tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Nhân vật Hồ chí Minh là cái phao duy nhất để cho những người Việt nam theo cộng sản hoặc đã từ bỏ cộng sản bám víu cho bớt áy náy.

Nguyễn Liệu

Nếu có người hỏi một người đã bỏ đảng cộng sản “ tại sao vào đảng cộng sản”. Một phần lớn bảo rằng vì lúc ấy nghe theo lời kêu gọi của lãnh tụ Hồ chí Minh. Rồi họ cố dẫn giải Hồ chí Minh là người yêu nước người theo chủ nghĩa dân tộc….họ cố dấu đảng cộng sản. Như nữ sĩ Dương thu Hương người đã bỏ đảng cộng sản, chống cộng sản nhưng phái bám víu vào Hồ chí Minh bảo rằng chính ông ta là người nói chữ dân chủ đầu tiên ở Việt nam ( bà quên mất cụ Phan châu Trinh, một nhà yêu nước cổ súy cho Dân quyền, một người tuyên truyền cho dân chủ ).

Họ quên mất rằng nếu một cán bộ đảng cộng sản mà có vẻ cảm tình chủ nghĩa dân tộc thì người cán bộ đó là kẻ phản đảng ít nhất là bị khai trừ khỏi đảng, và có thể bị thủ tiêu.

Những trí thức những nhà văn bỏ đảng cộng sản và trở thành những người tích cực chống cộng sản như Bùi Tín như Vũ thư Hiên, nhưng họ vẫn như còn tôn trọng Hồ chí Minh, chưa nói thẳng sự sai lầm tội ác của người lãnh tụ đã làm cho một dân tộc điêu đứng mãi tới ngày nay. Thường thường người ta đổ cho những người khác, chứ không phải Hồ chí Minh, đã gây ra những sai lầm những tội ác. Còn Hồ chí Minh chỉ làm những điều đúng, điều hay, điều đạo đức, chỉ có bọn thừa hành làm sai trái, đó là khi có những sai lầm lớn quá không che lấp nổi, như các vụ đàn áp các đảng không cộng sản vào những năm 1946 ví dụ như cuộc cải cách ruộng đất tàn ác năm 1956, vụ trừng trị tàn nhẫn các văn thi sĩ trong Nhân văn Giai phẩm…..

Ngày nay những đảng viên cộng sản còn chút liêm sỉ bất bình những người lãnh đạo hiện tại họ thường đem Hồ chí Minh ra nhắc nhỡ, nào sự liêm chính của cụ Hồ, nào tinh thần dân tộc như cụ Hồ, nào phục vụ nhân dân như cụ Hồ, nào dân chủ như cụ Hồ, nào đa nguyên đa đảng như cụ Hồ năm 1946…..

Cách nay vài ngày Hoàng Lại Giang, nhà báo, còn viết :

“Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc viết: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước …. Người ta sẽ không làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại và duy nhất của đời sống xã hội của họ.” Và trên tinh thần dân tộc ấy, năm 1945 ,sau khi giành lại chính quyền từ tay thực dân Pháp, ông đã đặt tên nước là Việt Nam – Dân chủ – Cộng hòa và sau đó vào năm 1951 ông thuyết phục những người cộng sản đổi tên Đảng là Lao Động. Tên nước và tên đảng cho đến giờ vẫn được nhân dân trân trọng và bảo vệ.”

Hoàng Lại Giang cũng bám víu vào cái phao Hồ chí Minh để nói cho bộ chánh trị Việt cộng bây giờ hiểu về giá trị của “ lòng dân” mà chính cụ Hồ đã đề cập đến, và cũng nhấn mạnh Hồ chí Minh chú trọng đến tinh thần dân tộc và đặt tên nước là một nước dân chủ một nước độc lập và cộng hòa.

Nếu Nguyễn Ái Quốc có viết những lời trích dẫn trên, thì Staline và Mao đã cho tên “ tư sản đội lốt cộng sản” này đi Tây bá lợi Á, hoặc bị khai trừ ra khỏi đảng, không bao giờ được cho làm cán bộ phụ trách Đông Dương vụ của đệ Tam quốc tế. Một số sử gia Việt nam trong nước cố tình kéo Hồ chí Minh ra xa đảng cộng sản, nên gán ép cho ông ta chủ xướng “thuyết dân tộc” gọi là “chủ nghĩa Hồ chí Minh.” Nhưng công việc lố bịch ấu trĩ này chỉ đủ chứng tỏ những sử gia đó thiếu tư cách và thiếu cả sự hiểu biết.

Mãi tới ngày nay chưa có người Việt nam nào theo đảng cộng sản có đủ bản lĩnh dám nói mình đã sai lầm, và đũ bản lĩnh thấy hết được tội ác phản quốc phản dân tộc của Hồ chí Minh. Sự thực nếu đem so sánh trình độ hiểu biết, tư cách của con người của Hồ chí Minh với những người lãnh đạo đảng cộng sản sau khi Hồ chí Minh qua đời…theo tôi, có đầy đủ bằng chứng những người kế vị đều hơn hẳn Hồ chí Minh, nhất là về đạo đức về tư cách.

Chứng minh. Suốt cuộc đời Hồ chí Minh là một cuộc đời đầy sự giả dối. Những người kế tục vị trí Hồ chí Minh họ không sống sượng bắt nhạc sĩ đặt những bải hát ca tụng cá nhân họ như Hồ chí Minh đã làm. Những người kế tục không quá đểu giả hay khóc lóc mỗi khi gặp cán bộ cấp dưới nhất là những cán bộ miền Nam, như Hồ chí Minh đã làm. Tôi chắc chắn nếu sinh thời cụ Phan bội Châu không có người nào lưu manh tới mức cạn tầu ráo máng như Nguyến ái Quốc báo cho thực dân Pháp bắt cụ Phan ở Quảng Châu. Tôi cũng chắc không có người nào tự xưng mình là bác đối với mọi người trong nước. Cũng không có người nào vui mừng khi được bọn nịnh thần tán tụng thi ca của mình văn chương của mình thuộc loại hạng nhất. Tôi cũng dám chắc các người lãnh đạo kế tiếp ai cũng có gia đình đàng hoàng không trai gái bậy bạ hoặc về già không quờ quạng với đám thiếu nữ bậy bạ như vị “ cha già dân tộc” Hồ chí Minh. Và điều này vô tiền khoáng hậu, trong lịch sử Viêt nam chưa có ai tự viết sách ca tụng mình ký dưới 1 tên ma để lừa bịp độc giả như Hồ chí Minh đã lấy tên Trần dân Tiên viết sách ca tụng cuộc đời cách mạng của mình. ( dù một sử gia chuyên nịnh hót tới mức thượng thừa, cũng không thể binh vực cho Hồ chí Minh ở điểm này. )

Đến ngày nay, ngưởi Việt nam hãy nghĩ lại nếu không có Hồ chí Minh thì nước Việt nam sẽ như thế nào ?

Bởi vậy, cái phao giả mạo Hồ chí Minh không tồn tại, và ước mong những đảng viên cộng sản khi bị vấn nạn “ Tại sao vào đảng cộng sản” hãy mạnh dạng trả lời “Đó là một sai lầm của tôi” đừng vin vào “vì tin lãnh tụ Hồ chí Minh”. Nên nhớ và lúc nào cũng nên nhớ “ Ca tụng môt kẽ tồi tệ tức tự hạ mình dưới mức tồi tệ”.

source: email from readers.

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom