Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Tôn Giáo của Vietlist.us dùng đăng tải những bài nghiên cứu, thuyết giảng về tôn giáo. Chúng tôi chấp nhận cả những bài phê phán tôn giáo với điều kiện bài viết phải có ngôn từ đứng đắn và có lý luận rõ ràng. Xin lưu ý là các bài viết không nhất thiết phản ảnh lập trường của nhóm Vietlist. Xin gởi bài viết cho chúng tôi tại vietlist09@yahoo.com.

--------o0o--------

Thư của Liên Thành, Cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG VNCH /Thừa Thiên Huế, gửi các ông Thích Quảng Độ, Thích Như Đạt, Thích Viên Lý, và Võ Văn Ái

5/10/2013

***

Nam California, USA
Ngày 9 tháng 5 năm 2013

Thưa quý vị,

Nhân mùa Phật Đản vào cuối tháng 5 năm nay, cộng đồng mạng nhận được ba bản văn của ba ông Thích Quảng Độ, Thích Như Đạt, và Thích Viên Lý, do Võ Văn Ái đại diện tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phổ biến. Tôi cũng nhận được một copy. Đọc xong những lời ngoa ngữ của ba vị, tôi thấy cần phải gởi lại các ông sự trả lời sau đây:

Thich Quang Duc
Thích Quảng Đức bị VC đốt mà chúng gọi là tự thiêu.

Tôi Liên Thành, một Phật tử rất đơn giản của Đức Phật, đọc xong thư các ông, nhận thấy rằng, không còn từ ngữ nào tốt hơn để diễn đạt rằng: Tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của các ông chính là một tập đoàn lừa đảo, bịp bợm, nhân danh Đức Phật để hoạt động cộng sản. Tập đoàn tôn giáo trá hình của các ông ra đời năm 1964, từ sự sắp xếp của Cộng Sản để chống lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nay lại muốn tiếp tục tồn tại bằng việc ru ngủ các tín đồ u mê rằng các ông chống cộng. Các ông đã chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho tan nát, thì nay các ông chống cộng cái nổi gì?

Câu hỏi thứ nhất, tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã được thai nghén trong hoàn cảnh như thế nào?

Có thể nói nó đã được thai nghén trong một hoàn cảnh hổn độn của đất nước trước 1963, thời điểm mà Cộng sản Thích Trí Quang cùng các ông làm những 'cuộc xuống đường không tiền khoáng hậu' để chấm dứt 'thời kỳ ngoại thuộc' như ông Thích Quảng Độ phát biểu vào năm 2011. Xin hỏi ông Quảng Độ, ông có bằng chứng nào rằng thời kỳ mà ông sống tại Miền Nam là thời kỳ ngoại thuộc? Ông đã biết Miền Nam là thời kỳ ngoại thuộc sao ông không ở lại Miền Bắc với Bác và Đảng nội thuộc của ông, mà lại từ Miền Bắc, tìm cách sang Ấn Độ rồi sau đó trà trộn vào Miền Nam năm 1958? Hay là ông vào Nam để “diệt loài quạ lang” như Thích Minh Châu?

Bọn Cộng sản đã nhìn ra cái dục vọng quyền lực của các ông, cho nên chúng đã thai nghén và gieo ý tưởng chống lại chính phủ của Miền Nam cho các ông. Để sử dụng các ông, chúng tung giải pháp tạm thời GHPGVNTN ra làm mồi nhử, dùng con cờ đa mang Thích Trí Quang làm cầu nối với các ông. Cho nên kể từ năm 1964, sau khi thành lập cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để làm công cụ thực hiện kế hoạch phá hoại chính trị Miền Nam của cộng sản, thì cái giải pháp tạm thời này đã được các ông vồ lấy sử dụng, coi đó là một vũ khí để răn đe chính quyền VNCH mà tạo uy quyền cho các ông.

Cái tổ chức PGVNTN để làm gì vậy? Cái tổ chức này không gì khác hơn là để cấy vào đầu các ông cái dục vọng ma quỷ rằng các ông là những kẻ có quyền lực thực sự, do đó các ông phải ra sức đấu tranh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chấm dứt VNCH bằng mọi giá, thì Phật giáo mới trở thành quốc giáo và các ông lãnh đạo PGVNTN mới nghiễm nhiên trở thành quốc phụ, lãnh tụ nhiếp chính thực thụ của Miền Nam. Những bơm thổi của cộng sản và báo chí ngoại bang đưa các ông lên tận mây xanh, đến nỗi, các ông nhìn thấy mình quyền uy cao trọng như các bậc vua Phật giáo thời Lý, Trần, vv... Vì tâm lý đó, vì dục vọng ma quỷ đó, nên khi cộng sản Thích Trí Quang bày ra chiếc bánh vẽ thần quyền của một Chính Phủ Liên Hiệp (tức là Phật giáo chia quyền với Cộng sản thời hậu Việt Nam Cộng Hòa), thì các ông đã lăn xả vào mọi kế hoạch mà cộng sản đề ra cho các ông, phá nát nền trị an của Đệ I Cộng Hòa, và lăm le phá luôn cả nền Đệ Nhị Cộng Hòa của chúng tôi.

Bây giờ tôi xin hỏi ông Thích Quảng Độ, trong những trích dẫn phát biểu của ông được phát thanh lại cho hàng ngàn đồng bào tại chùa Điều Ngự nghe vào năm 2011, ông nói rằng thời kỳ Đệ I Cộng Hòa là ngoại thuộc, và các ông đã có công chấm dứt nó, tôi hỏi ông Quảng Độ, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa “ngoại thuộc” Ai? "Ngoại bang" nào? Yêu cầu ông đưa ra bằng cớ? Tôi nói là bằng cớ, không phải là những lời vu khống chửi bới vu vơ vô bằng vô chứng mà các ông đã lãi nhãi mấy chục năm nay.

Tôi lập lại, ông nói là thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa là thời ngoại thuộc, tôi hỏi ông, ngoại thuộc ai? Ngoại bang nào? Yêu cầu ông đưa ra bằng cớ? Nếu chỉ tuyên bố suông mà không đưa ra bằng cớ thì các ông là hạng người nào các ông có biết không? Hạng người đố kỵ, ganh ghét, chửi đổng và vu khống, mà những đức tính này nên dành cho bọn đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăn dưa, không nên có trong giới tu hành. Những đức tính xấu xa như vậy chỉ làm hại tín đồ và làm hại tôn giáo mà thôi.

Thưa ông Thích Quảng Độ,
Đầu óc của một người trung bình cũng có khả năng hiểu TT Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu vì không muốn Mỹ đổ quân vào Việt Nam nên mới bị đảo chánh và sát hại, thì với những chức vụ lãnh đạo tôn giáo như vậy, thì đầu óc của ông được cho là phải bằng, và phải tỉnh táo như một người trung bình, phải không? Do vậy, trong thâm tâm, ông biết rất rõ rằng Chính phủ Đệ I và TT Ngô Đình Diệm hoàn toàn không là chính phủ ngoại thuộc và cũng chẳng phải chính phủ ngoại bang. Nhưng các ông vẫn phát ngôn

"Dưới thời ngoại thuộc, Phật giáo đã hoàn tất công cuộc chấn hưng khởi từ những năm 20 thế kỷ trước, bằng cuộc Xuống Đường không tiền khoáng hậu năm 1963, thế kỷ XX, để chấm dứt thời kỳ ngoại thuộc biến một tôn giáo dân tộc thành hội đoàn tư hữu, biến đạo lý truyền thống thành ý lực ngoại bang" (Thích Quảng Độ, 2011) [1].

Ngay cả ông Thích Huyền Quang còn viết rằng “Phật Giáo” của các ông đã bị đàn áp suốt ba trăm năm (Huyền Quang Kỷ Yếu 2010) cận đại, thì tất cả các ông đã mắc phải một cái nghiệp rất trầm trọng, mà đáng lý ra, ở vào cương vị và tuổi đời của ông, ông phải tuyệt đối tránh, để làm gương cho tín đồ, đó chính là khẩu nghiệp.

Ông sẽ lại càng mắc thêm khẩu nghiệp nếu như ông mượn từ "ngoại thuộc" hay "ngoại bang" để vu khống và sỉ nhục Đệ I Cộng Hòa là Chính phủ Công giáo 'đàn áp Phật giáo'. Năm 1963, các ông đã làm một cú lừa đảo và phá hoại khủng khiếp nhất trong lịch sử cận đại của Việt Nam, rồi bây giờ các ông chối tội bằng cách cho đó là cuộc cách mạng chấm dứt thời kỳ ngoại thuộc? Sao có chuyện tiền hậu bất nhất và ngoa ngữ thậm xưng đến như thế? Phật nào dạy các ông dùng việc nướng mạng tăng ni để đàn áp chính quyền? Các ông chụp cái tội "độc tài" và "đàn áp Phật giáo" cho chính phủ Đệ I Cộng Hòa, trong khi đó, trên thực tế, chính phủ đó hoàn toàn ưu đãi Phật giáo và chưa từng vi phạm hiến pháp VNCH bao giờ. Nếu các ông cho rằng chính phủ vi phạm luật pháp và hiến pháp, yêu cầu các ông đưa ra bằng chứng?

Đến giờ này mà các ông trong tập đoàn PGVNTN còn tiếp tục hành động lừa đảo, thì tôi cần phải có bổn phận phân tích cái khẩu nghiệp của các ông.

Xin ông cho biết trong chính phủ Đệ I Cộng Hòa, có bao nhiêu Bộ Trưởng là tín đồ Phật giáo, bao nhiêu Bộ Trưởng là Công giáo? Tôi có thể chứng minh cho ông thấy rằng số tín đồ Phật giáo được Tổng Thống bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng là 2/3, số còn lại là công giáo và các tôn giáo khác. Và xin ông vui lòng cho biết trong quân đội của Đệ I Cộng Hòa, trong hàng ngũ tướng lãnh, có bao nhiêu tướng là tín đồ Phật giáo và bao nhiêu tướng là Công giáo? Tôi có thể chứng minh cho ông thấy số tướng lãnh tín đồ Phật giáo cũng là 2/3. Vài thí dụ rõ nhất để ông khỏi chối cãi: Ai là người giữ chức vụ an ninh quan trọng của quân đội? Ông Đổ Mậu! Ông Đổ Mậu là tín đồ Phật Giáo hay Công Giáo? Ai là người giữ chức vụ quan trọng trong hàng tướng lãnh? Ông Tôn Thất Đính. Ông Tôn Thất Đính là tín đồ Công Giáo hay Phật Giáo? Các ông trả lời đi?

Mặc dầu sự thật đã rành rành như 2+2 là 4 như vậy, nhưng suốt nửa thế kỷ qua, đầu óc của các ông trong tập đoàn lừa đảo PGVNTN vẫn còn bệnh hoạn quyền lực và đố kỵ tôn giáo, đặc biệt là Công giáo. Tôi sẽ chứng minh những cái đầu bệnh hoạn của các ông đã bị cộng sản lợi dụng để phá nát thời vận của dân tộc Việt Nam như thế nào.

Đệ I Cộng Hòa sụp đổ cuối năm 1963, thì ngay lập tức vào đầu năm 1964, cộng sản Thích Trí Quang thành lập ra cái Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Hiến Chương của nó do Thích Trí Quang soạn thảo (theo Bạch Thư của Thích Tâm Châu) [2]. Cộng sản Thích Trí Quang, cha đẻ ra cái tập đoàn lừa đảo PGVNTN đó, đã từng tuyên bố sẽ chiến đấu đến khi không còn người Công Giáo nào trong chính phủ nữa, cả Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Cái khốn nạn của cộng sản Thích Trí Quang là ở điểm hắn thừa biết cả hai vị Tổng Thống của VNCH đều là do dân bầu lên, nhưng hắn bất kể lòng dân, hắn muốn áp đặt cái tư tưởng bệnh hoạn xấu xa bài công giáo của hắn và đồng bọn lên xã hội Miền Nam.

Và sau lưng Thích Trí Quang là Hồ Chí Minh và ĐCSVN, vì chính Thích Trí Quang là đảng viên cộng sản, do Tố Hữu kết nạp ở mật khu Lương Miêu, Dương Hòa. Mà Thích Trí Quang lại là lãnh tụ thực sự của các ông, thế thì động lực của các ông là động lực gì? Và hoạt động cho ai? Tại sao biết rằng những hành động phản loạn suốt từ 1963 đến gần cuối 1966 là hành động vi phạm luật pháp mà các ông vẫn làm, thưa ông Thích Quảng Độ?

Các ông đã nuôi béo ý tưởng sẽ tiến hành lập Chính Phủ Phật Giáo thời hậu VNCH để liên hiệp chia quyền với bọn Cộng sản. Chính vì vậy mà các ông đã tận dụng tất cả mọi thủ đoạn để vu khống chính phủ Tổng Thống Ngô Đình Diệm là "chính phủ đàn áp tôn giáo", và cả chính phủ Đệ Nhị Cộng Hòa của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu các ông cũng không chừa. Chắn ông chưa quên rằng vào ngày 20 tháng 10 năm 1974, khi đất nước cần phải có ổn định chính trị để đối đầu với kẻ thù, thì chính ông đã nói với báo chí ngoại quốc rằng, “Nếu Thiệu không từ chức thì Ấn Quang sẽ kéo Thiệu xuống”! (Washington Post). Trước đó, ngày 18 tháng 2 năm 1967, ông cùng với Thích Trí Quang và Cao Ngọc Phượng, vợ của Thích Nhất Hạnh, mướn tờ New York Times đăng rằng Chính quyền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của chúng tôi và không đại diện cho nhân dân chúng tôi. Nó được Mỹ áp đặt lên chúng tôi và được điều khiển bởi những tên lính đánh thuê cho Pháp chống lại nhân dân Việt Nam trước 1954. Nếu chúng tôi được bầu cử tự do, chính quyền này không tồn tại một ngày. Chúng tôi muốn tự chúng tôi giải quyết vấn đề Việt Nam của chúng tôi bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ.”

Tu hành kiểu gì vậy hả ông Thích Quảng Độ? Ông tu hành hay ông hoạt động chính trị chuyên nghiệp hả ông Thích Quảng Độ?

Phong trào phản chiến đòi hòa bình một phía, tức đòi Đệ II Cộng Hòa phải buông súng và Mỹ rút quân nhưng không đòi hỏi gì ở phía Cộng sản cả, thế là thế nào hả ông Thích Quảng Độ? Càng phân tích hàng loạt chứng cứ dưới đây, chúng tôi càng nhìn thấu cái tâm can khốn nạn phá đạo hại đời, phá hoại đất nước của các ông:

- 1966, Thích Hộ Giác (1928-2012) đã hoạt động sát cánh Thích Trí Quang và tuyên bố Phật giáo chiến đấu đến giọt máu và hơi thở cuối cùng để lật đổ Đệ II Cộng Hòa. Ngay sau khi nhận được tuyên bố này, Ngoại Trưởng Dean Rusk, Bộ Ngoại Giao Mỹ, đã viết thư gởi Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn để nhờ chuyển thông điệp của Chính phủ Mỹ đến Thích Trí Quang và tổ chức PGVNTN như sau:
"Đây không phải là thời gian để Phật Giáo đập đổ mọi thứ và làm hỏng những nỗ lực mà đã bắt đầu có hiệu quả…. nếu họ tiếp tục việc phá hoại và vô trách nhiệm như hiện nay, thì không những họ sẽ mất thiện cảm của công luận và chính quyền Hoa Kỳ mà trước đây họ đã có, mà họ sẽ làm cho tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ trầm trọng hơn lên, trong đó sự hổ trợ của chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam sẽ không có hiệu lực nữa. Tổng Thống Hoa Kỳ hy vọng rằng Phật Giáo sẽ thể hiện điều này, rằng không những chỉ có những người yêu nước Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của quốc gia mình mà những người lãnh đạo tôn giáo cũng phải biết quan tâm đến vận mệnh của các tín đồ của họ và những giáo lý mà họ cho là họ đại diện. (Dean Rusk, 19/3/1966) [3]."

-1974, Thích Quảng Độ tuyên bố với truyền thông Mỹ 'nếu Thiệu ngoan cố không từ chức thì Ấn Quang sẽ kéo Thiệu xuống'. 'Trể nhất là năm sau.'

Thich Quang Do de doa TT Thieu

Năm sau đó có phải là 30/4/1975 đó không, thưa ông Thích Quảng Độ?

- Thích Đôn Hậu tự thú rằng tổ chức PGVNTN các ông đã lập ra Chính Phủ Phật Giáo đưa Dương Văn Minh lên làm Tổng Thống, để ra lệnh đầu hàng Cộng Sản năm 1975 [4]. Tổ chức PGVNTN đã cùng nhau thực hiện đúng bài bản mà cộng sản đã dàn dựng sắp xếp. Bằng chứng là loạt tài liệu các ông Thích Quảng Độ, Thích Trí Quang, Thích Hộ Giác, Thích Thiện Minh... đã nhiều lần đăng đàn trên NY Times, Washington Post, Times, vv... để chống VNCH, đòi Mỹ rút và thề chiến đấu lật đổ Đệ II Cộng Hòa đến hơi thở cuối cùng. Chúng tôi không tìm thấy tài liệu nào của tổ chức PGVNTN tố cáo tội ác cộng sản, tố cáo cộng sản xâm lược, hay đòi Cộng sản rút quân khỏi Miền Nam trong suốt giai đoạn đăng đàn này [5].


Sau 4/1975, khi VNCH của chúng tôi hoàn toàn rơi vào tay Cộng Sản thì tổ chức các ông cũng đã bị Cộng Sản vắt chanh bỏ vỏ, mặc dù các ông đã vô cùng hân hoan và lễ phép với chính quyền cách mạng. Hãy đọc lại bút tích của Thích Huyền Quang như sau: Trưa 30/4/75 chính quyền VNCH thất thủ. Sau khi nghe Đại Tướng Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện trước sự tiến công của Bộ Đội Cách Mạng, lúc ấy tôi có mặt tại trụ sở GHPGVNTN ở chùa Ấn Quang. Chúng tôi họp bàn và bàn thảo tờ tuyên cáo nội dung hoan nghênh cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn vừa kết thúc. GHPGVNTN sẽ tìm phuơng tiện để hàn gắn vết thương chiến tranh”...

Xin hỏi, PGVNTN đã tìm được phương tiện gì dưới chế độ cộng sản để hàn gắn vết thương chiến tranh? Và cộng sản đã thưởng công cho PGVNTN quyền hành gì để thực hiện được điều đó? Luật nhân quả nhà Phật báo ứng nhản tiền, ĐCSVN đã thưởng cho các ông cái búa tạ, loại trừ các ông như loại trừ một thứ rác rưỡi và thành lập nên “Phật Giáo” riêng của chúng nó! Tôi thật tình đau đớn dùm cho hoàn cảnh cười ra nước mắt này của các ông! Không có cảnh chia quyền trong một "Chính Phủ Liên Hiệp" xảy ra, nên Đệ III Tăng Thống của các ông là cộng sản Thích Đôn Hậu đã phải trực tiếp kể công trạng với Thủ Tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng thế này: Cuộc chiến đấu của Phật giáo đóng góp cho Cách Mạng thì rõ ràng đã được Hồ chủ tịch trực tiếp tán dương “cuộc tranh đấu của Phật giáo là cả một sự đóng góp lớn lao vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, mà điển hình là việc tự thiêu của sư Quảng Đức”. Vậy mà 'Sao trớ trêu vậy? Đến khi giải phóng rồi lại đối xử với Phật giáo như vậy?' (Thích Đôn Hậu, 1976) [3].

Thưa các ông Thích Quảng Độ, Thích Như Đạt, Thích Viên Lý, và Võ Văn Ái, các ông có cảm thấy tự ái khi nghe Thích Đôn Hậu kể công với Cộng sản sau 1975 không? Riêng đối với tôi giống như đang nghe hai tên gian hùng chơi trò đùn qua đẩy lại như thế này:

Cộng sản Thích Đôn Hậu đùn qua: - Chính phủ Liên Hiệp Phật Giáo đâu? Phật giáo làm quốc giáo đâu ở? Tại sao lại quịt nợ vậy?...
Cộng sản Phạm văn Đồng đẩy lại: - Cái đó chỉ là đáp án tạm thời của Cộng sản chúng ta. Kịch đã hạ màn. Mà tại sao lại lập Chính phủ Phật giáo? để chi vậy?, Để đưa Dương văn Minh lên đánh lại Cách Mạn phải không?
Cộng sản Thích Đôn Hậu, yếu ớt: - Lập chính phủ Phật giáo, nhưng mà ...lập lên, đưa Dương văn Minh lên, để ...đầu hàng Cách Mạng.


Ngẫm lại thời các ông lên xuống đường tuyên bố này, tuyên bố nọ để quyết chiến với VNCH chúng tôi, sao nay các ông lại run rẩy trước Cộng sản vậy? Dường như các ông là những kẻ gieo ảo mộng và tìm ảo mộng giửa đạo và đời, giữa thần quyền và thế quyền, dưới cái vỏ bọc Phật Giáo, phải không các ông?

Câu hỏi thứ hai, PGVNTN các ông tiếp tục tồn tại bằng việc ru ngủ làm u mê các tín đồ nông nổi như thế nào?

Trước 1975 các ông trực diện với VNCH bằng cách lên đường xuống đường, nướng sư, giết cảnh sát, tuyệt thực... Gần đây Võ Văn Ái yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ lên tiếng can thiệp vì ông đang bị quản thúc chặt chẽ. Nếu ông thật sự bị quản thúc chặt chẽ thì làm sao ông vẫn đi lại được các chùa để hội họp và chụp ảnh để phổ biến? Nếu ông thật sự bị quản thúc chặt chẽ thì tại sao Cộng sản để cho ông trả lời phỏng vấn của RFA hết lần này đến lần khác như vậy?

Trong tình hình bị quản thúc chặt chẽ mà ông cất tiếng nói tới tận thủ đô tị nạn Cộng sản để sỉ nhục chúng tôi thì ...thảo nào bọn Cộng sản ưa quản thúc ông đến như vậy!

Nếu 1963 Thích Trí Quang đã hoàn thành sứ mạng Cộng sản sau khi đưa Phật giáo Thống Nhất của các ông tiếp tay kết thúc Đệ I Cộng Hòa, thì Thích Quảng Độ bồi thêm nhiều nhát dao lút cán như sau: Ngày 18/2/1967 không chấp nhận chính phủ VNCH là chính phủ của Thích Quảng Độ, yêu cầu phải liên hiệp với MTGPMN, điều đình với Hà Nội, và Mỹ phải rút quân, ngày 20 tháng 10 năm 1974 đòi Thiệu phải từ chức tức khắc, năm 2010 đến năm 2011 đã gọi Đệ I Cộng Hòa của chúng tôi là chính phủ ngoại bang và Đệ II Cộng Hòa chúng tôi là lính đánh thuê cho Mỹ [6]. Các ông căm thù và sỉ nhục VNCH chúng tôi như vậy, thì hà cớ gì các ông cho người treo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tràn ngập Điều Ngự, Pháp Luân, Diệu Pháp… vậy hở ông Thích Quảng Độ và Thích Viên Lý? Rõ ràng là các ông đã treo đầu dê bán thịt chó. Các ông núp dưới lá Cờ Vàng thắm bao máu đào của anh em chiến sĩ VNCH chúng tôi để làm vỏ bọc trong cộng đồng Tị Nạn Cộng Sản. Dùng lá Cờ Vàng để chiêu dụ tín đồ đến chùa và sỉ nhục VNCH ngay tại chùa, đó là sự đểu cáng mị dân của các ông đối với Miền Nam Việt Nam. Các ông chỉ lừa được những người tối dạ, các ông không lừa được những người bình thường.

Mặc dầu sau 1975 Thích Trí Quang đã phủi tay đem con (PGVNTN) bỏ chợ, nhưng sự nguy hiểm thì còn bền bỉ kéo dài. Tính đến nay gần nửa thế kỷ, chủ trương dùng tôn giáo làm đòn bẩy cho tham vọng chính trị đã trở nên tinh vi hơn. Nó được giải thích qua hàng loạt phát biểu và hành động của tập đoàn lừa đảo PGVNTN, mà môi trường sống của nó là tâm lý ích kỷ cá nhân của các tín đồ nông nổi. Nó gieo rắc lòng đố kỵ tôn giáo vào những cái đầu nông nổi một cách liên tu bất tận.

Ba văn bản bên dưới một lần nữa chứng minh các ông vẫn chứng nào tật nấy: Sự ham muốn biến Việt Nam thành một Chính phủ Phật giáo vẫn ám ảnh các ông qua mưu đồ dùng tôn giáo hoạt động chính trị và lòng dạ tham sân si lộ liễu của các ông. Bất cứ khi nào lợi dụng được Đức Phật là ông Thích Quảng Độ và tập đoàn lừa đảo của ông cũng không từ bỏ. Cứ mỗi Phật Đản, thì các ông lại dỡ trò, lại tiếp tục quảng cáo cho cái quái thai PGVNTN như sau: "Bất kỳ thể chế chính trị nào biết vận dụng khôn khéo nền văn minh giải thoát của Phật giáo làm nguyên tắc chủ đạo để trị dân thì quốc gia sẽ phú cường thịnh vượng và tồn tại lâu dài.” Ông đưa tên tuổi Ashoka đại đế ở Ấn Độ và các vị vua Lý, Trần ở Việt Nam để chứng minh sự thành công khi đưa Phật giáo vào công việc trị nước. Thưa ông Thích Quảng Độ, còn các nước mà Phật Giáo không nổi trội như Anh, Pháp, Hoa Kỳ thì sao? Họ sắp sửa bị diệt vong rồi chắc? Tôi thành thật khuyên ông hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Sự hoang tưởng láo khoét về một Quốc Giáo Phật Giáo dưới thời Lý thời Trần đã ám ảnh nặng tâm khảm của các ông để các ông có thể vừa lãnh đạo quốc gia, vừa khoác áo thầy tu thì phải? Hãy chấm dứt sự hoang tưởng và bẻ cong lịch sử, dưới thời Lý và thời Trần, thể chế chính trị của Việt Nam bấy giờ là quân chủ, vua Trần vua Lý nắm quyền, cải tổ và giữ vững đất nước, chống lại quân Nguyên Mông, chứ không phải Phật Giáo nắm quyền, cải tổ và lãnh đạo đất nước chống giặc Hán các ông nhé!

Thưa ông Thích Quảng Độ, ở thời điểm thế kỷ 21 là thời đại của Internet. Người ta không thể quyết định thay cho dân để áp đặt bất cứ thể chế chính trị nào, nếu lòng dân không muốn. Chỉ có Cộng sản mới áp đặt thể chế chính trị Cộng sản cường hào ác bá như vậy. Ông tuyên bố không muốn Việt Nam đi theo gót độc tài của Cộng sản, thì trước hết, ông phải từ bỏ ý định áp đặt đạo vào đời, dùng thần quyền khống chế thế quyền, chấm dứt giấc mộng trùm cái gọng độc tài thần quyền Phật Giáo lên đầu người dân Việt Nam thời hậu Cộng sản.

Đó là điều mà các ông cần phải làm trước khi từ giả cõi đời này. Nếu các ông không từ bỏ ý đồ xấu xa mà còn tiếp tục đưa tín đồ vào tròng, thì các ông sẽ được lôi ra ánh sáng để rửa sạch ý định đó từng giây phút một. Các ông đừng mơ tưởng rằng có thể lừa phỉnh những người nhẹ dạ thêm một lần nữa!

Ở vào thời đại này, người dân sẽ tự bầu chọn ra chính phủ và người dân sẽ theo dõi hoạt động của chính phủ họ chọn qua các phương tiện báo cáo bằng kỹ thuật mới như FACEBOOK, TWEETER, ENews, Emails, Fax, Cellphone,… Đơn giản là như vậy.

Ông Thích Quảng Độ và các ông trong tập đoàn lừa đảo PGVNTN không những tham vọng tái lập quyền uy quốc phụ như thưở xa xưa 1963-1966, mà các ông còn là thủ phạm hướng dẫn cho lòng đố kỵ tôn giáo sinh sôi nảy nở trong đầu óc những tín đồ cuồng tín (rất hung hăng đả phá các tôn giáo khác). Chủ trương của GHPGVNTN đã và sẽ tiếp tục là hậu họa vô cùng nguy hiểm cho vận mạng của dân tộc Việt Nam thời hậu Cộng Sản.

Nếu còn một chút nhân tính và lòng tự trọng trong các ông, các ông nên giải tán tập đoàn lừa đảo PGVNTN của cộng sản Thích Trí Quang đi. Mặt nạ đã đi tu mà còn đèo bồng chính trị của các ông đã bị lột xuống. Việc đời đấu tranh chính trị là việc của những người thế tục chúng tôi, việc đạo là việc của các ông. Mỗi cá nhân các ông hãy trở về nẻo thẳng đường ngay tu theo chánh đạo và nên sống một đời trầm lặng không tổ chức tập quyền như quá khứ và hiện tại nữa. Thực hiện được việc này thì xem như các ông đã giúp loại trừ một hậu họa lớn cho dân tộc Việt Nam rồi. Cảm ơn các ông!

Liên Thành
Cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG VNCH /Thừa Thiên Huế
______
1. http://youtu.be/R0x0UObzojA hay http://www.queme.net/vie/docs_detail.php?numb=1713
2. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/03/thanh-lap-giao-hoi-phat-giao-viet-nam.html
3. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2012/12/thich-ho-giac-lanh-ao-cua-nhom-phat.html
4. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/03/ngay-sau-ngay-giai-phong-ghpgvntn-bi-cs.html
5. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2012/11/nhung-ieu-nen-biet-thich-quang-o-va.html
6. http://youtu.be/Pn0HB_Eyk4w
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/05/thu-cua-lien-thanh-cuu-thieu-ta-chi-huy.html
==//==


THÔNG ĐIỆP
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2557 - 2013 Của
HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể đồng bào Phật tử,

Vườn Lâm Tỳ Ni, hoa Vô Ưu rộ nở, ngày đức Từ Phụ Thích Ca thị hiện giáng trần. Hôm nay tất cả phật tử trên khắp năm châu hân hoan đón chào sự kiện trọng đại này. Nhân mùa Phật đản, Hội Đồng Lưỡng Viện kính gửi lời cầu chúc an lành đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước.

Hôm nay là ngày lễ trọng đại trong Phật giáo, ngày kỷ niệm đức Phật vì hạnh nguyện độ sinh mà xuất hiện ở cảnh giới khổ đau này. Đức Phật ra đời đã khai mở một lộ trình thăng hoa thánh thiện cho nhân loại, mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của từ bi và trí tuệ, của tinh thần hài hòa, bao dung và hòa bình cho thế giới. Đạo Phật đã đóng góp rất lớn cho sự an bình, thịnh vượng của nhân loại.

Lịch sử cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho tinh thần vô úy dấn thân phụng sự tha nhân ; và chánh pháp là nguồn an lạc đích thực, khai phóng tâm thức và giải thoát mọi vô minh sai lầm cho muôn loại. Đức Phật dạy : muốn thay đổi thế giới, trước tiên phải chuyển hóa tâm thức con người. Bất cứ hành động nào được điều khiển bởi vô minh vọng động đều chuốc lấy sự bất an, đau khổ. Sự an bình, hạnh phúc đích thực chỉ có được khi biết quan tâm đến hạnh phúc của tha nhân. Chỉ cần quan tâm đến tha nhân thì thế giới đã giải quyết được những vấn nạn khủng hoảng đang đối diện hiện nay và tạo nên một thế giới tự do, dân chủ và bình đẳng cho tất cả con người.

Lịch sử nhân loại đã chứng minh ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đạo Phật chiếu soi đến đâu, sự thanh bình thịnh vượng được hiển lộ đến đó. Bất kỳ thể chế chính trị nào biết vận dụng khôn khéo nền văn minh giải thoát của Phật giáo làm nguyên tắc chủ đạo để trị dân thì quốc gia sẽ phú cường thịnh vượng và tồn tại lâu dài. Ashoka đại đế ở Ấn Độ đã biết sử dụng giáo pháp của Phật để trị dân, dẫn dắt đất nước Ấn Độ đi đến chỗ hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Các vị vua nhân từ các triều đại Lý, Trần ở Việt Nam đã khéo léo vận dụng mọi giá trị đạo đức Phật giáo để trị nước, muôn dân chung hưởng thái bình an lạc, quốc gia phú cường, trên dưới đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh kỳ vĩ, dẹp tan những cuộc tấn công xâm lăng hung hãn của giặc Phương Bắc.

Kính thưa chư liệt vị,

Giữa lúc hàng triệu triệu con tim trên thế gới đang rung động đón mừng ngày Khánh Đản của bậc Đại giác, thì nhiều nơi vẫn vang lên những tiếng nổ kinh hoàng, xé tan ước vọng hòa bình của nhân loại, vẫn vang lên tiếng thét gào uất hận trên đường phố, trong nhà tù, trước khát vọng nhân quyền, khát vọng tự do, hạnh phúc mà các chủ thuyết phi nhân đã cướp đoạt của con người, nhất là trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Đức Đệ Tứ Tăng Thống đã nói :

“Đạo Pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, Dân Tộc không thể hạnh phúc nơi áp bức, đói nghèo”

Trên thực tế đó, nhân mùa Phật Đản năm nay, trước hết, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khẩn thiết kêu gọi lãnh đạo các Quốc gia trên thế giới, các Quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nhất là Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam hãy tôn trọng tinh thần Từ Bi, Trí Tuệ và Bình Đẳng của Đạo Phật đã được Liên Hiệp Quốc công nhận và các Quốc Gia thành viên đều cam kết thực thi. Quí vị lãnh đạo hãy lấy tinh thần Từ Bi, Trí Tuệ và Bình Đẳng ấy làm vũ khí tối thượng để giải quyết các tranh chấp đang đưa nhân loại vào một cuộc chiến tương tàn và đưa Dân Tộc Việt Nam vào con đường nô lệ của một chế độ độc tài toàn trị.

Cũng trên thực tế đó, Giáo Hội khẩn thiết kêu gọi Đồng bào Phật Tử các giới nêu cao tinh thần Lục Độ mà Thiền Tổ Khương Tăng Hội đã xiển dương và các thế hệ Thiền sư Pháp Thuận, Khuông Việt, Vạn Hạnh, Nguyên Thiều, Liễu Quán đã tương tục đứng lên cùng Dân Tộc giữ nước, dựng văn. Và hôm nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tiếp tục nêu cao tinh thần vô úy “Giải phóng tự kỷ và tịnh hóa nhân gian tiếp bước đưa Dân Tộc tiến lên đường Văn Hiến như một khẳng định của Trí Tuệ, Từ Bi và Bình Đẳng trước hiện tình của đất nước. Thời cuộc có thịnh có suy nhưng Đạo Phật chưa bao giờ có thăng trầm trong đại nguyện cứu khổ, đó là đưa con người đến bờ Tự Do và Giải Thoát”

Để đưa con người đến bờ Tự Do và Giải Thoát, chúng ta hãy dũng mãnh thể hiện tinh thần Vô Úy như là bước khởi đầu cho một cuộc cách mạng Dân Tộc mà người con Phật đã phát nguyện : Ngũ trước ác thế thệ tiên nhập.

Trong tinh thần ấy, Hội Đồng Lưỡng Viện kính mong các cấp Giáo hội trong và ngoài nước, các Tổ Đình, các Tự Viện, các Tổ Chức quần chúng Phật Tử và cá nhân của mỗi người con Phật hãy nỗ lực kiến tạo một Mùa Phật Đản đầy đủ ý nghĩa trong giai đoạn hiện tại để báo đền thâm ân của Đức Bổn Sư Thích Ca Từ Phụ.

Kính mong Chư Tôn Đức và Quí Liệt Vị đón mừng ngày Phật Đản trong tinh thần Hộ Pháp, Hộ Quốc và Hộ Dân.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Thanh Minh Thiền Viện, Mùa Phật Đản 2557-2013
Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện
GHPGVNTN
Đệ Ngũ Tăng Thống
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

++++++++++++++++++++++++


THÔNG TƯ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2557
******
Kính gởi :
Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
Văn Phòng II Viện Hóa Đaọ
Các Ban Đại Diện GHPGVNTN trên Toàn Quốc
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Đồng Bào Phật Tử các giới.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Quí Liệt Vị.

“Khai Thị Chúng Sanh, Ngộ Nhập Phật Tri Kiến” là bản hoài của Đức Thế Tôn khi Ngài xuất hiện trên cõi đời cách đây trên 2500 năm.

Những bước chân đầu tiên trên lưu vực sông Hằng của 2500 trước, nay đã in đậm trên toàn cõi nhân gian. Đã 13 năm qua, Phật Giáo đồ không riêng mình đón mừng Phật Đản, mà cả nhân loại cùng chung niềm hoan hỷ khi Liên Hiệp Quốc nhận ra rằng, chỉ có Giáo Pháp thậm thâm của Đức Phật mới là ngọn đuốc diệt trừ được những tranh chấp, hận thù, phi nhân và cuồng bạo trong đêm dài vô minh của thế gian. Vì vậy Liên Hiệp Quốc đã xiển dương thế kỷ 21 là thế kỷ Tâm Linh.

Lại một mùa sen nở, một mùa Khánh Đản lại về, Viện Hóa Đạo kêu gọi toàn thể Tăng, Tín đồ hãy hóa thân vào nền văn minh của Trí Tuệ Bát Nhã, làm bản tâm của bậc nhân đức, cứu nguy cho đất nước và loài người bằng phương tiện và hành động hiện hữu trong cơn Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay :

1/. Đối với bản thân : Hãy thanh tịnh thân tâm để nâng cao năng lượng tâm linh hóa giải những bất an trong tam giới. Đồng thời Vô Úy trong hành động để đưa nhân loại, quốc gia, dân tộc ra khỏi chảo lửa âm ỷ chiến tranh, cướp đoạt và nô lệ.

2/. Đối với gia đình : Hãy Phật hóa thân bằng quyến thuộc, chay tịnh để đền đáp ân đức cha mẹ, ân đức chúng sinh, ân đức Tam Bảo, tham gia các hoạt động xã hội để đền đáp ân đức hồn thiêng sông núi.

3/. Đối với các Đoàn thể Phật Tử : Hãy kiến tạo tinh thần Lục Độ trong cộng nghiệp bằng những hình thức từ thiện, tu bát quan trai, các khóa lễ, nâng cao ý thức thời đại : Phật Giáo là sự đối diện với xã hội chứ không quay lưng với xã hội, nhất là xã hội độc tài toàn trị hiện nay.

4/. Đối với các Ban Đại Diện GHPGVNTN tại các Tỉnh, Thành, Quận, Huyện :

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn đang đối mặt với sự khủng bố, áp bức từ Nhà Cầm quyền Cọng Sản vô thần, phải ý thức rằng những chùa chiền, tháp miếu, những lễ hội Phật Giáo hoành tráng do nhà nước dựng lên chỉ mang tính cách mê tín, chỉ là lớp son phấn che đậy tinh thần bất dung tôn giáo. Do đó chúng ta quyết bảo vệ truyền thống cố hữu dù phải hy sinh.

Vì vậy Viện Hóa Đạo yêu cầu các Ban Đại Diện tùy hoàn cảnh địa phương mà kiến tạo một mùa Phật Đản đầy đủ ý nghĩa, trang nghiêm, thanh tịnh để đồng bào nói chung và Phật Giáo Đồ nói riêng được chiêm bái và hành lễ dù trong điều kiện khắc nghiệt mà Giáo Hội đã, đang và còn sẽ gánh chịu.

Kính Bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí Vị

Như những đóa sen ngát hương trong Mùa Phật Đản, người Tu Sĩ cũng đang bước chân vào Giới trường thanh tịnh để bắt đầu một mùa An Cư Kiết Hạ.

Viện Hóa Đạo kính chúc Chư Đại Tăng pháp thể khinh an trong thời gian trưởng dưỡng thân tâm để hoàn thành hạnh nguyện Hoằng Pháp Độ Sanh trong tinh thần Phật Pháp bất ly thế gian pháp.

Viện Hóa Đạo kính chúc các giới Cư Sĩ tích cực trong việc thân cận Giới trường để hộ trì Chư Đại Tăng trong Mùa An Cư Kiết Hạ.

Sau hết trước tình hình Quốc nạn và Pháp nạn, Viện Hóa Đạo xin trùng tuyên lời dạy của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống làm kim chỉ nam cho mùa Phật Đản Phật Lịch 2557 :

“Đời sống Tâm Linh và Giác Ngộ chỉ được thăng hoa trong một đất nước thanh bình, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Lãnh thổ tự do và toàn vẹn là thiện duyên cho sự phát triễn Tâm Linh và Giác Ngộ. Bởi vậy đời sống tu hành của người Phật Tử cũng là nỗ lực bảo vệ Dân Tộc và Thăng Tiến Dân Sinh.”

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Chùa Giác Hoa, Mùa Phật Đản năm Quí Tỵ - 2013
TUN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
kiêm TỔNG VỤ TRƯỞNG TỔNG VỤ TĂNG SỰ
TỲ KHEO THÍCH NHƯ ĐẠT

++++++++++++++++++++++++++++++++

THÔNG TƯ
Về Đại Lễ Phật Đản Chung PL :2557



Kính gởi : Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Cư sỹ Phật tử lãnh đạo các cấp Giáo Hội,
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,
Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Kinh Pháp Hoa dạy : “Vì đại sự nhân duyên duy nhất, Đức Phật đã thị hiện Đản sanh”, nhân duyên duy nhất đó chính là “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”.

Với bản hoài như đã dẫn thượng, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã khai thị vô lượng pháp môn màu nhiệm để giải thoát tận gốc mọi khổ đau của hết thảy muôn loài. Giáo pháp thậm thâm vi diệu của Ngài đã đi trước thời đại hàng nhiều thế kỷ và hiện đang là ngọn hải đăng ngời sáng giữa đêm tối vô minh.

Trong tinh thần tri ân và báo ân cố hữu, Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản chung Phật lịch 2557 vào các ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2013 tại Chùa Điều Ngự, trụ sở Trung Ương của Giáo Hội.

Chương trình Đại lễ Phật Đản chung gồm có :

Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2013
8:00AM đến 12:00PM : Hội thảo : Vai Trò Hoằng Pháp Trước Giai Đoạn Mới.
1:00PM đến 6:00PM : Kinh Tế Và Tài Chánh Qua Cái Nhìn Của Phật Giáo.
7:00PM : Lễ Thọ Bồ Tát Giới.

Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2013
9:00AM : Thăm viếng và cầu nguyện tại các Tượng Đài.
11:00AM : Thuyết Pháp
12:00PM : Lễ Trai Tăng
1:00PM : Pháp Hội : Đức Phật Và Nền Hoà Bình Thế Giới.
1:45PM : Thắp nến, Thả bong bóng Cầu nguyện Thế giới Hoà bình, Quốc thái Dân an.
2:00PM : Cử Hành Đại Lễ Phật Đản PL : 2557 (Có chương trình riêng).

Để cúng dường ngày Đản sanh của Đức Phật đồng thời nêu bậc ý nghĩa thị hiện cứu khổ độ sanh của đấng Thiên Nhân Sư, kính xin các cấp Giáo Hội hoan hỷ thực hiện những Phật sự sau đây :

Khuyến thỉnh mọi giới phát tâm Tin Phật, Học Phật và Sống Đời Sống Phật ;

Tổ chức các lễ Quy Y, Thọ Bát Quan Trai Giới, ngày Tu học, thực hành Hạnh Đầu Đà v.v… nhằm tạo thắng duyên cho việc tăng trưởng đạo nghiệp, phát huy dụng lực của Bồ đề tâm hầu hoàn tất công hạnh thượng cầu hạ hoá ;

Tại mỗi Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật đường, tuỳ theo hoàn cảnh, tổ chức Đại lễ Phật Đản thật trang nghiêm, thanh tịnh để vừa biểu tỏ lòng tri ân sâu xa lên Đức Phật vừa thành tâm cầu nguyện lãnh thổ lãnh hải Việt Nam được vẹn toàn, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phục hoạt trọn vẹn, những tù nhân lương thức được tự do, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc ;

Tuyên đọc và phổ biến rộng rãi Thông Điệp Phật Đản của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN trong chương trình Đại lễ Phật Đản tại quý Tự viện. Văn Phòng Thường Trực của Giáo Hội sẽ gởi Thông Điệp Phật Đản của Hội Đồng Lưỡng Viện đến quý Tự viện sau ;

Tích cực tiếp tay với Giáo Hội trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh, nhất là nỗ lực vận động giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn để dân tộc sớm hưởng được tự do, nhân quyền và dân chủ ;

Thu xếp Phật sự tại địa phương, thân lâm chứng minh, tham dự Đại lễ Phật Đản của VPIIVHĐ và GHPGVNTNHN-HK, đồng thời tham gia đóng góp cao kiến cho các cuộc Hội thảo của Tổng vụ Hoằng Pháp với Chủ đề : “Sứ Mệnh Hoằng Pháp Trong Giai Đoạn Mới” và của Tổng vụ Kinh Tế, Tài Chánh với Chủ đề : “Kinh Tế, Tài Chánh Qua Cái nhìn Của Phật Giáo” được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 năm 2013, trước Đại lễ Phật Đản một ngày ;

Mọi chi tiết về Đại lễ Phật Đản chung Phật lịch 2557 xin hoan hỷ liên lạc : Chùa Điều ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA. 92863. Điện thoại (714) 890-9513. Email : chuadieungu@gmail.com

Quý Tự viện nào cần sự giúp đở của Giáo Hội trong mùa Phật Đản, xin hoan hỷ cho Văn Phòng Thường Trực của Giáo Hội biết để Giáo Hội tuỳ nghi hỗ trợ.

Vì sự xương minh của Phật pháp và phát triển của Giáo Hội, kính yêu cầu các cấp Giáo Hội hoan hỷ toàn tâm thực hiện Thông Tư này.

Trân trọng,
Westminster, ngày 21 tháng 4 năm 2013
Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo
kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý

Liên Thành

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us