Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

Những Người Tây Tạng Tìm Cách Xông Vào Tòa Đại Sứ Trung Cộng Ở Ấn Độ.

source: http://www.sbtn.net

Thứ Ba, Ngày 9 tháng 3-2010

Tin Tân Đề Ly—Hôm nay, những người Tây Tạng lưu vong tại Ấn độ đã tìm cách xông vào tòa đại sứ của Trung Cộng ở Thủ đô Tân Đề Ly, tức là một ngày trước khi họ kỷ niệm 51 năm ngày nổi dậy ở quê hương của họ.

Những người Tây Tạng lưu vong, trong đó có cả đàn ông và đàn bà, đã cầm cờ Tây Tạng trong lúc họ xông vào tòa đại sứ Trung Cộng, nhưng đã bị nhân viên bảo vệ an ninh canh gác phía ngoài chặn lại.

tibet

Vào tháng 3 năm 2008, những người Tây Tạng ở Thủ đô Lhasa, đa số là tu sĩ Phật giáo, đã phát động biểu tình phản đối Trung Cộng vi phạm nhân quyền tại quê hương của họ, và cuộc xuống đường này đã biến thành bạo động với những kẻ nổi loạn đốt phá hàng quán rồi tấn công những cư dân trong thành phố này, đa số là người Hán, gây tử vong cho ít nhất 19 người, dẫn đến các vụ trả thù của người Hán cùng với phong trào biểu tình lan rộng ra khắp các khu vực sinh sống của người Tây Tạng, nên nhà cầm quyền Bắc Kinh đã thực hiện một cuộc đàn áp đẫm máu mà các nhóm Tây Tạng lưu vong nói gây tử vong cho ít nhất 200 người.

Tại Tân Đề Ly vào sáng nay, những người biểu tình vừa đi vừa hô khẩu hiệu đòi tự do trong lúc họ tìm cách vượt qua hàng rào của cảnh sát để tiến về phía tòa đại sứ của Trung Cộng. Bắc Kinh đã chống chế sự cai trị bằng bàn tay sắt của họ tại Tây Tạng bằng cách nói họ đã giải phóng chế độ nông nô cho người Tây Tạng, và đã đổ vào hàng tỉ Mỹ kim để phát triển khu vực của người Tây Tạng trong vùng rừng núi Hy mã Lạp sơn. Họ cũng lên án Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo được trao giải Nobel Hòa bình, là phần tử ly khai nguy hiểm xúi xục bạo động để chống lại nhà cầm quyền, đặc biệt là trong vụ nổi loạn vào tháng 3 năm 2008, việc mà Ngài phủ nhận. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trốn sang Ấn độ năm 1959 sau vụ nỗi dậy chống lại nhà cầm quyền Bắc Kinh bị thất bại. Đã có vài vòng đàm phán trong những năm qua giữa đảng Cộng sản Trung hoa và đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng không mang lại kết quả cụ thể nào.

http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=191&ArticleID=47885

datlai

Nếu người Việt không có kế sách đánh đuổi quân xâm lược Trung Cộng thì Việt Nam sẽ trở thành Tây Tạng trong tương lai .

 

--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us