tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

-------oo0oo-------


Tin nóng: Việt Nam- Hoa Kỳ ký thỏa ước nguyên tử. Việt Nam chào đón Hàng không mẩu hạm nguyên tử USS GEORGE WASHINGTON

Tin từ Hàng không mẩu hạm nguyên tử USS GEORGE WASHINGTON của AP- Hai kẻ cựu thù Hoa Kỳ và Việt Nam đã khắn khít hơn trong các quan hệ quân sự trong thời gian gần đây. Hôm nay Chủ nhật, 8 tháng 8, 2010, Hàng không mẩu hạm nguyên tử USS GEORGE WASHINGTON đã vào ngoài khơi khu vực Đà nẳng chỉ vài ngày sau khi ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố Hoa Kỳ không đứng ngoài các cuộc tranh chấp biển Đông. Sự thăm viếng nầy đang gởi một thông điệp rất mạnh tới Trung Cộng cho họ biết họ không hẳn là một tay chơi duy nhất tại khu vực nầy.

Hàng không mẩu hạm nguyên tử USS GEORGE WASHINGTON là con mãnh thú mạnh bạo trên mặt Thái Bình Dương có cảng gốc ở Nhật. Nó là một thành phố nổi, có thể chở 70 chiến đấu cơ với hơn 5000 thủy thủ và 1800 tấn bom.

USSGeorgeWashington
Hàng không mẩu hạm nguyên tử USS GEORGE WASHINGTON

Chuyến viếng thăm đến sau 35 năm kết thúc cuộc chiến Việt Nam, trong khi Hoa Kỳ và Việt Nam càng ngày càng có nhiều quan hệ ấm áp trong nhiều lãnh vực, từ thỏa ước mới nhất về xây dựng năng lượng hạt nhân đến việc ép buộc Trung cộng phải đối thoại với các nước láng giềng thay vì dùng các hành động côn đồ trong những tranh chấp biển Đông.

Chuyến viếng thăm chính thức của Hoa KỳMH đán dấu 15 năm quan hệ bình thường hóa giữa Hoa Kỳ và cựu thù Việt Nam. Nhưng trong thời điểm nầy sự viếng thăm cũng phản ảnh sự quan tâm đang dâng cao của Washington về việc duy trì an ninh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, sau khi chiếc tàu Nam Hàn bị đánh đắm trong tháng 3 vừa rồi. Bắc Hàn bị cáo buộc là thủ phạm đã tấn công và giết chết 46 thủy thủ, nhưng họ đã từ chối dính líu đến việc nầy.

USSGeorgeWashington
Hàng không mẩu hạm nguyên tử USS GEORGE WASHINGTON

Mới tuần trước đây ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố trong cuộc hội nghị An ninh Châu Á tại Hà Nội đã tuyên bố thẳng thừng là Hoa Kỳ sẽ dính líu trực đến tranh chấp biển Đông làm cho ngoại trưởng Trung Cộng tức điên lên trong buổi họp.

Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Trung Cộng lấn chiếm các hòn đảo của họ và mang khách du lịch vào Hoàng Sa. Tháng qua Trung Cộng cũng đã tập trận trong khu vực biển Đông.

Báo chí Trung cộng đã đưa tin lên trang đầu tức tối với hung tin nói trên cộng thêm tin tức mới nhất cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký thỏa ước thương mại qua đó Hoa Kỳ sẽ xây lò nguyên tử cho Việt Nam, có cả cho phép Việt Nam tinh luyện Uranium, nguyên liệu cần thiết để chế bom nguyên tử. Đây là một ngạc nhiên không những cho Trung cộng mà còn cho cả thế giới. Con thú dữ Trung Cộng chắc chắn sẽ lồng lên tức tối với tin hấp dẫn nầy. Kính mời quý vị theo dõi những phản ứng tiếp theo của Trung cộng trong những ngày tới.


 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

-------oo0oo-------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom