Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

HOA KỲ THỨC CHO CUBA NGỦ, VIỆT NAM LO

Bùi Anh Trinh

Việt Nam - Cuba thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới, Cuba Thức thì Việt Nam Ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.

vietlist.us



Ngày 24-12-2014 VOA đăng bài viết : “Cuba hội nhập : ai mừng, ai lo?” :

“Cuối năm 2014 thêm một tin vui: sau 53 năm bị gián đoạn, quan hệ ngọai giao giữa Hoa Kỳ và Cuba được nối lại”. .. Đây là một tin vui; tuy VOA không nói rõ là tin vui đối với ai nhưng được hiểu là tin vui của toàn thế giới; hay ít ra là của dân chúng Hoa Kỳ, trừ dân Hoa Kỳ tại Florida.

Có một điều khó hiểu là tại sao một chuyện vui vẻ như thế mà đợi tới ngày nay Tổng thống HK mới làm ? Và làm rất dễ dàng chứ không phải khó khăn gì. Phải chăng là các đời Tổng thống trước không thấy ra hay là làm không nổi ?

Chỉ cần một chút suy nghĩ thì ai cũng thấy rằng chuyện bãi bỏ cấm vận cho Cuba là một ân huệ của Hoa Kỳ. Tức là bãi bỏ cái hình phạt cấm vận được HK áp dụng hơn 50 năm qua khiến cho nước Cuba không cách chi ngóc đầu lên nổi.

Nhưng vần đề là tại sao không “tha Tào” từ năm ngoái, hay 10 năm trước, hay 20 năm trước? Phải chăng là buộc phải tha chứ chưa muốn tha? Quyết định tha đột ngột và vô điều kiện chứng tỏ đây là một quyết định cấp thời và chẳng đặng đừng chứ không phải là một kế sách đã được hoạch định từ trước.

Vậy thì phải chăng là để giải quyết kinh tế ? Cụ thể là nhân công giá rẻ mà người ta đã tính toán trong kế hạch TPP cách đây 2 năm ? Có lẽ sẽ câu trả lời trong vòng vài tháng tới.

Phải chăng là sợ ông Tập Cận Bình sẽ cất nhà tại Cuba sau khi ông ta sang thăm Cuba hồi tháng 6 – 2014 ? Và ông Putin đến thăm vào tháng 7- 2014. Nếu Nga hay Trung Quốc xây biệt thự tại sân sau của HK thì đáng sợ thật. Thôi thì ta cất trước cho địch thủ khỏi cất.

Cũng theo bài viết của VOA thì : “Cuba đang tất yếu thoát khỏi chế độ toàn trị để rồi chuyển dần sang một nền dân chủ đa nguyên như mọi nước ở châu Mỹ”.

Không biết đây là một khẳng định do kết quả nghiên cứu hay chỉ là lời đoán quẻ của tác giả bài viết, tức là của ông Bùi Tín ? Khó mà tin được rằng Cuba “tất yếu” chuyển dần sang dân chủ đa nguyên. Cái gương trước mắt của Việt Nam cho thấy chuyện bãi bỏ cấm vận là một chuyện, trao đổi hàng hóa là một chyện khác. Còn dân chủ đa nguyên là chuyện tăm tăm, mù mù…!

Phải chăng rồi đây Cuba sẽ cho mở lại các nhà thờ để lấy điểm tốt về tự do tôn giáo nhằm vượt qua đạo luật Jackson- Vanik ? ( Cấm HK buôn bán với các nước Cọng sản ). Phải chăng rồi đây Cuba sẽ thả vài tay chống đối và cho đi tị nạn chính trị tại HK ?

Ai cũng mừng cho Cuba. Nhưng người Cuba tại Florida lại không mừng, họ lại giở cái mững phản đối giống như người Việt Nam tại HK vào thập niên 1990, hay của người Đài Loan vào thập niên 1970. Họ lên án HK phản bội, mưu đồ kéo dài tuổi thọ của CS Cuba.

Ai cũng tưởng chế độ Cọng sản là kẻ thù của HK cho nên HK sẽ tìm mọi cách tiêu diệt cho bằng được chế độ Cọng sản tại Trung Quốc, Tại Việt Nam, tại Bắc Triều Tiên và Cuba. Nhưng phải chăng nghĩ như vậy là lầm ? Phải chăng HK thấy rõ các nước Cọng sản bị sụm là do cơ chế phi lý của chế độ, người ăn thì có nhưng người làm thì không. Vì vậy mà HK chủ trương để cho các nước kẻ thù của mình tiếp tục là Cọng sản thì có lợi hơn?

Vậy Tổng thống Obama kéo dài tuổi thọ của Cọng sản Cuba là đúng hay không đúng? Nếu đúng thì phải chăng người Cuba chống cộng đã sai khi đòi hỏi HK phải lật đổ chế độ CS tại Cuba? Và phải chăng người Việt, người Đài Loan cũng đã sai?

Có lẽ như vậy thật, có lẽ những người chống cộng sai thật rồi. Sai ở chỗ là đã mang quốc tịch HK mà không ủng hộ đường lối, chính sách của HK. Trái lại cứ muốn HK làm cái chuyện mà HK không muốn, tức là đi can thiệp vào nội tình của các quốc gia đang có bang giao với HK, thậm chí đòi giải thế chế độ của các quốc gia đó. Có phải là quá đáng không?

Tuy nhiên suy cho cùng thì cũng không có gì là quá đáng, bởi vì chính VOA đã nhờ ông Bùi Tín tuyên bố rằng rồi đây, qua việc này, Cuba sẽ “tất yếu chuyển sang dân chủ đa nguyên”. Một khi người ta tin VOA, tin Bùi Tín thì người ta có quyền đòi hỏi HK phải làm đúng như VOA đã loan báo. Còn nếu như không làm thì tức là bịp.

Vậy thì ngày nay người Cuba lưu vong có quyền chờ đợi các diễn biến dân chủ tại Cuba. Hễ chừng nào Cuba chưa chuyển sang dân chủ đa nguyên thì người ta còn có quyền trách VOA, trách Bùi Tín nói xạo. Còn nếu như chối rằng không xạo thì người ta có quyền đòi hỏi HK phải thực thi những gì mà VOA đã tuyên bố.

Ngoài ra ông Bùi Tín còn loan báo : “Rõ ràng đây là bước hòa giải giữa 2 cựu thù theo chiến lược 2 bên cùng có lợi… Có ai không mặn mà với sự kiện nổi bật này? Nhìn cho rộng, nhìn cho kỹ thì có 2 nước ở xa nhưng lại lo ngại trước sự kiện này. Đó là Trung Quốc và Việt Nam”.

Chuyện này thì hơi lạ đây: Hoa Kỳ và Cuba “cùng có lợi” thì Trung Quốc lo ngại cũng không có gì khó hiểu; nhưng tại sao CSVN cũng lo ngại ? Chẳng phải là CSVN thức cho Cuba ngủ và CSVN ngủ cho Cuba thức đó sao ? Nay đã có HK thức cho Cuba ngủ thì CSVN phải mừng chứ sao lại lo ?

Cuối cùng, bài viết của VOA khẳng định : “Quá trình hội nhập của Cuba chắc chắn sẽ diễn ra nhanh chóng, sâu sắc, tòan diện, thuận lợi, bù lại cho hơn nửa thế kỷ trì trệ vừa qua”.

Tuy bài viết của VOA nhưng tác giả lại là ông Bùi Tín cho nên đành phải chờ thời gian trả lời xem sao chứ ông Bùi Tín chuyên môn tung hỏa mù một cách vô tội vạ. Ráng chờ xem có chắc chắn xảy ra nhanh chóng thuận lợi hay không ? Hay lại như Việt Nam đã đi trước Cuba 20 năm nay mà chẳng đi tới đâu. Trái lại hiện nay có vẻ như đang đi giật lùi.

BÙI ANH TRINH.

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us