tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

 

TÌNH HÌNH LIBYA HÔM 04-03-2011

 

 

 

LIBYA

HOA KỲ ÐANG ÐƯA TÀU CHIẾN VÀ HÀNG KHÔNG MẪU HẠM TỚI GẦN LIBYA

 

Tin Crete - Hôm nay một chiếc tàu chiến Hoa Kỳ đã tới đảo Crete của Hy Lạp. Ðây là một phần trong chiến dịch gia tăng áp lực đối với nhà độc tài Gaddafi. Hoa Kỳ đã đưa 2 chiếc tàu đổ bộ tiến về phía Libya cũng đang đưa một chiếc hàng không mẫu hạm vào Hồng Hải. Giới chức Hoa Kỳ không cho biết chiếc hàng không mẫu hạm sẽ vào Ðiạ trung hải hay không.

 

Chiếc USS Kearsarge có thể chở theo 2000 thủy quân lục chiến và chiếc USS Ponce đã đi vào kênh đào Suez trong ngày thứ Tư. Chiếc USS Kearsarge đã tới căn cứ hải quân Souda Bay trong sáng hôm nay. Căn cứ Souda Bay ở bờ biển phía Tây đảo Crete là căn cứ dành cho hải quân NATO và căn cứ không quân tại đây dùng phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ.

 

Bộ quốc phòng Hy Lạp cho biết trong 2 ngày qua đã có 300 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã tới căn cứ Souda. Việc tái bố trí tàu chiến và hàng không mẫu hạm gần Libya được coi là một biểu tượng áp lực vì Hoa Kỳ và NATO đều cho thấy không muốn can thiệp quân sự trực tiếp ở Libya.

 

 

DÂN QUÂN MIỀN ÐÔNG ÐANG TIẾN VỀ HẢI CẢNG DẦU LỬA RAS LANUF

 

Tin Ras Lanuf - Dân quân cách mạng và lực lượng trung thành của ông Gaddafi đã giao chiến bên ngoài thành phố hải cảng dầu lửa Ras Lanuf. Dân quân đang tiến về phía Tây, thề chiến thắng hay là chết và kêu gọi ngoại quốc áp đặt vùng cấm bay để chống lại phi cơ của không quân Gaddafi đã tấn công thành phố Brega trong 3 ngày qua.

 

Các vụ không kích không thể ngăn chận dân quân đang dùng một con đường bờ biển đưa chiến tuyến mở rộng về phía tây. Thành phố Brega là một thành phố dầu lửa, nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 800 cây số. Dân quân cho biết đã đánh tan các cuộc tấn công của quân đội Gaddafi và chúng đã rút về Ras Lanuf, cũng là một hải cảng dầu lửa chính, cách Tripoli khoảng 600 cây số.

 

Những đơn vị dân quân trang bị AK-47 và súng phóng lựu tuyên bố sẽ chiếm Ras Lanuf. Các đơn vị này đã tản ra và dùng các con đường trong sa mạc để tiến quân sau khi một chỉ huy trưởng nói rằng dùng con đường chính rất dễ nhìn thấy và dễ bị tấn công. Những người tình nguyện đang cố thủ những vị trí mở rộng cho biết một chiếc phi cơ đã tấn công một kho võ khí ở thị trấn Ajdabiyah, nhưng trật mục tiêu. Dân quân đã nói với báo chí rằng họ chỉ đàm phán khi nào ông Gaddafi rời khỏi nước hay từ chức.

 

 

LIBYA BẮT GIỮ MỘT CHIẾC TRỰC THĂNG VÀ 3 THỦY QUÂN LỤC CHIẾN HOÀ LAN

 

Tin Tripoli - Libya tuyên bố bắt giữ một chiếc trực thăng quân sự và 3 thủy quân lục chiến Hoà Lan đã xâm nhập bất hợp pháp. Bản tin trên đài truyền hình nhà nước Libya nói rằng chiếc trực thăng chở võ khí đã xâm nhập không phận mà không xin phép. Bộ quốc phòng Hoà Lan xác nhận 3 thủy quân lục chiến đã bị lực lượng trung thành với ông Gaddafi bắt giữ. Một phát ngôn viên nói rằng 3 quân nhân trên đang tìm cách cứu 2 người Âu Châu và bị bắt khi họ tới bờ biển ở Sirte bằng chiếc trực thăng của một khu trục hạm của hải quân Hoà Lan đang đậu ngoài khơi có mục đích cứu giúp người di tản.

 

Ðài truyền hình nhà nước Libya đã chiếu hình ảnh 2 phụ nữ và 2 người mặc quân phục nhưng không cho biết tên. Hình ảnh cũng cho thấy vũ khí và những dụng cụ điện tử tịch thu từ chiếc trực thăng. Chính quyền Hoà Lan nói rằng họ đang thương lượng với chính quyền Gaddafi để trả tự do cho 3 quân nhân bị bắt. Hai người Âu Châu mà toán quân nhân muốn cứu có một phụ nữ Hoà Lan. Người phụ nữ này đã được trao cho toà đại sứ Hoà Lan và đã rời khỏi Libya. Một phát ngôn viên bộ quốc phòng Hoà Lan nói rằng vì quan tâm tới tình hình an ninh đối với công dân ở Sirte nên quân nhân đã xâm nhập không phận Libya mà không xin phép trước. Thành phố Sirte nằm phía đông, cách Tripoli khoảng 450 cây số.

 

LIBYA

 

DÂN QUÂN THÀNH PHỐ HẢI CẢNG DẦU LỬA BREGA SẴN SÀNG CHỐNG TRẢ QUÂN ÐỘI GADDAFI

 

Tin Brega - Thành phố hải cảng dầu lửa Brega ở miền Ðông Libya đang chuẩn bị chống lại các đợt tấn công mới của quân đội Gaddafi. Phi cơ đã dội bom Brega trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm vừa qua. Ông Saif al-Islam là con trai của ông Muammar Gaddafi nói rằng các vụ không kích nhằm làn nãn chí dân quân để lập lại sự kiểm soát đối với hải cảng. Dân quân cách mạng được trang bị súng phòng không tuyên bố sẽ chống trả lại mọi cuộc tấn công và sẽ tiến lên lật đổ chế độ. Một người Ai Cập nói ông ta tình nguyện qua Libya để góp sức với dân quân.

 

Chế độ Gaddafi là chế độ kỳ thị chủng tộc, không cho ai được sống một cuộc sống có ý nghiã. Một dân quân nói ông ta muốn sống dưới một chế độ tiến bộ, không tham nhũng, mọi người Hồi giáo đều muốn Gaddafi phải ra đi. Gaddadi cũng là người Hồi giáo nhưng đã bỏ rơi chiếc mặt nạ. Giới tuyến ở Libya thay đổi mỗi ngày, dân quân đã kiểm soát miền Ðông, nhưng chiến trận đang gia tăng, lực lượng của ông Gaddafi đang cố gắng chiếm lại những thành phố và thị trấn dầu lửa trong vùng.

 

Các vụ tấn công bằng phi cơ không thể ngăn cản dân quân mở rộng giới tuyến về phía Tây trên một con đường chính. Cuộc đứng dậy nhằm lật đổ chế độ độc tài Gaddafi đã cai trị trong 41 năm hiện chưa tới hồi quyết liệt, nhưng đã làm cho giảm 50% sản lượng dầu hoả của nước này. Bình thường mỗi ngày Libya sản xuất 1.6 triệu thùng dầu và dầu lửa là nền kinh tế căn bản của quốc gia. Các nhà phân tích nói rằng dầu lửa Libya đang do các công ty ngoại quốc khai thác, tình hình đã làm cho các công ty phải rời khỏi Libya cho nên thiệt hại sẽ kéo dài và sẽ làm tăng giá dầu trong một thời gian khá lâu.

 

 

  NHÀ CẦM QUYỀN GADDAFI ÐƯA PHÁI ÐOÀN KÝ GIẢ ÐƯỢC MỜI ÐI QUAN SÁT NHIỀU NƠI Ở MIỀN TÂY LIBYA

 

Tin Tripoli - Dư luận trên thế giới đang chia rẽ trước tình hình Libya. Thủ đô Tripoli vẫn được coi là căn cứ điạ vững chắc của nhà độc tài Gaddafi. Trong lúc các thành phố miền Ðông vẫn được lực lượng cách mạng kiểm soát. Xe tăng đậu trên con đường chính đi từ Tripoli tới thành phố Zawiyah, cách nhau 50 cây số. Lực lượng cách mạng chỉ còn kiểm soát ở trung tâm thành phố miền Tây này. Ở miền Ðông, các thị trấn Sabratha, Zawara và Nalut đã bị lực lượng Gaddafi tái chiếm. Trên các con đường chính nhiều nơi bị ngăn chận, có nơi được trấn giữ bằng xe tăng, súng phòng không. Và tại một địa điểm có 8 dàn phóng hoả tiễn. Ở thủ đô Tripoli, ngoại trừ quận Tajoura ở phía đông, đường phố đều yên tĩnh mặc dù những người trung thành của ông Gaddafi đã hiện diện tại nhiều địa điểm. Một chợ cá trên con đường chính của thành phố đã bị đóng cửa, hầu hết cá đem bán bên lề đường đều là cá đông lạnh.

 

Một số người nói ngư phủ, đa số là người Ai Cập đã rời khỏi Tripoli vì lo sợ tình trạng bạo động trong 2 tuần qua. Tuy nhiên, một số người khác lại nói rằng vì biển động nên ngư phủ không thể ra khơi đánh cá. Trên con đường Al Jumhuryah đi tới công trường Xanh thỉnh thoảng có những cuộc biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Gaddafi. Các quán cà phê vẫn mở cửa nhưng không có khách như thường lệ.

 

LIBYA

 

Gần đó, người dân sắp hàng trước một ngân hàng để chờ lãnh tiền. Một người nói vì lo ngại thiếu thực phẩm nên mọi người lo tích trử làm cho giá tăng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đang thiếu thực phẩm. Libya là nước nhập cảng 75% số thực phẩm cần dùng trong nước. Một người nói ông ta đang chờ rút tiền nhưng không biết có rút được hay không. Tình hình làm ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống. Mọi người đang muốn biết rõ những gì xảy ra trong nước, nhưng tin tức từ các đài vệ tinh thường đưa tin mâu thuẫn nhau nên không thể biết rõ tình hình thực tế như thế nào.

 

Tìm hiểu tin tức ở Libya rất khó khăn vì những cơ quan truyền thông như Facebook, Twitter không thể sử dụng. Ở Tripoli nhiều người cũng không tin tưởng tiếng nói của các cơ quan truyền thông nói tiếng Á Rập. Những ký giả được chính phủ Gaddafi mời tới Tripoli đã được đưa tới thăm một nhà máy lọc dầu. Nhà máy lọc dầu này chỉ nằm bên ngoài thành phố Zawiyah, là thành phố lực lượng cách mạng đang kiểm soát tại trung tâm thành phố. Phái đoàn đã được đưa đi trên những con đường đi vòng quanh thành phố Zawiyah có dựng chướng ngại vật, các trạm kiểm soát do lực lượng đứng dậy thiết lập để bảo vệ trung tâm thành phố.

 

Nhà máy lọc Az Zawiyah là nhà máy lọc lớn nhất ở Libya. Trên 70% sản lượng của nhà máy này cung cấp cho nhu cầu nội địa. Mặc dù nằm gần thị trấn đang do quân đứng dậy kiểm soát, giám đốc nhà máy nói rằng an ninh bên ngoài nhà máy vẫn bình thường, không có đe doạ nào đối với nhà máy và nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Nhà máy này được thiết lập từ năm 1974, có khả năng lọc 120,000 thùng dầu một ngày.

 

Chỉ một ngày trước đây, bộ trưởng dầu lửa Libya tuyên số sản lượng đã bị mất 50%. Viên chức chính quyền cũng đã đưa phái đoàn ký giả được mời đi nhiều nơi ở miền Tây nhằm chứng minh nhà cầm quyền Gaddafi vẫn còn kiểm soát tình hình trong nước. Họ cũng đã được đưa tới biên giới Tunisia là nơi đã có 90,000 người di tản qua Tunisia trong 2 tuần qua. Hiện đang còn 20,000 người còn bị kẹt bên phía lãnh thổ Libya. Ngày hôm qua có 9000 người di tản đã được không vận rời khỏi Tunisia và hiện còn lại khoảng 43,000 người Ai Cập đang chờ đợi được đưa về nước. Ðiều cuối cùng số ký giả nhìn thấy khi bắt đầu rời khỏi vùng này là có khoảng 200 người đang qua biên giới và hàng trăm người Việt Nam đang sắp hàng chờ qua biên giới.

 

Một người Bangladesh làm công nhân xây cất nói ông ta và 500 đồng bạn phải rời khỏi Libya vì tình trạng bạo động và trong nhiều tháng không được trả lương. Sổ thông hành và hành lý ông ta bị cướp trên đường di tản. Hiện giờ chỉ có vài chuyến xe bus đang chở công nhân ngoại quốc đưa tới biên giới. Tình trạng công nhân Việt Nam được coi là những công nhân can đảm, bị nhà cầm quyền Cộng sản thân Gaddafi bỏ rơi, đang lũ lượt đi tới biên giới Tunisia cho thấy công nhân ngoại quốc đang muốn tiếp tục rời khỏi Libya và điều này chứng minh rằng những bản tin nói rằng tình hình đang trở nên yên tĩnh và bình thường không thể tin cậy được.

 

 

  NHÀ CẦM QUYỀN GADDAFI TỐ CÁO AL QAEDA ÐƯA MA TÚY VÀO NƯỚC ÐỂ KÍCH THÍCH THANH NIÊN ÐỨNG LÊN CHỐNG CHẾ ÐỘ

 

Tin Tripoli - Nhà cầm quyền Libya tố cáo rằng al Qaeda đang đưa vào nước 37 triệu viên thuốc ma túy để kích thích thanh niên tham gia nổi loạn chống lại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Ông Mahmoud Ali nói rằng ông ta là người lãnh đạo cơ quan chống ma túy và đã ngăn chận được việc chở thuốc Tramadol đưa đến từ Dubai do một nhà buôn Libya có liên hệ với al Qaeda mua số thuốc này. Giới chức Libya cho ký giả thấy những hộp thuốc bị tịch thu, trong đó có những hộp có in hình rắn hổ King Cobra. Viên chức chống ma túy Abdel Haqim Giniwa nói rằng thuốc được dấu trong những thùng chứa bàn ghế, dụng cụ du lịch và gạch cẩm thạch. Ông Gaddafi đã tuyên bố rằng thành phần chống lại ông ta là thành phần bị al Qaeda tẩy não, dùng sữa và cà phê có trộm các loại thuốc khống chế trí óc để đầu độc, thúc đẩy họ đứng lên chống lại ông ta.

 

 

VIỆN TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC LSE TỪ CHỨC VÌ CÓ LIÊN HỆ VỚI GIA ÐÌNH GADDAFI

 

Tin Luân Ðôn - Viện trưởng trường đại học Kinh tế và Chính trị Luân Ðôn hay trường LSE là ông Howard Davies đã từ chức vì có liên hệ với gia đình Gaddafi. Hội đồng giữ uy tín nhà trường cho biết đang lập một ủy ban để điều tra việc ông Howard Davies có liên hệ với Saif al-Islam là con trai của ông Gaddafi. Trong năm 2009, trường LSE nhận 1.5 triệu bảng do Cơ sở Phát triển và Từ thiện Gaddafi trao tặng.

 

Trong năm 2007, Cơ sở này trả cho ông Howard 50,000 mỹ kim vì được ông ta giúp cố vấn gây qũy. Và vào năm 2008, trường LSE đã cấp bằng tiến sĩ danh dự cho Saif al-Islam Gaddafi. Trong ngày thứ Hai vừa qua, nhà trường đã cự tuyệt một chương trình nghiên cứu do cơ sở của Saif al-Islam tài trợ. Trường LSE vừa nhận được 300,000 bảng trao tặng, và một phần số tiền này sẽ dùng cấp học bỗng cho sinh viên Libya. Ông Saif al-Islam là phát ngôn viên chính của nhà cầm quyền Gaddafi kể từ ngày dân chúng đứng lên chống lại chế độc tài.

 

http://www.thegioimoionline.com/tm.php?recordID=2059

***

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom