Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

HoChiMinh

--------o0o--------

HOA NGÔN XẢO NGỮ

- Để binh vực Việt Cộng và bưng bợ Trung Cộng, Đặng Vũ Ái đã sỉ nhục cả dân tộc Việt Nam không yêu nước.
- Đặng Vũ Ái đã đề cao quá mức tưởng tượng 4 nước Cộng Sản còn lại.
- Để kềm chế tác hại cho Việt Cộng, Đặng Vũ Ái nói láo là người Việt chống Cộng chỉ vì Mỹ muốn như thế.
- Để hóa giải công cuộc chống Trung Cộng của toàn dân Việt Nam, Đặng Vũ Ái đã hô hào hợp tác với Việt Cộng để chống Trung Cộng xâm lăng!!!

* * *

Những ngày gần đây, để "kềm chế tác hại" cho Việt Cộng và bưng bợ Trung Cộng, vì cả thế giới đang phỉ nhổ vào mặt những tên chóp bu Việt Cộng, một số nhà trí ngủ đã phải rút đao tương trợ, quên, rút viết tương trợ Việt Cộng, nhưng dù họ có dùng hoa ngôn xảo ngữ đến đâu thì cũng lòi cái gian, cái dốt và cái trò lừa gạt dư luận một cách vụng về mà thôi. Có quá nhiều bài viết giúp Việt Cộng cũng như Trung Cộng, chỉ xin trích ra đây một bài tiêu biểu của Bác sĩ Đặng Vũ Ái trước làm quà độc giả, sau vạch mặt trước dư luận những kẻ nối giáo cho giặc.. Bài viết này đã được nhóm Lytranlenguyen coi như vàng cục, vàng hòn, đem phổ biến tùm lum:

Xin trích nguyên văn: "Người Pháp có câu: Seule la vérité qui blesse (sự thật mất lòng).
Hãy nhìn lại quá khứ: 30 năm chiến tranh, không phải vì dân tộc mà vì chủ nghĩa
Ngoài Bắc vì Chủ nghĩa, CS, không phải vì tổ quốc.
Trong Nam vì chống Cộng (Bởi vì Mỹ muốn như thế), không phải vì tổ quốc.
Khi Mỹ không muốn chống Cộng nữa, Mỹ cúp viện trợ thì VNCH tan và Mỹ rút về nước.
Ngay từ năm 1975, 1 vị thức giả đã nói với tôi: ngày nay khẩu hiệu chống Cộng không còn ăn khách nữa
Cả thế giới không còn ai chống Cộng" (Ngưng trích).

Ngoài Bắc Cộng Sản Bắc Việt gây chiến vì chủ nghĩa Cộng Sản thì đúng, vì Hồ Chí Minh là một tên Cộng Sản, hắn ta chỉ lợi dụng dân tộc, tổ quốc để gây chiến tranh giải phóng, bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản. Chính Hồ Chí Minh đã tuyên bố sau khi Việt Cộng chiến thắng Điện Biên Phủ và được VC in trong cuốn Lịch Sử Đảng Cộng Sản Đông Dương, trang 29, do nhà xuất bản Sách Giáo Khoa Mác Lenin, Hà Nội-năm 1979 như sau: "Nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ". Cuộc chiến 1945-1954 là cuộc không cần thiét, vì không có cuộc chiến này VN cũng được trao trả độc lập. Hơn nữa chủ trương của Cộng Sản là tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo thì Cộng Sản gây chiến tranh chỉ vì chủ nghĩa không vì tổ quốc không thể tranh cãi.

Còn ở trong Nam (thực ra là phe Quốc Gia từ trước khi đất nước bị chia đôi) từ Bắc chí Nam dân Việt Nam đã chống Cộng, chống Cộng từ khi cơ quan OSS (Office of Strategic Services của Mỹ còn làm cố vấn cho Hồ Chí Minh, chứ không phải chỉ khi Mỹ qua mới chống Cộng. Các nhà trí thức, các tôn giáo đã biết mặt thật của Quốc Tế Cộng Sản và đã chống đối Cộng Sản từ trước năm 1945, chứ không phải đợi đến khi Mỹ qua người Việt Nam mới chống Cộng. Cho rằng chống Cộng vì Mỹ muốn là nói hàm hồ, không có lý trí và không tôn trọng sự thật. Chống Cộng để bảo vệ dân tộc, giang sơn là chính nghĩa. Chính nghĩa đó ngày càng sáng tỏ khi Việt Cộng cam tâm làm nô lệ cho Trung Cộng, khi Việt Cộng thẳng tay đàn áp những người dân biểu tình trong ôn hòa để phản đối Trung Cộng, và tướt đoạt mọi quyền hạn của người dân. Chống cho đến khi Cộng Sản nói chung và Việt Cộng nói riêng không còn nữa.

Dĩ nhiên, khi vì quyền lợi của đất nước, người Mỹ rút quân về không viện trợ nữa thì VNCH không thể đương đầu nỗi với cả thế giới Cộng Sản trên trận địa, nhưng quả thật, cuộc chiến Quốc Cộng vẫn còn tiếp diễn. Bằng chứng là ngày hôm nay, dân chúng trong nước đã lần lượt đứng lên chống đối Việt Cộng. Bằng chứng nữa là Việt Cộng và tay sai Việt Cộng ở hải ngoại vẫn còn phải dùng những trò bịp bợm để chống lại người chống Cộng.

- Đặng Vũ Ái viết: "Ngay từ năm 1975, một vị thức giả đã nói với tôi: ngày nay khẩu hiệu chống Cộng không còn ăn khách nữa. Cả thế giới không còn ai chống Cộng". Cho đến ngày hôm nay và mãi cho đến khi nào Cộng Sản không còn nữa, cả thế giới vẫn chống Cộng. Đầu thế kỷ 21 của thiên niên kỷ thứ ba mà Đặng Vũ Ái còn lập lại câu nói này như là một kim chỉ nam, khuôn vàng thước ngọc thì kể như Đặng Vũ Ánh có mắt không tròng, có tai không có màn nhỉ, có lý trí mà đã bị hư hỏng hoàn toàn. Tại sao? Nếu không chống Cộng thì làm sao bức tường Bá Linh sụp đổ, kéo theo cả thế giới Cộng Sản sụp đổ theo? Chủ nghĩa này còn sụp đổ nữa vì Boris Yeltsin đã nói "Chủ nghĩ Cộng Sản chỉ có thay thế chứ không sửa đổi được". Và thánh tổ Cộng Sản đã phán: "Ở đâu có bất công, ở đó có đấu tranh". Tất cả 4 nước Cộng Sản còn lại vẫn còn có người đấu tranh, vì ở những nơi đó đầy dẫy những bất công, ai đọc đoạn văn này cũng rất ngạc nhiên vì Đặng Vũ Ái đã không nghe không thấy hơn triệu dân Việt Nam kêu oan vì bị cướp đất, cướp nhà, cướp tự do!!!

Có thể bác sĩ Đặng Vũ Ái và nhóm Lytranlenguyen bị chủ thúc bách quá nên phải cho ra một đứa con quái đản như thế chứ làm sao mà không nghe, không thấy, không biết những sự thực đã và đang xảy ra trên thế giới, nhất là 4 nước bị Cộng Sản cai trị trong đó có Việt Nam? Câu viết "CẢ THẾ GIỚI KHÔNG CÒN AI CHỐNG CỘNG nó chửi cha sự thật, nó phỉ nhổ chính người viết ra câu này. Vị thức giả đã dạy cho bác sĩ Đặng Vũ Ái cái câu trích dẫn ở trên là vị ngủ giả cho đến bây giờ vẫn chưa dậy. Còn bác sĩ Đặng Vũ Ái và nhóm Lytranlenguyen vẫn thức mà như cái xác không hồn, ngũ quan không hoạt động. Chúng ta đọc tiếp để xem bác sĩ Đặng Vũ Ái chứng minh "cả thế giới không còn ai chống Cộng":

Trích nguyên văn: "Thực thế, CS có 4 nước:

1- Trung Cộng 1 300 triệu dân: không người Tàu nào chống Cộng.

Ngay cả Taiwan cũng không chống Cộng, mà chỉ muốn Trung Cộng để cho Taiwan yên". Bác sĩ Đặng Vũ Ái không biết vì sao nhân loại chống Cộng. Người ta chống Cộng vì Cộng Sản không để cho người ta yên sống trong hòa bình, không bị ai ăn cướp, bóc lột, đày đọa con người như con vật. Một khi Cộng Sản áp đặt những thứ quái đản khốn nạn đó lên dân tộc, người ta mới chống lại chúng. Không ai muốn đánh ăn cướp, ăn trộm, nhưng khi chúng vào nhà người ta với ý đồ trộm cướp, buộc lòng người ta phải đánh đuổi chúng để bảo vệ cuộc sống của người ta. Nguyên tắc sơ đẳng này mà bác sĩ Đặng Vũ Ái và nhóm Lytranlenguyen không biết nữa thì học đòi bình luận với hướng dẫn dư luận làm gì. Các ngài có uống lộn thuốc không? Miền Nam trước đây đâu có muốn chống Cộng, người miền Nam chỉ muốn xây dựng một xã hội ấm no, hòa bình mà thôi, nhưng vì Hồ Chí Minh vâng lệnh Đệ Tam Quốc Tế xâm lăng miền Nam , VNCH mới chống trả để bảo vệ đất nước.

Nếu là người có lý trí, chỉ việc so sánh đời sống người dân giữa Taiwan và Trung Cộng, người ta đã thấy ngay cái ngu xuẩn của Cộng Sản, hay nói cách khác, cái giấc mộng xâm lăng thế giới của các đảng Cộng Sản từ Trung Cộng cho đến Bắc Hàn, chúng đang "thi đua vũ trang" với ...Mỹ. Nga Sô đã từng chạy đua vũ trang, không lo cho đời sống dân chúng và đã sụp đổ mà không có dịp dùng một viên đạn trước khi sụp đổ.

2- Sau khi khoe Bắc Hàn có bom nguyên tử, có vệ tinh nhân tạo và "Mỹ cuống quít: vậy là Bắc Hàn có hỏa tiển liên lục địa và có thể phóng bom nguyên tử tới lục địa Mỹ..." Nếu Bắc Hàn chỉ mới "có thể phóng bom nguyên tử đến Hoa Kỳ" mà Mỹ cuống quít thì Bắc Hàn có cuống quít hay ị trong quần khi Mỹ có bom nguyên tử đặt sát nách Bắc Hàn không? Bắc Hàn mình đồng da sắt hay sao? Một vài quả bom nhỏ của Bắc Hàn bắn tới Mỹ chưa làm được gì nước Mỹ nhưng một quả bom bắn trả của Mỹ thì Bắc Hàn chìm tuốt xuống biển. Tại sao Mỹ sợ mà Bắc Hàn không? Đánh người thì người đánh lại. Điều sơ đẳng này mà bác sĩ Đặng Vũ Ái không biết thì làm sao mà dám lý luận để "kềm chế tác hại" cho Việt Cộng?

Những lập luận khoát lát khoe khoan vũ khí của Bắc Hàn ở trên, chưa thỏa cái ngông cuồng, Bác sĩ Đặng Vũ Ái còn có can đảm viết: Không một người Cao Ly nào chống Cộng (sic) Đặng Vũ Ái ham làm lợi cho Việt Cộng và nịnh bợ những nước Cộng Sản còn lại nên chỉ trong bài này, chúng ta đã thấy quá nhiều điều hoang tưởng.

Không phải chống Cộng là phải đánh nhau với Cộng Sản bằng súng đạn mới gọi là chống Cộng. Hằng năm, biết bao nhiêu người Bắc Hàn liều chết vượt thoát khỏi địa ngục Bắc Hàn? Chẳng những Bắc Hàn mà Việt Nam, Cu Ba, Trung Cộng mỗi năm không biết bao nhiêu người tìm cách trốn thoát chế độ Cộng Sản? Những cái sơ đẳng này mà Đặng Vũ Ái cũng nhắm mắt nói bừa thì thử hỏi ngòi viết của Đặng Vũ Ái là ngòi viết của người vừa mù, vừa điếc phải không?

Đặng Vũ Ái và Lytranlenguyen có biết rằng từ khi khối Liên Sô sụp đổ, nhất là sau khi có những cuộc cách mạng nhung, cách mạng vàng, mùa Xuân Á Rập v.v... khối Cộng Sản sợ cái gì nhất không: Diễn Biến Hòa Bình, một loại vũ khí chiến tranh mà những tên độc tài vô phương chống đỡ. Hiện nay, tại Hoa Lục không có ngày nào là không có chống đối, gần đây nhất, dân chúng đã nổi lên phản đối Trung Cộng bóp nghẹt tự do ngôn luận. Đó là cuộc đấu tranh chống Cộng đang tiếp diễn.

Bác sĩ Đặng Vũ Ái viết: "Bắc Hàn không đói, mà chỉ loè thế giới để được biếu không mấy chục triệu tấn gạo của Nhật , Nam Hàn và Mỹ". Viết như thế mà cũng viết được. Trước khi cứu đói cho Bắc Hàn, các nước cũng phải có đủ chứng cớ, hình ảnh, đâu có thể chỉ vì Bắc Hàn hô đói là nhắm mắt viện trợ đâu. Vì 3 nước được nêu lên đều được dân chúng kiểm soát kỹ, nếu đem lúa gạo "đổ xuống sông xuống biển" như Đặng Vũ Ái nói thi chính phủ đó sẽ "đi chỗ khác chơi khi mãn nhiệm! Hồ Chí Minh ngày xưa cũng "giải thích" cái đói của miền Bắc là vì "hạt gạo miền Bắc phải cắn làm tư, một phần cho Nam Bộ đang bị Mỹ bóc lột hết gạo (?!), hai phần cho Miên Lào và phần còn lại mới dành cho miền Bắc". Lúc đó, người dân như sống trong cái hũ, chỉ biết được những gì Cộng Sản phổ biến, chứ ngày nay tin tức chính xác trên hành tinh này chỉ truyền đi tính bằng giây chứ không phải bằng phút. Đừng ngũ mơ nữa đám bưng bô cho Trung Cộng và kềm chế tác hại cho Việt Cộng.

Đặng Vũ Ái viết: "Ngày xưa, Liên sô rất sợ Trung Cộng có bom nguyên tử. Khroutchev nói với Mao: đừng có làm bom nguyên tử vì người Tàu sẽ không có đủ tiền để mua áo Thirts. Mao trả lời dứt khoát: dân Tàu dù có phải cởi trần, nước Tàu vẫn phải có bom nguyên tử". Mao cũng từng tuyên bố nếu phải hy sinh vài trăm triệu mạng sống của người dân, Mao vẫn cho là chuyện bình thường thì ở trần cũng còn có phước lắm rồi. Phải chăng, bom nguyên tử của Tàu đã góp phần không nhỏ trong sự sụp đổ của Liên Sô? Chuyên viên nguyên tử Nga sang giúp Tàu đã rút về nước, ai giúp Tàu Cộng hoàn thành bom nguyên tử? - Mỹ đấy. Và Liên Sô còn có bom khác hơn là bom nguyên tử mà có bảo vệ được Liên Sô hay không? Cả bốn nước Cộng Sản còn lại trên thế giới đang lo sợ thứ vũ khí hiện đại mà Ba Lan, Đông Đức, Á Rập, Châu Phi đang dùng: cách mạng xanh, Mùa Xuân Á Rập v.v...Nhưng sợ có khỏi không?

Bác sĩ Đặng Vũ Ái còn viết: "4.- VN VNHN chống Cộng (nhất là mấy vị Ca tô Trung Cổ) là lespèce en voie de disparition, nhìn khắp mọi nơi không ai chống Cộng nữa. VNHN chống Cộng lẻ loi trên thế giới. VNHN tại Mỹ huy động được 100 000 chữ ký và lạy lục xin vào Bạch Cung, Obama cũng không lên tiếng chính thức, bà Hilary Clinton vẫn đi thăm VN. Đối với Mỹ, chính phủ VN quan trọng hơn là NVHN chống Cộng (mà rất nhiều người sống bám vào Welfare)... Thế giới ngày nay là quyền lợi quốc gia".

Không biết bác sĩ Đặng Vũ Ái còn ở VN hay đã di tản, hay đã vượt biên, hoặc đi đoàn tụ...?Nếu Đặng Vũ Ái đã ra khỏi VN chắn chắn 100% đã nhờ Welfare mà sống những ngày đầu, nếu có đem cha mẹ ông bà theo, chắc họ cũng bám vào welfare như mọi người. Những người hưởng welfare là đồng tiền hợp pháp họ được hưởng. Họ không đi ăn cướp như VC, họ cũng không buôn bán người Việt, không xuất cảng người Việt, họ không cướp đất của dân mà có 2 phụ nữ đã phải trần truồng tô hô để giữ đất. Đó là những kẻ khốn nạn. Càng khốn nạn hơn là những kẻ đi theo nịnh bợ VC để nhờ ơn mưa móc của VC trích ra từ đồng tiền đó. Nếu Đặng Vũ Ái còn ở VN thì cũng sống nhờ đồng tiền của khúc ruột ngàn dặm gởi về.

Cho rằng người VNHN chống Cộng lẻ loi, cả thế giới không ai chống Cộng là giọng điệu của người đui và điếc. Chính những tên đầu sỏ CSVN đã lạy lục sói đầu mới được Hoa Kỳ bỏ cấm vận và thiết lập bang giao. Có hay không? Còn người Việt hải ngoại chống Cộng không lẻ loi, mà dù có lẻ loi chúng ta vẫn chống Cộng, vì đó là chính nghĩa. Đó là bổn phận phải làm. Học tới bác sĩ mà không ý thức được điều căn bản này thì thật là uổng cơm.

"Thế giới ngày nay là quyền lợi Quốc gia". Nhựt bản, Phi Luật Tân, Đại Hàn v.v...ai cũng vì quyền lợi Quốc gia, chỉ có bọn Việt Cộng của bác sĩ Đặng Vũ Ái và nhóm Lytranlenguyen là đê hèn bám chặt vào chân Trung Cộng để được tồn tại, dù phải dâng Hoàng Trường Sa cho Trung Cộng như Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, hay để Trung Cộng tự do dời mốc biên giới Hoa Việt, bán luôn cả đất đai của tổ tiên. Bọn Cộng Sản này sao mà đần độn như vậy? Đúng hay sai hỡi Đặng Vũ Ái? Nếu đúng thì những kẻ theo bưng bợ VC còn xứng đáng là con người nữa không?

Nhưng, những "nập nuận" trên của Đặng Vũ Ái và Lytranlenguyen chỉ là "DIỆN". Những hàng nâng bi Trung Cộng sau đây mới là ĐIỂM của bài viết của Đặng Vũ Ái:

Trích nguyên văn: "Đa số dân Việt Nam không yêu nước.. Trong lúc đất nước như dầu sôi lửa bỏng, vận mệnh tổ quốc như chỉ mành treo chuông, người ta thay vì kêu gọi toàn dân toàn quân không phân biệt tôn giáo, khuynh hướng chính trị (kể cả CS) cùng nhau đoàn kết chống ngoại xâm. Bảo vệ chủ quyền đất nước đã, những thứ đã mất (khoảng 1%) dân tộc Việt Nam sẽ quyết tâm đòi lại".

"ĐIỂM" tức là mục đích của Đặng Vũ Ái ở mấy chữ mà tôi đã gạch đít. Nói cách khác là Đặng Vũ Ái hô hào người Việt "ngưng" chống VC mà hợp cùng Việt Cộng để chống Tàu Cộng rồi hạ hồi phân giải!!! Nghe qua thì hợp lý, mà đọc lại thì chúng ta sẽ thấy đúng là một tên Việt gian thực thụ. Tại sao? Việt Cộng chẳng những không chống Trung Cộng mà còn đàn áp những ai chống Trung Cộng, làm sao hàng ngũ chống Tàu xâm lược có mặt Việt Cộng được? Việt Cộng đã cam tâm làm nô lệ, làm tay sai cho Trung Cộng, do đó, muốn chống Tàu Cọng xâm lược thì phải triệt hạ tay chân của Trung Cộng trước, đó là Việt Cộng.

Bài viết của Đặng Vũ Ái có mục đích binh vực Việt Cộng, nâng bi Trung Cộng, nhưng rất tiếc, tài nghệ của Đặng Vũ Ái mà đi làm chuyện này thì cũng không khác gì con nhái muốn làm con bò. Mà cho dẫu Đặng Vũ Ái có làm được con bò thì cũng vứt đi vì không thể che đậy những hành động đê hèn của Việt Cộng từ Hồ Chí Minh cho đến những tên chóp bu VC hôm nay ở Hà Nội. Đáng tiếc, đáng tiếc, Đặng Vũ Ái đã lấy thúng úp miệng voi.

Kiêm Ái

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us