tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2010 SẼ LÀ NGÀY BÁO TỬ CỦA CHẾ ĐỘ CSVN?

LÃO MÓC

Ai cũng biết những phiên tòa ở Việt Nam trong suốt 36 năm qua là những phiên tòa hát bội. Từ vụ xử tử hình anh hùng Trần Văn Bá và những người đã can đảm đứng lên để lật đổ bạo quyền vào thập niên 80 đến phiên tòa bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý.


Có ai đó đã nói luật sư ở Việt Nam có nhiệm vụ làm cho bị cáo nặng tội thêm.

Ai đời dân oan đi khiếu kiện thì bị công an nhà nước xịt vòi rồng, bắt thảy lên xe đưa về quê quán. Hình ảnh coi được từ video cho thấy có bà tức quá tuột cả quần lót và la lớn: "Bà chỉ còn có cái này, bọn bây có muốn ăn ra mà ăn!”. Chuyện càng oái oăm hơn là những kẻ giúp dân oan làm đơn khiếu kiện cũng bị bắt giam.

Chưa một đất nước nào có chuyện nữ sinh 16, 17 tuổi bị thằng hiệu trưởng súc vật phá trinh, ra tòa lại bị kết án mãi dâm.


Nói chung là không có chuyện động trời nào mà không xảy ra tại VN. Như vụ Vinashin làm thất thoát tiền tỷ mà những người có trách nhiệm đều vô tội. Tai nạn xảy ra vì nhân viên gác cầu (Ghềnh) không làm tròn nhiệm vụ thì dân bị thằng Bộ Trưởng Giao Thông mắng là… không có văn hoá giao thông! Công an thì đánh chết người như cơm bữa.

Thế nhưng Đảng và Nhà nước ta vừa kẹt mắc me trong vụ án luật sư Cù Huy Hà Vũ (CHHV). Vụ án mà dân chúng gọi là “vụ án 2 bao cao su (condom) dùng rồi”!

Vụ án đáng lẽ xử vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, nhưng không hiểu tính già tính non như thế nào, nhà cầm quyền VC lại dời đến ngày 4 tháng 4-2011.

Vụ án CHHV khác hẳn các vụ án của các nhà tranh đấu cho dân chủ khác vì ông này không ở trong đảng phái, phong trào nào. Và ông ta lại là con ruột và con nuôi của 2 vị công thần của chế độ là 2 nhà thơ Huy Cận và Xuân Diệu.Hai nhà thơ này đã được Đảng và Nhà Nước dựng tượng đài. (Có vị góp ý trên một tờ điện báo cho rằng đây là lỗi của nhà thơ Huy Cận vì ông ta đã cho CHHV đi học luật ở Pháp mà không cho ông này đi học luật ở các nước như Trung Cộng hay Bắc Hàn nên mới xảy ra cớ sự!)

Phải nói chưa có vụ án nào mà được báo chí (báo điện tử, báo giấy) và các đài phát thanh ở hải ngoại nói nhiều đến như thế. Vụ án lại được các nhà lãnh đạo các tôn giáo quan tâm, lên tiếng. Đặc biệt, thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho bị cáo CHHV, cho Công Lý và Sự Thật tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà được tổ chức vào 2 buổi tối Thứ Bảy và Chủ Nhật trước ngày xử.

Nhiều bài viết của nhiều người về vụ án được phổ biến rộng rãi. Thậm chí có tờ điện báo tự xưng là ở trong nước tràn ngập bài vở kêu gọi xuống đường trong ngày 4 tháng 4 là ngày xử luật sư CHHV. Có cả tác giả còn xưng tụng luật sư CHHV và vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và em gái là Cù Thị Xuân Bích là Thi Sách và hai Bà Trưng thời đại!

Vụ kiện theo tôi, sở dĩ rùm beng lên là vì có thể VC đã tính già hoá non. Nhất là vụ kiện lại được một luật sư người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ thưa lên Ủy Ban Nhân Quyền Liện Hiệp Quốc. Và hai bà Nguyễn Thị Dương Hà và Cù Thị Xuân Bích đã gửi thư kêu cứu khắp nơi.

*

Như mọi người đều biết, vụ án của CHHV được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt theo dõi. Ông bị bắt ở Sàigon ngày 5 tháng 11 - 2010 và bị cho là đang có hành động mua dâm, nhưng sau đó Công an trở mặt và truy tố với tội danh tuyên truyền chống nhà nước với bản ản từ 3 năm đến 12 năm tù.

Luật sư CHHV 54 tuổi nổi tiếng với các bài viết, các cuộc trả lời phỏng vấn, cổ võ đa nguyên đa đảng, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN. Đặc biệt tố cáo Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng vi phạm pháp luật và Hiến pháp khi chấp thuận cho Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

*
Cù Huy Hà Vũ – Hạt giống quý cho thửa đất dân chủ; Những người buộc tội Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hãy nghĩ kỹ trước khi quá muộn; Luật vi hiến, người vô tội; Hãy bênh vực cho lẽ phải, hãy viết trang sử mới….

Ngày V – Niềm tin và hành động.
The “V” Day – Ngày đi làm chánh thẩm….
Và nhiều bài viết khác bênh vực CHHV đã được phổ biến.

Nhà cầm quyền VC đang ngồi trên những chiếc chảo đựng hắc ín nhưng nhờ phù thủy hoá phép giống như đang nằm trong những phòng có gắn máy điều hòa không khí - như ông Vua một nước nọ trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.


Biết đâu ngày 4 tháng 4 sắp tới, ngọn lửa Tôn Ngộ Không Cù Huy Hà Vũ sẽ đun chảy những chiếc chảo hắc ín của “Thập tứ Thái Bảo” và thiêu rụi chủ nghĩa Cộng Sản bạo tàn.

Biết đâu, phải không?

Chuyện lạ là không thấy các cụ “cộng sản lão thành phản tỉnh” mở lòng từ bi lên tiếng kêu gọi toàn dân không nên xuống đường vì sẽ bị đảng VC đàn áp và Trung Cộng sẽ đem quân trấn áp - như khi mọi người kêu gọi xuống đường vì CSVN lo sợ, hoang mang vì cuộc cách Mạng Hoa Lài xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông!

Đúng là với VC thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hơn lúc nào hết, mọi người đều hy vọng ngọn lửa Cù Huy Hà Vũ sẽ bùng lên trong ngày 4 tháng 4 sắp tới!

LÃO MÓC

-------------o0o---------------

Phần Ý Kiến của Đọc Giả

KHONG MINH HAI NGOAI SD CA 91932 - April 3, 2011, 8:49 am
CHUYEN SE XAY RA LUAT TROI DAT CO THINH THI CO SUY TU co chi kim chanh phai thang ta chanh sach nao di nguoc voi long dan la phai tan bao quyen cong san la phai do nhan dan lat do trong nam 2011 sam trang trinh nguyen binh khiem mot nha dai tien tri da tung doan dung bao trieu dai cua nuoc viet nam ..... do nha tien tri tran dan binh giang www.calitoday.com

Ý kiến của đọc giả. Xin góp ý việc, không đả kích người. Xin vui lòng dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự. Chúng tôi xin phép xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân.

- Tên Họ , Thành phố :

- Ý kiến :

- Xin đánh số mã trong ngoặc bên dưới vào khung nầy:

( April5 )

  

----------o0o----------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom