Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

Buổi tường trình về âm mưu thành lập "Tộc Kinh"

Khi nhận được thông báo khẩn gởi ra vào ngày 12/04/2019, chỉ 1 ngày trước ngày được ấn định cho buổi tường trình về âm mưu thành lập "Tộc Kinh", Thứ Bảy 13/04/2019, cho biết diễn giả BS Nguyễn Quốc Nam không có Visa vào Úc đã làm cho đồng bào thật sự thất vọng.

Thông báo khẩn ghi:

"Vì khi ông Nguyễn Quốc Nam lên phi trường để bay qua Úc thì được nhân viên phi trường cho hay là theo luật mới muốn vào Úc phải có Visa và có thể làm tại phi trường được. Và khi xin Visa tại phi trường thì chị Nam xin được, đến tên anh Nam thì bị máy từ chối mà không cho biết lý do, muốn biết lý do thì phải liên lạc với tòa Đại Sứ Úc."

Nhưng không lâu sau đó thì lại có một cái thông báo khẩn thứ 2 gởi ra cho biết là "Nhờ sự can thiệp của Cộng Đồng nên ông Nguyễn Quốc Nam đã có visa vào Úc" và dời ngày giờ tường trình sang tối Thứ Tư 18g30 ngày 17/04/2019. Một tin vui bất ngờ.

Ông Nguyễn Thế Thái, BTC, sơ lược về tiểu sử của ông Nguyễn Quốc Nam - Du học tại Pháp, tốt nghiệp y khoa năm 1972, sau đó học thêm về ngành dược và tốt nghiệp dược sĩ năm 1984. Ông thành lập Hội Ái Hữu Sinh Viên trong thời sinh viên, và Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia vùng bắc nước Pháp, vào năm 1975, để giúp đỡ cho những người Việt tỵ nạn. Năm 1977-1979 ông làm phụ tá Uỷ Viên Quốc Gia Cứu Trợ Pháp Việt Miên Lào, 1980 đặc trách ngọai vận cho cộng đồng người Việt tại vùng bắc Pháp, 2018 sáng lập viên của Tinh Thần Diên Hồng và nhóm Collectif Tranparence (https://www.facebook.com/collectiftransparence/photos/a.2325235534171532/2620578691303880/?type=3&theater)

 đặc trách công tác chống lại "Tộc Kinh".

Ông Nguyễn văn Bon (Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu) ngỏ lời chào mừng quan khách và đồng bào, nói sơ qua về quá trình làm việc với BS Nguyễn Quốc Nam và nhân dịp này nhờ BS dùng uy tín của mình để kêu gọi đồng bào ở các nước Âu Châu hãy yễm trợ cho việc xây dựng Viện Bảo Tàng tại Victoria. Theo ông Bon việc thành lập 3 đặc khu ở Việt Nam và "Tộc Kinh" ở Pháp đều nằm trong kế họach Một Vòng Đai Một Con Đường của TC. Đây là một kế họach hay nói đúng hơn là một âm mưu nhằm thống trị thế giới. Ông Bon còn lên tiếng về việc TC tìm cách tạo ảnh hưởng trực tiếp đến nền chính trị và đời sống người dân Úc xuyên qua cái lỗ hổng của luật di trú.

Trước khi bắt đầu tường trình về âm mưu thành lập "Tộc Kinh" của TC tại Pháp, BS Nguyễn Quốc Nam chia sẻ cùng với cộng đồng người Việt tại Victoria một niềm vui vô cùng to lớn đó là sự kiện về một buổi họp biểu quyết công nhận Cờ Vàng diễn ra vào tối Thứ Ba, 16/04/2019, tại HĐTP Brimbank mà chính ông và phu nhân được chứng kiến lần đầu tiên (http://www.lyhuong.net/au/index.php/13-cv/277-277). Đối với BS Nguyễn Quốc Nam đây là một phần thưởng rất lớn so với một trở ngại rất nhỏ về sự trục trặc xin chiếu khán vào Úc. Và BS Nguyễn Quốc Nam đã tỏ ra rất xúc động và ngạc nhiên trước sự tham dự đông đảo của đồng bào mặc dầu, vì có những thay đổi bất ngờ, ngoài ý muốn vào giờ chót, buổi tường trình đã phải dời qua một ngày giờ không mấy thuận tiện.

BS Nguyễn Quốc Nam nghĩ rằng đồng bào hải ngoại và quốc nội không thể nào thờ ơ về những sự kiện mà ông sắp trình bày. Trước tiên, BS Nam cho trình chiếu một video ngắn về buổi lễ tuyên bố thành lập một "quốc gia" (nation) để quy tụ/chiêu dụ những người "Tộc Kinh" diễn ra tại thị sảnh thành phố Bussy Saint Georges. Sau đó, BS Nam đưa ra 2 điểm chính về những gì đã xảy ra -

(1) Sự kiện - Buổi ra mắt "quốc gia Tộc Kinh" diễn ra vào ngày 21/05/2018 (nhằm vào một ngày lễ!) mà mãi tới cuối tháng 9/2018 BS Nguyễn Quốc Nam mới được biết tin. Ông đã tỏ ra vô cùng căm phẩn và cảm thấy có trách nhiệm phải cho cả thế giới biết về điều này. Nhúng tay vào âm mưu xóa bỏ căn cước của người Việt tỵ nạn ngoài TC còn có Tàu Đông Nam Á, nhưng kinh ngạc nhất là có một số người Việt đã từng hoạt động trong cộng đồng hàng chục năm qua;

(2) Tìm hiểu - Càng tìm hiểu BS Nam càng thấy vấn đề vô cùng quan trọng vì tất cả những tài liệu có được đều cho thấy đây là một công tác (dự án) trực tiếp liên quan đến Con Đường Tơ Lụa (Một Con Đường Một Vành Đai) của TC, có ngân sách lên đến 1 tỉ Mỹ kim. Ngoài Bussy Saint Georges chỉ là một thí điểm, TC còn có danh sách 27 thành phố nằm trong chương trình đi "chào hàng" để xây dựng đặc khu.

Để loan truyền tin tức đi khắp thế giới, BS Nguyễn Quốc Nam đã có những buổi nói chuyện ở những nơi có cộng đồng đông đảo người Việt ở Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada, và bây giờ là Úc Châu. Và qua quá trình "điều tra" (tìm hiểu), BS Nguyễn Quốc Nam đã khám phá ra dự án này có rất nhiều điều khuất tất:

- Việc lén lút mua bán đất đai do "Bộ Tổng Tham Mưu" của dự án sắp xếp gồm có ông Yann Dubosc, thị trưởng Bussy Saint Georges, và các phó thị trưởng trong đó có bà Hồng Châu (người Việt);

- Số đất đã mua và sẽ mua để làm đặc khu xây dựng "quốc gia Tộc Kinh" tổng cộng: 350 000 m2 + 850 000 m2, và sẽ tạo ra 100 000 việc làm trong khi đó thành phố chỉ có 26 000 dân - vậy thì lấy người ở đâu để "thầu" 100 000 công việc làm đó nếu không phải là một kế hoặch để đưa người Tàu nhập cư vào Bussy Saint Georges;

- Khi được gạn hỏi về các việc ký kết, ông thị trưởng phủ nhận hoàn toàn mặc dầu đã có đầy đủ hình ảnh và tài liệu để chứng minh (https://www.youtube.com/watch?v=np1fziQoEzw&feature=youtu.be - tiếng Pháp) - câu hỏi được đặt ra là nếu không có gì mờ ám thì tại sao phải chối?

- Những người Việt Nam "trong cuộc" này là ai? BS Nguyễn Quốc Nam gọi đó là những "người nộm", là những người không có một chút ảnh hưởng nào đến "công tác", họ chỉ là những người nhận tiền đứng tên mua đất vì Pháp có luật cấm bán đất đai cho người ngoại quốc. Vì tham tiền mà những người này đã phản bội lại dân tộc Việt Nam và BS Nam đã nêu tên một số "người nộm" điển hình là ông Trần Nghĩa Hiệp, vợ chồng Ôn vân Thanh và "ông sư" (nhưng có vợ con) Michel Thảo tự Thảo Chấn.

TocKinh

Hình ảnh & tài liệu lấy từ Facebook Collectif Tranparence

BS Nguyễn Quốc Nam cũng đã đề cấp đến cái bẩy nợ của TC đang giăng ra khắp thế giới. Theo ông, 3 đặc khu ở Việt Nam đã được bán từ lâu, việc còn lại chỉ là vấn đề là hợp thức hóa. Và những dữ kiện như cờ TC có 5 sao "chư hầu", thẻ "chứng minh nhân dân" có mục "Dân Tộc: Kinh" đã cho thấy sự đồng lõa bán nước của CSVN đã trở thành một sự thật chứ không còn là một nghi vấn.

TocKinh

Cờ TC có 5 sao "chư hầu" & thẻ "chứng minh nhân dân" có mục "Dân Tộc: Kinh"

Qua các dữ kiện nêu trên, BS Nguyễn Quốc Nam kêu gọi - "Chúng ta không thể ngồi yên được mà chúng ta phải làm cái gì đó. Và hy vọng rằng ngày hôm nay, anh chị em khi rời khỏi đây thấy mình phải có trách nhiệm làm điều đó đối với dân tộc Việt Nam."

Chính BS Nguyễn Quốc Nam đã có những việc làm thiết thực, hữu hiệu (ngay tại thành phố Bussy Saint Georges) - phát truyền đơn cho dân chúng, gởi kiến nghị cho Hội Đồng Thành Phố, thông báo cho Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, thông báo cho cấp trên của những người có dính líu,... và kết quả sơ khởi là việc mua bán đất đai đang bị điều tra. BS Nguyễn Quốc Nam cho biết là sẽ quyết tâm tiếp tục công việc cho đến khi nào có kết quả và đã nhận được sự hỗ trợ của 80 hội đoàn trên khắp thế giới trong đó có cả Việt Nam, điều này cho thấy cộng đồng người Việt tỏ ra rất quan tâm đến dân tộc, nặng lòng với đất nước.

Trong phần hỏi đáp và đóng góp ý kiến có người cho rằng chữ "Kinh" đã có từ lâu, tuy nhiên chữ "Kinh" được dùng trong trường hợp này để phân biệt với "người Thượng" ở trên các vùng núi đối lại với "người Kinh" ở các vùng đồng bằng và ở trong thành phố (kinh đô, kinh thành) chứ không bao giờ có "dân tộc Kinh" - là một dân tộc thiểu số trong số 56 sắc tộc của Tàu. Cũng như chúng ta gọi là "người Thượng" chứ không có "dân tộc Thượng" mà chỉ có các dân tộc người thiểu số "Mườn", "Nùng", "Tày", "Hmong",... Sự áp đặt "dân tộc Kinh" lên người Việt với ý đồ đồng hóa dân tộc Việt Nam là một điều không thể và không bao giờ chấp nhận được.

Cuối cùng một câu hỏi được đặt ra - "Chúng ta phải làm cái gì đối với vấn đề này?".

Câu trả lời chung cho mọi người từ BS Nguyễn Quốc Nam, một câu trả lời ngắn gọn nhưng thật sâu sắc, ẩn chứa sự quyết tâm của một tấm lòng đầy nhiệt huyết - "Mình không làm thì ai làm? Mình không làm bây giờ thì bao giờ?".

Melbourne
17/04/2019

Một số hình ảnh của buổi tường trình – https://photos.app.goo.gl/Y5oNCw9CcE3zSE9LA
 

 

TocKinh

 

TocKinh

TocKinh

 

TocKinh

 

TocKinh

From : http://lyhuong.net/au/index.php/shcd/297-297 

Xin mời đọc nguyên văn bức Thư mời họp về vấn đề này do Văn phòng liên lạc các Hội đoàn và Người Việt tự do tại Pháp phổ biến để biết rõ hơn: (http://vietluan.com.au/khong-le-thoi-nao-cung-co/)

Kính chuyển đến anh chị, đặc biệt đồng hương ở vùng Bussy ST Georges, biết thêm hình ảnh buổi họp ngày 21/05/2018 của nhà cầm quyền Bussy St Georges với nhóm Pháp gốc Việt, Lào và Tàu Đỏ……để lập ra đặc khu dân tộc Kinh.

 https://www.youtube.com/watch?v=AjtEaieYVEk

Thay vì Tàu cộng công khai đầu tư địa ốc tại Bussy St George, chúng đánh tráo một nhóm người tay sai mang danh Dân Tộc Kinh để làm nhịp cầu nhằm hai mục tiêu chính:

1/ Đánh lạc hướng dư luận nghĩ rằng đặc khu sắp sữa xây dựng là do sự đóng góp của những người Pháp gốc Đông Nam Á xây dựng cùng chính quyền địa phương. Thực chất đây chỉ là mô hình bành trướng thế lực Cộng sản Bắc Kinh ở các nơi khác trên thế giới, điển hình là ở Mã Lai dưới dạng xây cất, di dân, văn hoá và tình báo….và đã thất bại

2/ Đa số những công dân Pháp gốc Việt, Lào, Miên là nạn nhân của Cộng sản, nay bổng nhiên được khoác tấm áo Dân Tộc Kinh. Cộng Đồng Người Việt Tự Do hay Tỵ Nạn Cộng sản tại Pháp nói riêng, trên thế giới nói chung, biến thành Dân Tộc Kinh, theo thời gian bị xoá tên cũng như đất nước Việt Nam sau nầy sẽ chỉ là dân tộc Kinh bên cạnh dân tộc thiểu số Tây Tạng, dân tộc Duy Ngô Nhĩ..Quả là âm mưu thâm độc của Bắc Kinh.

Rất đáng lên án là một số người Pháp gốc Việt ở Paris gần gũi với chúng ta lại cam tâm làm tấm thảm lót đường cho Tàu Cộng. Khi chương trình xây sựng đặc khu Tàu Cộng được đưa ra ánh sáng công luận, ông Đỗ Đăng Di, cựu quân nhân, âm thầm kêu gọi ém nhẹm, đưa ra lời khuyên Cộng Đồng không chống lại nỗi đâu quyết định dù sai trái của nhà cầm quyền địa phương, hơn nữa thế lực Tàu mạnh lắm….

Những khuôn mặt trong buổi họp thành lập Đặc khu tộc Kinh gồm có:

Về phía chính quyền địa phương:

Ông thị trưởng YANN DUBOSC,

BàTHI HONG CHAU VAN 2ème Maire –Adjointe, Pháp gốc Việt,

Ông SERGE SITHISAK, 6ème Maire – Adjoint – Pháp gốc Tàu

Ông ALAIN CHILEWSKI, 4ème Maire –Adjoint.

Nhóm bài ba lá, đứng đầu lả bà HUYNH NGOC MY VAN, mặc áo dài vàng nói rành tiếng Việt, tiếng Hoa cùng mấy người Tàu Hoa lục. có cả Võ sư chùa Thiếu Lâm.

Vài người Tàu gốc Đông Nam Á xưng là trưởng ban Tàu Quảng Đông Paris…

Michel Thao tự Thảo Chấn, người Việt bên Lào, nay đã xuống tóc đi tu.

Đáng buồn hơn hết là có sự hiện diện của:

 Kịch sĩ, diễn viên TRẦN NGHĨA HIỆP, người từng tham gia chống cộng ở Paris trước đây,

 Ông Thái Quan, trước đây là thành viên cốt cán của Liên Minh Dân Chủ, nay đã về hưu nhưng đang hoạt động tích cực trong Vân Phòng Xã Hội ở Hội Quán Y Sĩ Việt Nam Paris,

 Một số nhân sự gần gũi với Đảng Việt Tân như ông Nguyễn Thế Tâm, thành viên UPR,

Vợ chồng Ôn vân Thanh – Vân Trang, em gái út của Nguyễn Ngọc Bảo, cán bộ lãnh đạo của đảng Việt Tân.

Văn Phòng Liên Lạc Các Hội Đoàn Người Việt Quốc gia tại Pháp và Hội Thân Hữu Pháp Việt có buổi chiếu phim và thảo luận về vấn đề Đặc khu Tàu Cộng ở Bussy Saint Georges, kính mời Bà con, nhứt là đồng hương ở Bussy Saint Georges tới tham dự đông đảo.

Ngày Chủ Nhật 28 / 10 / 2018 lúc 14 g 00 – 17 g 00

Tại Nhà Thờ Saint Hippolyte – Phòng “Roulotte”

27 Avenue de Choisy

Paris 13 – Métro Porte de Choisy

Tây ngăn chận tham vọng của Tàu

Email from Reader

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us