Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

HoChiMinh

--------o0o--------

THƯỢNG ĐỈNH OBAMA-SANG

TÍNH TOÁN QUYỀN LỢI

TRÊN ĐẦU DÂN VN

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.07.2013

Web: http://viettudan.net/

 

Ngày 17.07.2013, viết bài THƯỢNG ĐỈNH OBAMA-SANG ĐỂ LÀM GÌ, chúng tôi phân tích những vấn đề sẽ được thảo luận trong cuộc Họp Thương đỉnh theo như thông báo từ Tòa Bạch ốc (đăng lại dưới đây). Ngày 21.07.2013, viết thêm bài ĐỪNG MẮC LỪA OBAMA-SANG nhân khi đọc trên Diễn Đàn thấy những Phong trào Hải ngoại đấu tranh quá tin tưởng vào vấn đề  Nhân Quyền như then chốt quyết định cho hợp tác Mỹ-Việt về vấn đề An Ninh Lưu Thông Biển Đông và vấn đề Hiệp Định Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương TPP (đăng lại dưới đây). Viết hai bài ngắn này, chúng tôi đứng ở quan điểm quần chúng Việt Nam 90 triệu dân mà nhìn.

Cuộc Họp Thượng đỉnh OBAMA-SANG ngày 25.07.2013 đã qua đi và chúng tôi muốn kiểm  điểm xem những vấn đề được đưa ra thảo luận đã có kết quả hoặc sẽ đi theo hướng kết quả ra sao. Vì đang đi Nghỉ Hè, nên việc kiểm điểm này chỉ ghi lại những điểm vắn gọn còn đang nóng để khi nghỉ hè về, chúng tôi có thời giờ khai triển chi tiết trong các số báo VietTUDAN mỗi tuần. Những điểm ghi lại vắn gọn như sau đây:

(1)       Vấn đề Biện pháp Chiến lược Quân sự Bảo vệ An Ninh Lưu Thông Biển Đông

(2)       Vấn đề Biện pháp Tự do Mậu dịch Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương TPP

(3)       Cả hai vấn đề trên thuộc quyền lợi chính yếu của Mỹ và chống lại Trung quốc

(4)       Nhân quyền không đủ sức mạnh cản ngăn quyền lợi An Ninh và Kinh tế

(5)       Phong trào Nhân quyền hải ngoại không đi theo nguyện vọng dân quốc nội

(6)       Kết luận: Cuộc Họp Thượng đỉnh Obama-Sang dàn xếp trên đầu Dân tộc VN

 

(1) Vấn đề Biện pháp Chiến lược Quân sự

Bảo vệ An Ninh Lưu Thông Biển Đông

 

            Nói là Hoa kỳ ngày nay xoay trục về Á Đông. Thực ra đâu có sự đe dọa an ninh cho Hoa kỳ, thì nước này xoay trục về đó. Sau Thế chiến thứ II, trước bành trướng Liên xô với đe dọa vũ lực của Pacte de Varsovie, cái trục quân sự chính của Hoa kỳ là ở Âu châu với Hạm Đội  thứ 6 ở Địa Trung Hải vàTổ chức Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương (OTAN) cộng thêm với Plan Marshall về Kinh tế/Thương mại. Song hành với cái trục Aâu châu này, cái trục Á châu cũng khá tốn kém nhằm ngăn chặn bành trướng của Trung Cộng và đe dọa An Ninh cho Nhật, Đài Loan và vùng Đông Nam Á. Hai trận chiến Nam Triều Tiên và Việt Nam xẩy ra.

            Ngày nay, việc xoay trục về Á châu mà trọng tâm là Biển Đông là bảo vệ an ninh lưu thông Thương Mại cho chính Hoa kỳ và những nước đã mở mang như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và vùng ASEAN, cũng như cho Uùc.

            Xin lưu ý rằng Hoa kỳ chỉ nói đến an ninh Lưu thông Biển Đông và không nhắc tới vấn đề CHỦ QUYỀN Hải đảo Hoàng Sa chẳng hạn. Vì vậy mà chúng tôi đã viết rằng một người lính Việt Nam cảm thấy hãnh diện chết để bảo vệ Hoàng Sa và có thể cảm thấy tủi thân trở thành người lính đánh mướn chết lo bảo vệ an ninh Biển Đông mà quyền lợi chính yếu thuộc những nước khác !

 

(2) Vấn đề Biện pháp Tự do Mậu dịch

Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương TPP

 

            Không phải Tự do Mậu dịch (Libre Echange) là luôn tốt cho mọi nước. Tự do Mậu dịch là tình trạng Lý tưởng của Cạnh tranh. Mà nói đến cạnh tranh thì phải giả thiết rằng hai đối thủ phải có sức lực ngang cơ. Không thể đưa một đứa con nít ốm yếu lên võ đài đấu với một Rambo lực sĩ.  Một cú bạt tai từ Rambo có thể làm cho đứa trẻ ốm yếu chết ngoẻo thì làm sao tiếp tục cạnh tranh được. Có thể nói Lý thuyết Tự do Mậu dịch (Théorie du Libre Echange) là do những nước đã mở mang chủ trương để đi chiếm Thị trường tại những nước chưa mở mang. Trước đây, Anh quốc, sau Cách Mạng Kỹ nghệ đã chủ trương Tự do Mậu dịch, trong khi ấy Hoa kỳ và Đức chưa mở mang bằng, đã phải chủ trương Lý thuyết Bảo hộ những Kỹ nghệ mới sinh ra và đang lớn lên (Théorie du Protectionnisme des Industries naissantes).

            Kinh tế Việt Nam còn èo ọt, phải lo gây dựng một nền sản xuất mạnh để mới có thể lên đấu trường cạnh tranh được.

            Tại sao Kinh tế Mafia CSVN lại xốn xang muốn nhập Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương như gà mắc đẻ? Lý do như sau:

*          CSVN không nghĩ đến phát triển Kinh tế quốc dân cho mạnh mà chỉ lo khi đứng chung vào với quốc tế, có cơ hội để chộp giựt cho túi riêng.

*          Hàng hóa nước ngoài tự do vào sân nhà  và còn đặc ân vào qua ngả hối lộ. Kinh tế quốc dân chết thì kệ quốc dân miễn là túi của cá nhân đảng được đầy.

*          Đầu tư nước ngoài vào cũng qua sự an bài hối lộ của đảng. Điều tệ hại hơn nữa là những đầu tư ấy còn là việc tài phiệt ngoại quốc vào bóc lột sức lao động nhân lực mà đảng CSVN được thuê để giữ trật tự bắt người lao động phải chấp nhận mức lương rẻ mạt.

(3) Cả hai vấn đề trên thuộc quyền lợi

chính yếu của Mỹ và chống lại Trung quốc

 

            Việt Nam có một vị trí đối diện Biển Đông với bờ biển dài 2’500 cây số. Vấn đế an ninh Biển Đông không thể không có Việt Nam trong đó. Nhưng Việt Nam gắn liền với Trung quốc bằng  lệ thuộc Cơ chế Chính trị và bằng xâm lăng Kinh tế của Trung quốc. Mộ số hải đảo của Việt Nam còn bị Trung quốc chiếm.

            Việc tách Việt Nam ra khỏi vòng lệ thuộc Trung quốc không phải là chuyện dễ dàng, nhất nữa mới tháng 6 này, Trương Tấn Sang đã ký kết long trọng với Trung quốc những văn bản “nhất trí “ chấp nhận lệ thuộc.

*          Đối với vấn đề Chiến lược Quân sự Bảo vệ Anh Ninh lưu thông Biển Đông, dù cho CSVN có tha thiết tham dự, thì Mỹ cũng ngại sợ một sự phản bội của CSVN và không yên tâm để CSVN nằm bên trong một Chiến tuyến Quân sự phòng thủ.

*          Đối với vấn đề Tự do Mậu dịch Hiệp định Xuyên qua Thái Bình Dương TPP, mặc dầu biết CSVN chưa đủ điều kiện về Nhân quyền hoặc có thể trở thành “một tỉnh TQ“ để xuất cảng hàng của Trung quốc vào những quốc gia xuyên Thái Bính Dương, nhưng Mỹ có thể làm ngơ cho Việt Nam gia nhập Hiệp định như trả giá cho CSVN dám đối chọi với quan thầy Trung quốc. Hoa kỳ ngăn cản không cho Trung quốc vào, nhưng lại cho thằng đầy tớ là CSVN vào.  CSVN phải đứng trước một sự lựa chọn: làm đầy tớ trung thành “nhất trí “ với chủ Trung quốc mà không vào hay thấy mối lợi tiền bạc riêng cho đảng mà nhắm mắt vào.

            Đối với cả hai vấn đề Anh Ninh và Hiệp Hội Thương Mại, Hoa kỳ muốn nhử CSVN để vô hiệu hóa sự trung thành của Việt Nam đối với chủ Trung quốc.

 

(4) Nhân quyền không đủ sức mạnh

cản ngăn quyền lợi An Ninh và Kinh tế

 

            Vấn đề An Ninh Lưu Thông Biển Đông và vấn đề Kinh tế/Mậu dịch xuyên Thái Bính Dương thuộc quyền lợi chính yếu của Hoa kỳ mà đối thủ chính đe dọa là Trung quốc. Việt Nam không phải là đối thủ chính đe dọa đến những quyền trên của Hoa kỳ, mà chỉ là tay chân có thể được Trung quốc sử dụng để thọc vào những quyền lợi của Mỹ.

            Vấn đề Nhân quyền là vấn đề riêng của Việt Nam mà dân Việt Nam phải chịu cảnh mất Nhân quyền chứ không phải là dân Mỹ phải chịu. Chính vì vậy mà Nhân quyền vi phạm ở Việt Nam cho dân Việt Nam không có đủ sức mạnh để Chính quyền Mỹ phải hủy bỏ những tính toán quyết định với CSVN trong việc bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ.

            Nếu CSVN vi phạm Nhân quyền trầm trọng đến dân Mỹ, thì lúc ấy Nhân quyền mới có sức mạnh khiến Chính quyền Obama có thể tính toán lại với CSVN. Chúng tôi muốn kể ra đây cụ thể vấn đề Nhân quyền  không đủ sức mạnh thay đổi những quyết định về quyền lợi Kinh tế và An Ninh:

*          Thụy sĩ, nổi tiếng về bênh vực Nhân quyền, nhưng vẫn bỏ một bên vấn đề Nhân quyền  để ký Hiệp định Tự do Mậu dịch với Trung quốc.

*          TT.Hollande Pháp đã tuyên bố dành cho Kinh tế Pháp quyền ưu tiên và tạm quên Nhân quyền để dẫn phái đoàn Kinh tế hùng hậu sang Bắc Kinh cầu cứu. Cũng vậy, sau đó, TT.Hollande cũng không đề cập nữa vấn đề Nhân quyền và trải thảm đỏ đón các Chủ Xí nghiệp Trung quốc tại dinh Tổng Thống.

*          Tại Syrie, gần 300’000 dân chết. Thế mà Liên Hiệp Quốc chỉ kêu gào hai chữ Nhân quyền suông và vẫn để dân chúng tiếp tục chết.

            Hai chữ Nhân Quyền không đủ sức mạnh để những nước khác lật đổ một chế độ vì  hậu quả của mất nhân quyền không phải là dân những nước khác phải chịu. Như vậy, không phải vì Nhân quyền cho dân Việt Nam mà TT.Obama phải đặt lại vấn đề trong những quyết định động chạm đến việc bảo vệ quyền lợi, nhất là An Ninh và Kinh tế, của nước Mỹ hay nhân dân Mỹ.

 

(5) Phong trào Nhân quyền hải ngoại

không đi theo nguyện vọng dân quốc nội

 

            Trong cả hai bài đã viết ngày 17.07.2013 và ngày 21.07.2013 đăng lại dưới đây, chúng tôi đều phân biệt:

*          Việc đấu tranh cho Nhân quyền ở phần gốc, đó là đấu tranh chống lại việc đảng CSVN tự ý cho vào Hiến Pháp Điều khoản cho phép riêng đảng mình có toàn quyền quản trị Quốc gia. Cái Điều khoản này tiên thiên chỉ định cho đảng CSVN nắm quyền hành quản trị với ý thức hệ độc tài Mác-Lê. Việc tự ý cho đảng mình nắm quyền cai trị là thái độ KHI DÂN, coi dân không có quyền gì cả như một người được sinh ra và có trách nhiệm về cuộc sống cá nhân của mình. Đây là việc coi người dân không còn nhân bản, coi dân như cỏ cây súc vật làm phương tiện cho quyền lực của đảng sử dụng. Đây là cái gốc tạo nên một Cơ chế cai trị PHI NHÂN QUYỀN toàn diện.

*          Việc đấu tranh cho Nhân quyền ở phần ngọn, đó là đấu tranh chống những vi phạm nhân quyền  ở mức độ cá nhân lẻ tẻ. Phần ngọn này gồm những cành lá bông hoa mọc ra và có thể tùy tiện cắt tỉa, gia giảm tùy ý. Ơû phần ngọn này, chúng tôi thường nói vấn đề Nhân quyền lùng bùng, co giãn tùy hứng để dùng làm lá chắn che đậy hay câu giờ kéo dài thời gian tồn tại cho Cơ chế.

            Đã từ lâu, chúng tôi thấy những Phong trào đấu tranh Nhân quyền tại Hải ngoại chỉ lên tiếng ở phần ngọn và dường như không dám đề cập đến Nhân quyền ở phần gốc. Nếu chỉ đi hái tỉa cành ngọn mà vẫn để nguyên cái gốc PHI NHÂN QUYỀN nằm đó, thì những cánh lá vi phạm nhân quyền lại xẩy ra và chúng ta phải đấu tranh vô tận.

            Đọc trên Diễn Đàn, chúng tôi thấy Nhà Bình Luận LÝ ĐẠI NGUYÊN viết rõ rệt ngày 23.07.2013 về sự phân biệt hai mức độ đấu tranh cho Nhân quyền như sau:

“Việc thả các tù nhân lương tâm, những Blogger…tuy cần để tỏ thiện chí, nhưng  đó chỉ là cái ngọn của Vi Phạm Nhân Quyền. Thả rồi lại bắt mấy hồi. Cái gốc của vấn đề Vi Phạm Nhân Quyền Việt Nam nó nằm ở Chế Độ Độc Đảng, Độc Tài, Toàn Trị, được xác lập bởi Hiến Pháp Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, qua Điều 4. Đảng Cộng Sản cướp quyền của Công Dân Việt Nam, vi phạm nhân quyền và quyền dân chủ, tự cho mình quyền lãnh đạo quốc dân không thông  qua bầu cử. Thâu tóm quyền trực tiếp điều khiển cả ba ngành Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp và toàn bộ hệ thống Truyền Thông. Ra lệnh cho Lập Pháp viết những Bộ Luật đàn áp tôn giáo, chính kiến, đòi hỏi công lý, công bằng như Luật Hình Sự, ở các điều 79, điều 88, điều 258…để Hành Pháp tha hồ ghép tội cho những  ai dám công khai lên tiếng phản đối những điều sai trái của Đảng và Nhà Nước. Rồi ra lệnh cho Tòa Án xử phạt tội nhân một cách nặng nề, gọi đó là thực hiện đúng Luật Pháp và được hệ thống Truyền Thông của Đảng đồng loạt ca tụng là công chính. Được các nhà ngoại giao lớn tiếng nói với dư luận thế giới là họ Tôn Trọng Luật Pháp. Chính vì vậy, mà tổng thống Barack Obama nên đặt thẳng với Trương Tấn Sang về việc Việt Nam cần phải gấp rút Thay Đổi Hiến Pháp để trở thành một nước Dân Chủ của Toàn Dân thực sự, chỉ có như thế mới dễ dàng hội nhập với Thế Giới Tự Do để nhận được sự giúp đỡ tận tâm của bè bạn năm châu, để đủ tự tin, phát huy sức mạnh nội tại dân tộc tự chủ, tự lực, tự cường của Việtnam.”

            Cũng trong hai bài đã viết trước và đăng kèm dưới đây, chúng tôi đứng về nguyện vọng của toàn Dân tộc 90 triệu dân để nói lên rằng Dân tộc Việt Nam muốn đấu tranh dành lại quyền của mình ở cái gốc, nghĩa là BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, không cho đảng CSVN tự ý tạo ra một Cơ chế PHI NHÂN QUYỀN toàn diện.

            Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay nhằm đấu tranh hủy bỏ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP không cho phép đảng CSVN tự tạo lên cái gốc Cơ chế PHI NHÂN QUYỀN toàn diện. Một điều kỳ lạ là chúng tôi thấy những phông trào đấu tranh cho nhân quyền ở Hải ngoại tránh né việc đòi bứng đi cái gốc Phi Nhân Quyền ấy, có lẽ vì ngại khi về Việt Nam du hí, sợ Công an CSVN tóm cổ !

            Tranh đấu cho Nhân quyền mà vẫn để cái gốc Phi Nhân quyền, đó là nghịch lý hay khùng điên !

 

(6) Kết luận: Cuộc Họp Thượng đỉnh Obama-Sang

dàn xếp trên đầu Dân tộc VN

 

            Nguyện vọng của Dân tộc VN 90 triệu dân là :

*          Chống lại ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP cho phép đảng CSVN tạo ra một Cơ chế PHI NHẬN QUYỀN toàn diện tận gốc;

*          Đòi lại quyền làm chủ hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa vốn thuộc Việt Nam chứ không chỉ tham dự vào an ninh Biển Đông một cách tổng quát.

            Quần chúng VN không còn tin tưởng vào đảng Cộng sản nữa và muốn chấm dứt cái Cơ chế tội ác này. Ngày 24.04.2013, Ký giả Thomas FULLER của New York Times viết những nhận xét sau đây về lòng dân Việt Nam:

“Tin New York - Trong một sự kiện khá đặc biệt, hôm nay nhật báo New York Times đã đăng ngay trang nhất một bài báo về lòng tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tình hình khó khăn hiện nay. Ký giả Thomas Fuller của New York Times đã đến tận Saigon để nghiên cứu và viết bài này, đã tiếp xúc với nhiều người và cho biết người dân Việt Nam nay không còn tin vào đảng Cộng sản nữa. Theo tác giả bài báo thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế.

Bài báo cho rằng giờ đây sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội. Bài báo nhận xét Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức. Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ, nhưng tương lai e rằng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại.

Đặc biệt một bài nhận định trên trang mạng cho rằng với sự thật về đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, những người đã từng tham gia vào phong trào phản chiến trong những năm 60 và 70 nên treo cổ trong tủi hổ và nên xin lỗi người dân Việt Nam.

Bài viết này cho rằng nếu đảng Cộng sản không chiếm được miền nam năm 1975, thì giờ này Việt Nam đã như Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan hay Singapore, chắc chắn là không hoàn hảo nhưng sẽ tốt hơn nhiều và lại không có chết chóc hay tàn phá xảy ra như hiện nay.”

            Qua cuộc Họp Thượng đỉnh 25.07.2013, người ta thấy rằng:

=>       Trước Ý chí của dân quốc nội muốn dứt bỏ Cơ chế CSVN, đảng CSVN chỉ mong lấy hậu thuẫn ở Hải ngoại, nhất là các Chính phủ nước ngoài, để Cơ chế tội ác của họ tiếp tục tồn tại. Trương Tấn Sang có bị tiếp đón nhục nhã hay không, điều đó không quan hệ, miễn là Chính quyền Obama ủng hộ cho Cơ chế CSVN tiếp tục tồn tại. Đây là điều mà TT.Obama chấp nhận.

=>       Vấn đề tham dự Chiến lược quân sự bảo vệ An ninh Lưu thông Biển Đông và vấn đề gia nhập Hiệp định các nước Xuyên Thái Bình Dương, TT. Obama cũng đã hứa xúc tiến trên nguyên tắc. Như chúng tôi đã phân tích ở phần trên đây, vấn đề Nhân quyền không đủ sức mạnh để TT.Obama không tiếp tục thực hiện những điều đã hứa vì đó là quyền lợi của Hoa kỳ trong vùng Thái Bình Dương. Chỉ cần phía Việt Nam gia giảm cắt tỉa lá cành về nhân quyền ở phần ngọn, đây là điều mà đảng CSVN có thể tùy tiện thực hiện.

=>       Một số Nghị sĩ Mỹ làm mạnh về Nhân quyền và một số những Phong trào người Việt Hải ngoại đấu tranh hăng hái về Nhân quyền, nhưng rất tiếc chỉ là ở phần ngọn dễ dàng cắt tỉa gia giảm. Đây là điều mà Obama & Sang có thể dàn xếp thỏa mãn cho êm. Thả một số người tù để rồi sau đó bắt lại vì những lý do khác, thì đó là xảo trá quen thói của CSVN.

 

            Nhìn vào những nguyện vọng chính đáng của Dân tộc VN 90 triệu dân, thì cuộc Họp Thượng đỉnh Obama-Sang đi theo hướng dàn xếp trả giá với nhau trên đầu trên cổ của Dân tộc VN vậy !

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.07.2013

Web: http://viettudan.net/

 

 

 

ĐỪNG MẮC LỪA OBAMA-SANG !

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 21.07.2013

Web: http://viettudan.net/

 

Chỉ còn 4 ngày nữa là cuộc Họp thượng đỉnh Obama-Sang tại Hoa Thịnh Đốn ngày 25.07.2013. Chúng tôi đã viết ngày 17.07.2013, dưới đầu đề THƯỢNG ĐỈNH OBAMA-SANG ĐỂ LÀM GÌ ?, trong đó chúng tôi phân tích:

=>       Quan điểm của TT.Obama là quyền lợi Hoa kỳ tại Biển Đông mà đối thủ chính yếu động chạm đến quyền lợi Mỹ là Trung quốc. Cuộc Họp tại Hoa Thịnh Đốn là trong chiều hướng TT.Obama chiêu dụ CSVN đứng về phe mình hoặc tối thiểu đừng “nhất trí“ phò Trung quốc. Với chiều hướng này, Hoa kỳ muốn giữ sự tồn tại của Cơ chế CSVN hiện hành. TT.Obama chỉ nhắc đến Biển Đông mà không nói đến Hoàng Sa. Người lính Việt Nam cảm thấy hãnh diện hy sinh thân mình để bảo vệ Hoàng Sa, nhưng có thể cảm thấy tủi nhục khi phải làm lính đánh thuê rồi chết để bảo vệ quyền lợi của nước khác tại Biển Động  bao quát !

=>       Quan điểm của CSVN qua Trương Tấn Sang tất nhiên là phải tìm mọi thủ đoạn, mọi thuyết phục để cố thủ giữ lại sự tồn tại của quyền lực độc tài, độc đảng CSVN.

=>       Quan điểm của quần chúng 90 triệu người dân Việt Nam quốc nội là phải DỨT BỎ CO CHẾ CSVN HIỆN HÀNH để phát triển Đất Nước, thăng tiến Cá nhân và Xã hội Việt Nam. Hai người, Obama và Sang, họp thương đỉnh ở Hoa Thịnh Đốn, trong chiều hướng giữ lại cái Cơ chế tội ác CSVN độc tài độc đảng, trong khi đó quần chúng 90 triệu dân quốc nội muốn DỨT BỎ cái Cơ chế tội ác này mà không có đại diện đưa quan điểm của mình lên.

            Trong những vấn đề thảo luận tại cuộc Họp thượng đỉnh trên đầu trên cổ quần chúng quốc nội, có nêu ra vấn đề NHÂN QUYỀN, nhưng là ở mức độ phần ngọn phát hiện nhánh cành, khi cần thì cho trổ bông lá cho vui, khi khó ở thì cắt tỉa cành lá đi và khi thấy nguy hiểm thì chặt phăng những cành nào có thể làm hại mình. Quần chúng 90 triệu dân quốc nội thì muốn nói đến NHÂN QUYỀN ở tận cái gốc của Cơ chế CSVN phi nhân quyền một cách tiền định. Thực vậy, đảng CSVN tự ý cho vào Hiến Pháp ĐIỀU 4 để cho chính mình CÁI GỐC Cơ chế PHI NHÂN QUYỀN. Điều 4 Hiến Pháp tước đoạt nhân bản của từng cá nhân để mỗi người trở thành công cụ phục vụ cho đảng CSVN, phế bỏ tổ chức xã hội theo nguyên tắc dân chủ.

            Obama cũng như Sang đều biết cái GỐC ấy là hoàn toàn PHI NHÂN QUYỀN cần phải bị loại trừ đi thì mới hết những vi phạm Nhân quyền ở phần ngọn nhánh cành.

            ĐỪNG MẮC LỪA OBAMA-SANG !!!

            Quần chúng 90 dân Việt quốc nội không được tham dự cuộc Họp để đưa lên quan điểm về Nhân quyền của mình ờ mức độ căn bản là CÁI GỐC của Cơ chế CSVN PHI NHÂN QUYỀN. Một số Phong trào người Việt Hải ngoại, qua ký Thỉnh Nguyện Thư hay THƯ trực tiếp cho TT.Obama để nói về những vi phạm Nhân quyền, NHƯNG RẤT TIẾC LÀ CHỈ NÓI về nhân quyền lẻ tẻ cá nhân ở phần ngọn của nhân quyền  để CSVN tùy tiện cắt tỉa, gia giảm. TT.Obama, vì muốn duy trì Cơ chế CSVN hiện hành làm đồng minh với mình trong tranh chấp Mỹ--Tầu, nên cũng tránh không dám động chạm tới CÁI GỐC của Cơ chế PHI NHÂN QUYỀN, mà chỉ hài lòng nhận được những Thỉnh Nguyện Thư hay những Lá Thư trực tiếp xin xỏ mình lưu ý tới những vi phạm Nhân quyền ở phần ngọn lá cành của những cá nhân lẻ tẻ.

            Cả CSVN qua Trương Tấn Sang, cả TT.Obama đều chỉ mong thảo luận về Nhân quyền ở phần ngọn lá cành có thể gia giảm, co dãn, cắt tỉa cho đẹp việc thảo luận của hai ông tại Hoa Thịnh Đốn. CSVN có thế đánh bóng Cơ chế bằng tặng TT.Obama mấy án tù được giảm hoặc tha bổng, thậm chí cho một vài tù nhân qua Mỹ để TT.Obama có thể tự hào với những cử tri Mỹ gốc Việt là đã thoả mãn Thỉnh Nguyện Thư hoặc những Lá Thư trực tiếp gửi cho ông.

            Quần chúng 90 triệu dân Việt quốc nội không được bầy tỏ quan điểm của mình về cái Căn nguyên, Cái gốc của một Cơ chế PHI NHÂN QUYỀN. Người Việt Hải ngoại có cơ hội lên tiếng nói thay cho đồng bào 90 triệu dân quốc nội, nhưng rất tiếc là Hải ngoại lại chỉ nói NHÂN QUYỀN ở phần ngọn lá cành gia giảm co dãn cắt tỉa. Dường như một số Phong trào Hải ngoại đấu tranh cho Nhân quyền mà vẫn sợ bóng sợ gió CSVN nên không dám nhắc ra CÁI GỐC của Cơ chế CSVN PHI NHÂN QUYỀN phải bị dứt bỏ vì nghĩ rằng nếu khi lẻn về Việt Nam du hí, sẽ bị Công an Cộng sản tóm cổ.

            Vậy, nếu Hải ngoại lên tiếng về Nhân quyền, hãy lên tiếng theo đúng nguyện vọng của 90 triệu dân quốc nội là ở tận cái căn nguyên, ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, tạo ra CÁI GỐC của Cơ chế CSVN PHI NHÂN QUYỀN, chứ đừng chỉ ký Thỉnh Nguyện Thư hay viết Thư trực tiếp cho TT.Obama về những vi phạm nhân quyền ở phần ngọn lá cành co dãn, cắt tỉa tùy tiện.

            Lên tiếng về Nhân quyền ở phần ngọn lá cành này, có thể một số Phong trào Ký Thỉnh Nguyện Thư hay viết Thư trực tiếp cho TT.Obama MẮC LỪA OBAMA-SANG vậy !

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 21.07.2013

Web: http://viettudan.net/

 

 

 

THƯỢNG ĐỈNH OBAMA-SANG

ĐỂ LÀM GÌ ?

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 17.07.2013

Web: http://viettudan.net/

 

CẬP NHẬT 18.07.2013:

         Những cá nhân đang ngồi trong Tù Nhỏ hiện nay là những người đã đấu tranh chống lại một Chế độ PHI NHÂN QUYỀN. Nguyện vọng tha thiết của họ là chúng ta phải cùng đứng lên dẹp bỏ cái Chế độ PHI NHÂN QUYỀN đang cầm tù cả Dân Tộc trong một Nhà Tù Lớn.

         Cái gốc làm phát sinh Chế độ PHI NHÂN QUYỀN này là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP tự động cho đảng CSVN quyền ĐỘC TÀI CHÍNH TRỊ và ĐỘC QUYỀN KINH TẾ. Điều 4 Hiến Pháp cho phép đảng CSVN khi Dân, coi Cá nhân không còn nhân phẩm mà chỉ là phương tiện để đảng sử dụng cho quyền lợi của đảng.

         Những vi phạm nhân quyền đối với những cá nhân riêng lẻ chỉ là cái ngọn của cái gốc Chế độ PHI NHÂN QUYỀN. Nếu chúng ta viết thư cho TT.Obama chỉ yêu cầu chữa cái ngọn mà cái gốc Chế độ PHI NHÂN QUYỀN vẫn còn đó, thì những ngọn ngành vi phạm nhân quyền khác vẫn tiếp tục nẩy ra. Cứu từng cá nhân đang trong Tù Nhỏ chỉ là thoa dầu Cù là ở cái ngọn. Phải cứu toàn Dân tộc ra khỏi nhà Tù Lớn, thì đó mới là chữa trị tận căn nguyên của căn bệnh PHI NHÂN QUYỀN.

         Hãy viết thư cho TT.Obama yêu cầu Trương Tấn Sang phải bứng đi chính cái gốc của Chế độ PHI NHÂN QUYỀN, nghĩa là bỏ hẳn đi ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP.

Nguyễn Phúc Liên

 

Bản Tin của Đài VOA như sau :

«Tổng thống Obama sẽ tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc ngày 25/7.

Tòa Bạch Ốc ngày 11/7 chính thức loan báo về chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam, Trương Tấn Sang trong tháng này.

Thông cáo cho biết ngày 25/7 Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc.

Tổng thống Mỹ hoan nghênh chuyến thăm và cho rằng đây là cơ hội để đôi bên thảo luận các phương cách tăng cường hơn quan hệ đối tác trong các vấn đề chiến lược khu vực và củng cố hợp tác với các nước ASEAN.

Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng nêu rõ Tổng thống Obama cũng trông đợi thảo luận về vấn đề nhân quyền Việt Nam trong cuộc gặp với ông Sang ngoài các vấn đề khác như biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của việc hoàn tất thỏa thuận tự về do mậu dịch Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. »

Khi Tin được phổ biến, một số ý kiến trong đó có những trí thức nói Thượng đỉnh này như mang lại một tia hy vọng cho tình hình Việt Nam. Gần đây, lại có một số người rở lại kiểu đấu tranh đã cũ rích : gửi Thỉnh Nguyện Thư cho TT.Obama để Tổng thống Hoa kỳ xin Trương Tấn Sang hãy ban bố ân huệ Nhân quyền cho những trường hợp riêng lẻ Tù nhân Chính trị. Chúng tôi cũng muốn đóng góp chút nhận định về cuộc gặp Thượng đỉnh này và chúng tôi xin nói ngay rằng ý kiến của chúng tôi, đứng ở vị trí quần chúng Việt Nam, không nhìn qua Thượng đỉnh mối hy vọng hay nỗi thất vọng vì số phận của Dận Việt Nam là do quần chúng Việt Nam quốc nội (chứ không phải hải ngoại) quyết định và chỉ muốn yêu cầu rằng Thượng đỉnh Obama-Sang đừng vì quyền lợi mỗi bên mà lấy «Nhân quyền« riêng lẻ từng người ra để trả giá trên đầu quần chúng Việt đã bao chục năm trường phải sống trong một Nhà Tù lớn phi Nhân quyền.

Ba khía cạnh sau đây được phân tích :

=>       Đứng ở vị trí của Hoa kỳ vì quyền lợi Kinh tế chung quanh Biển Đông

=>       Đứng ở vị trí của đảng CSVN cố thủ nắm quyền hành độc tài cai trị Việt Nam

=>       Đứng ở vị trí của quần chúng bị đảng CSVN nhốt trong Nhà Tù lớn.

 

Đứng ở vị trí của Hoa kỳ

vì quyền lợi Kinh tế chung quanh Biển Đông

 

Nhìn Bản Tin trên đây, chúng ta thấy vấn đề chính yếu thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh này là vấn đề Kinh tế/Thương mại của vùng Kinh tế Thái Bình Dương mà trọng tâm những hoạt động quy tụ chung quanh Biển Đông.

Vùng Kinh tế Thái Bình Dương gồm : Miền Đông của Hoa kỳ, Mễ Tây Cơ, một số nước Trung và Nam Mỹ, Tân Tây Lan, Úc châu, Khối ASEAN, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Trung quốc. Vùng Kinh tế Thái Bình Dương rộng lớn, nhưng thực ra sinh hoạt Kinh tế, Thương mại lại quy tụ vào những nước chung quanh Biển Đông. Biển Đông, do đó, là con đường nối liền  giữa những dân tộc sống ven bờ của cái Hồ lớn «Biển Đông«. Khống chế được mặt Hồ «Biển Đông«  là khống chế được lưu thông Kinh tế /Thương mại cho toàn Vùng Kinh tế Thái Bình Dương vậy. Trung quốc có tham vọng khống chế Biển Đông, tức là làm chủ được những sinh hoạt Kinh tế, Thương mại không những của những nước vây quanh Biển Đông mà còn cà Vùng Kinh tế Thái Bình Dương trong đó có Hoa kỳ.

Hoa kỳ, vì quyền lợi Kinh tế / Thương mại của mình, không thể để Trung quốc khống chế mặt Hồ «Biển Đông» và từ đó cả Vùng Kinh tế Thái Bình Dương. Hoa kỳ đã đề nghị hai biện pháp :

1)      Biện pháp chiến lược QUÂN SỰ Bảo vệ Tư do Lưu thông trên Biển Đông:

            Hoa kỳ có một lực lượng Hải quân thống lãnh Thế giới, trong khi đó Hải quân Trung quốc không đáng kể đối với Hoa kỳ, tuy nhiên nó là sự đe dọa đối với những nước nhỏ chung quanh Biển Đông. Đối với những nước nhỏ này, Nếu vấn đề Tự do Lưu thông trên Biển Đông không phải là vấn đề sinh tử đối với các nước nhỏ, thì vấn đề CHỦ QUYỀN Hải đảo là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia khi mà Trung quốc ngang nhiên tuyên bố vùng Lưỡi Bò thuộc về mình. Dưới danh nghĩa Bảo vệ Tự do Lưu thông trên Biển Đông, một số nước nhỏ sẵn sàng tham gia chiến lược QUÂN SỰ của Hoa kỳ để nhờ sức mạnh Hải quân của Mỹ mà ngăn chặn xâm lăng Hải đảo do Trung quốc chủ trương.

            Trong số những nước nhỏ này, có Phi Luật Tân và Việt Nam. Phi Luật Tân đã dứt khoát đứng về chiến lược QUÂN SỰ của Mỹ để cốt yếu bảo vệ Hải đảo của mình cho đến cùng, trong khi đó Việt Nam còn dùng giằng không dứt khoát khiến Mỹ nghi ngại một sự phản bội của Việt Nam và dân chúng có thể kết luận rằng đảng CSVN bán nước cho Tầu. Liệu sau cuộc Họp thượng đỉnh Obama-Sang, đảng CSVN có đủ can đảm dứt khoát hợp tác thành thực với chiến lược QUÂN SỰ của Mỹ và nhất là biết lợi dụng sức mạnh Hải quân Hoa kỳ để chống xâm lăng Hải đảo hay không.

2)      Biện pháp TỰ DO MẬU DỊCH Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương TPP

            Ngay trong thời kỳ Khủng hoảng Tài chánh/ Kinh tế vừa rồi, Trung quốc đã đề nghị với Nhật Bản thành lập một Quỹ tương trợ Á đông giống như FMI/IMF cho vùng Á đông. Trung quốc cũng tung vốn ra để mua chuộc một số nước đang mở mang trong vùng với ý định đi đến một Hiệp Hội Kinh tế/ Thương mại không có sự tham dự của Hoa kỳ. Không có Hoa kỳ, Trung quốc sẽ là Lãnh đạo Thương mại/ Kinh tế trong vùng.

            Biết thâm ý ấy, tại Hội nghị APEC ở Hạ Uy Di, TT.Obama triển khai ý tưởng đi đến một Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương TPP. Mỹ tuyên bố mọi nước trong Vùng Kinh tế Thái Bình Dương tự do gia nhập Hiệp Hội này với điều kiện là quốc gia ấy phải có nền Kinh tế Tự do Thị trường thực sự, nghĩa là :

*          Phải tôn trọng TỰ HỮU những phương tiện sản xuất

*          Phải có Tự do Kinh doanh và Cạnh tranh

*          Nhà nước phải tôn trọng Môi trường Chính trị-Luật pháp Dân chủ phù hợp cho nền Kinh tế (Environnement Politico-Juridique Démocratique Adéquat)

            Với những điểm trên, Trung quốc và Việt Nam chưa đủ điều kiện để thành Hội viên của TỰ DO MẬU DỊCH Hiệp Hội Xuyên Thái Bính Dương.

            Tại cuộc Họp thượng đỉnh Obama-Sang sắp tới, đảng CSVN có thể dứt bỏ hay không Mô hình Kinh tế hiện hành lấy Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế.

            Trên đây là hai vấn đề chính yếu mà TT.Obama muốn thảo luận với Trương Tấn Sang. Bản Tin còn viết : «Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng nêu rõ Tổng thống Obama cũng trông đợi thảo luận về vấn đề nhân quyền Việt Nam trong cuộc gặp với ông Sang ngoài các vấn đề khác như biến đổi khí hậu»

            Bàn về vấn đề biến đổi khí hậu với ông Sang  chỉ là chuyện tếu trên mây trên gió !

            Còn vấn đề Nhân quyền Việt Nam ? Chúng tôi không hiểu hai ông Obama và Sang bàn ở mức độ nào vì Nhân quyền có thể như miếng cao su lùng bùng, như sợi dây thung có dãn… mà người ta có thể nói như vẹt hết ngày tháng này đến ngày tháng khác mà không có kết luận. Điều mà chúng tôi mong mỏi là các ông ở thượng đỉnh đừng đánh đĩ hai chữ Nhân Quyền, lấy nó ra làm như cái giá trả đi bán lại với nhau mà hậu quả thực tế là quần chúng Việt Nam vẫn tiếp tục sống Nhà Tù lớn với ÁC QUỶ PHI NHÂN QUYỀN đang đứng chình ình trước mắt mà hai ông cố tình nhắm mắt không nhìn thây. Chúng tôi sẽ khai triển vấn đề này trong phần thứ ba : »Đứng ở vị trí của quần chúng bị đảng CSVN nhốt trong Nhà Tù lớn. »

 

Đứng ở vị trí của đảng CSVN

cố thủ nắm quyền hành độc tài cai trị Việt Nam

 

Hai vấn đề chính mà TT.Obama muốn đưa ra thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh 25/7 thực ra đã được đề nghị từ lâu, nhưng phía Việt Nam chạy trốn những vấn đề này bởi lẽ đó là sự va chạm có tính cách loại trừ nhau giữa Hoa kỳ và Trung quốc. Khi mà Trung quốc còn là quan thầy che chở cho sự tồn vong của Cơ chế CS hiện hành, thì khó lòng CSVN thành thực đứng trong chiến tuyến QUÂN SỰ Bảo vệ Tự do Lưu thông Biển Đông do Hoa kỳ chủ xướng. Đối với Tự do Mậu dịch Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương, CSVN bất lực không thể cải tổ Mô hình Kinh tế hiện hành và do đó tự mình đứng ra ngoài Hiệp Hội.

Cái căn nguyên để CSVN đứng ở thế lưỡng nan, đó là việc cố thủ nắm lấy quyền hành độc tài cai trị Dân tộc Việt Nam. Cố thủ nắm lấy quyền hành một cách bất chính, nên đảng CSVN buộc lòng phải sử dụng những mưu kế gian xảo nói dối hay hành động để đánh lừa TT.Obama. Trong chương trình nghị sự, có vấn đề Nhân quyền Việt Nam, đó là dịp may để Trương Tấn Sang kéo dây thung Nhân quyền co dãn. Điều mà chúng tôi rất tiếc là Phong trào lấy chữ ký yêu cầu TT.Obama đặt ra những trường hợp Nhân quyền riêng lẻ cho một số cá nhân. Đây là một lối thoát cho Trương Tấn Sang trong cuộc họp :

*          Vì Ông ta có thể đưa những tài liệu ngụy tạo về từng cá nhân hiện đang ở trong tù ;

*          Vì Ông ta có thể tùy nghi giảm án hay trả tự do cho những cá nhân để chiều lòng TT.Obama.

            Những gian xảo ngụy tạo về nhân quyền trên đây nhằm mua chuộc TT.Obama để Hoa kỳ tiếp tục giữ lại Cơ chế CSVN hiện hành, điều mà đảng CSVN mong muốn và cố thủ giữ lấy.

            Cơ chế CSVN hiện hành được cả quan thầy Trung quốc bảo vệ và được cả TT.Obama ưng thuận cho tiếp tục kéo dài, thì đó là đại Họa cho Dân tộc Việt Nam.

 

Đứng ở vị trí của quần chúng

bị đảng CSVN nhốt trong Nhà Tù lớn.

 

            Đứng ở vị trí của một người dân thuộc Dân tộc Việt Nam, quan điểm của chúng tôi đưa lên cuộc Họp Thượng đỉnh Obama-Sang là nhằm giải thoát quần chúng Việt Nam khỏi NHÀ TÙ LỚN mà Cơ chế CSVN hiện hành đang chủ trương và cố thủ duy trì. Mục đích giải thoát này là chính yếu và thiết thân cho từng cá nhân Việt Nam, còn những vấn đề khác là thứ yếu. Đứng trên quan điểm như vậy, chúng tôi đưa ra những nhận định mà chương trình thảo luận Obama-Sang nêu ra trên đây :

1)      Đối với chiến lược QUÂN SỰ Bảo vệ Tự do Lưu thông Biển Đông.

            Hoa kỳ chỉ nhắc đến Biển Đông tổng quát, mà không nhắc đến Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam. Dân tộc Việt Nam tha thiết trước tiên đến việc Trung quốc xâm chiếm Hoàng Sa. Tự do Lưu thông Biển Đông là quyền lợi của Hoa kỳ, trong khi đó Chủ quyền Hoàng Sa là quyền lợi trực tiếp đối với Dân tộc Việt Nam. Nếu Hoa kỳ vì Bảo vệ Tự do Lưu thông Biển Đông mà phải giữ lại Cơ chế CSVN như đồng minh trong chiến lược Hải Quân của mình, thì đó là việc hy sinh Dân tộc VN một cách tàn nhẫn.

2)      Đối với Tự do Mậu dịch Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương mà mục đích là loại sự khống chế của Trung quốc khỏi Hiệp Hội.

            Vì mục đích loại sự khống chế của Trung quốc mà Hoa kỳ chiều lòng một đồng minh CSVN trong chiến lược Quân sự và để cho Cơ chế CSVN được nhập Hiệp Hội, thì đó cũng là việc duy trì Cơ chế này tiếp tục bóc lột đè nén Dân tộc Việt Nam. Đó là tòng phạm với tội ác.

3)      Đối với vấn đề Nhân quyền mà TT.Obama muốn thảo luận với phía Việt Nam.

            Oû phần trên, chúng tôi đã nói rằng Nhân quyền là miếng cao su lùng bùng, là sợi dây thung co dãn. Chúng tôi đã đặt câu hỏi rằng khi bàn về Nhân quyền, thì bàn ở mức độ nào. Có hai mức độ chính sau đây :

a.      Nhân quyền ở mức độ cái ngọn phát hiện những trường hợp cá nhân mất nhân quyền. Đây là những trường hợp chỉ bàn về từng người bị tù tội. Trương Tấn Sang sẽ hài lòng nguỵ tạo cho những trường hợp cá biệt này. Phía Việt Nam có thể chiều lòng TT.Obama bằng giảm án hay tha bổng, thậm chí còn cho sang Mỹ. Đây chỉ là những xảo thuật co dãn để Mỹ nghĩ rằng Cơ chế CSVN đã có cải thiện về Nhân quyền.

b.      Nhân quyền ở mức độ cái gốc không thay đổi của một Cơ chế. TT. Obama học Luật và biết tầm quan trọng của những Điều khoản thiết yếu của Hiến Pháp. Cái gốc sinh ra tất cả những vi phạm nhân quyền ở ngọn, là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VN. Hiến Pháp, do đảng CSVN đẻ ra, tự động đưa ĐIỀU 4 dành quyền Độc tài, Độc đảng cho riêng đảng CSVN, đó là khi dân, coi Dân tộc Viêt Nam ngu xuẩn như cỏ rác. Đó là điều làm mất Nhân quyền của cả một Dân tộc.

Xin TT.Obama hãy thảo luận về NHÂN QUYỀN với phía Việt Nam ở cái gốc bắt cả một Xã hội sống trong Nhà Tù lớn.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 17.07.2013

Web: http://viettudan.net/

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us