tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------



HẬU DUỆ VIỆT NAM CỘNG HÒA VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA THẾ HỆ NỐI TIẾP

ĐINH LÂM THANH

Công cuộc tranh đấu của người Việt Quốc Gia giành lại đất nước trong tay tập đoàn cộng sản đã bước qua quá nửa thập niên thứ tư, nhưng đường vẫn còn dài và tương lai cũng lắm gian nan. Từ đó đến nay, suốt cả đoạn đường 36 năm, thế hệ thứ nhất, những người đã một thời phục vụ dưới cờ chính nghĩa quốc gia phải tức tưởi buông súng giữa đường và bất chấp rủi ro nhào ra biển để đưa gia đình trốn thoát vòng tay độc ác và vô nhân đạo của cộng sản. Ra đến xứ ngoài, những người mà số tuổi đã quá nữa đời phải vất vả làm lại từ con số không, vừa để hội nhập vào nếp sống mới, vừa phải thắt lưng buộc bụng lo cho tương lai con cháu. Bây giờ, những người thuộc thế hệ thứ nhất, tuổi đã về chiều, thể xác mệt mỏi, do đó, giới trẻ phải dấn thân để gánh vác trách nhiệm nhằm bảo vệ chính nghĩa quốc gia và tiếp tục con đường tranh đấu, giành lại đất nước mà cha ông đã đổ mồ hôi xương máu trong khoảng thời qua. Hơn nữa, lớp hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa là thành phần ưu tú tại hải ngoại, cần phải nhận thức trách của mình để phát triển và bảo tồn tinh thần dân tộc cũng như văn hóa nhân bản của các thế hệ đi trước.

RopBongCoVangVNCH

Một điều cần phải ghi nhận, tập thể cộng đồng người Việt hải ngoại thật hãnh diện về thế hệ trẻ ngày nay. Chính con cháu của họ đã tạo sự ngưỡng mộ cũng như phục hồi danh dự cho những ngườì bỏ nước ra đi, mà trước đây, khi vừa đặt chân lên xứ người họ đã gặp phải sự lạnh nhạt và thiếu thiện cảm không nhiều thì ít của thiếu một số người địa phương bảo thủ hoặc quá khích. Đúng vậy, chỉ một thời gian rất ngắn, hình ảnh những đứa bé ngây ngô, ốm yếu, thiếu ăn, thiếu mặc được vớt lên từ tàu hay bước xuống máy bay ngày trước đã trở thành những sao sáng trong các lớp từ tiểu, trung lên đến đại học. Cuối cùng, gần như đồng loạt, con cháu của những người vượt biên tỵ nạn cộng sản đã trở thành vị những khoa bảng với những ngành nghề cao quý trong xã hội Tây Phương. Một điều đáng mừng là lớp hậu duệ Việt Nam Công Hòa, được hấp thụ một nền giáo dục căn bản từ cha mẹ, do đó không những họ trở thành những người con thân yêu hiếu thảo của gia đình mà là những công dân gương mẫu của xã hội nữa. Kết quả, sự thành công không đưa đến sự kiêu hãnh cá nhân và ích kỷ như đa số thành phần thiếu căn bản giáo dục gia đình, mà họ còn chứng tỏ được những điểm son của lớp hậu duệ thuộc thành phần Quân-Cán-Chính của chính thể Việt Nam Cộng Hoà ngày trước. Nhưng cá nhân tôi còn khuyên thêm một điều, lớp hậu duệ phải biết suy nghĩ để thấy được rằng trong các mảnh bằng bác sĩ, kỹ sư, luật sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân….đều có dính phần lớn mồ hôi nước mắt của gia đình anh em cha mẹ cũng như xương máu của hàng triệu chiến sĩ nằm xuống trong cuộc chiến, các quân-dân-cán-chính bỏ mình tại trại cải tạo và những người đi tìm tự do đã chìm sâu dưới lòng đại dương…

RopBongCoVangVNCH

Mồ hôi nước mắt là mồ hôi nước mắt của cha mẹ đã đổ ra trong thời gian đầu. Ngày cắt cỏ, sáng bỏ báo, trưa bưng hàng, tối dọn bàn, đêm quyét chợ…chắt chiu từng xu một để cho con cháu có phương tiện đến trường. Máu xương là máu xương của những người nằm xuống để chứng minh cho thế giới thấy được sự tàn bạo của chế độ cộng sản đồng thời đánh động lương tâm con người, thúc đẩy dân tộc các xứ tự do mở rộng vòng tay đón nhận những kẻ bỏ nước ra đi. Vẫn biết bằng cấp, học vị đạt được là do tài năng của giời trẻ, nhưng cũng đừng quên rằng, đó là kết quả của nhiều yếu tố đặc biệt mà trong đó gia đình cũng như tập thể người Việt Quốc Gia đã đóng góp một phần rất lớn.

Văn hóa nhân bản của chế độ Cộng Hòa ngày trước đã dạy cho con người biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, yêu thương tổ quốc, tương trợ giúp đở đồng loại cũng như biết bổn phận đối với những ai đã ra ơn cứu giúp. Vậy giới trẻ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa không thể xao lãng trách nhiệm và bổn phận đối với những người đã giúp họ thành công ngày hôm nay. Và hơn nữa, con cháu của thành phần Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà ngày trước phải hiểu được vai trò và bổn phận của mình, để từ đó không vấp phải những quan niệm tầm thường của một số thanh niên thiếu nữ, sau khi thành công ở nước ngoài thì trở nên ích kỷ, công thành danh toại chỉ biết lấy vợ đẹp, sinh con ngoan rồi vinh thân phì gia cho cá nhân gia đình và bản thân.

Thành phần nầy không quan tâm đến cuộc sống vào những ngày cuối đời của cha mẹ cũng như để ý đến cao trào tranh đấu của cộng đồng đang đòi tự do nhân quyền và no cơm ấm áo cho hàng chục triệu đồng bào hiện đau khổ dưới chế độ cộng sản tại quê nhà.

congdong

Là hậu duệ của nhiều thế hệ mà cha ông đã phục vụ dưới cờ quốc gia, là con cháu của những người đã bỏ nước ra đi và cũng như những ai vẫn còn tiếp tục cầm súng chiến đấu cho quê hương dân tộc, thì lớp trẻ cần phải chuẩn bị cho bản thân mình những hành trang cần thiết nhằm giữ lấy cội nguồn đồng thời phát triển khả năng để mai sau trở về phục vụ đất nước. Muốn vậy, lớp hậu duệ cần trang bị cho mình một căn bản vững chắc về khả năng, tinh thần cũng như ý chí :

1. Xác định thân phận, củng cố lý tưởng để nối tiếp con đường chính nghĩa mà các bậc sinh thành đã đổ mồi hôi xương máu nhằm phục vụ đất nước và dân tộc trong tương lai :

Thân phận của những ai bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản, mặc dù thành công ở xứ ngoài và trở thành công dân của những nước tự do, nhưng luôn luôn vẫn là người Việt Nam. Quê cha đất tổ vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn ngàn đời mến yêu và bất cứ một khi đã chấp nhận thân phận tỵ nạn chính trị thì phải nhất quyết quay về với đất nước và dân tộc một ngày nào đó. Muốn vậy, việc trước tiên cần dứt khoát một điều, cộng sản là kẻ thù của toàn dân Việt Nam, chúng là thành phần bán nước, đã nhập thuyết Mác-Lê từ các xứ Nga-Tàu về áp đặt lên đầu lên cổ toàn dân Việt Nam. Chính đảng cộng sản đã phá hoại gia tài của Mẹ, bần cùng hóa và ngu muội hóa người dân cũng như đã đưa đất nước Việt Nam giàu có đến chỗ nghèo nàn lạc hậu trước đà tiến hóa của nhân loại. Chính đảng cộng sản đã tham nhũng, làm giàu trên mồ hôi và xương máu của chính gia đình dòng họ những người đã một thời phục vụ dưới lá cờ Quốc Gia cũng như đồng bào ruột thịt của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Như vậy phải kết luận rằng, muốn cứu và xây dựng lại đất nước thì bất cứ một thể chế chính trị nào trong tương lai cũng không thể chấp nhận thành phần cộng sản mà phải loại hẳn đảng cộng sản bán nước ra khỏi lòng dân tộc.

CoVang

Khẳng định được vấn đề căn bản trên đây thì lớp hậu duệ mới có thể nói đến chuyện chính nghĩa, để từ đó quyết tâm nối tiếp con đường mà cha ông đã xây dựng ngày trước và tiếp tay vào công cuộc tranh đấu hiện tại. Hơn nữa, một khi đã xác định được vị trí và vai trò của mình thì lớp hậu duệ cần phải thông suốt và dứt khoát trước các âm mưu của cộng sản Việt Nam khi Hà Nội dùng du sinh để tung ra những chương trình yêu nước, về nguồn, chùm khế ngọt, vòng tay lớn hoặc chủ trương cấy người bằng các hình thức móc nối tình cảm và cột chặt liên hệ gia đình bằng giải pháp hôn nhân. Vấn đề nầy, trong quá khứ có nhiều bạn trẻ hậu duệ đã đưa cha mẹ và người thân vào con đường khó xử, bởi vì, gia đình thuộc thành phần sĩ quan hoặc công chức cao cấp ngày trước là nạn nhân đã bị cộng sản lột sạch từ đầu xuống chân, bị lùa lên vùng kinh tế, bị đuổi ra biển…nhưng nay phải tay bắt mặt mừng với kẻ thù trong vai xui gia chẳng đặng đừng với những tên cán bộ cộng sản. Tình trạng nầy đều nằm trong kế hoạch phá hoại chương trình tranh đấu của tập thể người Quốc Gia, vì những gia đình nào có liên hệ với cán bộ cộng sản sẽ từ từ vắng mặt trong các sinh hoạt cộng đồng. Do đó, tập thể người Việt mất dần những người nhiệt tình chống cộng mà phần lớn vì lý do đơn giản nầy.

Tập thể hậu duệ của các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa phải là đầu tàu và là ngọn đuốc để soi đường đồng thời dẫn lối cho thành phần trẻ sinh sống và lớn lên tại hải ngoại. Thật đau lòng khi nhận ra một phần lớn thành phần thanh niên thiếu nữ trẻ hải ngoại hình như đã mất gốc, chẳng những đã sống ích kỷ cho bản thân và gia đình mà còn bị ảnh hưởng tuyên truyền của cộng sản để rồi có những hành động chống lại cha ông trong công cuộc tranh đấu chung. Còn tệ hại hơn nữa, đôi khi còn thi hành âm mưu của cộng sản nhằm xóa bỏ hình ảnh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng duy nhất của Người Việt Quốc Gia.

2. Phát triển tài năng là con đường độc nhất là chiếm giữ vị trí quan trọng trong xã hội để từ đó bắc cầu tiến thân vào các môi trường hoạt động chính trị địa phương :

Đây chính là những phương cách hữu hiệu nhằm tạo uy tín và tạo thế đứng vững vàng cho tập thể người Việt Tỵ Nạn tại các quốc gia định cư.

Vấn đề thứ nhất, thành công trong xã hội chính là niềm vinh hạnh của người Việt hải ngoại mà giời trẻ đã vẽ vang ở các ngành nghề tư cũng như công trong xã hội và chính quyền địa phương qua nhiều môi trường văn hoá, nghệ thuật, thương mãi, kỹ nghệ. Điều nầy đã chứng minh cho người địa phương biết rằng tập thể người Việt Nam Tỵ Nạn không phải là hạng người vô học, biếng nhác, ăn bám và tha phương cầu thực mà chính là thành phần ưu tú của xã hội Miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Vì không chấp nhân một chế độ cộng sản độc tài thối nát nên cả triệu người phải lìa bỏ tất cả để ra biển đi tìm tự do.

Điều quan trọng thứ hai, cần phải lưu ý trong lãnh vực chính trị. Đó là lớp hậu duệ với tài năng sẵn có cũng như đã nắm những địa vị quan trọng trong xã hội thì phải dấn thân vào môi trường chính trị. Với hình ảnh và tiếng nói của một người dân cử gốc Việt, những vị đại diện dân có cơ hội bênh vực quyền lợi cho người đồng hương đồng thời lên tiếng bảo vệ tự do dân chủ cũng như oan ức, bất công của đồng bào trong nước. Ngoài ra, tiếng nói của lớp trẻ hậu duệ tại các cơ quan dân cử còn hữu ích trong việc vạch trần mưu mô xảo quyệt của ngụy quyền Hà Nội, vì cương vị một dân cử thì có quyền lực và uy tín để tố cáo trước cơ quan lập pháp nước sở tại cũng như quốc tế những tuyên truyền đen tối qua đường lối ngoại giao của cộng sản Việt Nam.

3. Chuẩn bị hành trang ngay từ bây giờ để sẵn sàng phục vụ đất nước một ngày nào không còn bóng dáng quân thù cộng sản :

Đã là hậu duệ của thành phần Quân Cán Chính của VNCH ngày trước, tôi nghĩ rằng các bạn trẻ đều xem những quốc gia định cư là vùng đất tạm… và một mai kia sẽ quay trở về tiếp tục con đường phục vụ đất nước, đem lại tự do và no cơm ấm áo cho ngườì dân. Đó chính là lý tưởng và con đường phải theo. Lớp hậu duệ phải nối tiếp sự nghiệp mà cha ông chưa hoàn tất vì chiến tranh chống cộng kéo dài trên quê hương đã 65 năm qua. Người dân Việt siêng năng cần cù và thông minh tột bực, nhưng tiếc thay, đã bị thủ đoạn văn hóa đỏ của cộng sản ‘ngu muội hóa’ và ‘sa đọa hóa’ cả một dân tộc mà đối tượng là giới trẻ. Sau ngày 30.4.1975, tiếng súng đã chấm dứt với sự giúp đở của thế giới tự do, tiền vay mượn quốc tế và nhất là hàng trăm tỷ dollars do người Việt hải ngoại gởi về nuôi gia đình thân nhân…Nhưng với đầu óc hạt mít từ rừng chui ra, tính cao ngạo của loài thú đội lốt người và lòng tham vô đáy của những tên đói khát ngày xưa, đảng cộng sản đã đưa đất nước đi ngược với trào lưu tiến hóa, văn hóa đạo đức sa lầy, tình người thui chột… Do đó muốn vực dậy tinh thần của một dân tộc với bốn ngàn năm văn hiến thì không thể một sớm một chiều có thể đạt được. Trong lúc đó, trong nước những người già thuộc thế hệ trước (trưởng thàng trước 1975) sẽ mai một, đất nước rồi đây nằm trong tay thành phần trẻ sinh ra và lớn lên trong môi trường màu đỏ sau ngày mất nước thì tương lai dân tộc sẽ đi về đâu ? Đây là một vấn đề quan trọng hàng đầu, là mối ưu tư của bất cứ một ai hằng quan tâm đến sự tồn vong của đất nước.

Vậy, lớp hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa phải nhận lấy một phần trách nhiệm. Ngay từ bây giờ, không thể có thái độ bình thản của hạng người vô trách nhiệm chỉ biết vinh thân phì gia và sống ích kỷ cá nhân. Lớp hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa là những người có tâm hồn và lương tri, biết suy nghĩ thì phải dấn thân vào hai con đường chính trị nhằm tranh đấu giải thể chế độ cộng sản tại quê nhà cũng như tham gia vào các tổ chức dân cử địa phương để nâng cao hình ảnh và tiếng nói của người Việt tỵ nạn hải ngoại. Mai đây, tiếp tay cùng giới trẻ nhiệt tình tại nội địa, hàn gắn vết thương tâm hồn và thể xác cũng như chăm sóc đời sống cho đại đa số dân Việt Nam từ Nam chí Bắc. Họ là đại đa số thuộc thành phần bị ức hiếp và bóc lột, đã chịu thiệt thòi từ vất chất đến tinh thần trong suốt thời gian bị thống trị dưới tay đảng cộng sản và đồng bọn.

Tôi tin tuởng ở các bạn trẻ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa cũ, là thành phần nhiệt tình với đất nước, thông minh tột bực…thì các bạn trẻ đã biết làm gì và phải làm gì cho quê hương tổ quốc. Nếu được vậy, những anh hùng tử sĩ và những ai đã chết cho chính nghĩa quốc gia sẽ mĩm cười nơi chín suối, đồng thời, hành động dấn thân của lớp trẻ chắc chắn đáp ứng được tâm nguyện những người thuộc thế hệ thứ nhất sắp từ giã cỏi đời, trong đó có cha mẹ, ông bà chú bác của anh chị em, là những người đã phục vụ dưới cờ chính nghĩa quốc gia. Tôi tin rằng thế hệ thứ nhất của chúng tôi sẽ bằng lòng, an tâm và vui vẻ nhắm mắt ra đi !

Xin Ơn Trên và Hồn Thiên Sông Núi phù hộ cho lớp trẻ hậu duệ thuộc thành phần Quân-Cán-Chính của Việt Nam Cộng Hoà tại hải ngoại.

Đinh Lâm Thanh

Tháng 10.2010

http://www.danviet.de/bai2-v02.php?bai=2169

 


-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom