Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

BANG GIAO QUỐC TẾ QUA RỒI THỜI KỲ NGOẠI GIAO NƯỚC BỌT


Đại-Dương

Tổng thống Donald Trump đã tiếp và khoản đãi Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ tại Toà Bạch Ốc hôm 26 tháng 6 năm 2017 trong không khí bạn bè, nồng ấm.

Cả hai đều xuất thân từ giới kinh doanh và cùng chủ trương "Make America First" và "Make in India" nên không màu mè, chãi chuốc để kiếm phiếu và được tung hô. Họ nói và làm điều gì mà đem lại lợi ích cho đất nước, dân tộc.

Trong cương vị Thủ tướng của quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới mà nghèo, Narenda Modi chấm dứt "chính sách phi-liên-kết" hình thành từ năm 1955 để "liên kết đa phương", "cân bằng chiến lược". Đặc biệt, nghiêng sang phía Hoa Kỳ nên từ khi nhậm chức năm 2014 đến nay, Thủ tướng Modi đã đi thăm Mỹ 5 lần.

Hoa Kỳ đứng đầu trong số 3 nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ với 15 tỉ USD vào năm 2007, cướp mất vị trí truyền thống của Nga.

Khi Hoa Kỳ và Ấn Độ nâng cấp mối quan hệ thành "Đối tác Chiến lược Chính yếu" thì giao dịch vũ khí có thể lên tới 20 tỉ USD hoặc hơn, và việc chuyển giao kỹ thuật quân sự sẽ nhanh chóng, trơn tru hơn trước kia.

Thao dượt Malabar thường niên bắt đầu từ năm 1995 bị ngưng khi Ấn Độ thử vũ khí nguyên tử. Nhưng, năm 2001, Tân Đề Ly ủng hộ chủ trương chống khủng bố quốc tế của Tổng thống George W. Bush nên Hoa Kỳ nối lại cuộc tập trận chung từ 2002. Đến 2015 có thêm Nhật Bản tham dự, tập trung vào hoạt động chống tiềm thuỷ đỉnh từ Đại Tây Dương tới Biển Nhật Bản.

Kể từ năm 2013, Hải quân Ấn Độ đã theo vết ít nhất 7 tàu ngầm, kể cả nguyên tử, của Trung Quốc vào Ấn Độ Dương nên đã mua 12 chiếc P-8AI trang bị toàn bộ radar, hoả tiễn Harpoon Block-II, phi đạn, bom chống ngầm (depth charges) trị giá 3.2 tỉ USD.

Ấn Độ có thể được phép mua 22 phi cơ trinh thám không người lái Guardian MQ-9B trị giá 2 đến 3 tỉ USD. Modi cũng mua 1 vận tải cơ C-17 trị giá 366 triệu USD dù Quân đội Ấn đã có 10 chiếc C-17 và 13 chiếc C-130J.

Hãng Lockheed Martin đang thảo luận với Hãng Tata về việc bán chiến đấu cơ F-16 nếu được lắp ráp tại Ấn Độ và chuyển giao kỹ thuật.

Sự nồng ấm trong mối quan hệ Ấn-Mỹ vẫn bị vài đám mây đen che phủ trong khi đàm phán: mối quan hệ với Pakistan, Thỏa ước Khí hậu Paris, chiếu khán H-1B, thâm hụt thương mại.

Hoa Kỳ giữ mối quan hệ với Pakistan để giải quyết cuộc chiến A Phú Hãn và ngăn ngừa xung đột quân sự nghiêm trọng giữa Pakistan và A Phú Hãn.

Nhưng, Islamabad đang nghiêng quá nhiều về phía Bắc Kinh làm mất cân bằng quyền lực tại Nam Á nên Trump và Modi phải hợp tác để vừa chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, vừa chống chính sách bành trướng của Trung Quốc.

Hôm 26 tháng 6 năm 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Thủ lĩnh Hồi giáo Cực đoan ở Jamu-Kashmir (của Ấn Độ) vào Danh sách Khủng bố Toàn cầu khiến Pakistan giận dữ.

Truyền thông địa phương trích dẫn lời của Phát ngôn viên Nafees Zakaria thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan "Chỉ đích danh những cá nhân ủng hộ quyền tự quyết của người Kashmir là phi lý".

Lệnh tạm hoãn nhập cư do Tổng thống Trump ban hành làm cho 100,000 chuyên viên công nghệ thông tin của Ấn đang làm việc ở Mỹ bị kẹt bởi hệ thống chiếu khán H-1B.

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho phép được thi hành một phần Sắc lệnh Di trú do Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 3 năm 2017 nhằm cấm nhập cảnh đối với dân 6 nước Hồi giáo mà không có liên hệ với cá nhân hoặc thể nhân pháp lý tại Hoa Kỳ.

Modi và Trump đang cố gắng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế để san bằng thâm hụt thương mại. Ấn Độ nằm trong danh sách 19 quốc gia bị Hoa Kỳ công khai cáo buộc đã gây ra tình trạng thâm hụt mậu dịch quá đáng.

Thoả ước Khí hậu Paris không được đề cập khi Trump và Modi gặp nhau và có thể Ấn Độ đợi đến Thượng đỉnh G-20 tại Đức vào tuần lễ tới mới bày tỏ thái độ.

Bước vào đàm phán giữa hai phái đoàn, Tổng thống Trump phát biểu "Chúng ta đã đồng ý nhiều vấn đề, và tôi có thể nói đến cuối ngày chúng ta sẽ đồng ý mọi thứ".

Sự hợp tác sâu rộng giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ về kinh tế và quốc phòng đã chiếm ưu thế trong lần gặp mặt đầu tiên giữa hai nguyên thủ quốc gia.

Tờ The Diplomat ngày 26 tháng 6 năm 2017 bèn hiến kế: Mỹ nên bán cho Ấn một chiếc hàng không mẫu hạm phi-nguyên tử đã giải giới.

Tân Đề Ly đang cần nhiều hàng không mẫu hạm để bảo vệ 18 điểm tắc nghẽn trên Ấn Độ Dương do Bắc Kinh xây dựng. Dù cho Ấn đã mua 2 hàng không mẫu hạm của Anh Quốc, và mới đây mua của Nga một chiếc trị giá 3 tỉ USD.

Hoa Kỳ chịu trách nhiệm tân trang và thiết kế hệ thống chiến cụ, vũ khí cần thiết, kể cả hệ thống phóng phi cơ bằng điện từ trường mà Ấn Độ sẽ trang trãi mọi chi phí.

Như thế, Mỹ thêm công ăn việc làm. Ấn mau có thêm hàng không mẫu hạm cùng hợp lực bảo vệ luật pháp quốc tế, duy trì trật tự, an ninh, ổn định trên thế giới.

Tương lai, Ấn sẽ có thêm hàng không mẫu hạm sử dụng năng lượng hạt nhân bằng cách này, vừa mau chóng và tiện lợi về mặt kinh tế và chiến lược.

Báo chí Ấn Độ tập trung vào mối quan hệ sóng gió với Pakistan nên rất phấn khởi đối với chuyến đàm phán đầu tiên Trump-Modi.

Modi ngày càng tách xa Nga và xây dựng lực lượng chiến lược nhằm làm thất bại tham vọng bành trướng điên cuồng của Trung Quốc.

Hoa Kỳ và Ấn Độ đang cần lẫn nhau trên phương diện chiến lược kinh tế và quân sự nên trong mối quan hệ quốc tế không còn chỗ đứng cho chính sách ngoại giao nước bọt.

Tập Cận Bình không thể dùng kiểu ngoại giao nước bọt với Donald Trump như từng thành công khi đàm phán với Barack Obama.

Thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ đã ký 15 tỉ USD để nhập cảng các thiết bị dịch vụ từ Mỹ.

Hoa Kỳ đã trao 6 tiểu khinh tốc đỉnh và 1 tuần duyên hạm cho Việt Nam. Trong khi các chiến hạm Mỹ có thể sửa chữa tại Cam Ranh.

Quan hệ quốc tế chỉ lợi cho một bên đã đi vào lịch sử.

Đại-Dương

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us