Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

AI THẮNG AI TRONG TRẬN CHIẾN ƯU THẾ KỸ THUẬT TRÊN PHƯƠNG DIỆN PHÁP LÝ, KINH TẾ, KỸ THUẬT, CHIẾN LƯỢC

Đại-Dương

Giám đốc Tài chính kiêm Phó chủ tịch Hoa Vệ (Huawei), Mạnh Viễn Châu (Meng Wanzhou) bị bắt hôm 1 tháng 12 năm 2018 theo lệnh của một Chánh án ở Nữu Ước vì âm mưu lừa đảo các tổ chức tài chính quốc tế khi quá cảnh Gia Nã Đại trên đường từ Hồng Kông đến Mễ Tây Cơ không những làm nóng mối căng thẳng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế.

Tờ Hoàn cầu Thời báo viết “Trung Quốc nên chuẩn bị đầy đủ cho sự leo thang cuộc thương chiến với Mỹ”. Thái độ hung hăng của Bắc Kinh được một số học giả quốc tế tự nguyện kiểm duyệt tung hứng “Hoa Vệ là một công ty công nghệ quan trọng của Trung Quốc được ví như một anh hùng dân tộc … Bà Mạnh có thể so sánh ngang hàng với Steve Jobs hay Mark Zuckerberg”.

Tập Cận Bình muốn Trung Cộng thống trị thị trường viễn thông toàn cầu thế hệ công nghệ thứ 5 (G5) được giàn đồng ca quốc tế tán tụng như trường hợp Hoa Vệ đã từng dẫn đầu số lượng sản xuất và phân phối điện thoại thông minh, vượt Apple, chỉ đứng sau Samsung. Bắc Kinh cáo buộc Gia Nã Đại đã bắt cóc bà Mạnh và đòi Hoa Kỳ tức khắc thu hồi lệnh bắt giữ.

Trên phương diện pháp lý

Hoa Kỳ đã yêu cầu Gia Nã Đại bắt giữ Mạnh Viễn Châu liên quan đến công ty con Skycom trực thuộc Hoa Vệ mà đăng bộ ở Tehran đã vi phạm lệnh cấm vận khi tiến hành các hoạt động kinh doanh với Iran từ năm 2009-2013 và lừa dối các ngân hàng trên thế giới để chuyển ngân tới Iran.

Cuộc điều trần đầu tiên trong ngày 08/12/2018 tại một Toà án của Gia Nã Đại về điều kiện tại ngoại hầu tra cho Mạnh Viễn Châu, Luật sư biện hộ David J. Martin viện dẫn tình trạng bệnh tình nguy cấp của thân chủ và lấy hai biệt thự ở Vancouver trị giá 10 triệu USD của vợ chồng đương sự, công thêm 752,000 USD để bảo đảm sẽ không bỏ trốn. Công tố viên John Gibb-Carsley nói nghi can có nguy cơ bỏ trốn nếu được tại ngoại. Chánh án William Ehrcke sẽ tái điều trần vào ngày 10/12/2018.

Tại phiên điều trần thứ hai, phe Mạnh Viễn Chu đề nghị đóng tiền thế chân 11 triệu USD (gấp 15 lần kỳ trước) và chịu sự giám sát của Công ty bảo vệ Lions Gate Risk Management. Kinh nghiệm điều trần cho thấy phải mất nhiều tháng nên Lưu Hiểu Tông, chồng của bà Mạnh, không thể ở bên cạnh để bảo đảm cam kết. Lưu hứa sẽ chuyển hai đứa con đến học tập ở Gia Nã Đại. Bà Mạnh hiện giữ 7 sổ thông hành (passport) đủ loại đồng ý giao nộp 2 mà không ai biết rõ đương sự đã có bao nhiêu nên nguy cơ bỏ trốn rất cao. Công tố viên Gibb-Carsley chứng minh Mạnh Viễn Châu đã mất quyền cư trú vĩnh viễn ở Gia Na Đại từ 9 năm trước, và thẻ công dân tiểu bang British Columbia đã hết hạn từ 12 năm trước. Sau 5 giờ tranh luận, Chánh án Ehrcke tuyên bố sẽ tiếp tục thẩm lý vào ngày 11 tháng 12.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu Toà án ở Tiểu bang British Columbia không cho Mạnh Viễn Châu được tại ngoại hầu tra vì đương sự và các viên chức cao cấp của Hoa Vệ đã không đến Mỹ từ tháng 4-2017 khi được tin Hoa Kỳ đang tiến hành vụ điều tra hình sự, mặc dù trước đó Mạnh thường đến thăm con du học ở Mỹ. Hơn nữa, Mạnh Viễn Châu có quá nhiều sổ thông hành rất thuận lợi cho việc bỏ trốn.

Chánh án Ehrcke cho biết Hoa Kỳ chưa chính thức đòi Gia Nã Đại dẫn độ sang Nữu ước, nhưng, Mỹ có thời hạn 60 ngày để đưa ra yêu cầu này.

Bắc Kinh cáo buộc Gia Nã Đại đã bắt giữ Mạnh Viễn Châu vì động cơ chính trị bị Thủ tướng Justin Trudeau bác bỏ khi tuyên bố “Chính phủ Gia Nã Đại không liên can đến các hành động của cảnh sát hoặc các thủ tục tố tụng tư pháp”.

Phản ứng của Bắc Kinh và sự kích động Hán tộc dựa vào luật pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc càng lộ rõ bản chất độc tài, coi thường luật pháp quốc tế của những kẻ muốn đóng vai trò bảo vệ toàn-cầu-hoá!

Sau 3 phiên điều trần, Toà án ở British Columbia quyết định cho Mạnh Viễn Châu được tại ngoại hầu tra với các điều kiện: đóng tiền thế chân 10 triệu USD (gấp 15 lần so với trước), đeo vòng theo dõi ở cổ chân, thường trực ở Vancouver và có mặt tại tư gia từ 11 giờ đêm tới 6 giờ sáng.

Tối ngày 10 tháng 12, Bắc Kinh đã bắt giữ người cầm đầu International Crisis Group tại Hồng Kông vì không đăng bộ như một tổ chức phi-chính-phủ. Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đang xem xét biện pháp lưu ý công dân đi du lịch Trung Quốc.

Về mặt kinh tế

Tin về Mạnh Viễn Châu bị bắt giử ở Gia Nã Đại khiến cho chứng khoán ở Hương Cảng, Hồng Kông, Nhật Bản, Đại Hàn, Hoa Kỳ rớt giá.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành đã triệu tập Đại sứ Gia Nã Đại tại Bắc Kinh, John McCallum để nghiêm khắc cảnh cáo sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt nặng nề.

Hiệp ước Hợp tác Tình báo Mỹ-Anh (UKUSA Agreement) thường được gọi Five Eyes gồm có Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Anh Quốc, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi đã quyết định hạn chế việc sử dụng thiết bị viễn thông của Hoa Vệ.

Do lo ngại về an ninh mà Nhật Bản đã quyết định cấm dùng ngân sách để mua sản phẩm từ Hoa Vệ cũng như Tập đoàn ZTE.

Thị trường Viễn thông 5G chỉ mới phát triển ở các quốc gia tiên tiến nên Hoa Vệ đang đứng trước nguy cơ trì trệ hoặc phá sản nếu Hoa Kỳ quyết định áp dụng biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.

Một số quốc gia khác có thể hạn chế mua sắm sản phẩm của Hoa Vệ và ZTE để tránh đòn cấm vận của Hoa Kỳ.

Trên phương diện kỹ thuật

Hoa Vệ là mũi nhọn trong tham vọng chiếm ưu thế kỹ thuật toàn cầu Trung Quốc qua lời Tập Cận Bình “phải thống trị thị trường 5G toàn cầu”.

Nhưng, Tom Holland thuộc Gavekal Research cho biết Hoa Vệ xây dựng hệ thống 5G cần Hoa Kỳ vì trong số 92 nhà cung cấp chính cho Hoa Vệ gồm có 33 công ty Mỹ, kể cả những nhà làm chip như Intel, Qualcomm, Micron, và các công ty nhu liệu Microsoft, Oracle. Hoa Vệ mua khoảng 70% miếng bán dẫn (semiconductor) của Hoa Kỳ và Đài Loan, gấp 6 lần của ZTE, gồm cả 1.8 tỉ USD từ Qualcomm và 700 triệu của Intel. Nếu Hoa Thịnh Đốn cấm các công ty Mỹ bán cho Hoa Vệ thì gã khổng lồ viễn thông sẽ khó khăn tồn tại.

Một số chuyên gia quốc tế lập lờ trước những khả năng kỹ thuật của Trung Cộng: (1) Chương trình không gian hiện tại của Bắc Kinh do các khoa học gia Liên Sô điều hành. (2) Năm 2003, Xu Đông được Bắc Kinh cử đi học ngành tiến sĩ điện tử bên Gia Nã Đại cho biết khi còn ở trong nước thường được mời tham dự các cuộc hội thảo về khoa học kỹ thuật đã chứng kiến thuyết trình viên có chức quyền hỏi danh tánh, chỗ làm, bằng cấp nếu bị đặt câu hỏi quá khó. (3) Một giáo sư Tàu ở Đại học Hồng Kông nhận xét “Người Tàu giỏi hai nghề làm bếp và dạy võ chuyên giấu nghề nên trong khoa học kỹ thuật chỉ lén lút sao chép” nên chiếm 90% số lượng hàng giả, hàng nhái trên thế giới.

Một số chuyên gia thế giới tin biện pháp cấm vận kỹ thuật của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy Trung Cộng độc lập hơn đối với những sản phẩm ngoại quốc. Nhưng, môi trường học thuật và hoạt động thực tế tại Trung Cộng khiến cộng đồng nhân loại khó tin những lời tuyên truyền ba hoa kiểu cộng sản.

Trên phương diện chiến lược

Hoa Vệ do cựu sĩ quan truyền tin của Giải phóng quân Trung Quốc, Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) thành lập từ năm 1987 đã trở thành một Tập đoàn Kỹ thuật lớn nhất của Trung Cộng và thân cận với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Jack Ma phụ trách Tập đoàn Alibaba, đứng hạng 10 trên thế giới trong số các Tập đoàn lớn trên thế giới.

Họ đều là đảng viên Cộng sản được Bắc Kinh cung cấp mọi phương tiện tình báo, vốn liếng, nhân lực, chính sách, nhưng, trên danh nghĩa công ty tư nhân để thi hành mưu đồ chiến lược Trung Cộng.

Hoa Vệ đóng vai trò quan trọng trong sáng kiến hiện đại hóa công nghiệp "Made in China 2025" do 5G liên hệ tới các lĩnh vực trí tuệ nhân đạo và xe tự hành mà Hoa Kỳ coi như mối đe doạ nếu được áp dụng trong lĩnh vực quân sự.

Để cho Hoa Vệ tiếp tục trỗi dậy sẽ củng cố chiến lược quân sự Trung Quốc và bỏ ngỏ cho các vụ tấn công mạng nên Quốc hội và Toà Bạch Ốc từng bước ngăn chặn 5 công ty kỹ thuật cao của Bắc Kinh cung cấp thiết bị viễn thông và máy ghi hình ảnh (camera) cho các cơ quan chính phủ.

Thiết bị viễn thông do các công ty ngoài 5 đối tượng kể trên nếu do Trung Cộng làm chủ hoặc liên quan đến Bắc Kinh cũng bị cấm.

Bước kế tiếp, Hoa Kỳ có thể cấm các công ty khắp thế giới khỏi làm ăn với những cơ quan chính quyền Mỹ nếu sử dụng sản phẩm từ 5 công ty nêu trên. Chính sách này sẽ khởi sự từ 12//08/2020.

Trung Cộng phát triển về kinh tế lẫn quân sự dựa vào “kiểu thương mại ăn cướp” ngày càng phơi bày bộ mặt của Chủ nghĩa Thực dân Thuộc địa kiểu mới đáng tởm trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, ngoại giao, chính trị, quân sự buộc cộng đồng quốc tế phải hợp lực trên mọi phương diện hầu ngăn chặn tham vọng điên rồ của Tập Cận Bình.

Dec 12, 2018

Đại-Dương

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us