tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

-------oo0oo-------

PTSG


Tượng Stalin bị dỡ bỏ ở Gruzia, quê hương của nhà độc tài Xôviết


Thanh Phương RFI

Ngày 25/06/2010, Bộ trưởng Văn hóa Gruzia, Nika Rouroua cho báo chí biết là đêm 24/06, một bức tượng Stalin bằng đồng ở thành phố Gori, quê của nhà độc tài Xôviết đã bị dỡ bỏ một cách kín đáo. Thay vào đó, Gruzia sẽ xây một đài tưởng niệm các nạn nhân của chế độ độc tài Xôviết và những người đã bỏ mạng trong cuộc chiến tranh 2008 ». Theo ông Rouroua, Stalin, sinh tại Gori năm 1879, là kẻ đã giết hại hàng triệu người vô tội, đã hạ sát những thành phần ưu tú không chỉ của xã họi Gruzia, mà của nhiều nước khác nữa.

Bức tượng cao 6 mét và được đặt ở quảng trường trung tâm Gori từ năm 1952 đã là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong những năm gần đây. Chính phủ của tổng thống thân phương Tây Mikheil Saakachvilli đã nhiều lần đề nghị dỡ bỏ bức tượng này. Nhưng nhiều người, nhất là tại Nga, vẫn còn tôn sùng Stalin, đặc biệt vì vai trò của ông trong chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong thế chiến thứ hai.

stalin

Theo báo chí Gruzia, cánh sát đã chặn lối vào khu vực chung quanh bức tượng và ngăn không cho phóng viên quay cảnh dỡ bỏ tượng Stalin.

Nằm cách thủ đô Tbilissi 80 km về phía Tây, Gori đã được cả thế giới biết đến vào tháng 8 năm 2008, khi thành phố này là mục tiêu tấn công của quân đội Nga trong cuộc chiến tranh với Gruzia giành quyền kiểm soát vùng Nam Ossetia ly khai.

Tổng thống Mỹ Obama và tổng thống Nga Medvedev biểu lộ sự đồng thuận.

Tại Washington hôm 24/06/2010, tổng thống Obama đã xem ông Medvedev là một đối tác « vững chắc » và « đáng tin cậy ». Ông đồng thời liệt kê những thành công mà hai nước đạt được về chính sách ngoại giao, từ các nghị quyết về Iran và Bắc Triều Tiên, đến hiệp ước START mới về giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong thông cáo chung, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga hứa sẽ tăng cường hợp tác chống khủng bố.

(LTS HVN: Gruzia là Georgia)

http://www.haivannews.com/

---

http://www.congdongnguoiviet.fr/

Chống Đối tượng Stalin tại D Day Memorial Gia Tăng

Lữ Anh Thư 2010/06/25

Vào ngày Thứ Bảy 5 tháng 6 vừa qua, National D Day Memorial Foundation đã cho dựng lên bức tượng của Stalin tại Đài Tưởng Niệm quân đội Đồng Minh tham gia trong Đệ Nhị Thế Chiến đã đổ bộ tái chiếm Âu Châu năm 1944. Đài Tưởng Niệm đã được Tổng Thống George Bush khánh thành vào năm 2001 tại thành phố Bedford, tiểu bang Virginia. Trong khuôn viên của Đài Tưởng Niệm, những pho tượng của các vị lãnh đạo như Tổng Thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower, Thủ Tướng Anh Quốc Ngài Winston Churchill, Tướng Charles De Gaulle của Pháp, cùng các vị danh tướng trong Đệ Nhị Thế Chiến như vị Tư lệnh Không Quân HK tướng Arthur William Tedder, vị tướng Lục Quân Omar Bradley, v.v… được dựng lên để biểu hiện sự tri ân.

stalin

Tượng của Stalin, tên lãnh đạo bạo tàn nhất của Sô Viết là tượng (đầu) cuối cùng được dựng lên. Trước sự chống đối, tổ chức này đã biện minh rằng vì Liên Bang Sô Viết là một thanh phần của Đồng Minh nên sự có mặt của Stalin là hợp lý và họ đã có một tấm bảng ghi chú tội lỗi của Stalin để cho thấy sự hiện diện của tượng không là một biểu hiện của sự tri ân. Các cựu quân nhân của Đệ Nhị Thế Chiến thì cho rằng sự có mặt của Stalin là một sự sỉ nhục cho những anh hùng của Đệ Nhị Thế Chiến. Hiện này trên khắp thế giới, kể cả ở nước Nga, tượng Stalin đã bị giựt sập thì tượng Stalin càng không có chỗ đứng tại Hoa Kỳ. Chỉ một tháng trước đây, chính đương kim Tổng Thống Nga, ông Dimitriv Mevdenev cũng đã lên tiếng kết án bạo quyền Stalin là bạo quyền của tội ác. Quyết định của National D Day Memorial Foundation đã làm cho rất nhiều người lắc đầu, khó hiểu.

Theo sự điều tra của Sáng Hội Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial Foundation), National D Day Memorial Foundation đã bị American Legion đồn trú tại Bedford chống đối mãnh liệt ngay từ đầu trong việc dựng tượng Stalin. Vì thế mới có sự trì trệ trong vụ thiết kế đầu tượng cho tới năm nay. Cuối cùng, qua sự vận động mãnh liệt, cùng một số tiền tặng năm mươi ngàn Mỹ kim của một người ẩn danh, bức tượng đã được dựng lên. Thế nhưng từ ngày 5 tháng 6 đến nay, sự chống đối ngày càng gia tăng. Thậm chí đã có cuộc biểu tình để đòi hạ bức tượng vào ngày Thứ Hai, 14 tháng 6 vừa qua. Ông Jim Morrison thuộc American Legion tại Bedford đã viết thơ phản đối gởi đến vị chủ tịch đương thời của National D Day Memorial Foundation, liệt kê 13 lý do Stalin không xứng đáng được đứng cùng với những anh hùng của Đệ Nhị Thế Chiến, mà không được trả lời.

Ông cho biết, tính theo tỉ lệ dân số thì Bedford đã có sự đóng góp quân số cũng như số tử vong đông nhất trong Đệ Nhị Thế Chiến. Lực lượng Phòng Vệ Quốc Gia (National Guard) của Bedford là một trong những đơn vị tiên phong đã đổ bộ tại Omaha Beach vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Hơn thế nữa, Stalin cùng hồng quân Sô Viết đã không tham gia trong cuộc đổ bộ giải phóng Âu châu. Cho nên sự hiện diện của Stalin tại Đài Tưởng Niệm này là một điều không thể chấp nhận được. Từ khi tượng Stalin được dựng lên đến nay, American Legion tại Bedford đã quyết định ngừng mọi hỗ trợ tài chánh cho tổ chức này, đồng thời cũng ngừng mọi phục vụ tình nguyện. Ông Morrison cho biết, ông cùng American Legion cương quyết tranh đấu cho đến khi bức tượng bị phế bỏ.

Sáng Hội Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản, cùng với Joint Baltic American National Committee đã cho phổ biến một thỉnh nguyện thư với ước mong thâu thập khoảng 10000 chữ ký hầu có thể thuyết phục Hội Đồng Điều Hành của National D Day Foundation thay đổi lập trường. Tính cho đến ngày Thứ Hai, 21/6/2010 đã có 864 chữ ký từ 45 tiểu bang và 20 quốc gia.

Trên trang mạng Facebook, trang “Josef Stalin must not be honored at the National D-Day Memorial” (Josef Stalin không thể được vinh danh tại Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Đệ Nhị Thế Chiến), đã có sự hậu thuẫn của hơn 2,550 người.

Kính mời đồng hương vào trang mạng www.stalinstatue.com để ký tên phản đối.

Lữ Anh Thư
Hội Viên Hội Đồng Điều Hành VOCMF

http://www.thegioimoionline.com/

http://www.congdongnguoiviet.fr/ThoiSuNQ/1006ChongDoiTuongStalinH.htm

 

source: email from readers.

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom