tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------



“ TRUNG QUỐC CẦN ĐƯỢC DẠY CHO MỘT BÀI HỌC …”

HƯNG VIỆT

Trong 2 ngày đầu tuần này 9 và 10/11/2010, cuộc họp thường niên về Ngoại Giao và Quốc Phòng giữa Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ đã diễn ra ở Melbourne.

Hai Tổng Trưởng Ngoại Giao Kevin Rudd (Úc) và Hillary Clinton (Mỹ) cùng 2 Tổng Trưởng Quốc Phòng Stephen Smith (Úc) và Robert Gates (Mỹ) đã bàn về nhiều vấn đề, từ cuộc chiến ở Afghanistan, sự bảo vệ các vệ tinh truyền thông, đến việc mở rộng các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên đất Úc.

Trong cuộc họp báo kết thúc cuộc đàm phán, bà Hillary Clinton đã không ngớt lời ca ngợi Ngoại trưởng Úc, Kevin Rudd, nói rằng:

“ Việc Hoa Kỳ tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á (East Asia Summit) cùng những liên hệ khác, từ ASEAN và Diễn Đàn Khu Vực đến APEC, phần lớn là kết quả của sự cố vấn tuyệt vời mà chúng tôi đã nhận được từ ông Kevin Rudd trong vòng 20 tháng qua”.

Ngoại trừ cuộc họp giữa hai vị lãnh tụ quốc gia, thiết nghĩ không có cuộc đàm phán nào cao cấp hơn là giữa 4 vị Tổng Trưởng nóí trên.

Trong khi đó, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đang thực hiện một cuộc công du Á Châu và ngay trạm dừng chân đầu tiên, ông Obama cũng đã dành những lời tốt đẹp nhứt cho sự phát triển kinh tế của Ấn Độ cùng mối liện hệ giữa 2 nước.

Các quan sát viên chính trường quốc tế cho rằng không phải một sự ngẩu nhiên mà các nhân vật cao cấp nhứt của Hoa Kỳ đang mở một mặt trận vận động ở phía bên này bờ biển Thái bình Dương. Đối tượng mà Hoa Kỳ đang chú ý tới và muốn ngăn chận sự bành trướng là Trung Cộng.

Theo ông Paul Dibb, Giáo sư về môn Nghiên Cứu Chiến Lược tại viện Đại Học Quốc Gia của Úc ANU ở Canberra và là cựu Tổng Thư Kỳ bộ Quốc Phòng, viết trên nhật báo The Australian số ra ngày thứ Hai 8/10/2010 vừa qua:

“ .. Rõ ràng là càng ngày Trung Cộng càng muốn chứng tỏ là một cường quốc về quân sự. Kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 mà Trung Quốc đã xác nhận sức mạnh về kinh tế của họ cùng thế đứng tương đối so với Hoa Kỳ, chúng ta được chứng kiến một số hành động khoa trương thế lực của Bắc Kinh.”.

“ Nó bắt đầu với những thái độ của họ tại Hội nghị Copenhagen về việc khí hậu thay đổi vào tháng 12 năm rồi và tiếp tục với quyết định của họ không chịu định giá lại đồng Yuan”.

Nhưng theo Giáo sư Dibb, trong bài viết nói trên với tựa đề “If China Bullies On The High Seas, It May Need To be taught A Naval Lesson” (Nếu Trung Quốc Hiếp Đáp Ngoài Biển Khơi, Có Lẽ Họ Cần Phải Được Dạy Một Bài Học) :

“ Tuy nhiên, sự quyết tâm của Trung Quốc về mặt quân sự mới là điều đáng lo ngại nhừt.

Gần đây đã có một số sự kiện hàng hải xảy ra cho ta thấy Trung Cộng đang muốn phô trương thế lực. Càng ngày họ càng lớn tiếng để dành chủ quyền các đảo cũng như các lãnh thổ ngoài khơi đang được tranh chấp.”.

Để dẫn chứng, Giáo sư Dibb trình bày:

“.. Vào tháng 10, Trung Quốc đã phản đối các cuộc thao diễn của hải quân Hoa Kỳ trên biển Hoàng Hải, ngoài khơi Triều Tiên. Để tránh đụng chạm với Trung Cộng tại cuộc Hội Nghị Nhị Thập Cường G20 ở Seoul trong tháng này, Hoa Kỳ đã phải nhượng bộ và đình chỉ cuộc thao diễn với hàng không mẫu hạm nguyên tử USS George Washington dẫn đầu.”

Thí dụ thứ hai mà Giáo sư Dibb đưa ra liên quan đến Việt Nam nhiều hơn:

“… Gần đây hơn, Bắc Kinh tuyên bố là toàn thể biển Nam Hải là “quyền lợi cốt lõi” (core interest) của họ, tức chiếm quyền một phần lãnh thổ của Đài Loan và Tây Tạng..”.

Giáo sư Dibb cũng không quên đề cập đến cuộc tranh chấp giữa Trung Cộng và Nhật Bản qua vụ Nhật Bản bắt giam thuyền trưởng của một chiếc tàu đánh cá Trung Quốc khi tàu này cố tình đâm vào 2 chiếc tàu tuần của Nhật ở quần đảo Senkaku.

Và thái độ ngạo mạn nhứt của Trung Quốc là lời phát biểu của Ngoại trưởng Yang JieChi tại Hội nghị ASEAN vào tháng 7 vừa qua:

“ Trung Quốc là một quốc gia to lớn (ngụ ý đại cường) và các nước khác là những quốc gia nhỏ bé (ngụ ý nhược tiểu). Đó là một sự thật.”.

Do đó, theo Giáo sư Dibb, “ những bất đồng ý kiến với Trung Quốc về việc sử dụng các khu vực hàng hải sẽ trở thành một thách đố quan trọng cho vấn đê an ninh của khu vực” bởi vì “ rõ ràng là Trung Quốc đang nới rộng biên giới của những hành vi có thể chấp nhận được.”

“ Chẳng bao lâu nữa, liên minh hàng hải Tây Phương trong khu vực Á Châu – Thái Bình Dương, trong đó bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đại lợi, phải chú trọng vào việc đối đầu với lực lượng hải quân Trung Cộng. Liên minh này cần phải bảo đảm là Trung Quốc phải biết tôn trọng những luật lệ hàng hải quốc tế”.

Giáo sư Dibb kết luận:

“Điều này có thể có nghĩa là một ngày nào đó, Trung Quốc cần phải được dạy cho một bài học về hàng hải ở ngoài biển khơi”.

HƯNG VIỆT

(10/11/2010)

 


-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom