tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------

Lối mòn

LS Hoàng Cơ Long
November 3, 2010

Một bài viết riêng cho VOA đề ngày thứ Tư 27-10-2010, tựa đề “Một thư ngỏ mang nhiều sức nặng”, ông Bùi Tín viết về bức thư ngỏ ngày 11 tháng 10 của 23 nhân vật ‘từng’ có vị trí cao trong Đảng Cộng Sản Trung quốc gửi Ban Thường Vụ Quốc Hội Trung quốc đang được dư luận toàn thế giới quan tâm phổ biến, bình luận khá là sôi nổi.

Theo sự mô tả của ông Bùi Tín thì “Đây là bức thư rất quan trọng, được dự thảo công phu, trao đổi kỹ trong và ngoài nước, giữa lục địa và Hồng Kông, Macao, được dịch cẩn thận ở Hoa Kỳ sang tiếng Anh, có ngay những bản dịch sang tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, và được tung ra vào thời điểm đặc biệt, cho nên càng gây chú ý cho dư luận Trung quốc cũng như dư luận toàn cầu.”.

Thời điểm đặc biệt là vì bức thư ngỏ ngày 11 tháng 10 của 23 nhân vật ‘từng” có vị trí cao trong Đảng Cộng Sản Trung quốc vì thời điểm bức thư được loan truyền là vì ngay trước Hội nghị Ban Chấp Hành trung ương Đảng Cộng Sản Trung quốc chuẩn bị cho Đại Hội Đảng lần thứ XVIII sẽ họp vào năm 2012.

Theo ông Bùi Tín thì bức thư tập trung mũi nhọn đòi tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Đó là những tự do hàng đầu mở đường cho mọi quyền tự do khác. Bức thư ngỏ yêu cầu 8 điểm cụ thể, xin tóm lược như sau:

1- Giải thể cơ chế các báo phải có cơ quan đỡ đầu bảo trợ.

2- Tôn trọng nhà báo, giúp cho nhà báo làm việc có hiệu qủa

3- Xoá bỏ mọi hạn chế đối với việc điều tra dư luận của các báo tại các địa phương

4- Cơ quan quản lý internet không được xoá bỏ một cách độc đoán nội dung và lời bình trên mạng

5- Từ nay không có vùng cấm nào liên quan đến lịch sử đảng Cộng Sản, công dân Trung quốc có quyền biết về những sai lầm của đảng khi cầm quyền

6- Tuần báo Hoa Nam và Viêm Hoàng Xuân Thu cần được phép khôi phục như một chương trình tư nhân của một cơ luận đại chúng độc lập

7- Cho phép phát hành tự do trên lục địa những sách báo đến từ Hồng Kông, Macao

8- Thay đổi chức năng của các cơ quan tuyên truyền, từ việc đề ra những điều cấm kỵ, chuyên cản trở giao lưu thông tin, hỗ trợ cho các quan chức tham nhũng… sang thành cơ quan hỗ trợ, tiếp sức cho các nhà báo phản đối cường quyền, bảo vệ thông tin đại chúng và nhà báo.

Những đòi hỏi nêu trên được xem như một hình thức “cải cách chính trị” tại Trung quốc, được xem như những đòi hỏi “nặng ký”. “Nặng ký” vì nêu quan niệm rằng những đòi hỏi được thực hiện là bước đột phá để tiến đến một xã hội tự do dân chủ và nó chỉ “nặng ký” khi được thực hiện và trái lại. Nghĩa là có 8 điều hay 800 điều còn trong tình trạng đòi hỏi với chữ nghĩa thì vẫn chỉ nhẹ như những tờ giấy mang những giòng chữ đó.

Điều được cho là nặng ký về bức thư ngỏ ngày 11 tháng 10, theo như ông Bùi Tín, là có sự tham dự của 23 nhân vật từng có vị trí cao trong đảng Cộng Sản Trung quốc. Đưa ra một số tên cùng chức vụ của những nhân vật này, quả thật được gọi là “nặng ký” cũng không sai. Những nhân vật kèm theo chức vụ: Các ông:

Trên đây ghi 17 trong 23 nhân vật ký tên trong thư ngỏ ngày 11 tháng 10, việc liệt kê danh sách trên, chắc độc giả nhận thấy ngay một sự thiếu sót mà người viết cố tình để thiếu sót, nhửng từ “nguyên” hay “cựu”.

Có một số nhận định xin được lần lượt trình bầy:

Thứ nhất: Nếu coi danh sách trên tạo thành một thứ “nặng ký” thì hiện tại tất cả các chức quyền hay nhiệm vụ đang do một số (17 hay 23) cán bộ đảng nắm giữ. Họ đang tại quyền tại vị cũng như 17 nhân vật trong thư ngỏ đã nắm giữ, và ngày nay khi chỉ còn là “nguyên” hay “cựu” thì chính những nhân vật này đang sống trong một xã hội do chính họ tạo thành.

Thứ hai: Khi đang có những đặc quyền đặc lợi trong tay, những nhân vật này có nghe thấy tiếng rên siết của đồng bào họ không. Chắc hẳn là không. Khi nắm đặc quyền đặc lợi trong tay các cán bộ Đảng Cộng sản Trung Hoa đã trở thành Đui và Điếc.

Thứ ba: Nay là lúc không còn những đặc quyền đặc lợi trong tay thì không chỉ 23 người mà cho có tới gấp trăm ngàn lần hơn cũng chẳng tạo được một ký lô nào hết.

Mấy chục năm trước, khi các nhân vật thư ngỏ đang tại vị, họ có nghe được tiếng rên siết của Ngụy Kinh Sinh, có thấy hàng chục ngàn thanh niên sinh viên kêu gọi tự do tại quảng trường Thiên An Môn và đã bị nghiền nát trước xe tăng của bộ đội nhân dân đảng Cộng sản Trung quốc?

Cho nên chỉ là một Lối Mòn, mà Lối Mòn này đang diễn ra tại xã hội chủ nghĩa “anh và em”, “chủ và tớ” Cộng sản Việt Nam.

Tại Việt Nam, đang bị cai trị của đảng Cộng sản, của “xã hội chủ nghĩa” con của “xã hội chủ nghĩa” cha Tầu. Những kiến nghị, thư ngỏ không thiếu, toàn là các nhân vật “nặng ký” ngày xưa, mà chẳng có ký lô nào ngày nay cả. Thôi thì có còn hơn không.

Nói vậy chứ nếu những nhân vật đang mang nhiều quyền lợi trong tay mà ngay ngày hôm nay làm một thứ thư ngỏ thì mới mong đất nước có sự thay đổi.

Cho có công bằng, nhìn vào nước Tầu, trong những ngày qua, một hiện tượng làm dư luận nước Tầu xôn xao. Hiện tượng Ôn Gia Bảo. Thủ tướng Trung Cộng Ôn Gia Bảo trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CNN, Hoa kỳ ngày 3 tháng 10 vừa qua đã tuyên bố rằng: “nguyện vọng và đòi hỏi của dân chúng về dân chủ, tự do là một sức mạnh không thể kháng cự.” Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã công khai đề cập tới nhu cầu cải cách chính trị.

23 nhân vật “nặng ký” trong thư ngỏ ngày 11 tháng 10 đưa ra 8 điều coi như là những “cải cách chính trị.” Thủ tướng Ôn Gia Bảo, là thứ “nặng ký” thật cũng đề cập tới nhu cầu cải cách chính trị.

Nhớ lại năm 1989 tại Liên Sô, trong kỳ Đại hội Đảng Cộng Sản Nga, một nhân vật “nặng ký” của đảng Cộng sản Nga, lúc đó nặng ký là vì ông đang giữ một chức vị lớn trong đảng. Ông Boris Yeltsin, đã công khai trả lại thẻ Đảng và lừng lững dời bỏ phòng họp. Người Cộng sản trên cả những người Cộng sản Hồ cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, sá chi đến mấy đứa con rơi Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn phú Trọng. Ông Boris Yeltsin đã lên tiếng rằng: Chế độ Cộng Sản không thể thay đổi mà phải được thay thế.

Hoàng Cơ Long
http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%C5%B8%40%15_
November 3, 2010


-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom