tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

hs

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

Muốn Phát Triển TP Saigon Phải Chấp Nhận Ngập Nặng ?


Tuệ Vân
tamthucviet.com

Sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam, các lãnh đạo Cộng Sản đã ngông nghênh tự đắc coi thành công này là do sự thông thái siêu việt của các “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Họ đã ca tụng công trạng nhau lên tới trời và tự cho nhau cái vai trò lịch sử không thể thay thế, biểu hiện ra bằng quyền sinh sát dân tộc thời toàn trị quá khứ, bằng sự sâu xé tài sản quốc gia và chiếm đoạt tài sản người dân thời biến thái hiện nay. Các doanh nghiệp đua nhau xuất hiện dưới các lọng dù bảo kê của các cấp lãnh đạo từ trên Bộ Chính Trị trở xuống tới các cấp UBND tỉnh, huyện, xã.

Các cơ sở công nghệ, các khu doanh nghiệp, các cao tầng nguy nga, được xây dựng một cách vô tội vạ, không theo một kế hoạch đồng bộ nào để bảo vệ sự phát triển chung của đất nước, và không quan tâm tới đời sống và sức khỏe của người dân. Kết quả là người dân dưới chế độ trong suốt 35 năm qua đã lãnh đủ các hệ quả lên các mặt sinh hoạt của họ. Từ suy dinh dưỡng, tới ngộ độc hàng loạt; từ các bệnh do môi sinh ô nhiễm tới các yếu đau vì mê tín dị đoan.

Tạm kể một ví dụ chẳng hạn, vào cuối tháng 10-2009, do hít khí thải từ khu công nghiệp Quán Toan Hải Phòng mà 72 học sinh và 1 giáo viên của Trường THCS Quán Toan phải đi cấp cứu. Tại Sài gòn sự xây cất bừa bãi của các tập thể cao tầng hay khu doanh nghiệp, chặn đường thoát nước, đã khiến mỗi khi mưa đến, là xẩy ra ngập lụt thường xuyên của đường phố. Người dân đen phải cám cảnh viết ra đoạn thơ:

Sài Gòn mùa này lắm những cơn mưa,
Phố xá ngoài kia đi đâu cũng thấy nước ngập!
Anh chở em đi, đôi ta cùng hè nhau đẩy!
Đường ngập như sông, toàn là nước đen thùi!

Tại Hà nội, vào đầu tháng sáu 2010, báo chí loan tin nguyên nhân nước dâng cao ứ đọng nhiều ngày ở sân trường Tiểu học Cầu Diễn khiến thầy cô, phụ huynh và con em phải “bơi” trong mưa, là do hệ thống thoát nước của trường dẫn vào hệ thống cống ngầm quốc lộ đã bị ứ lại không thoát được, sau khi UBND thị trấn khởi công xây dựng trụ sở.

saigon

Tình trạng này đã được những người kể là “chuyên gia” hay “nhà khảo cứu” của chế độ, mô tả một cách “mỹ miều” là “phát triển bề mặt” trong nỗ lực thi đua nâng số gia tăng sản lượng giữa các vùng, các điạ phương. Cái lối dùng ngôn từ chiêu bài để giải thích che dấu những sự kiện tồi tệ này, lại mới được xử dụng cho tình trạng Sài gòn ngập lụt thường xuyên sau mỗi cơn mưa.

Báo điện tử VNexpress, ngày 3 tháng 6 năm 2010, trong bài “Muốn tiến ra biển, TP Saigon phải chấp nhận ngập nặng” đã viết “Muốn phát triển hướng biển Đông, TP Saigon phải “can đảm” tiến về phía Nam - vùng trũng, mà hệ quả sẽ gia tăng ngập lụt trong nội thị”. Bài báo trích lời các chuyên gia thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc TP Saigon rằng “Chuyện ngập nước được xem là thách thức thật sự cho TP Saigon, vì hiện nay chính quy hoạch phát triển về vùng trũng phía Nam đang là thủ phạm chính khiến thành phố ngày một ngập nặng hơn.”

Và “vấn đề đặt ra là hằng năm số điểm ngập mới cứ tăng lên theo, người dân vẫn chưa thoát khỏi cảnh sống chung với ngập lụt, các dự án chống ngập thì chưa phát huy tác dụng.” Và “Khu vực này chủ yếu đất ngập mặn giá quá rẻ nên có điều kiện làm các dự án quy mô lớn như Phú Mỹ Hưng. Hiện nay, xu hướng các dự án chung cư cao tầng vẫn phát triển rầm rộ ở vùng đất thấp". Vùng phiá nam này là vùng Nhà Bè, Cần Giờ, quận 2, một phần quận 8 và Bình Chánh.

Nói gì thì nói, người dân không ngu đến độ không biết. Chỉ có điều là biết mà để bụng. Dư luận này người phóng viên đã tóm tắt đưa lên như sau: “Có vẻ như là ai dính vào nhà đất cũng giàu, vì thế quí vị quan viên chia nhau mua đất ở những vùng xa xôi rồi vẽ lên một bản đồ qui hoạch, đưa đất của mình vào những vùng trọng điểm, thế là thắng to, tiền lại đẻ ra tiền.”

Ai cũng hiểu rằng nói ra như vậy chỉ có tác dụng nhất thời một phần rất nhỏ. Cho nên nhà nước còn đóng trò quan tâm nghiêm chỉnh đến những khó khăn bằng cách ví Sài gòn với thành phố Rotterdam của Hoà Lan. Đem tình trạng ngập nước Sài gòn vì xây dựng bừa bãi vô trách nhiệm với tình trạng đất thấp của Hoà Lan thì chỉ có các đỉnh cao trí tuệ mới làm nổi, qua xử dụng câu nói của ông Arnoud Molenaar, Giám đốc phụ trách ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Rottredam, “Tiến ra biển, TP Saigon nên biến nguy cơ thành cơ hội cho mình”.

Sự so sánh này dĩ nhiên chỉ có thể làm yên lòng và suôi tai những con người xã hội chủ nghĩa do bác Hồ và đảng quang vinh dầy công đào tạo từ mấy chục năm nay. Tư tưởng và cung cách suy nghĩ của những con người này lộ ra trong những bài thi tốt nghiệp của học sinh sinh viên mà các báo đảng đưa tin rộng rãi. Đọc lên mà thấy chơi vơi, choáng váng.

Tuệ Vân.
Ngày 23 tháng 6 năm 2010

 

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội


bottom