tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

LIBYA SÁNG 21-03-2011

HOA KỲ TUYÊN BỐ VÙNG CẤM BAY ÐÃ ÐƯỢC THIẾT LẬP, TRIPOLI TUYÊN BỐ NGƯNG BẮN

http://www.thegioimoionline.com/tm.php?recordID=2133

Tin tổng hợp - Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ cho hay một vùng cấm bay theo lệnh Liên Hiệp Quốc trên không phận Libya đã được thiết đặt hữu hiệu sau khi Hoa Kỳ và đồng minh thực hiện một loạt những vụ tấn công bằng phi đạn và không kích nhắm vào những mục tiêu quân sự của Libya.

Libya

Ðô đốc Mike Mullen nói trên đài truyền hình Mỹ ngày hôm qua rằng không có máy bay nào của chính phủ Libya đã bay trên nước này kể từ khi chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo bắt đầu hôm thứ Bảy nhắm vào các lực lượng phòng không và lực lương bộ chiến của Libya. Vùng cấm bay được thiết lập để bảo vệ thường dân Libya trước các vụ tấn công của các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi.

Ông Gadhafi đang tìm cách dẹp tan một cuộc nổi dậy từ 1 tháng nay chống lại quyền cai trị kéo dài đã 42 năm của ông. Ðô đốc Mullencho hay các vụ oanh tạc nhắm vào quân chính phủ Libya gần thành phố Benghazi ở miền đông, chặn bước tiến của họ đến cứ điểm của phe đối lập. Những người chứng kiến tận mắt cho hay các vụ tấn công đã phá hủy hàng chục quân xa, và khiến tử thi của các chiến binh thân Gadhafi vương vãi tại địa điểm nơi các xe cộ bị phá hủy.

Cư dân Benghazi bày tỏ lòng tri ân đối với các vụ không kích này, một số người nói rằng các vụ oanh tạc đến vừa đúng lúc để ngăn chặn một vụ tàn sát của binh sĩ thân Gadhafi đã bắt đầu nổ súng tấn công vào thành phố hôm thứ Sáu và họ đã tới được ven thành phố vào thứ Bảy.

Nhân viên cứu cấp y tế cho biết ít nhất có 32 người thiệt mạng trong vụ giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và quân nổi dậy, kể cả 8 binh sĩ trung thành với Gadhafi. Sáng hôm qua phi cơ chiến đấu của các nước Tây phương cũng đã thả bom xuống vùng phụ cận thủ đô Tripoli của Libya, khiến các lực lượng phòng không của chính phủ nước này khai hỏa. Súng phòng không đã nhả đạn tại Tripoli một lần nữa sau nửa đêm.

Các cư dân tại thành phố Misrata ở miền tây do quân nổi dậy chiếm giữ cho biết họ đã bị xe tăng và các tay bắn sẻ của chính phủ tấn công. Những tay bắn sẻ đã bao vây dân chúng trong nhiều ngày. Họ cho biết có nhiều thương vong, nhưng những tin này không thể xác nhận bằng các nguồn tin độc lập.

Một phát ngôn viên quân đội Libya đã loan báo lệnh ngưng bắn ngay lập tức vào buổi tối, có hiệu lực từ 9 giờ tối giờ địa phương tức 19 giờ giờ quốc tế. Libya trước đó đã loan báo một lệnh ngưng bắn tương tự hôm thứ Sáu, nhưng các lực lượng thân Gadhafi tiếp tục các vụ tấn công vào Benghazi.

Sáng hôm qua ông Gadhafi dọa đưa các cường quốc Tây phương vào một cuộc chiến dai dẳng. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh nhà nước, ông Gadhafi gán cho Hoa Kỳ và các nước đồng minh là quỷ dữ và cáo buộc họ là âm mưu đánh cắp dầu hỏa của Libya. Ông nói là chính phủ của ông đã mở các kho vũ khí để cho dân Libya có thể kháng cự chống lại các lực lượng nước ngoài.

MỸ VÀ ÐỒNG MINH THỰC HIỆN CÁC CUỘC KHÔNG KÍCH MỚI GẦN TRIPOLI

Tin Tripoli - Hoa Kỳ và các đồng minh đã thực hiện thêm nhiều cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu chính phủ Libya ở gần thủ đô Tripoli. Phi cơ Tây phương thả bom xuống các khu ngoại ô Tripoli vào sáng sớm và gây phản ứng đáp trả từ các địa điểm phòng không của lực lượng trung thành với lãnh tụ Moammar Gadhafi. Lên tiếng trên các đài truyền hình Mỹ hôm qua, Phản ứng trước các cuộc không kích, Lãnh tụ Gadhafi đe dọa sẽ lôi kéo các lực lượng Tây phương vào một cuộc chiến tranh trường kỳ.

Ông Gadhafi nói các cuộc không kích của lực lượng liên minh chẳng khác nào với khủng bố. Ðài truyền hình nhà nước Libya nói 48 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong cuộc tấn công của các lực lượng đồng minh. Ðô Ðốc Mullen nói ông chưa thấy có chứng cớ nào cho thấy là có thương vong nơi thường dân do các cuộc không kích gây ra. Một viên chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay hơn 112 hỏa tiễn Tomahawk đã được phóng đi từ các tàu chiến và tàu ngầm Mỹ và Anh trong vùng biển Ðịa Trung Hải. Hơn 20 mục tiêu được coi như mối đe dọa trực tiếp đối với các lực lượng liên minh và thường dân Libya, đã bị đánh trúng trong các cuộc tấn công. Liên hiệp quốc đã ủy quyền cho các lực lượng đồng minh sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân chống các cuộc tấn công do các lực lượng trung thành với lãnh tụ Gadhafi phát động. Trước đó các lực lượng chính phủ Libya đã siết chặt vòng vây quanh các thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy.

Trong cuộc không kích, biệt thự của Tổng thống Gaddafi ở Tripoli đêm qua đã bị hư hại nặng, có vẻ như do bị trúng hỏa tiễn của Liên quân. Ðược biết giới chức trách chính phủ Libya đã mời phóng viên đến chứng kiến thiệt hại của tòa nhà vào sáng nay. Hai lỗ lớn để lại trên tòa nhà cho thấy có vẻ như nó đã bị trúng hỏa tiễn hành trình. Tòa nhà nằm cách bức tượng nắm đấm vàng, bóp bẹp mô hình chiếc máy bay có dòng chữ Mỹ kỷ niệm vụ đánh bom của Mỹ năm 1986 vào Libya, trong đó một máy bay của Mỹ đã bị bắn hạ. Hiện chưa rõ nơi trú ngụ của Tổng thống Gadhafi. Tuy nhiên giới chức HK hôm qua cho hay họ không tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Libya Gadhafi. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng HK cũng cảnh báo chiến dịch hiện nay của quân đồng minh sẽ được mở rộng, bao gồm cả tấn công trực tiếp vào ông Gadhafi.

Ngũ Giác Ðài cho hay hệ thống phòng không của Libya đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của quân đồng minh. Anh quốc cho biết họ sẽ tiếp tục dùng hỏa tiễn Tomahawk để phối hợp tấn công hệ thống này. Tòa nhà trong khuôn viên dinh thự của Tổng thống Gadhafi bị hư hại nặng vào đêm qua. Ngoài ra giới chức HK cho biết mặc dù sẽ vẫn tham gia vào chiến dịch quân sự chống lại lực lượng của ông Gadhafi, nhưng họ cũng có kế hoạch trao nhiệm vụ chỉ huy sứ mệnh quân sự cho liên minh Pháp-Anh trong những ngày tới.

TÌNH HÌNH LIBYA TRONG SÁNG NAY

Tin Ajdabiyah - Sáng nay phi cơ Tây phương tiếp tục không kích lực lượng Gaddafi chung quanh thị trấn Ajdabiyah, là thị trấn chiến lược dân quân đứng dậy đang muốn chiếm lại. Dân quân cho biết các đợt không kích đã khởi đầu từ ngày hôm qua. Một người di tản nói dân quân đã kiểm soát thị trấn, lực lượng Gaddafi còn đang cố thủ tại nơi duy nhất. Phi cơ Pháp đã bắt đầu tấn công lực lượng Gaddafi từ ngày thứ Bảy. Các cuộc không kích đã phá hủy xe tăng và vũ khí nặng của quân đội Gaddafi chung quanh thành phố Benghazi.

Các cường quốc Tây phương cho biết sẽ tiếp tục tấn công quân đội trung thành với ông Gaddafi. Một viên chức quân sự Hoa Kỳ nói rằng cuộc tấn công đã ngăn chận quân đội Gaddafi ở Benghazi và phá hủy hệ thống phòng không Libya để có thể áp đặt vùng cấm bay.

Sáng hôm nay, dân quân ở Benghazi đang thiết lập những trạm kiểm soát tại trung tâm thành phố và làm dấu hiệu chữ V trước ống kính của các ký giả. Người dân địa phương nói hoàn toàn không có sự thiếu hụt nhu yếu phẩm trong thành phố. Một người nói dân chúng đang tự giúp lẫn nhau, mọi thứ cần thiết đều có.

Ít nhất có một cửa hàng có đầy đủ mọi loại thực phẩm, từ rau tươi cho tới bánh mì. Một phụ nữ đi mua hàng nói mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu bánh mì. Ðiều người dân đang mong muốn là nhà độc tài phải ra đi. Một dân quân tại một trạm kiểm soát đã dùng thì giờ bán cá tươi cho người đi qua đường. Trong đêm hôm qua, ở trung tâm thành phố có nhiều tiếng nổ, và đã có một vụ giao chiến diễn ra. Một phóng viên cho biết trận chiến kéo dài khoảng 40 phút. Người dân lo ngại quân đội Gaddafi xông vào thành phố bắt họ làm lá chắn sống để bảo vệ chúng trước các vụ không kích của phi cơ Tây Phương.

PHI CƠ CÁC CƯỜNG QUỐC TÂY PHƯƠNG TẤN CÔNG LIBYA ÐỢT THỨ NHÌ

Tin Benghazi - Sáng hôm nay phi cơ các cường quốc Tây Phương đã tấn công Libya đợt thứ nhì, sau khi đã ngăn chận lực lượng trung thành của ông Gaddafi tiến tới thành phố Benghazi và tấn công hệ thống phòng không để có thể kiểm soát không phận nước này. Hội đồng Bảo an đã chấp thuận can thiệp để bảo vệ thường dân đứng lên chống chế độ Gaddafi, nhưng việc tấn công bằng không lực đã gặp phải sự chỉ trích.

Tổng thư ký Liên đoàn Á Rập là ông Amr Moussa đã đặt câu hỏi về việc đánh bom mà ông ta cho rằng đã làm cho nhiều thường dân bị thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tàu ngầm của Anh đã bắn hoả tiễn hướng dẫn Tomahawk trong đêm hôm qua. Ý tuyên bố chiến đấu cơ Ý đã cất cánh sau khi tàu chiến Hoa Kỳ và Anh đã bắn 110 chiếc hoả tiễn Tomahawk trong đêm thứ Bảy và sáng ngày Chủ Nhật. Phó Ðô Ðốc Bill Gortney của Hoa Kỳ đã nói với báo chí rằng hiện giờ không còn hoạt động nào của không quân Libya và các làn sóng radar của nước này cũng đã tắt.

Thành phố Benghazi vẫn chưa hết đe doạ, nhưng lực lượng Gaddafi trong vùng đang bị cô lập, bối rối và thiệt hại nặng. Bên ngoài thành phố Benghazi, xác xe tăng, thiết vận xa bị cháy nằm khắp nơi trên một con đường chính. Ít nhất 14 xác chết quân nhân nằm rải rác trong sa mạc. Một viên chức chính quyền Gaddafi tuyên bố các đợt không kích của không lực Tây phương trong đêm thứ Bảy và sáng ngày Chủ Nhật đã làm 64 thường dân bị chết, nhưng không thể kiểm chứng được điều này.

BỘ TRƯỞNG ROBERT GATES CHO BIẾT HOA KỲ SẼ GIỮ VAI TRÒ GIỚI HẠN Ở LIBYA

Tin Hoa Thịnh Ðốn - Trước khi lên đường đi Moscow, Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates tuyên bố với báo chí rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ chỉ giữ vai trò giới hạn trong liên minh duy trì vùng cấm bay trên không phận Lybia. Vì sự tế nhị trong thế giới Á Rập, Liên đoàn Á Rập không muốn hoạt động quân sự ở Libya được coi là đang thực hiện dưới cái dù NATO, cho nên sẽ tìm cách thiết lập một bộ chỉ huy và một guồng máy kiểm soát không có lá cờ NATO. Nhiều chính trị gia và nhiều sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại việc tấn công quân đội Gaddafi sẽ bị sa lầy. Bộ trưởng Gates nói Liên hiệp quốc chấp nhận can thiệp nhằm mục đích buộc lực lượng Gaddafi phải ngưng chiến và chấm dứt việc tấn công thường dân.

Tổng thống Obama đã đòi ông Gaddafi ra đi, nhưng các viên chức Hoa Kỳ nhấn mạnh điều này không phải là mục tiêu mà Liên hiệp quốc đã đòi hỏi. Hiện giờ Hoa Kỳ đang cố tránh tình trạng tương tự như việc đưa quân qua Iraq lật đổ Saddam Hussein. Trước khi bị Tây phương tấn công, lực lượng trung thành của ông Gaddafi đã lấy lại nhiều thị trấn và thành phố đã được dân quân đứng dậy kiểm soát. Tại căn cứ Aviano, vào chiều hôm qua, phi cơ chiến đấu F-16 đã cất cánh rời phi trường. Trong tuần trước, Không quân Hoa Kỳ tuyên bố phi cơ thả bom và phi cơ chiến đấu Hoa Kỳ sẽ tấn công những mục tiêu ở Libya để áp đặt vùng cấm bay, nhưng tránh không cho biết việc bố trí phi cơ trong vùng. Căn cứ Aviano là căn cứ của Không đoàn 31, là căn cứ không quân duy nhất của Hoa Kỳ trong vùng, có khoảng 42 chiếc F-16.

NHIỀU DÂN BIỂU NGA LÊN TIẾNG CHỐNG LẠI HOẠT ÐỘNG QUÂN SỰ CỦA CÁC NƯỚC TÂY PHƯƠNG TẠI LIBYA

Tin Moscow - Nhiều dân biểu Nga đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ, Anh, Pháp ngưng tấn công các mục tiêu quân sự ở Libya, nói rằng các đợt tấn công này đã gây thiệt hại sinh mạng thường dân. Dân biểu Oleg Shein nói chiếu theo hiến chương Liên hiệp quốc, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và các nước khác không có quyền tự tấn công. Theo điều 43, bộ tham mưu chung của 5 nước thành viên thường trực trong đó có Nga và Trung Cộng, mới là cơ quan duy nhất có quyền quyết định đối với hoạt động quân sự. Chủ tịch quốc hội Nga là ông Boris Gryzlov nói cuộc tấn công quân sự của các nước ở Libya hoàn toàn không cân xứng. Chủ tịch ủy ban ngoại giao tại quốc hội Nga là dân biểu Konstantin Kosachyov nói rằng hành động quân sự của các nước Tây phương đã làm thiệt hại cho vai trò của Liên hiệp quốc, đã đi quá mệnh lệnh của Hội đồng Bảo an. Thủ tướng Putin đã so sánh nghị quyết ủng hộ can thiệp của Hội đồng Bảo an tại Libya với lời kêu gọi Thập tự chinh thời Trung cổ. Nga là nước vắng mặt trong thời gian Hội đồng Bảo an bỏ phiếu cho phép thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân Libya.

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC VÀ TỔNG THƯ KÝ LIÊN ÐOÀN Á RẬP HỌP BÁO

Tin Cairo - Tổng thư ký Liên đoàn Á Rập Amr Moussa tuyên bố ông ta hoàn toàn ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trước đó, ông Moussa đã bày tỏ sự quan tâm đối với hoạt động quân sự của các cường quốc Tây phương tại Libya. Ông Tổng thư ký Ban nói rằng những biện pháp cứng rắn cần phải được thực hiện để ngăn chận Ðại tá Gaddafi và chế độ sát hại thường dân. Hành động của chế độ đã bị cả thế giới lên án. Lần nữa, ông kêu gọi chế độ Gaddafi tuân thủ bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an, lập tức chấm dứt chiến tranh và giết hại thường dân. Ngày hôm qua, ông Moussa đã nói rằng khi kêu gọi áp đặt vùng cấm bay, các nước Á Rập không muốn các cường quốc Tây phương thả bom Libya. Nhưng trong ngày hôm nay, ông Moussa lại tuyên bố rằng Liên đoàn Á Rập hoàn toàn ủng hộ quyết định của Hội đồng Bảo an. Ông Moussa nói thêm rằng mục tiêu chính của Liên đoàn Á Rập và Liên hiệp quốc là bảo vệ thường dân Libya và cáo chung chế độ Gaddafi.

http://www.thegioimoionline.com/tm.php?recordID=2133


-------------oo0oo--------------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom