềm mơ ước là sở hữu những ngôi chùa khang trang đồ sộ, như số hình ảnh đính kèm bên dưới. Chùa lớn đã và đang mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi như chùa Điều Ngự của Thích Viên Lý, Chùa Liên Hoa của Thích Chơn Thành, Chùa Bát Nhã của Thích Nguyên Trí, Chùa Bảo Quang của Thích Quảng Thanh và nhiều nhiều nữa… Mỗi ngôi chùa trị giá hàng triệu Mỹ Kim. Trong một đời sống ở Mỹ, hai vợ với bằng cấp 4 hoặc 6 năm đại học đi làm vất vả mới có được một căn nhà nhỏ. Còn quý thầy tu hành thì tiền đâu ra để có những ngôi chùa trị giá cả một hai triệu trở lên? Tiền tín đồ đóng góp? Rửa tiền? Hay tiền của Cộng Sản Việt Nam?

Có một điều quan trọng cũng cần phải nói ra rằng: Hiện tại ở Hải Ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chưa có giấy phép hoạt động, vì chẳng ai đứng ra xin giấy phép. Như vậy những tài sản hay bất động sản lớn như Chùa Điều Ngự, Chùa Liên Hoa, Chùa Bảo Quang, Chùa Pháp Luân, và nhiều chùa khác nữa... thì sở hữu chủ là của cá nhân Viên Lý, Giác Đẳng, Huyền Việt, Chánh Lạc, Chơn Thành, Quảng Thanh, Nguyên Trí... chứ đâu phải của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Vậy hóa ra từ lâu nay quý Phật Tử vẫn lầm lạc đóng tiền cho quý ngài tăng lữ đó hưởng phước, xây dựng tài sản cá nhân“mỗi ngày mỗi lớn mạnh cùng với đạo pháp và dân tộc”. Những thắc mắc nầy, chúng tôi xin nhờ sở thuế của Chính Phủ Tiểu Bang và Liên Bang trả lời cho, vì chúng tôi, con cháu chúng tôi, và cộng đồng người Việt là những người tuân thủ luật pháp là làm tròn trách nhiệm đóng thuế. Chúng tôi thiết nghĩ chúng tôi có quyền đòi hỏi công bình trong việc đóng thuế cho chính phủ. Ngoài ra những Hòa Thượng, Thượng Tọa, hay Đại Đức giàu có với tài sản lên hàng bạc triệu như vậy mà vẫn hưởng tiền SSI, Medi Medi của chính phủ liên bang và tiểu bang, xin hỏi quý vị như vậy có hợp pháp hay không?

2)- Lợi dụng khe hở của luật pháp Hoa Kỳ về vấn đề tôn giáo, bọn thầy tà nầy đã dùng nhãn hiệu tôn giáo đứng ra bảo lãnh hoặc xin visa du lịch từ Việt Nam sang và ở lại trong chùa luôn dưới tấm áo tu hành thì chẳng có cơ quan an ninh, ngoại kiều nào của chính phủ kiểm soát, phát giác. Sau đó chính ông với chức vụ Tăng Thống ký “Quyết Định Số...” bổ nhiệm cho những kẻ đó vào những chức vụ cao cấp trong Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Hải Ngoại. Rồi thì Võ Văn Ái tại Paris, Pháp quốc, với tư cách Trưởng Phòng Thông Tin của Văn phòng II Viện Hóa Đạo ra thông cáo cùng khắp năm châu quyết định bổ nhiệm của ông. Cách thức này y như Công Báo của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Mỗi khi Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa ký những văn kiện quan trọng của quốc gia thì được đăng vào công báo. Dường như các ông luôn có khuynh hướng hoạt động lên toàn cầu thay vì chỉ nên tròn bổn phận chánh tu nơi chân Phật bằng lời kinh tiếng kệ. Đức Phật không dạy bậc chân tu theo khuynh hướng ấy và lại càng không dạy ông cái tham vọng "ổn định Châu Á Thái Bình Dương", theo lời ông tuyên bố trong thư gởi Tổng Thống Obama cách đây một năm. Ông đã đi quá xa đường về cõi Phật. Tội nghiệp cho nhiều Phật tử. Tôi cầu mong các Phật tử sáng suốt mà nhận chân tà đạo và tránh xa các ngôi chùa thuộc tổ chức của ông.

Nếu xét về phương diện Luật Pháp thì chính ông Tăng Thống và tên Võ Văn Ái tại Paris là hai kẻ đồng lõa đưa người bất hợp pháp vào Mỹ. Ngoài ra, cũng cần nói rõ về vai trò của Chủ Tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo là Thích Viên Lý. Nội bộ các ông đã tố cáo lẫn nhau trong một tài liệu được phổ biến có tên là “Mặt Trái Sự Thật” phát hành vào năm 2010, ở trang số 117 và 148, nói rằng Thích Viên Lý đã đứng ra bảo lãnh cho 6 kẻ do Giáo hội quốc doanh đào tạo. Họ gồm có 2 anh em ruột của Thích Viên Lý là Thích Viên Thành và Thích Viên Huy cùng với 4 đồng môn khác. 

Điều khá thú vị, cũng theo nội bộ của ông, là những người này do Giáo hội quốc doanh của cộng sản đào tạo. Họ từ Việt Nam qua Mỹ được ông ký Quyết định số 16 (iv) vào ngày 11/12/2011 bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong Hội đồng Điều hành VPII VHĐ như sau:

Hội Đồng Điều Hành:

- Thích Viên Thành (anh ruột Thích Viên Lý): Phó Chủ tịch kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ
- Thích Thiện Hữu: Phó chủ tịch kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự
- Thích Viên Thông: Phụ tá Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm - Phó Tổng Thư ký
- Thích Viên Quang: Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục
- Thích Viên Dung: Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ
- Thích Viên Huy (em ruột Thích Viên Lý): Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh tế & Tài chánh

Trong khi cái văn phòng Võ Văn Ái không ngừng lập đi lập lại rằng ông Thích Quảng Độ "đang đối đầu trực diện với cộng sản", cớ sao ông lại bổ nhiệm sư quốc doanh của cộng sản vào trong Hội đồng điều hành của PGVNTN, VPII VHĐ Hải Ngoại tại Hoa Kỳ? Yêu cầu ông Thích Quảng Độ giải thích chuyện này cho đồng bào Phật tử hải ngoại tỏ tường.

Chùa Bát Nhã của Thích Nguyên Trí thì nằm trong nhóm Về Nguồn liên lạc mật thiết với Lê Mạnh Thát, Ủy Ban Tôn Giáo thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản Việt Nam. Tin tức của nhiều Phật tử loan truyền trong cộng đồng Việt Nam tại Nam Cali, hiện tại có một số sư quốc doanh trú ngụ trong chùa Bát Nhã.

Điều quan trọng được nêu ra ở đây là có bao nhiêu trong số nhiều ni, sư trá hình còn rất trẻ từ Việt Nam sang trú ngụ trong các chùa tại Mỹ, là công an trá hình hoặc là chuyên viên tình báo? Bao nhiêu trong số này được biệt phái ra hoạt động ở nước ngoài để cầm nắm người Việt Hải Ngoại, làm kinh tài, và biến các chùa thành chi bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đặc biệt, chúng còn làm nhiệm vụ rửa tiền cho đám cán bộ chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam. Điển hình là hiện tại ở Nam Cali có hiện tượng nhiều ngôi chùa là địa điểm cho những du học sinh Việt Nam, là con cháu của những tay tư bản đỏ và chóp bu cộng sản Việt Nam, tới lui nhận tiền. Xin hỏi quý ông trụ trì, quý ông viện chủ các chùa tiền đâu ra để quý ông đưa cho đám du học sinh đỏ này?

3)- Lợi dụng luật pháp của Chính phủ Hoa Kỳ nâng đỡ tôn giáo, các chùa chớp mọi thời cơ để tổ chức quyên góp hết đợt này đến đợt khác: Văn nghệ và cơm chay có bán vé kèm gây quỹ để thầy xây chùa đồ sộ, sổ vàng công đức, xổ số, bán tranh đấu giá, ra mắt sách đấu giá...  Kèm theo đó, các thầy lên báo và TV ra giá ai đóng góp 5 ngàn Mỹ Kim trở lên thì được khắc tên vào bảng vàng công đức treo lên tường chùa. Đức Phật A Di Đà cũng phải lắc đầu chào thua các thầy! Tán tận lương tâm hơn hết là trò quyên góp từ thiện để ủy lạo bão lụt miền Trung Việt Nam, lốc xoáy tại Oklahoma Hoa Kỳ,... Với loại thầy tu mang tâm tưởng đầy tính toán và tham vọng như trên thì bao nhiêu % của tổng số tiền đóng góp của Phật tử sẽ đến tay nạn nhân? Thử tưởng tượng Thích Viên Lý (Viện Chủ) và em ruột là Thích Viên Huy (Trụ Trì) đã thâu 360 ngàn Mỹ Kim trong chỉ một buổi cơm chay gây quỹ của chùa Điều Ngự. Bây giờ quý thầy này xoay qua kinh doanh bằng cách tổ chức các đoàn du lịch hành hương Ấn Độ cũng như chùa cho bán vé số từ 2013 và sẽ sổ số vào năm 2014 trúng xe Toyota. Quý thầy Thích Viên Lý và Thích Viên Huy cũng không quên kinh doanh trong lãnh vực truyền thông truyền hình. Đài Truyền Hình IBC 57.8 của Chùa Điều Ngự phát hình 24/24, ngoài một vài giờ nói về đạo pháp còn lại tất cả thuần túy là thương mại công thêm phim truyện từ Việt Nam và phim Tàu. Nhà Đại Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên chủ trì chương trình Bình Luận thời sự Quốc Tế và Việt Nam của đài. Mọi người có thắc mắc rằng ông Viên Lý và Viên Huy nhận tiền từ đâu để trả chi chí làm đài với phép tính đơn giản: Số tiền air time phải trả cho đài 57.8 cộng với chi phí hàng tháng ít nhất là 60 ngàn Mỹ Kim, trong khi đó thì số tiền thâu vào từ quảng cáo không thể nào đến con số này. Trên thực tế tại Bolsa có đến 10 đài truyền hình mà số lượng các cơ sở thương mại quảng cáo thì hạn chế. Tại Houston thì ông Thích Giác Đẳng giựt 200 ngàn của đồng bào ở Thụy Sĩ. Còn tại Irving thì ông Thích Pháp Nhẫn hoan dâm vô độ, cướp chùa của Phật tử v.v…

4)- Vấn đề sắc dục và tình dục của quý Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, hay Đại Đức hiện nay:

Trở lại sự việc phạm giới của Thích Chánh Lạc, bản tuyên án đã có từ 10 năm nay và được Phật tử nhắc tới nhắc lui thì không thể nói là các ông không biết. Vì vậy qua cách hành xử vừa rồi của một người mệnh danh là Tăng Thống, tôi không nhìn thấy một tương lai xán lạn nào cho PGVNTN. Tôi xin lặp lại một lần nữa là tôi không nhìn thấy một tương lai xán lạn nào cho PGVNTN. Tôi không nói Phật giáo vì hai định nghĩa PGVNTN và Phật giáo hoàn toàn khác nhau. Kể từ khi PGVNTN ra đời vào năm 1964 cho đến ngày hôm nay, giáo hội này chỉ góp phần làm điêu đứng quốc gia và băng hoại đạo đức chốn tu hành. Chính vì vậy PGVNTN là pháp nạn của Phật giáo, theo định nghĩa của tôi và nhiều Phật tử chân chính. 

Bây giờ thì nội bộ PGVNTN do ông Tăng Thống lãnh đạo giống như tình trạng trái lựu đạn đã bị ông Tăng Thống rút chốt an toàn, tung ra là nó nổ văng mảnh ngay. Võ Văn Ái tuyên bố trong tựa đề thông cáo ngày 4/9 là trò từ chức đã làm cho cả thế giới "sững sờ" là đúng, nhưng chưa đủ. Đó là sau khi "sững sờ" xong rồi thì thấy ông "đáo chức" là mọi chuyện vỡ lẽ, cả thế giới lắc đầu ngao ngán cho một nhân cách thiếu lương thiện. Đức Phật đã dạy: "Ba điều không thể dấu mãi đó là mặt trăng, mặt trời, và sự thật" là vậy. Cái hậu quả lớn nhất là kể từ hôm nay uy tín và danh dự của ông Tăng Thống đã hoàn toàn mất, không những đối với những Phật giáo đồ mà còn đối với chính những người dưới quyền ông trong cả hai nhóm (nhóm ủng hộ Thích Chánh Lạc và nhóm ủng hộ Võ Văn Ái), cả các tôn giáo bạn và các giới khác cũng coi rẽ PGVNTN. 

Ngẫm lại khả năng lãnh đạo chỉ huy của Ngài Tăng Thống còn thua kém một sĩ quan cấp Úy của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vậy mà dám biên thư gởi Tổng Thống Obama Hoa Kỳ khoe khoang Phật Giáo có khả năng ổn định tình hình an ninh Á Châu Thái Bình Dương, nghe mà mắc cở quá đi thôi. Nếu chuyện đến tai, không biết ông Tổng Thống Mỹ sẽ nghĩ gì về "diệu kế" từ chức của ông và cố vấn Võ Văn Ái!

Chúng tôi những phật tử lương thiện, sau ngày 1/11/1963 cho đến bây giờ đã mất chùa, đã không còn có chùa để trở lại. Chúng tôi thành khẩn kêu gọi Ông Tăng Thống của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ, nếu còn có chút lương tâm, còn có chút danh dự và lòng tự trọng thì hãy bỏ lòng Tham Sân Si xuống, tuyên bố từ chức hết ngay. Ngày nào ông Thích Quảng Độ còn ngồi ghế Tăng Thống và Võ Văn Ái còn là quân sư cố vấn, và đám ác tăng, ma tăng trong cái tổ chức PGVNTN tồn tại thì Phật giáo sẽ còn chìm trong pháp nạn. 

Trân Trọng,

http://2.bp.blogspot.com/-j6L90-LLygc/UaBv3f09oCI/AAAAAAAAC-c/pZcnT2qL81E/s200/lienthanhsig..png

Liên Thành

California, Ngày 4 tháng 9 năm 2013


Địa Chỉ: P.O. BOX 6147. Fullerton, CA. 92834. USA. 
Tel: 626-257-1057. 
Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.comhuemauthan1968@gmail.com

Thông báo:
- Quý dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ. “Để biết” 
- Giám Đốc Sở Thuế Tiểu Bang và Liên Bang Hoa kỳ
- Giám Đốc cơ quan FBI “Để xin lưu tâm”. Quý cơ quan truyền thông Ngoại quốc VOA, RFA, BBC, RFI... Quý Cơ Quan truyền thông trong cộng đồng người việt Tỵ nạn tại Hoa kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu. “Để xin tùy nghi”.

Ai đứng tên sở hữu chủ của những bất động sản hàng triệu Mỹ Kim dưới đây?
http://4.bp.blogspot.com/-KK1PDvf_YMQ/UigiInsaGCI/AAAAAAAADbc/jC95z2FGY5o/s1600/Chua+Dieu+Ngu.jpg
Chùa Điều Ngự của Thích Viên Lý và Thích Viên Huy và...

http://1.bp.blogspot.com/-eb5rW0Z_uUw/UigkJSyljbI/AAAAAAAADbw/r2nv3ho3fdY/s640/chuaDieuNgu_.jpg
Mô hình Chùa Điều Ngự đồ sộ của Thích Viên Lý và Thích Viên Huy.

http://4.bp.blogspot.com/-gKUUI9g0H50/UigskGSNOwI/AAAAAAAADcA/Sz_EWfOCKoo/s640/Dieu+Phap.jpg
Chùa Diệu Pháp của Thích Viên Lý và Thích Viên Thành.

http://1.bp.blogspot.com/-8aTs8pL_f0w/UigjZApkeaI/AAAAAAAADbg/13aieVIgjMk/s640/Chua+Nhu+Lai.jpg
Chùa Như Lai của Thích Chánh Lạc.

http://2.bp.blogspot.com/-RfO5EYV7aZY/UigwaRE4JsI/AAAAAAAADcU/q8wCLB3dZuY/s640/chanh+dien.jpg
Chùa Pháp Luân của Thích Giác Đẳng.

http://4.bp.blogspot.com/-JHnj6dchb6A/Uikj8NToYzI/AAAAAAAADeQ/kLqtIyoAiEU/s640/BaoPhuoc.jpg
Chùa Bảo Phước của Thích Viên Dung.

http://4.bp.blogspot.com/-Q2GAT4SRQ4Y/Uii6p9JAVpI/AAAAAAAADdw/0SwmDuti8tM/s640/mohinhlienhoahouston.png
Mô hình Chùa Liên Hoa đồ sộ của Thích Huyền Việt.

http://2.bp.blogspot.com/-pEVxHvevQZ4/Uig7LdcSgYI/AAAAAAAADck/_5kEBL6tYM8/s640/Thich+Ca+Da+Bao.jpg
Mô hình Chùa Thích Ca Đa Bảo đồ sộ của Thích Trí Lãng.

http://3.bp.blogspot.com/-umQypwb-i2Q/UiijCNuVFrI/AAAAAAAADc0/6Vek0DZ_T98/s640/Ch%C3%B9a-B%E1%BA%A3o-Quang.jpg
Chùa Bảo Quang của Thích Quảng Thanh.

http://4.bp.blogspot.com/-DEtXDwQ1XIw/UiixslUtoDI/AAAAAAAADdU/mufVKQN7LRs/s640/chua+LHoa+Cali.jpg
Chùa Liên Hoa của Thích Chơn Thành.

http://4.bp.blogspot.com/-AEJiuNZXlkA/UiizhHn77KI/AAAAAAAADdg/VOYHwGKx9Oc/s640/us-lienhoa+TX.jpg
Chùa Liên Hoa của Thích Pháp Nhẫn

http://4.bp.blogspot.com/-sKbfkqrD8OQ/Uiis2jYHUnI/AAAAAAAADdE/A3r3wuS18C8/s640/Mohinhbatnha1.jpg
Mô hình Chùa Bát Nhã đồ sộ của Thích Nguyên Trí.

(*) http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/09/tin-nhanh-ong-bao-coi-chung-sup-bay-kho.html
(i) http://queme.net/vie/index_detail.php?numb=2129
(ii) http://queme.net/vie/index_detail.php?numb=2130
(iii) http://queme.net/vie/index_detail.php?numb=2131 
(iv) http://www.queme.net/vie/docs_detail.php?numb=1717

** Revised so với bản gốc: Khối Kỹ Thuật ghi nhận tin một cách chắc chắn từ nhiều nguồn.
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/09/lien-thanh-phat-giao-viet-nam-thong_4.html


Liên Thành

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us