tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

 

ĐẢNG VIỆT TÂN: NHÌN TỪ NHIỀU PHÍA

(BÀI 2)(tiếp theo)

 

LÃO MÓC

 

3. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI VÀ CÁCH HÀNH XỬ CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN:

 

Trước kia, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (từ nay viết tắt MT) với lập trường “Giải phóng hay là chết”. Sau khi đảng Việt Tân (VT) ra đời, lập trường của MT trở thành “Tổng nổi dậy trong hòa bình (sic!)” với chủ trương “liên kết trong ngoài” tranh đấu bất bạo động để tháo gỡ độc tài, đưa người về nước hoạt động để xây cầu, đào giếng… và “canh tân con người”. Chủ trương của VT chấp nhận chế độ CSVN tồn tại tới năm 2025!

 

Và, nhiều lần, khi một số nhà tranh đấu hoạt động ở trong nước hay ở nước ngoài về bị VC bắt thì lập tức đảng VT lên tiếng là đảng viên họ.

Kết quả là những “đảng viên” VT ở nước ngoài bị giam giữ vài tháng thì được trả tự do; trong khi nhnữg người mà đảng VT xác nhận là đảng viên của họ thì bị án tù rất nặng.

 

Mới đây nhất, ông Phạm Minh Hoàng, một đảng viên VT ở Pháp về nước hoạt động đã bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế. Chính phủ Pháp đã công khai lên tiếng với Đại sứ VC tại Pháp yêu cầu trả tư do cho Phạm Minh Hoàng vì ông này có quốc tịch Pháp. Trong khi đó thì đảng VT chỉ phản đối cho có lệ - như họ đã nhiều lần làm trước đây.

Đa số những việc làm của “đảng viên” VT khi “về nước hoạt động” chỉ nhằm để lấy tiếng vang như một vài người về nước chụp ảnh trại giam của VC để bị bắt giữ như Mai Hữu Bào, đoàn viên của Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, cựu Chủ tịch Hội Chuyên Gia ( 1tổ chức ngoại vi của VT) về nước bị giam giữ khoảng 6 tháng được thả ra v.v..

 

Chuyện làm nhiều người ngạc nhiên là chuyện nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ngay khi được ra hải ngoại đã tuyên bố là “đảng viên VT từ hồi còn trong nước!” và được đảng viên VT ở trong nước kết nạp qua Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.   

Về chủ trương, đường lối của VT xin vào trang mạng Viettan.org bạn đọc sẽ rõ hơn.

 

Trước kia, Việt Cộng (VC) công khai công bố đảng Việt Tân (VT) là một đảng phản động. Và, từ đó, kết án thật nặng những người tranh đấu bị bắt mà ngay sau đó VT xác nhận là đảng viên của đảng này.

 

Sau khi các cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Cộng (TC) chiếm đất, lấn biển của Việt Nam (VN), Nguyễn Thế Sự, một giáo sư Hán văn ở Hà Nội trả lời báo chí TC là “những cuộc biểu tình này là do đảng VT ở bên Pháp xách động” và sau đó, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao VC đã tuyên bố đảng VT là “đảng phản động đã kích động nhân dân VN có những hành động chống lại Nhà Nước”.

 

Nếu là một đảng phái có chủ trương, đường lối rõ ràng, minh bạch đảng VT đã phải lên tiếng một cách rõ ràng, minh bạch về những lời cáo buộc này; nhưng, đảng VT đã úp mở không nhận, cũng như không phủ nhận lời cáo buộc của bà NPN, nhằm mục đích ai muốn hiểu sao thì hiểu; nên đã công bố cái gọi là BẢN LÊN TIẾNG có nội dung như sau:

 

“Bản Lên Tiếng: Về thái độ của Cộng Sản Việt Nam đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc

 

(VT) - Bối rối trước làn sóng yêu nước đang ngày một dâng cao trong lòng dân  tộc VN, nhà cầm quyền CSVN đang ra sức dùng hệ thống tuyên truyền của họ và phát ngôn Bộ Ngoại Giao để xuyên tạc ý nghĩa các cuộc biểu tình chống TQ, đảng VT khẳng định:

 

1/ Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN không bảo vệ được chủ quyền đất nước trước các hành động xâm lấn ngang ngược của Bắc Kinh trong quá khứ cũng như hiện tại. Đây là hệ quả trực tiếp của chính sách xem Trung Quốc “vừa là anh em vừa là người đồng chí”.

 

2/ Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN đang phá hoại khối đại đoàn kết bằng những thủ thuật trấn áp và trừng phạt những người yêu nước bày tỏ ước nguyện bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

 

3/ Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN đang coi rẽ lòng tự trọng dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn của người VN khi nói rằng các cuộc biểu tình chống TQ xâm lược vừa qua là do các thế lực phản động xúi giục.

 

Trước tình hình chủ quyền Quốc Gia bị đe dọa trầm trọng hiện nay,

 

  1. Đảng VT khẳng định chủ quyền VN là một khối thống nhất, không thể phân chia bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là kết quả của hàng ngàn năm dựng nước và giữ gìn đất nước của Tổ Tiên VN. Mọi sự xâm phạm chủ quyền biển đảo; gây sức ép và phá hoại tài sản của doanh nghiệp; xua đuổi, bắt bớ, thậm chí giết chết ngư dân là hành động vi phạm Luật Quốc Tế, Công ước về Luật Biển.
  2. Đảng VT khẳng định chỉ có chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ, tôn trọng nhân quyền và gấp rút canh tân thì mới bảo vệ hữu hiệu chủ quyền đất nước. Do đó, nhà cầm quyền CSVN phải thả ngay những người yêu nước đang bị giam cầm, trả quyền tự quyết cho toàn dân, để dân tộc VN phát huy sức mạnh đại đoàn kết nhằm bảo vệ chủ quyền và canh tân đất nước.
  3. Đảng VT khẳng định vấn đề chủ quyền trên Biển Đông phải được Quốc tế hoá và giải quyết bằng các thương thuyết đa phương. Mọi âm mưu thông ng với TQ đều nguy hiểm và bất lợi cho dân tộc VN.
  4. Đảng VT khẳng định quyết tâm vận động công luận quốc tế, chính phủ các quốc gia dân chủ, các định chế quốc tế lên án và cô lập hành động xâm lăng của TQ đối với VN. Đảng VT sẽ tiếp tục vận động toàn dân, hợp tác với tất cả các tổ chức, đảng phái chính trị trong và ngoài nước để bảo vệ chủ quyền Quốc Gia. Yêu nước và bảo vệ đất nước là bổn phận thiêng liêng của mọi con dân Việt, vượt trên mọi chủ nghĩa hay đảng phái. Không một thế lực nào có thể ngăn cản dân tộc Việt trong nỗ lực bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước.

 

Ngày 8-7-2011

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng”

 

Người ký tên dưới Bản Lên Tiếng này là ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của đảng Việt Tân.

Với cái gọi là Bản Lên Tiếng này, “sự cố” về việc VC kết tội đảng VT vừa là “đảng phản động vừa là đảng khủng bố” rồi cũng sẽ qua đi.

 

Ít ai ngờ “thủ lĩnh đại ca” Hoàng Cơ Định (bố của ông Hoàng Tứ Duy) lại làm đã chuyện “ép phê ngược” khi viết bài “Lo ngại vì bị đề cao” để phản bác lại “phát ngôn viên” VC Nguyễn Phương Nga (xin xem bài “Hoàng Cơ Định và chuyện con lừa đất Kiềm” đính kèm).

 

 

4. CÁI NHÌN CỦA NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VÀ CỦA DƯ LUẬN:

 

Chuyện đảng VT là loại chuyện thuộc lại chuyện dài  nhân dân tự vệ. Nhiều người cầm bút đã lên tiếng về việc làm khuất tất của đảng này. Là một người cầm bút lại là một người sinh hoạt cộng đồng; do đó, tôi đã viết rất nhiều bài về đảng VT mà họ đã không thể trả lời, chỉ có thể dùng đám âm binh để bôi nhọ, vu cáo, mạ lỵ tôi trên các trang mạng.

 

Trong bài viết này, tôi xin được đề cập đến chuyện bức ảnh “Vá cờ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh và những việc làm khuất tất của đảng VT.   

 

Trong bài “Cái tội không thật”, nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh viết như sau:

 

“Thí dụ thứ 3: Nhà văn Hải Bằng điện thoại hỏi tôi, “anh coi hình ‘Vá cờ’ chưa? Bà xã em ngồi làm mẫu cho anh Nguyễn Ngọc Hạnh chụp đó.” Tôi chưng hửng vì Mặt Trận đang bán hình chị Hải Bằng với lời giải thích chị là góa phụ của một chiến sĩ bị địch bắn tử thương trong nỗ lực cuối cùng, trèo lên cột cờ đem quốc kỳ xuống, ấp ủ dấu kín trước phút mất nước”.

 

Và nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh kết luận:

 

“Việt Tân là một sản phẩm ngoại quốc, như một số sản phẩm nằm vùng khác, VC đã gài được vào sinh hoạt chúng ta. Dung dưởng VT, chúng ta có lỗi nhiều hơn bà Trần Khải Thanh Thủy, một nạn nhân của nó”.

 

Vì là người sinh hoạt cộng đồng tại San José, nên chúng tôi rất tường tận về chuyện bức ảnh “Vá cờ”.

 

Trước kia, ông Hoàng Cơ Định đã mở hẳn một chiế dịch bốc thơm bức ảnh “Vá Cờ” và nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã được MT trao cho Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật. Và bức ảnh “Vá Cờ” đã được MT in ra để bán - như bài viết của nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh nêu ra.

 

Tôi không biết rõ ai là người giải thích người phụ nữ trong bức ảnh “Vá Cờ” là “goá phụ của một chiến sĩ bị địch bắn tử thương trong nỗ lực cuối cùng, trèo lên  cột cờ đem quốc kỳ xuống, ấp ủ dấu kín trước phút mất nước.” Trong khi chính ông Nguyễn Ngọc Hạnh phải biết đó là chuyện gian dối vì người phụ nữ đó là phu nhân của nhà văn Hải Bằng Bành Như Nghiệp, tác giả tác phẩm “Gia Đình Bác Tám”.

 

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh hay ông Hoàng Cơ Định bày ra trò ma này để lợi dụng lòng yêu nước của đồng bào chống Cộng?

 

“Trò ma” này cũng đã được nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng thành phố San José là Madison Nguyễn áp dụng.

 

Bà này khi bị đồng bào chống đối vì bác bỏ cái tên “Little Saigon” đặt trên cho một khu phố thương mại ở San José với lý do “cái tên này mang âm hưởng chống Cộng”. Bà ta đã “chữa cháy” bằng cách tổ chức một buổi họp báo với màn kịch vụng về là bố của cô ta là ông Nguyễn Nho đem lá cờ (còn mới tinh) mà ông ta nói là đã đem theo trên tàu vượt biên cách đây mấy chục năm và nay trao lại cho cô ta (sic!)

 

Màn kịch vụng về này do bà nghị viên kiêm Phó Thị trưởng Madison tự biên, tự diễn hay do tay đạo diễn nhà nghề đã đạo diễn bức ảnh “Vá Cờ” để lợi dụng lòng yêu nưố của đồng bào chống Cộng bấy lâu nay?

 

Một điều cần biết là đảng Việt Tân với đảng viên cao cấp Hoàng Thế Dân và cái gọi là Ban Đại Diện Cộng Đồng NGƯỜI VIỆT/BắcCalifornia của ông ta đã hết mình ủng hộ nghị viên Madison Nguyễn. Và “thủ lãnh đại ca” Hoàng Cơ Định đã từng là một “body guard” bất đắc dĩ cho bà nghị viên này trong một Yến Tiệc của các cụ lão niên ở San José.

 

Và bà nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn này mới đây cũng rất nổi nang với câu tuyên bố: "Rác ở nhà máy Đa Phước không có mùi hôi như mấy nhà máy khác ở Âu Mỹ”. (Nhà máy chế biến rác Đa Phước do Việt kiều David Dương làm chủ).

 

-ĐÓN XEM SỐ TỚI: NHÀ VĂN HẢI BẰNG VÀ CHUYỆN THƯA KIỆN VỀ BỨC ẢNH “VÁ CỜ”. 

LÃO MÓC

 

------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom