tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

 

Chú thích TinParis. Trong bài viết dưới đây , hai chữ ' Việt Tân ' dùng để gọi " Băng đảng Việt Tân "


THÁI ĐỘ ƯƠN HÈN VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM.

HUỲNH TẤN TÀI.

      Đại Tướng Trần Thiện Khiêm được quân và dân miền nam biết nhiều, từ lúc ông ta còn mang cấp bực đại tá, làm tư lịnh quân khu 5 ( tức là vùng 4 chiến thuật sau nầy) dưới thời đệ nhất Cộng Hòa. Trong hàng ngũ tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, có nhiều cấp chỉ huy có đức độ, lòng quả cảm, tinh thần phục vụ cao, lý tưởng quốc gia như cố đại tướng Nguyễn Viết Thanh, trung tướng Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Đức Thắng, thiếu tướng Phan Trọng Chinh… những cấp chỉ huy thà chết cho quê hương, không hàng giặc như các tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vĩ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú…nhưng tập thể nào cũng có kẻ xấu qua vài tướng vô trách nhiệm, hèn nhát như Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh và nay là Trần Thiện Khiêm để lộ chân tướng.

    Sau đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, dân quân miền nam bị đầu độc về chế độ Ngô Đình Diệm là gia đình trị, độc tài, do các tướng tá đảo chánh tung ra, được sự yểm trợ của tập đoàn tăng lữ Ấn Quang, một số tờ báo trở cờ, nhằm hạ nhục đối tượng một cách tàn nhẩn, vô liêm sĩ. Trong cuộc đảo chánh tai hại nầy cho đất nước và quân đội, Hội đồng quân nhân cách mạng do trung tướng Dương Văn Minh lãnh đạo, gồm các tướng: Trần Thiện Khiêm, Trần Văn Đôn, Đổ Mậu, Tôn Thất Đính…cấp tá như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, khiến cho miền nam suy yếu do các tướng tá tranh quyền, không có khả năng lãnh đạo, nhìn xa và họ đã giải tán 16 ngàn Ấp Chiến Lược, đưa đến mất dần an ninh nông thôn, Việt Cộng vùng lên tái hoạt động.

      Ông Trần Thiện Khiêm, người giữ những chức vụ quan trọng trong quân đội, từ đệ nhất đến đệ nhọ Cộng Hòa, làm thủ tướng chính phủ, hưởng được nhiều quyền lợi tại miền nam. Nhưng ông là kẻ vô trách nhiệm, bỏ chạy vào ngày 24 tháng 4 năm 1975, cùng với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, sau khi làm tan nát quân đội ở quân khu 1 và 2, đưa đến thảm họa ngày 30 tháng 4 năm 1975.

     Trong suốt thời gian từ năm 1975 đến 2010, hơn 35 năm, không thấy và nghe đại tướng Trần Thiện Khiêm làm gì, kể cả sinh hoạt với các hội quân nhân. Là đại tướng trong quân đội, thủ tướng chính phủ, ông Trần Thiện Khiêm không chút xót xa về hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, hàng trăm ngàn quân nhân, công chức bị kẻ thù Cộng Sản hành hạ trong các trại tù cải tạo.

    Lãnh một phần trách nhiệm phá nát quân đội của ban chi huy tối cao gồm ông Thiệu, Khiêm, Viên…là vết thương hằn sâu trong ký ức của hàng triệu gia đình nạn nhân, có cả quân nhân, công chức. Thái độ ươn hèn, vô trách nhiệm của ông Thiệu qua câu nói bất nhân về thảm họa thuyền nhân:” những người đó không mắc mớ gì đến tôi” muôn đời không thể rửa…còn đại tướng, thủ tướng Trần Thiện Khiêm vẫn im lặng khó hiểu. Ông sống rất kín đáo tại thủ đô Washington D.C, nhưng  vào ngày 20 tháng 10 năm 2010, bỗng nhiên đại tướng Trần Thiện Khiêm tham chính trong đại hội bất thường của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại tại Orange County ( Quận Cam) ở Cali. Theo ông cho biết tham dự với tư cách của một người khách, nhưng đích thực, đại tướng Khiêm là cố vấn của tổ chức quân nhân, mới xuất hiện vào năm 2003, do tướng Lê Minh Đảo, đại tá Nguyễn Xuân Vinh, trung úy Đoàn Hữu Định…là người của Việt Tân.

    Tuy nhiên có nguồn tin cho biết đại tướng Trần Thiện Khiêm xuất hiện phải có nguyên do, sau lưng là hậu thuẫn của Việt Tân, tổ chức chủ trương hòa hợp hòa giải với Cộng Sản. Trong tập thể chiến sĩ, những người lãnh đạo là thành viên Việt Tân, họ tung tin, hỏa mù là Mỹ muốn hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam, vai trò của đại tướng Trần Thiện Khiêm rất quan trọng, vì ông từng làm việc với Mỹ từ trước 1975, là nhân vật quan trọng, thành phần chủ chốt trong cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963, ngày nay Mỹ xài lại lá bài cũ….. Tin nầy được đồn ra và lan rộng, làm cho nhiều người lầm tưởng là Mỹ sắp dùng ông cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm để bàn giao cả gần 4 triệu người Việt cho Việt Cộng. Nhưng đại tướng Khiêm và những ai tung tin đồn nầy có trưng ra bằng chứng như văn kiện của tổng thống Obama, bộ ngoại giao…để hậu thuẫn cho điều nầy?. Nếu không có, đây là âm mưu tuyên truyền lũng đoạn của đảng Việt Tân, nhằm bán đứng nạn nhân tỵ nạn Cộng Sản lần nữa cho kẻ thù. Xuyên qua những lời phát biểu, văn bản của một số tướng tá lãnh đạo Việt Tân, nằm trong ban lãnh đạo Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, như đại tá Mai Viết Triết, cải chày cải cối sau khi tuyên bố biết ơn Việt Cộng:” Tôi tỏ ra biết ơn Cộng Sản có công thống nhất đất nước…chớ tôi đâu có biết ơn chế độ Cộng Sản”.

     Đại tướng Trần Thiện Khiêm tham gia tập thể chiến sĩ VNCH do đảng Việt Tân lèo lái, chắc là đại tướng còn nhớ những gì mà đại tướng phát biểu trên đài truyền hình SBTN? Những gì đại tướng nói, cũng như Mai Viết Triết, Hồ Văn Kỳ Thoại, hay là tiến sĩ Lê Thiện Ngọ, rập khuôn như nhau: biết ơn Cộng Sản thống nhất đất nước, xóa bỏ làn ranh quốc cộng, đoàn kết với Cộng Sản, vận động Mỹ để chống Trung Cộng…

     Sau đại hội ở Houston năm nay, gây bất bình và giận dữ của nhiều quân nhân, cả dân sự. Đại tướng Trần Thiện Khiêm viết thư quyết định rút lui ra khỏi tập thể chiến sĩ VNCH, lý do, ghi nguyên văn, xin mạn phép thêm dấu:” một năm qua tôi nhận xét trong tập thể và nhứt là kỳ hội ở Houston có nhiều phần tử thiên cộng”..

    Xin đại tướng giải đáp mấy thắc mắc sau đây càng sớm càng tốt:

-Đại tướng đã biết những phần tử thiên cộng từ lúc nào?. Biết từ một năm trước hay mới phát giác?. Xin đại tướng nêu tên, lập danh sách từng người để thông báo với người Việt khắp nơi.

-Tại sao đại tướng không lên tiếng trước như hậu duệ Lữ Anh Thư, sau khi biết những bất thường, làm lợi cho Cộng Sản, mà đôi đến khi không còn chửa cháy nữa, mới lên tiếng?

-Tại sao đại tướng không mạnh dạn đứng lên phản đối tiến sĩ Lê Thiện Ngọ, đòi xóa bỏ làn ranh quốc cộng trước đại hội?

-Đại tướng thừa biết là đại tá Mai Viết Triết biết ơn Việt Cộng, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại kính trọng cả Cộng Sản, nhưng lại không lấy tư cách là người có cấp bực cao nhất, hoặc niên trưởng, để khai trừ những tư tưởng, lời phát biểu hoàn toàn thiên cộng 100 %?
    
Đại tướng Trần Thiện Khiêm là người sáng giá thời đệ nhất Cộng Hòa, được tin cậy, giữ chức vụ cao trong quân đội, vợ là Đinh Thị Yến, dân biểu quốc hội, có chân trong trung ương, ban chấp hành Phong Trào Liên Đới Phụ Nữ, bà Yếu kề cận với bà Ngô Đình Nhu, nhưng Trần Thiện Khiêm là một trong những tướng chủ chốt đảo chánh, giết tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, có phải là lừa thầy phản bạn không?.
     
Nếu đại tướng Trần Thiện Khiêm khôn ngoan như đại tướng Cao Văn Viên, trung tướng Đặng Văn Quang…âm thầm sống cuộc đời còn lại, thì lúc mãn phần, may ra còn được còn được vàng phủ áo quan, có các chiến hữu chào kính, dù ông từng đưa họ vào tù cải tạo, sau khi cùng với ông Thiệu làm tan cả đất nước và bỏ chạy trước. Giờ đâu, đại tướng có đính chánh, hay rút lui khỏi tập thể chiến sĩ, đã quá trễ, còn ai tin và kính trọng đại tướng nữa?./.
 
Huỳnh tấn Tài
12.10.2011

 

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom