tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------


KIM CHÍNH NHẬT THỬ BOM NGUYÊN TỬ

Ls. Hoàng Duy Hùng

Ngày 9/10/2006, Bắc Hàn tuyên bố thử bom nguyên tử thành công. Cả thế giới xôn xao, hàng ngàn bài bình luận viết về đề tài này và có rất nhiều khuynh hướng khác nhau. Lúc đầu, nhiều người cho rằng đó không phải là bom nguyên tử vì các hạt bụi trong không khí được các cơ quan tình báo Pháp, Anh, Nam Hàn, Nhật, và Hoa Kỳ lấy về không thấy có tinh chất uranium. Nhưng cuối cùng ngày 16/10 cơ quan tình báo Hoa Kỳ xác nhận đó là quả bom nguyên tử thiệt, và nguyên tử năng làm nên quả bom này dưới một kiloton, không bằng 1/20 của mỗi quả bom nguyên tử mà Mỹ đã bỏ ở hai thành phố Nagasaki và Hiroshoma nước Nhật vào năm 1945. Kim Yong Nam, nhân vật thứ hai (2) của Bắc Hàn tuyên bố trong một tương lai gần sẽ thử bom nguyên tử lần nữa.

Để hiểu được hậu trường chính trị trong vụ thử bom nguyên tử này của Bắc Hàn, chúng ta cần sơ lược đôi giòng về Bắc Hàn, tiểu sử và cá tính của Kim Chính Nhật, và mưu đồ của các quốc gia trong vụ này.

I. Sơ Lược Về Bắc Hàn:
Năm 1998, trong quyển Băn Khoăn Trước Thời Cuộc Tập I do Hưng Việt xuất bản, tôi có viết một đoạn liên quan đến Bắc Hàn, nay tôi xin phép Nhà Xuất Bản Hưng Việt để trích đăng nguyên văn lại đoạn đó.

Hàn Quốc hay cũng được gọi là Triều Tiên là một quốc gia có văn hóa và lịch sử lâu đời giống như Việt Nam. Về địa thế, Hàn Quốc là vùng đất eo biển ở Đông Bắc Trung Hoa, sát với Mãn Châu. Từ năm 1948, Hàn Quốc chia ra Bắc Hàn và Nam Hàn.

Diện tích của Bắc Hàn là 122,762 Kilômét vuông. Dân số khoảng chừng 25 triệu, và đang trong tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng. Thủ đô Bắc Hàn là Bình Nhưỡng. Chủ Tịch Nhà Nước và Tổng Bí Thư Đảng CSBH là Kim Chính Nhật (Kim Yong Il), con trai của Kim Nhật Thành (Kim Il Sung). Kinh tế chính yếu của Bắc Hàn là "tự lực cánh sinh, sống nhờ nông phẩm của chính họ sản xuất. Mấy năm nay, vì nạn đói kém quá trầm trọng, nên Bắc Hàn dẹp tự ái van xin Hoa Kỳ và các nước khác viện trợ lương thực.

Diện tích của Nam Hàn là 99,274 Km vuông. Dân số khoảng 46 triệu. Thủ Đô là Hán Thành. Nền kinh tế chính là kỹ nghệ nhẹ, thủ công xuất cảng, và thập niên 1980, Nam Hàn phát triển kỹ nghệ nặng như sản xuất xe hơi và đồ phụ tùng điện tử. Nam Hàn là một trong những Con Rồng Châu Á và là một trong những quốc gia có ngân qũy thặng dư dự trữ nhiều nhất thế giới.

Cũng cùng một dân tộc, chung một lịch sử và văn hóa, thế mà chỉ có mấy chục năm, một bên dưới chế đô. Cộng Sản thì chết đói, một bên dưới chế độ tự do thì phồn thịnh. Chính sự khác biệt này làm cho nhiều người suy nghĩ, và chính sự khác biệt này nói lên không thể chấp nhận được chủ nghĩa Cộng Sản và những thể chế độc tài.

Từ bao nhiêu ngàn năm, Hàn Quốc phải thần phục và triều cống Trung Hoa. Năm 1894-1895, Nhật Bản giao tranh với Trung Hoa, và nhà Mãn Thanh thất trận phải nhường Hàn Quốc cho Nhật Bản. Nhật Bản biến Hàn Quốc thành một thuộc địa.

Năm 1945, Đệ Nhị Thế Chiến, Nhật Bản thua trận và đầu hàng với phe Đồng Minh. Quân đội Liên Xô tiến vào giải giới quân Nhật từ vĩ tuyến 38 trở về Bắc. Quân đội Hoa Kỳ tiến vào giải giới quân đội Nhật từ vĩ tuyến 38 trở về Nam. Hai quốc gia Nam và Bắc Hàn được khai sinh từ đó.

Vào thập niên 1930, Kim Nhật Thành (1912-1994), con của một nông dân ở Mãn Châu trốn chạy Nhật Bản sang sinh sống tại Hàn Quốc, tham gia vô đoàn quân kháng chiến của người Hàn. Kim Nhật Thành leo lên được chức Trung Úy. Liên Xô muốn bành trướng thế lực, liền âm thầm móc nối và huấn luyện Kim Nhật Thành. Khi vào giải giới quân đội Nhật, Kim Nhật Thành tiến vào Bình Nhưỡng với chức vụ là Thiếu Tá trong Hồng Quân Xô Viết. Liên Xô giúp cho Kim Nhật Thành thiết lập Nhà Nước Cộng Sản tại Bắc Hàn. Ngày 3-9-1948, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Hàn Quốc, tức Bắc Hàn, chính thức khai sinh. Cũng năm đó, khi Kim Nhật Thành đã đặt nền móng vững chắc tại Bắc Hàn, quân đội Liên Xô rút khỏi nơi này, nhưng vẫn để lại hàng trăm ngàn cố vấn quân sự.

Tại Nam Hàn, nhờ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Lý Thừa Vãn (Syngman Rhee), Cộng Hòa Nam Hàn được ra đời.

Ngày 25-6-1950, Kim Nhật Thành tính dùng quân sự để thống nhất Nam Hàn. Lập tức Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc gởi quân đến Nam Hàn chận đứng sự xâm lăng của phe Cộng Sản. Trung Cộng gởi quân công khai giúp cho Bắc Hàn đánh nhau với quân đội Hoa Kỳ vì cho rằng Hoa Kỳ phát động chiến tranh xâm lược. Liên Xô âm thầm yểm trợ đàng sau. Đôi bên bất phân thắng bại. Ngày 27-7-1953, Hòa Ước ngưng bắn được ký kết giữa hai phe. Khu vực phi quân sự của Nam và Bắc Hàn đuợc quy định.
Hiện nay Bắc Hàn dùng hơn 1/3 ngân sách quốc gia để xây dựng quân đội và là quốc gia có quân số lớn hàng thứ năm trên thế giới.

II. Tiểu Sử và Cá Tính của Kim Chính Nhật:
A: Tiểu Sử: Đảng Cộng Sản Bắc Hàn tuyên truyền rằng Kim Chính Nhật, con trai trưởng của Kim Nhật Thành, sinh vào tháng 2 năm 1942 ở Mount Baekdu, ngọn núi cao nhất ở bán đảo Triều Tiên. Họ cũng tung ra truyền thuyết nói rằng sinh nhật của Chính Nhật được đánh dấu bằng hai cầu vòng trên nền trời và một vì sao sáng lạ xuất hiện vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, tài liệu của Nga cho biết Chính Nhật sinh năm 1941 ở thành phố Khabarnosk, Siberia, khi thân phụ của ông, Kim Nhật Thành, còn ở trong quân đội kháng chiến gồm người Mãn Châu, Trung Quốc, và Triều Tiên do Liên Xô thiết lập và bảo trợ.

Năm 1964, Chính Nhật ra trường Chính Trị Học ở Đại Học Kim Nhật Thành. Vì là con của Nhật Thành nên Chính Nhật được vào Trung Ương lúc mới 22 tuổi, phụ tá Bộ Hoạt Động và Tuyên Truyền. Năm 1973, Chính Nhật được cử làm Trưởng Ban Tuyên Truyền và Tổ Chức và là thành viên Bộ Chính Trị. Năm 1980, Chính Nhật được Nhật Thành chỉ định "thừa kế ngai vàng.

Năm 1983, Nam Hàn tố cáo Chính Nhật đặt bom ở Miến Điện giết chết 17 nhân viên ngoại giao của Nam Hàn. Năm 1987, Nam Hàn lại tố cáo Chính Nhật đặt bom nổ một máy bay của Nam Hàn giết chết 115 người. Sau này, nữ gián điệp Bắc Hàn Kim Hyon Hui xác nhận đã nhận lệnh của Chính Nhật để gài bom nổ tung máy bay. Năm 1991, Chính Nhật nắm chức Tư Lệnh Tôái Cao của quân đội Bắc Hàn, và năm 1994, khi Nhật Thành qua đời, Chính Nhật trở thành người lãnh đạo của Bắc Hàn và dân chúng nơi đây phải gọi ông là "nhà lãnh đạo kính yêu.

B/ Cá Tính: Chính Nhật có thân hình lùn 1m60 (5-foot-3), bụng bự, mặt giống một người khùng sát máu, đeo kính râm, mặc đồ theo kiểu Mao, và sống một đời đầy bí mật. Ông rất mặc cảm về vóc dáng của mình nên lúc nào ông cũng mang giày đế cao. Ông không đi máy bay vì e ngại máy bay rớt hoặc bị bắn hạ. Ông đi tàu hỏa, ông có một toa xe lửa sang trọng làm bằng chất chống đạn và ông hay dùng xe lửa này đi từ Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh.

Trong lúc người dân Bắc Hàn ăn mặc thiếu thốn và đói kém, Chính Nhật nổi tiếng sống xa hoa đồi trụy. Ông mê uống rượu Cognac và rượu chát đắt tiền, hàng năm tiền rượu ông mua về từ Pháp tốn cả triệu Mỹ Kim. Trên xe lửa riêng của ông có cả một toa rượu với gần chục ngàn chai, ông còn dành thêm một toa nuôi cá và tôm hùm tươi . Ông ăn uống cầu kỳ từ những món của các vua chúa thời cổ như óc khỉ đến những món tân thời như gan ngỗng (caviar) của Pháp và gan cá voi xanh ở Angola. Từng hạt cơm ông ăn phải được cứu xét kỹ trước khi đưa đến cho ông ăn. Cơm phải được nấu bằng củi mà phải là củi ở trên núi cao nhất của Bắc Hàn. . Khi ông nổi hứng, ông gọi một tay đầu bếp ở Ý bay gấp qua để làm món pizza cho ông ăn, tốn cả hàng trăm ngàn Mỹ Kim! Ăn uống xa hoa và không kiêng cử như vậy nên bụng Chính Nhật phệ ra và mang nhiều thứ bệnh như tiểu đường và sạn thận.

Ông có thú đam mê coi phim, ông tàng trữ cả một kho vài chục ngàn cuốn, nhất là những phim action như James Bond, Rambo, Terminator, phim ma quái và ghê rợn như Friday the Thirteenth. Năm 1978, Chính Nhật bắt cóc nữ tài tư? Choe Un-hui của Nam Hàn và chồng của cô về Bắc Hàn ở 8 năm, nói là khách của ông, nhưng thật ra ép họ phải giúp ông thành lập hệ thống phim ảnh.

Về vấn đề phụ nữ, dầu ông có 3 đời vợ chính thức, nhưng bên trong, ông có cả một đoàn những cô gái trẻ đẹp hầu hạ ông. Dư luận cho rằng ông đã bắt cóc nhiều cô gái trẻ đẹp ở bên Nhật về để phục vụ cho riêng ông. Tháng 9, 2002, Bắc Hàn xác nhận có bắt cóc công dân Nhật, trong đó có nhiều phụ nữ trẻ và nhiều người đã chết vì bệnh tật!! Chính Nhật có 3 người con trai và một người con gái. Hiện nay, người được chỉ định để thế ngôi Chính Nhật là Kim Jong Chul. Người ta ước tính Chính Nhật có ít nhất là một tá con ngoại hôn với các tình nhân hoặc với các phụ nữ ông bắt về phục vụ tình dục cho ông.

Kim Chính Nhật có không biết bao nhiêu là thuyền buồm lộng lẫy, xe Limousine đắt tiền, xe hai bánh Harley Davidson, hàng trăm ngựa nòi. Tình báo Hoa Kỳ ước tính Chính Nhật bỏ vào trương mục riêng ở ngân hàng Thụy Sĩ trên 5 ty? Mỹ Kim. Ông có nhiều biệt thư tại Âu Châu, Nga và Trung Quốc. Chính Nhật cũng không từ những công việc phi pháp khác như buôn bạch phiến và làm bạc giả. Năm 2003, chiếc tàu Pong Su của Bắc Hàn bị chính phu? Úc bắt tại Victoria vì có số lượng lớn bạch phiến. Năm 2005 Mỹ lên án Bắc Hàn chuyển Mỹ Kim giả và đã phong tỏa ngân khoản của Bắc Hàn tại Banco Delta Asia ở Macau vì những bạc giả này.

Nhiều tướng lãnh đào tẩu từ Bắc Hàn tiết lô. Chính Nhật là một con người sát máu, lạnh lùng, giết người không gớm tay, và tâm thần không được bình thường. Năm 1978, khi bắt cóc nữ tài tư? Choe Un-hui, vừa mới gặp nữ tài tử này lần đầu tiên, Chính Nhật hỏi: "Này bà Choe, bà nghĩ thân hình tôi như thế nào? Nhỏ giống như thằng lùn, đúng hay không?" Sau khi được trả tự do, nữ tài tư? Choe Un-hui nhận định rằng bề ngoài Chính-Nhật tỏ vẻ "ta đây" nhưng thật ra con người ông ấy không được ổn định, chứa đầy mâu thuẫn, một người bệnh hoạn tâm thần. Một vài tướng Bắc Hàn đào ngũ sang Nam Hàn tiết lộ cho biết sau Đệ Nhị Thế Chiến, khi vào được Bình Nhưỡng, Nhật Thành dọn vào một dinh thự có vườn cây và hồ bơi. Chính Nhật và người em chơi trong hồ bơi đó, người em bị chết đuối. Dư luận cho rằng Chính Nhật nổi cơn điên nhận em mình xuống cho chết đuối luôn. Ngay cả cái chết của Nhật Thành năm 1994 cũng đầy bí ẩn và nghi vấn. Chính Nhật là người ở cạnh cha, đã không cho phép một bác sĩ nào vào trong phòng khám nghiệm thi thể của Nhật Thành. Sau đó, các bác sĩ và các cận vệ của Nhật Thành đã bị chết hết vì tai nạn rớt máy bay trực thăng. Xác của Nhật Thành cũng được "uớp" để cho dân chúng đến chiêm ngưỡng, nhưng, ai cũng tin rằng giống như xác của Hồ và của Mao, xác của Kim cũng chỉ là xác giả làm bằng sáp mà thôi!!
Tuy nhiên, nữ ngoại trưởng Madeline Albright của Hoa Kỳ dưới thời TT Bill Clinton, một người từng tiếp xúc với Kim Chính Nhật, cho rằng Chính Nhật không phải là một người điên khùng, mà là một người sắc sảo thông minh, đang đội cái lớp vỏ điên khùng đó để đạt những mục tiêu của ông.

Sống quá sung sướng nên Chính Nhật rất sợ bị ám sát, và vì thế ông đã tuyển chọn nhiều người giống ông để thế thân, tiếng Anh gọi là doubles. Những doubles được cho đi giải phẩu để nâng cao mức độ giống Chính Nhật và họ phải trải qua nhiều lớp huấn luyện từ cách đi đứng cho đến ăn nói. Những buổi duyệt binh, những chuyến thăm viếng nông thôn, hoặc những công việc không quan trọng, Chính Nhật thiệt không bao giờ xuất hiện, chỉ có các doubles.

III. Ván Cờ Chính Trị Thế Giới:
Kim Chính Nhật tuyên bố lý do ông thử bom nguyên tử là vì Tổng Thống Bush năm 2001 đã liệt kê Bắc Hàn là một trong 3 quốc gia của Trục Ma Quỷ (Evil Axis). Ông nói rằng lời tuyên bố của Tổng Thống Bush là hành vi khiêu chiến và Bắc Hàn phải chuẩn bị để tự vệ!! Sau khi thử bom nguyên tử, Chính Nhật đưa ra 3 yêu cầu: 1/ Mỹ phải đối thoại song phương với Bắc Hàn thay vì họp thượng đỉnh sáu quóác gia; 2/ Mỹ phải giải tỏa số bạc giả ở Banco Delta Asia mà Mỹ đã phong tỏa tháng 11 năm 2005; 3/ Giúp viện trợ nhân đạo thêm cho Bắc Hàn. Rõ ràng, thử bom nguyên tử chỉ là một chiêu thức để Bắc Hàn gây áp lực và đặt điều kiện thêm với Hoa Kỳ.

Ngày 14/10/06 Liên Hiệp Quốc họp để thông qua Nghị Quyết 1718 trừng phạt Bắc Hàn về vụ thử bom nguyên tử. Người ta không khỏi nhíu mày suy nghĩ khi thấy Nga, Trung Quốc, và Nam Hàn làm áp lực không được trừng phạt Bắc Hàn nặng với lý do rất viễn vông đó là sợ người dân Bắc Hàn tỵ nạn tràn qua biên giới! Đã nhiều lần Tổng Thống Nam Hàn Roh Moo Hyun tuyên bố không muốn cho Bắc Hàn sụp đổ vì Nam Hàn không đủ khả năng giống như Tây Đức giúp cho Đông Đức!! Nam Hàn chỉ muốn Bắc Hàn phát triển kinh tế rồi từ từ hòa nhập lại.

Tổng Thống George W. Bush lên tiếng trấn an sẽ không dùng vũ lực tấn công Bắc Hàn nhưng sẵn sàng dùng hết khả năng để bảo vê. Nhật Bản nếu Bắc Hàn bắn đầu đạn nguyên tử tới Nhật. Nga, Trung Quốc, và Nam Hàn cũng chưa hài lòng, làm áp lực không được trừng phạt Bắc Hàn về việc nhập cảng các nguyên liệu và kỹ thuật chế biến vũ khí! Họ chỉ đồng ý trừng phạt Bắc Hàn về việc không cho Bắc Hàn nhập cảng một số mặt hàng như rượu, tivi, xe hơi v.v. Người dân thường ở Bắc Hàn cơm ăn không đủ no thì làm sao dám mơ ước đến những món hàng mắc tiền như vậy. Những xa xỉ phẩm này Chính Nhật dành như một phần thưởng cho công an và quân đội trung thành với ông. Cấm vận kiểu này chẳng ảnh hưởng gì đến Bắc Hàn bao nhiêu. Nga, Trung Quốc, và Nam Hàn đồng ý không cho Bắc Hàn bán các sản phẩm như may mặc, rong biển, cá hồi, kim chi, v.v. cho các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông Wang Guangya, Đại Sứ Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc nói rằng buộc Trung Quốc kiểm soát hàng hóa trên các chuyến tàu đến từ Bắc Hàn là một điều không chấp nhận được. Ở Nam Hàn, Đảng Uri, đảng đang cầm quyền, kêu gọi lãnh đạo các đảng khác đừng tuân thủ việc kiểm soát hàng hóa từ các chuyến tàu của Bắc Hàn!! Như thế, Nghị Quyết 1718 của Liên Hiệp Quốc chỉ là một hành động đánh trống bỏ dùi, chẳng làm gì Bắc Hàn cả, mà còn tạo cho Bắc Hàn cái cớ để đòi thử trái bom nguyên tử thứ hai.

Thật ra, trong hậu trường chính trị, ai cũng lợi dụng sự kiện này để mưu đồ riêng cho quốc gia hoặc phe nhóm của mình.
Bom nguyên tư? Bắc Hàn chế tạo chỉ bắn tới Nhật, Bắc Kinh, và Nam Hàn, không bắn tới nổi Hoa Kỳ, Hoa Kỳ không có gì để e ngại. Hoa Kỳ tìm cách mua chuộc để làm thế nào dùng chính lò nguyên tử của Bắc Hàn quật ngược lại Bắc Kinh như họ đã từng mua chuộc CSVN quật ngược lại Trung Cộng. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ tỏ ra rất nhân nhượng với Bắc Hàn trước những yêu sách rất phi lý. Hoa Kỳ cũng muốn nhân cơ hội này giúp cho Nhật tái vũ trang lại với hai mục tiêu chiến lược đó là dùng Nhật như đòn chắn để canh chừng Trung Quốc và bán vũ khí tối tân cho Nhật mang lại nhiều lợi nhuận cho Hoa Kỳ.

Bắc Kinh biết bom nguyên tử có thể đến được nước của mình nên ra sức mua chuộc tên đàn em điên khùng Chính Nhật và khống chế Bắc Hàn bằng những chiêu sinh tử phù khác. Bắc Kinh đã cấy sinh tử phù ở Bắc Hàn nên nhiều bình luận gia cho rằng kỳ này chính Bắc Kinh và Nga đang là những tay đạo diễn ở sau hậu trường cho Chính Nhật thử bom nguyên tử ra chiêu dương đông kích tây. Bắc Hàn chỉ là diện, Iran mới là điểm. Bắc Hàn thử bom nguyên tử, cả thế giới lo chúi mũi dùi về Bắc Hàn, như thế, giúp cho Iran mua thời gian hoàn tất chương trình hạt nhân của mình. Nếu Bắc Hàn có bom nguyên tử mà Liên Hiệp Quốc không trừng phạt được thì làm sao trừng phạt Iran khi họ nói họ chỉ dùng nhà máy hạt nhân vào mục đích dân sự?

Nước Nga rộng lớn, bom nguyên tử của Chính Nhật chỉ bắn đến Siberia hoang vắng thì không làm thiệt hại gì cho Nga. Nga và Trung Quốc là những quốc gia đã và đang bán kỹ thuật làm bom nguyên tử cho Bắc Hàn. Bắc Hàn có bom nguyên tử, Nga và Trung Quốc sẽ bán được nhiều nguyên liệu và kỹ thuật cho những quốc gia đang trong cơn sốt muốn xây dựng nhà máy hạt nhân thì chắc chắn lợi nhuận của Nga sẽ lên cao.

Nước Nhật là quốc gia e ngại nhất về việc Bắc Hàn thử bom nguyên tử, nhưng vụ này lại giúp cho Nhật có cơ hội để tái vũ trang, và đó là điều nước Nhật rất mong muốn trong 60 năm qua. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Nhật đã bị phe Đồng Minh tước quyền vũ trang, nên nhân cơ hội này, nước Nhật làm áp lực để Liên Hiệp Quốc đồng ý cho Nhật xây dựng lại quân đội. Hiện nay Nhật là một siêu cường về kinh tế, thặng dư của quốc gia lên tới cả nhiều ngàn ty? Mỹ Kim, nên bỏ tiền ra để biến nước mình thành một siêu cường quân sự như thời Minh Trị Thiên Hoàng là một mơ ước của mọi con dân Nhật.

Kim Chính Nhật chả dại gì bỏ bom nguyên tử ở Nam Hàn tiêu diệt anh em của mình. Nam Hàn không được chế tạo bom nguyên tử, nên trong thâm tâm, Nam Hàn muốn cho Bắc Hàn có bom nguyên tử để nếu cần thì triệt hạ kẻ thù truyền kiếp Trung quốc và Nhật Bản.

Kim Chính Nhật hiểu rất rõ những suy nghĩ đàng sau hậu trường của các quốc gia nên ông mới lớn lối nói rằng Nghị Quyết 1718 của Liên Hiệp Quốc là một sự khiêu khích và ông sẽ thử trái bom nguyên tử thứ hai. Khi thử bom nguyên tử, Kim Chính Nhất có những mục tiêu sau đây: Đối Nội: 1/ Cho người dân Hàn nói chung và Bắc Hàn nói riêng có cảm giác tự mãn là họ có khả năng làm cho thế giới kinh sợ và họ không thua kém một quốc gia nào; 2/ Trấn áp những âm mưu đảo chính vì một khi có sự nóng bỏng như vậy, tất cả các tướng tá nếu có âm mưu đảo chính thì phải e sợ đợi cho không khí lắng dịu xuống. Đối Ngoại: 1/ Áp lực cho đàn anh Trung Cộng phải chi cho mình nhiều hơn kẻo không thì ông sẽ ngã theo Hoa Kỳ; 2/ Nhắn gởi Hoa Kỳ nếu muốn dùng lò vũ khí của Bắc Hàn thì phải rộng tay hơn nữa với Bình Nhưỡng vì Bình Nhưỡng là một con buôn sẵn sàng ngã về đàn anh nào chơi sộp hơn; 3/ Quốc gia (trừ Nhật) hoặc phe nhóm nào (như nhóm Al Qaeda) muốn mua đầu đạn nguyên tử hay nguyên liệu nguyên tử, Bắc Hàn có mặt hàng và sẵn sàng bán cho ai trả giá cao.
Nhưng mặt trái của sự kiện này sẽ làm cho nhiều quốc gia chưa có bom nguyên tử sẽ đòi làm bom nguyên tử, từ đó đưa đến những tai họa không thể lường trước được cho cả nhân loại.

Lời Kết:
Kim Chính Nhật dùng cả tài nguyên quốc gia để sống hưởng thụ cho riêng mình, dùng tài nguyên quốc gia để đàn áp con dân mình và đối chọi lại cả thế giới. Ông đã từng ký vào Hiệp Uớc Không Sản Xuất Vũ Khí Hạt Nhân (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) rồi ông tát vào mặt Liên Hiệp Quốc bằng cách rút ra khỏi Hiệp Ước này. Thật ra, ông chả thiệt hại gì, nạn nhân chính là người dân hiền hòa Bắc Hàn, quanh năm đói lạnh. Càng ngày ông càng lộng hành, ông tưởng không ai làm gì được ông, nhưng, không ai có thể biết được chữ NGỜ. Dưới lớp vỏ kham khổ của người dân Bắc Hàn là một sự phản kháng âm ỉ, và chính vì sự phản kháng âm ỉ này nên nhiều bình luận gia cho rằng Kim Chính Nhật lo sợ, và vì quá lo sợ nên ông cho thử bom nguyên tử như một hình thức dằn mặt lại người dân. Tuy các quốc gia ở đàng trong hậu trường ai cũng theo đuổi mục đích riêng của mình trong vu. Bắc Hàn thử bom nguyên tử, nhưng vì bộ mặt ngoại giao, quốc gia nào cũng phải lên án và cô lập Bắc Hàn. Sự cô lập của quốc tế sẽ tạo cho dân Bắc Hàn đã bất mãn với chế độ sẽ càng bất mãn thêm, từ đó có thể mở ra một Thời Cơ và vận hội mới cho quốc dân Bắc Hàn./.
Houston tháng 10/2006.

Xin xem bài liên hê. Xung Quanh Vụ Bắc Hàn Thử Phi Đạn được viết vào tháng 7/2006.

XUNG QUANH VỤ BẮC HÀN THỬ PHI ĐẠN

Ls. Hoàng Duy Hùng

Năm 2005, Hoa Kỳ khám phá ra Bình Nhưỡng (Pyongyang) chuyển hàng trăm triệu Mỹ Kim giả (counterfeit) để xài ở Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật, và nhiều nơi khác trên thế giới. Banco Delta Asia tại Macau, một vùng đất Bồ Đào Nha mới trao trả lại cho Trung Quốc, rửa tiền giả (money laundering) cho Bắc Hàn khoảng 24 triệu Mỹ Kim. Hoa Kỳ biết được, tháng 11 năm 2005, Hoa Kỳ xiết (freeze) số tiền đó.

Để trả đũa lại hành động này của Hoa Kỳ, Bắc Hàn từ chối không ngồi vào bàn hội nghị 6 bên (gồm Bắc Hàn, Nam Hàn, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, và Hoa Kỳ) về vũ khí hạt nhân (atomic bomb), đồng thời hăm dọa sẽ bắn thử phi đạn (missile). Hoa Kỳ răn đe Bắc Hàn chớ có vọng động, nhưng, bất chấp những lời răn đe đó, vào ngày Lễ Độc Lập 4/7/2006 của Hoa Kỳ, Bắc Hàn bắn thử phi đạn như một hình thức khiêu khích. Có tất cả 7 phi đạn được bắn đi trong đó có 1 phi đạn tầm xa (long range missile) có khả năng bay tới bang Alaska của Hoa Kỳ. Phi đạn tầm xa, vừa bắn lên khoảng 40 giây, đã bị trục trặc và đã rớt xuống, coi như không có hiệu lực gì. Những phi đạn khác, bay qua khỏi vùng phía bắc của nước Nhật, rơi vào biển, làm cho nước Nhật rất bực bội.


Tưởng cũng nên nhắc lại trước đây Tổng Thống George W. Bush đã liệt kê Bắc Hàn là một trong 3 nước ở trong Trục Ma Quỷ (Evil Axis): Iraq, Iran và Bắc Hàn. Lấy lý do Iraq có vũ khí giết người hàng loạt, năm 2003, Tổng Thống Bush đã đưa quân vào Bagdad, bắt giam Sađam Hussein. Bên phía Iran, tân Tổng Thống Mamoud Abmadinejad rất gan dạ, chống Hoa Kỳ và Do Thái cách kịch liệt, dám tuyên bố "xóa tên Israel trên bản đồ thế giới" nhưng lại không dám xác nhận Iran có hoặc đang chế tạo vũ khí hạt nhân cho mục đích quân sự, chỉ dám nói xây dựng nhà máy hạt nhân để chế tạo năng lượng cho mục đích dân sự. Nếu Iran tuyên bố nhà máy chế tạo hạt nhân cho mục đích quân sự thì chắc chắn đã bi. Mỹ hoặc Do Thái cho máy bay oanh tạc tan tành rồi. Trước đây Do Thái đã làm điều đó với Iran. Điều oái oăm đó là Kim Chính Nhật (Kim Yong Il), người thừa kế ngai vàng của tiên vương Cộng Sản Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), tuyên bố đi tuyên bố lại Bình Nhưỡng có vũ khí hạt nhân, Mỹ muốn thì nhào vào đánh Bắc Hàn đi!!! Chưa hết, Kim Chính Nhật còn làm Mỹ Kim giả cả hàng bạc tỷ, đem xài bạc giả này, rồi còn bắn thử phi đạn xem coi phi đạn này có bay tới Alaska hay không, Tổng Thống George W. Bush giận lắm mà cũng chỉ đấu võ mồm thôi. Sau khi bắn thử phi đạn, Han Song Ryol, Phụ Tá Đại Sứ của Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc, tuyên bố: "Một trong những điều kiện tối thiểu để Bình Nhưỡng ngồi vào bàn hội nghị đó là Mỹ giải tỏa ngay lập tức số tiền Bắc Hàn gởi ở Banco Delta Asia, và Mỹ phải viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn." Tại sao Hoa Kỳ lại có thái độ quá nhân nhượng với Bắc Hàn như vậy so với Iraq và Iran?

Tổng Thống George Washington, một trong những vị lập quốc và là Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ, đã để lại lời di chúc: "Chúng ta không có bạn vĩnh viễn và chúng ta không có thù vĩnh viên, những ai làm lợi cho chúng ta là bạn, những ai làm hại chúng ta là thù." Dựa trên lời di chúc này, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là quyền lợi của quốc gia. Vì đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết nên Hoa Kỳ có những cách đối xử "rất mâu thuẫn" và "rất khó hiểu." Thí dụ, trong cuộc chiến Việt Nam, bề ngoài Hoa Kỳ chống Cộng Sản, bề trong Hoa Kỳ đi đêm với họ. Ông McNamara, trong cuốn hồi ký In Retrospect, tiết lô. Hoa Kỳ đã dàn dựng vụ chiến hạm USS Mađox ở trong Vịnh Bắc Bộ, hô hoán lên Bắc Việt tấn công chiến hạm này, lấy cớ đó, Hoa Kỳ đánh trả lại Bắc Việt và đưa quân vào Việt Nam. Hoa Kỳ cần đưa quân vào Việt Nam là để giải tỏa những vũ khí tồn đọng trong Đệ Nhị Thế Chiến, giúp cho các công ty làm cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ sản xuất những vũ khí mới. Sau khi các vũ khí thời Đệ Nhị Thế Chiến đã xài hết, Năm 1972, qua bàn tay phù thủy của Henry Kissinger, Hoa Kỳ đi đêm với Trung Cộng, tìm thị trường mới ở Trung Cộng, bỏ rơi Nam Việt Nam. Khi bỏ bom đường mòn Hồ Chí Minh, Hoa Kỳ không muốn bỏ trúng đích, ngược lại, còn chỉ vẽ đường cho quân Việt Cộng nữa là khác. Hoa Kỳ biết Việt Nam và Trung Quốc có một lịch sử xung khắc nhau nhiều ngàn năm, Việt Nam rất e sơ. Trung Quốc, do đó, khi Cộng Sản dùng vũ lực tấn chiếm và thống nhất Việt Nam, CSVN sẽ phải trực diện và đối đầu với Trung Cộng, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn. Chính vì nghiên cứu kỹ lưỡng như vậy nên bề ngoài Hoa Kỳ chống CSVN, bề trong vuốt ve và nuôi dưỡng CSVN, kéo CSVN về phía Hoa Kỳ để trên đường dài đối đầu lại với Trung Quốc.

Trường hợp Bắc Hàn cũng tương tự như CSVN vậy. Vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn không thể nào bắn tới được Hoa Kỳ, vì, nếu phi đạn tầm xa nào có khả năng bay tới lục địa của Mỹ, Mỹ cũng bắn hạ cách dễ dàng ở ngay tại Thái Bình Dương. Trong 20 năm qua, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ chi lên tới 100 ty? Mỹ Kim xây dựng 9 trạm ngăn chận phi đạn (missile interceptors) ở Alaska và 2 trạm ở California. Hoa Kỳ đã tập dợt ít nhất là 2 lần để xem các trạm này có làm việc hữu hiệu hay không trong việc bắn hạ các phi đạn của kẻ thù gồm cả Bắc Hàn và Trung Quốc. Tất cả những lần thao dợt, nhất là lần thao dợt trong kỳ này, cho thấy các trạm làm việc rất tốt, và chính điều này, dân chúng Hoa Kỳ rất an tâm. Chắc chắn Bắc Hàn không dùng vũ khí hạt nhân để giết hại đồng bào của mình ở Nam Hàn. Moscow và những thành phố lớn của Nga thì ở rất xa, phi đạn nguyên tử cua? Bắc Hàn không có ảnh hưởng lớn lao gì trên nước Nga. Bắc Kinh và Tokyo là hai thủ đô đông dân nằm trong tầm phi đạn nguyên tử của Bắc Hàn, nên Trung Cộng và Nhật Bản là hai quốc gia e sợ lò vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn hơn ai hết. Bắc Hàn cũng có lịch sử giống như Việt Nam, oan khiên hai quốc gia chồng chất với nhau nhiều ngàn năm, nếu cần chống lại Bắc Kinh để khẳng định vị trí độc lập của mình, Bắc Hàn sẵn sàng làm điều đó như CSVN đã làm. Vì chính sách này, nên Bắc Hàn có bặm trợn bao nhiêu đi nữa, Hoa Kỳ vẫn nhẫn nhục, bề ngoài chống đối Bắc Hàn, bề trong vuốt ve mua chuộc. Bắc Hàn biết điều đó nên mới có hành vi lớn lối như thế.

Về phía Nam Hàn, họ biết tình thế không còn như xưa, học bài học Đông và Tây Đức, họ không muốn vội thống nhất đất nước của họ. Năm 2004, Tổng Thống Nam Hàn Roh Moo-Hyun công du Hoa Kỳ, tại Los Angeles, ông tuyên bố Nam Hàn không muốn thống nhất với Bắc Hàn vì không có đủ khả năng tài chánh để viện trợ cho người anh em phía bắc y như Tây Đức đã viện trợ cho người anh em phía đông lên tới hàng 100 ty? Mỹ Kim. Nam Hàn chỉ muốn giúp cho Bắc Hàn phát triển kinh tế, và sau khi Bắc Hàn phát triển lên được rồi thì mới bàn đến chuyện thống nhất. Vì chính sách này, năm 2003, Nam Hàn thành lập công ty chung với Bắc Hàn, vốn của Nam Hàn nhiều hơn, mở một nhà máy kỹ nghệ rất lớn ở thành phố Kaesong. Kaesong là một thành phố của Bắc Hàn, ở phía nam, nằm gần đường biên giới phi quân sự. Kaesong Industrial Joint Venture hiện nay đã thuê 7000 nhân công người Bắc Hàn, và người ta dự trù vào năm 2012, công ty này sẽ thuê 750,000 nhân công, tạo sự ổn định kinh tế cho Bắc Hàn. Nam Hàn không thể có hành vi bặm trợn như Bắc Hàn được, nhưng có một người anh em như vậy, có lợi cho Nam Hàn vô cùng và trong thâm tâm, Nam Hàn rất thích thú. Thái độ ngang ngược của Bắc Hàn làm cho Nhật Bản e sợ đã như một hình thức nào đó rửa được mối nhục dân tộc khi xưa Nhật Bản chiếm nước họ, nhất là trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, quân đội Nhật bắt đàn bà con gái của họ xung vào đội quân giải quyết sinh lý cho quân nhân Nhật. Do đó, khi Bắc Hàn thử phi đạn, không như trước đây, kỳ này người dân Nam Hàn không những không e sợ, mà còn thích thú nữa là khác. Họ ngấm ngầm yểm trợ cho Bắc Hàn làm chuyện đó. Vì thế, một ngày sau khi Bắc Hàn thử phi đạn, Hoa Kỳ và Nam Hàn bàn họp mậu dịch giữa hai quốc gia Mỹ - Nam Hàn tại Seoul, chính Nam Hàn đưa ra đề nghi. Mỹ không được làm khó dễ với Kaesong Industrial Joint Venture. Mậu dịch giữa Mỹ-Nam Hàn hàng năm là 70 ty? Mỹ Kim, và các sản phẩm của Kaesong Industrial Joint Venture nhập vào Hoa kỳ ngày càng gia tăng. Do đó, võ mồm của Tổng Thống Bush đòi "cấm vận kinh tế" với Bắc Hàn là không thực hiện được. Ông Ahn Chong Ghee, Đại Sứ của Nam Hàn tại Washington D.C., tuyên bố với báo chí đây là chính sách lâu dài của Nam Hàn, để cho Bắc Hàn phát triển kinh tế, hòa nhập vào giòng sinh hoạt chung của thế giới, thì có lợi cho cả Nam Hàn, Bắc Hàn, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, và mọi người. Ông Ahn còn khuyên Hoa Kỳ nên viện trợ ngũ cốc thêm cho Bắc Hàn để tạo cảm tình và giảm bớt sự căng thẳng trong vùng.

Về phía Nhật, Thủ Tướng Junichiro Koizumi tuyên bố vì sự gây hấn này của Bắc Hàn, Nhật Bản sẽ phải tái võ trang để tự vệ. Năm 1945, sau khi Nhật đầu hàng, phe Đồng Minh họp mật ở Yalta II, quyết định chia nước Đức ra làm hai, và chia nước Nhật ra làm ba. Nước Đức bị chia, nhưng nước Nhật không bị chia vì tin mật này lọt tới tai người Nhật sớm, dân Nhật tràn xuống đường mổ bụng hàng loạt khi Tướng MacArthur đến Tokyo để thi hành quyết định này. Hoảng sợ trước cảnh dân Nhật mổ bụng tự sát phản đối quyết định này, Mỹ, Anh, Nga và Trung Quốc đồng ý thay đổi sách lược, họ không chia cắt nước Nhật ra làm 3 nữa, họ quyết định không cho nước Nhật trang bị quân đội.

Thời thế đổi thay, bây giờ Trung Quốc lớn mạnh và trở thành một đối thủ ghê sợ đối với Hoa Kỳ trên cả phương diện kinh tế lẫn quân sự. Hoa Kỳ cổ suý chính sách bao vây (containment policy) đối với Trung Hoa. Phía nam, Hoa Kỳ liên minh với CSVN, phía bắc bắt tay với Nga và Ngoại Mông, phía đông bắc liên hợp với Nam Hàn và chiêu du. Bắc Hàn, phía đông sát cánh với Nhật Bản. Các quốc gia khác đều có quân đội, Nhật Bản thì không nên vài năm nay Hoa Kỳ nhắc đi nhắc lại hoài là muốn cho Nhật Bản được tái võ trang. Nhưng, lấy lý do nào để đồng ý cho Nhật Bản được tái võ trang bây giờ? Chính hành vi khiêu khích thử phi đạn của Bình Nhưỡng là cơ hội ngàn năm một thươ? để cho Nhật Bản được tái võ trang. Vì lý do này, nhiều người nghi ngờ Hoa Kỳ đã đi đêm xúi ngầm Bắc Hàn làm chuyện đó. Hư thực như thế nào chúng ta cần có thời gian để giải mã. Một khi tái võ trang, Nhật Bản phải bỏ ra hàng trăm ty? Mỹ Kim để mua vũ khí tối tân của Mỹ, quốc gia được lợi nhất chính là Mỹ, và các công ty của Mỹ làm cho Bộ Quốc Phòng như Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, v.v., là những nhà thầu béo bở!!!

Trước khi Bắc Hàn bắn thử phi đạn, Bộ Quốc Phòng của Hoa Kỳ đã báo động, cho các dàn hỏa tiễn ở California và Alaska tập dợt như một hình thức chào hàng. Người ta nói rằng thái độ quá nhún nhường của Tổng Thống Bush đối với Bắc Hàn sẽ làm cho nội các của ông giảm uy tín, các nước khác cười chê Mỹ là con cọp giấy, v.v. Đôi chút thiệt hại đó so với cái lợi khổng lồ bán vũ khí cho Nhật thì chẳng ăn thua gì. Người ta đã chứng kiến, Sađam Hussein kêu trời mình không có vũ khí giết người hàng loạt, Tổng Thống Bush nói có, đem quân vào Iraq thì ai làm được gì? Bắc Hàn nói có vũ khí hạt nhân, Mỹ tỏ ra nhân nhượng, không những không đánh mà còn viện trợ kinh tế, viện trợ nhân đạo, hàng năm lên tới cả vài trăm triệu Mỹ Kim, không phải vì Mỹ tốt, mà vì chính sách chiêu du. Bắc Hàn để đối đầu với Bắc Kinh và tạo cơ hội cho Nhật Bản được tái võ trang để Mỹ bán vũ khí cho Nhật. Nhìn ra được sách lược này của Hoa Kỳ, Bắc Kinh rất khôn khéo trong các câu trả lời của mình liên quan đến vu. Bắc Hàn bắn thử phi đạn. Bắc Kinh không muốn nổi sung lên để đẩy Kim Chính Nhật về phía Hoa Kỳ, nên Bắc Kinh tỏ ra rất mềm dẻo. Bắc Kinh nói Trung Cộng giúp cho Bình Nhưỡng chỉ vì Trung Cộng muốn cho Bình Nhưỡng được tiến, không vì một điều kiện hay mưu đồ nào khác. Thống kế năm 2005 cho biết 5 quốc gia đầu tư vào Bắc Hàn nhiều nhất đứng thứ tự như sau: 1/ Trung Quốc, 1,580 ty? Mỹ Kim; 2/ Nam Hàn, 1,056 ty? Mỹ Kim; 3/ Thái Lan (đa phần là doanh nhân gốc Trung Hoa) 329 triệu Mỹ Kim; 4/ Nga (đa phần cũng là doanh nhân Trung Quốc) 232 triệu; 5/ Nhật (đa phần cũng là doanh nhân gốc Trung Hoa) 194 triệu Mỹ Kim. Như thế, rõ ràng Trung Quốc ra chiêu thức "cho ăn" để kéo Bắc Hàn về phía mình, không cho Bắc Hàn thoát khỏi nanh vuốt và tầm ảnh hưởng của mình. Nhờ đứng giữa sự đôi co này của Mỹ và Trung Quốc, Bắc Hàn biết đu giây, nên Bắc Hàn hưởng lợi rất nhiều. Bao lâu Bắc Hàn còn khéo léo, bấy lâu Bắc Hàn còn tồn tại.
Không phải Kim Chính Nhật tự nhiên nổi cơn khùng bỏ tiền ra bắn thử phi đạn chơi. Kim Chính Nhật có lý do, và lý do sâu thẳm và chính xác nhất, chỉ có Kim Chính Nhật và các thế lực hậu trường biết rõ hơn ai hết. Bắn thử phi đạn chỉ là diện, là hỏa mù, còn điểm chính là nhắn gởi cho hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc biết nếu đàn anh nào sộp, đàn anh nào khôn khéo thì Bắc Hàn sẽ ngã theo để cả hai cùng lợi. Bề ngoài, Mỹ tỏ ra phẫn nộ, bề trong, Mỹ vui sướng vì có lợi. Bề ngoài, Trung Hoa tỏ ra cao thượng và không e ngại gì, bề trong, Trung Hoa bấn loạn vì không biết tâm trạng đích thực của đứa đàn em ngổ ngáo Kim Chính Nhật này. Bài học đàn em CSVN làm cho Bắc Kinh lúc nào cũng cảnh tỉnh.

Houston tháng 7 năm 2006.

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom