tittle


bottom

Trang Tôn Giáo của Vietlist.us dùng đăng tải những bài nghiên cứu, thuyết giảng về tôn giáo. Chúng tôi chấp nhận cả những bài phê phán tôn giáo với điều kiện bài viết phải có ngôn từ đứng đắn và có lý luận rõ ràng. Xin lưu ý là các bài viết không nhất thiết phản ảnh lập trường của nhóm Vietlist. Xin gởi bài viết cho chúng tôi tại vietlist09@yahoo.com.

--------o0o--------

TƯ BẢN PHẬT GIÁO NỞ RỘ TRÊN ÐẤT NGƯỜI TỊ NẠN.

TRƯƠNG MINH HÒA

Ðài truyền hình số 7 tại Úc, sáng ngày 27-1-2013 đưa tin về bất động sản của Vatican ( Real estate) lên đến 850 triệu Mỹ Kim, theo thống kê trên hoàn vũ, con số tín đồ Thiên Chúa chiếm chừng 1,2 đến 1,3 tỷ.

Trong khi đó Phật Giáo trên toàn thế giới có khoảng 700 triệu, nhưng ở hải ngoại, sau nãm 1975 đến nay, chỉ mới chưa đầy 4 thập niên, mà tài sản của phật giáo tãng nhanh, tãng mạnh và tãng dài dài, đây là do công đức HOẰNG BẠC" vĩ đại" thay cho Hoằng Pháp đã biến phật giáo nước ngoài giàu và hầu hết các thầy cúng, thầy tụng, chuyên viên ma chay, thiền sư, thiền tiếp hiện, chủ chùa…đã nghiểm nhiên trở thành tư bản phật giáo, tức là giới tài phiệt đầu trọc, giàu sụ, không làm gì mà giàu mới là chuyện khó tin nhưng có thật, đó là công đức" tu nhất kiếp, giàu nhất thời" nên nhiều tay triệu phú đã dùng tiền bá tanh cúng dường để chơi bời như Thích Nguyên Trực ở Úc Châu, xuất chùa đi tìm nàng tiên đứng đường, trả giá từ 50 xuống 40 Úc Kim để cùng nhau" lên non tìm động hoa vàng" cõi Non Bồng Nước Nhược, cao điểm là tiến tới Niết Giường trong" thanh tâm trường hành lạc", sắp lên Niết Ghế, nhưng đường lên Niết Bàn hảy còn xa lắc xa lơ khi kẻ tu hành còn mang nhiều đam mê, tu mà còn dê thì cùng đạt đến" tu nhất kiếp, sướng nhất thời. Tuy nhiên hổng ngờ" người tu còn mắc đọa", tức là:" trời cao phụ kẻ chơi bời" nên gặp nữ cảnh sát giả dạng Úc, mà trở thành NGHIỆP BÁO khi NGÁO BỊP phải trả quả, theo luật nhân quả.

Tại Mỹ có huề thượng Thích Chánh Lạc, người ép hai thiếu nữ" cúng dường" trinh tiết, khi hai cô nầy chưa" giác ngộ" nên bị đưa ra tòa, phạt 4,800,000 Ðô la mà tỉnh bơ, vì đây là tiền bá tánh" CUNG-DƯỠNG" cho kẻ xuất gia, hổng làm gì để sống, lại sống vinh quang, sống phè, sống sướng, lại biến hai chữ nầy có vẻ linh thiêng là CÚNG DƯỜNG.

Ðại lão Huề thượng Thích Phước Huệ là triệu phú nhà phật rất là nổi tiếng ở Úc, nay viên đã tịch. Ðược biết trong quá trình" tu đại lẫn đạo tu" khi" ngài" còn tại thế, đã từng nhiều lần biến chúng sanh thành chúng ÐẺ với bà Nãm Thợ May ở Việt Nam và nghe đâu cũng có" dư nghiệp" là một" giọt máu rơi từ bi" cùng với 1 phụ nữ ở Úc đã hoan kỷ" cúng dường nhục thể" cho thầy, nay bà nầy cũng viên tịch và ngài xuất tiền chùa, mua một thương nghiệp, nhà hàng bán đồ ãn chay cho" giọt máu từ bi" có nơi làm ãn, sinh sống, ngài Phước Huệ cũng từng dùng tiền bá tánh để đi tịnh thất suốt 15 nãm cùng với tín nữ Diệu Ðức…Ðây là những tấm gương thành công" giựt con mắt" của những kẻ" mượn đạo tạo tiền" nên nhiều người tưởng là sư hiền, cắn cơm" đếch bể" mà cắn tiền đứt hai, mới là thiên tài trong" đạo phật ngày nay" thật là thiên tai ! thiên tai! Và đại thiên tai ..!

Tại Mỹ có phó tãng thống Thích Hộ Giác, kẻ thuộc hang quỷ Ấn Quang, cùng với tãng thống Quảng Ðộ" chống Mỹ cứu nước". Ngài Thích Hộ Giác để lại câu nói thời danh:" chiến đấu chống VNCH đến hơi thở và giọt máu cuối cùng", Ngài còn là người rất làu thông Tứ Diệu Xú:" tham-gian-dâm-ác", dù là giàu có mà vẫn quỵt đến 200,000 Phật Lãng của phật tử ở Thụy Sĩ….nói về công đức Hoằng Bạc, Hoằng Tình, Hoằng giặc…của thầy cúng, thầy tụng, chuyên viên ma chay thì đây là" chuyện dài tư bản phật giáo" tu láo báo cáo hay, dù ở bên Tây, bên Mỹ cũng là thứ quỷ xâm nhập của chùa, mà từ xưa có câu:" sư tử trùng thực, sư tử nhục", đó là bầy giòi đụt khoét thịt sư tử chính là" tập đoàn tư bản phật giáo" gây nhiều NGHIỆP BÁO, với cái tâm NGÁO BỊP, có cả gián điệp nằm vùng trong hàng ngũ:" súc vật mặc áo cà sa" là quỷ ma nằm vùng trong các tự viện, sinh ra nhiều chuyện đảo điên trong đạo phật, chuyện thật đau lòng cho những phật tử có tâm lành, muốn hoàng thành sự giải thoát.

Riêng ở nước ngoài, với khoảng 4 triệu người tị nạn, không phải là tất cả đều là phật tử, thành phần có Hòa Hảo, Cao Ðài, Thiên Chúa, Tin Lành, đạo thờ cúng ông bà…nhưng với số phật tử không chiếm hết mà đã góp công rất lớn để biến nhiều thầy cúng, thầy tụng, chuyên viên ma chay, công an giả dạng, gián điệp cạo đầu…thành tư bản phật giáo.

Theo tin tức cho biết là người Việt hải ngoại đã hưởng ứng công đức Hoằng Bạc của những kẻ" núp bóng từ bi, làm gì không ai biết" với hơn 300 ngôi chùa ở các nước thuộc" thế giới Tây Phương Cực Lạc" như Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc và vói bàn tay cả xứ Phật là nước Nepal…Hầu hết mỗi ngôi chùa đều" hoành tráng" nói theo lối của Việt Cộng, thì mỗi chùa giá bạc triệu, nên bất động sản có khi đến bạc tỷ Mỹ Kim, so với dân số vài triệu mà qua mặt cả Vatican với 1,3 tỷ tín đồ.

Nổi tiếng là thiền sư Thích Nhất Hạnh, từ nãm 1962 đến nay, hổng có làm gì động móng tay mà hay phản chiến thông đồng với giặc, mà có cơ sở lớn:

- Ở Pháp với làng Hồng, nay là Làng Mai ngay ở Thénac ( gần Bordeaux) ,nam nước Pháp có chùa Pháp Vân dành cho sư chú, chùa Từ Nghiêm dành cho sư cô ở Dieulivol, chùa Cam Lộ dành cho sư cô ở Loubès-Bernac.

- Vào những năm cuối của thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21, Làng Mai đã thiết lập thêm hai trung tâm tu học tại Hoa Kỳ. Trung tâm thứ nhất tại tiểu bang Vermont, miền Đông Bắc Hoa Kỳ, gồm có Tu viện Rừng Phong(Mapple Forest Monastery) ở South Woodstock, tiểu bang Vermont, dành cho Tăng chúng,, và Đạo tràng Thanh Sơn (Green Mountain Dharma Center) tọa lạc tạI Hartland–Four Corners, tiểu bang Vermont, là thiền viện dành cho Ni chúng.

Trung tâm thứ hai là Đại Ẩn Sơn-Lộc Uyển Tự, còn gọi là Vườn Lộc Uyển hay Vườn Nai (Deer Park Monastery) tại Escondido, tiểu bang California, miền Tây Nam Hoa Kỳ, rộng 400 mẫu tây (acres).

-Đó là chưa kể mới đây, Thích Nhất Hạnh lại có thêm cơ sở mới ở Đức đáng giá hàng triệu Euros, với một giá mua rất ư là "tượng trưng".

Tài sản của cặp bài trùng" Tiếp Hiện" Nhất Hạnh-Chân Không phải lên đến hơn 300 triệu Mỹ Kim, thật là vĩ đại. Chỉ có cá nhân thôi cũng có tích sản như vậy, thì mới biết là những kẻ" núp bóng từ bi, đánh Mỹ cứu nước" trước năm 1975 đã thành công, thành công đại thành công-Hoằng Bạc, Hoằng Bạc, Đại Hoằng Bạc" ở nước ngoài.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh xem" của tiền là của tạm" do bá tánh dại dột cúng dường, nên ngài " vứt tiền" rất hào phóng, hơn cả Công Tử Bạc Liêu. Tháng 10 năm 2010, trong khi Hoa Kỳ cùng đồng minh hành quân đánh vào sào huyệt Al Qaeda ở A Phú Hãn, ngài sang Mỹ lếu láo, dám bỏ ra 45.000 Đô la để trả cho tờ New York Times với bài viết" chống Mỹ cứu nước" với nội dung rất là láo: Mỹ dội bom ở A Phú Hãn cũng giống như dội bom xuống 300,000 căn nhà ở Bến Tre , mà bên dưới chỉ có vài du kích. Đó là thành tích" lộng giả thành chân" xảo ngôn, loạn ngữ của tên ăn cơm quốc gia, theo ma cộng sản, cùng với cu sĩ Võ văn Ái gay tác hại khôn lường cho dân tộc.

Chỉ riêng tại Úc Châu, vài" tư bản phật giáo" thuộc giáo hội phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng chia rẻ số một là thượng Tọa Thích Quảng Ba, sang Úc từ thập niên 1980 với ngôi chùa" hoành tráng" là tu viện Vạn Hạnh ở Canberra, ngoài ra ngài còn cư xá La Hầu La…thượng tọa Thích Phước Nhơn, chỉ mới sang Úc từ năm 1982, nay đã có ba tự viện" hoành tráng" ở Tây Úc là chùa Phổ Quang , ở N.S.W có chùa Phổ Minh, Phổ Đà, ngài xưng là" phương trượng" oai lắm, như là cao thủ võ lâm kiếm hiệp với chùa Thiếu Lâm ở Tàu…hổng biết là ngài có dự án chất thêm chùa nào có dính vô chữ PHỔ?

Tại Tân Tây Lan, có Quan Âm Đạo Tràng do cánh" công đức Tùng Lâm" hay là" Cứt đông tùm lum" biến nơi nầy thành tụ điểm du lịch, thu hút khách thập phương trong" thanh tâm trường thu bạc". Ở xứ Phật là Nepal cũng có gã tên là Thích Huyền Diệu cũng đã trở thành" tư bản phật giáo" với hai ngôi chùa nơi đức Phật sinh thời, giá ở chùa cao như khách sạn…mỗi phật tử hành hương đến xứ phật là mỗi khách hàng bị" đập lột" rất là từ bi như câu:

" Ngoài miệng thì niệm nam mô.
Trong lòng mưu chước, tiền Đô thu nhiều".

Tư bản phật giáo ngày nay là giai tầng giàu có, không làm gì mà giàu, nên thường không có trong danh sách những nhà giàu quốc gia, thế giới…đó là những tài phiệt trọc đầu, cà sa, có khi là nơi rửa tiền cho ma cộng sản. Thành phần nầy đúng là" tu nhất kiếp, triệu phú nhất thời" đã đưa đạo phật trở thành" thượng nghiệp phật" ( Buhhda Business) một cách không người lái. Do đó, những tay buôn phật, bán bồ tát, đấu giá Ngọc Hoàng, bán phật hổng cần mời La Hán, bán Trời hổng cần mời Thiên Lôi đã bày ra nhiều mánh khoé thu tiền như triển lãm Ngọc Phật…đây là sự thật làm cho đạo pháp tiến dần đến" mê tín dị đoan" mà phật tử càng mê tín dị đoan thì các tay tư bản phật giáo mới làm giàu nhanh.

So sánh tài sản của Vatican, thì mới thấy là hệ thống thầy cúng, thầy tụng, chuyên viên ma chay, gián điệp trọc đầu, công an mặc cà sa, là quỷ ma thứ thiệt, mà triệt cả đạo, là thứ tu xạo, ngoài mặt đạo mạo mà trong tâm là bồ gươm dao, nên trong phật giáo có nhiều người tu dỏm, tu giả làm giàu mà không đóng thuế tại các nước Tây Phương Cực Lạc, chúng trở thành" nhiều tiền lắm bạc" là đạt tiêu chuẩn:

" Tu đâu tốt bằng tu chùa.
Thu nhiều tiền của, lại vừa chức cao"../.

27.01.2013

Trương Minh Hòa

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us


bottombar