Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
Tại Sao Vẫn Còn Nhiều Người Tiếp Tục Tấn Công Tân Tổng Thống Donald Trump ?
TẠI SAO VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI TIẾP TỤC TẤN CÔNG TÂN TT TRUMP, MẶC DÙ CUỘC BẦU CỬ ĐÃ NGÃ NGŨ ?
Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 8 tháng 11, 2016 là một cú sốc kinh hoàng cho bà Clinton và những người ủng hộ, nhất là những nhà tài trợ vì họ đã đặt rất nhiều hy vọng bà sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ thứ 45. Ông Trump, một người chưa từng có kinh nghiệm chính trường Hoa Kỳ đã thắng một cách vẻ vang và sâu đậm với 306 phiếu đại cử tri đoàn trong lúc bà Clinton chỉ được 232 phiếu.
Tờ Politico đã công bố vào thứ năm vừa qua các nhà tài trợ cho quỹ tranh cử của bà Clinton nói riêng và đảng Dân Chủ nói chung đạt con số kinh khủng: trên 1 tỷ mỹ kim. Có nhiều tài liệu nói con số này lên đến 1.5 tỷ.
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/2016-u-s-presidential-election/clinton-donors-want-to-investigate-where-hillary-spent-1-5-billion-for-her-campaign/
Ông Ken Martin, chủ tịch đảng Dân Chủ Nông Dân tiểu bang Minnesota cho biết ông thật kinh hoàng không thể tin nổi, ông muốn mọi người phải tìm hiểu tại sao. Dĩ nhiên, các nhà tài trợ lại còn kinh hoàng và tức giận hơn, họ không hiểu tại sao bà Clinton và đảng Dân Chủ lại gánh thất bại nặng nề như vậy. Thất bại này không những chỉ mất ghế tổng thống và còn mất cả hai viện quốc hội Liên Bang, đa số thống đốc và quốc hội các tiểu bang và địa phương. Một thất bại hết sức lớn khác là đánh mất cơ hội đề cử các tân thẩm phán Tòa Án Tối Cao của Hoa Kỳ (có nhiệm kỳ mãn đời), một cơ quan tối cao có quyền phán quyết tất cả các cuộc tranh cãi về pháp lý.
Các nhà chiến lược đảng Dân Chủ đã tìm mọi cách để kết án cuộc bầu cử là không công bằng và ông Trump đắc cử không phải do lỗi của bà Clinton hay đảng Dân Chủ. Họ đã cố tình moi móc những chứng cớ chứng minh ông Trump đắc cử là không chính đáng hoặc không hợp pháp, nhưng họ đã thất bại. Vì thế, họ phải quậy phá bằng mọi cách (“không ăn được thì quậy cho hôi” như ngạn ngữ Việt Nam). Nhiều nhà tài trợ đã phải thốt lên một cách thô tục: ”chúng tôi f..g cho một đồng xu teng nào nữa nếu không chỉ ra tại sao bà Clinton và đảng Dân Chủ lại thất bại đau đớn như thế”.
Việc đổ lỗi cho Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã không làm thay đổi được dư luận. Việc tái đếm phiếu, yêu cầu điều tra thuế của Ông Trump, cáo buộc gia đình trị, biểu tình ”không phải tổng thống của tôi” v.v.. đã không đạt được kết quả nào. Vì thế, những kẻ thua cuộc phải tiếp tục phản công mong làm giảm uy tín chính phủ Trump và đảng CH chuẩn bị cho cuộc bầu cử bán nhiệm kỳ năm 2018.
Riêng ông George Sorros, một nhà tỷ phú thiên tả đã chi riêng cho phong trào phụ nữ số tiền 500 triệu mỹ kim nhằm gây rối chính quyền của TT. Trump qua các phong trào phụ nữ như “phụ nữ đi bộ”, “ngày phụ nữ không có phụ nữ” vân vân, nhiều phụ nữ đã không đi làm để biểu tình phản đối. Tuy nhiên hành động thiên tả này đã gây phản ứng ngược, nhiều phụ huynh học sinh tức giận khi con em của mình đã không thể đến trường vì một số cô giáo bỏ dạy.
Người ta thường nói: “ván đã đóng thuyền”, có nghĩa người con gái đẹp đã lấy chồng thì ván đã đóng thành thuyền không thể gỡ ra, những anh chàng si tình nên bỏ ý định theo đuổi. Ở đây, cuộc bầu cử đã xong, mọi việc đều ngã ngũ, hoàn toàn hợp hiến, không thể lội dòng nước ngược, chính phủ mới cần có thời gian để thực hiện những hứa hẹn khi tranh cử. Nếu muốn hơn thua phải chờ các cuộc bầu cử sắp tới. Đây là một xứ dân chủ, không thể hành xử như các nước nhược tiểu: Được làm vua, thua làm giặc.
Những sự phá quấy gần đây đối với tân chính phủ chỉ làm cho tình hình thêm chia rẽ, sức mạnh của Hoa Kỳ bị sút giảm, ngoài ra, còn làm dân chúng thuộc đảng của mình thất vọng. Muốn đánh giá kết quả chính phủ ông Trump phải chờ một thời gian nữa hoặc đợi đến cuối nhiệm kỳ, hiện nay còn quá sớm.
Riêng đảng Cộng Hòa là đảng đạt thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử vừa qua cần phải lắng nghe ý kiến của toàn dân, nghĩa là kể cả những người không bỏ phiếu cho mình. Cần đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. TT Obama đã phạm sai lầm lớn khi đắc cử nhiệm kỳ đầu khi đảng dân chủ kiểm soát hai viện quốc hội, ông bất cần dư luận đã thông qua nhiều đạo luật làm mất lòng dân, nhất là luật về sức khỏe (ACA, gọi nôm na là Obamacare) có rất nhiều lỗ hổng, hậu quả sau đó ông đã mất cả hai viện quốc hội vào đảng đối phương, cuối cùng mất cả chức tổng thống.
Về cộng đồng người Việt chúng ta hiện có một tân nữ dân biểu Liên Bang gốc Việt tại Orlando làm chúng ta hãnh diện, nhưng mọi người hoàn toàn thất vọng khi cô đã trở thành con cờ thí cho những nhà chính trị cáo già lợi dụng cho mưu đồ cá nhân hoặc đảng phái. Tại sao cô không theo gót nữ TNS California Janet Nguyễn, người đã can đảm nói lên suy nghĩ của mình ngay sàn Thượng Viện về những tên phản chiến đã làm cho miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, cũng vì thế cô Janet Nguyễn, Stephanie Murphie và những người tỵ nạn Việt Nam khác đã phải ra đi tìm tự do.
Hy vọng nền dân chủ Hoa Kỳ phải được tôn trọng và nâng niu như đã trải dài gần 250 năm lập quốc để xây đắp sự thịnh vượng cho nước Mỹ.
PV Vũ Minh Tâm
-------oo0oo-------