tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

source: http://www.nuvuongcongly.net

Hà Nội: Quận ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ Quốc quận Hai Bà Trưng cùng tổ chức lên đồng

16/03/11 8:23 AM
Hà Nội: Quận ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ Quốc quận Hai Bà Trưng cùng tổ chức lên đồng

Một hoạt động đáng được ghi nhận của Quận Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban ND Quận và Mặt trận Tổ quốc Quận Hai Bà Trưng vừa qua là nhân dịp Kỷ niệm 1971 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ hội truyền thống tại khu Đền Hai Bà Trưng.

Báo Nhân dân, Công an nhân dân, Hà Nội mới… đưa tin nội dung như sau: “Ngày 10-3 (tức mồng 6-2 âm lịch), tại khu di tích Ðền thờ Hai Bà Trưng, Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 1971 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhằm ôn lại và tưởng nhớ công lao to lớn của hai vị n ữ Anh hùng dân tộc, qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. (Nhân Dân).

Lễ hội được tổ chức hết sức hoành tráng nhưng đầy màu sắc mê tín dị đoan với nhiều nét khác những lễ hội từ trước đến nay do đảng và nhà nước tổ chức.



Dù đây không là năm chẵn (kỷ niệm 1971 năm), nhưng lễ hội được tổ chức rất lớn, bỏ qua luôn việc chính phủ hô hào chống lạm phát, cắt giảm chi phí 10%… Ai kêu cứ kêu, ai làm cứ làm.

Điều đáng ghi nhận là trong lễ hội này, không xuất hiện một lá cờ đỏ sao vàng hoặc cờ đảng nào, đây là nét tiến bộ mới: Hãy trả lại lễ hội của nhân dân cho nhân dân.


Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng đã  thuê Nhà hát Tuồng Trung ương  thực hiên màn biểu diễn nghệ thuật dài cả tiếng đồng hồ nhưng chỉ để cho hơn trăm người gồm quan khách, cán bộ nhân dân xem. Lãnh đạo cao nhất của Hà Nội có mặt trong lễ hội là ông Giám đốc sở kế hoạch đầu tư. Điều này khá thực tế, vì chuyện truyền thống yêu nước, giữ nước xưa nay có mấy quan chức quan tâm và tham dự đâu, chỉ có những lễ hội “Phát ấn, phát lương…” nhằm cầu mong thăng quan tiến chức, cầu lộc cầu tài cho bản thân thì lãnh đạo cao cấp mới tham dự.

Điều mà người dân ngạc nhiên là sau khi các hoạt động lễ hội là một buổi lên đồng do Quận Ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ Quốc Quận tổ chức công khai hoành tráng tại trước giữa cửa Đền. Trong chương trình đọc trên loa, trước mặt quan khách cùng nhân dân, Ban Tổ Chức lễ hội  thông báo sau lễ mít tinh có “lên đồng” phục vụ nhân dân. Các “giá đồng” Cô Chín, Ông Hoàng Mười…được  công khai hiển linh trước thiên hạ.

Trên tờ Nhân dân, tờ báo của đảng mà mỗi lời trên đó một thời được coi là “lời vàng, thước ngọc” cho nhân dân viết cách đây không lâu rằng: “Sự lộn xộn trong công tác quản lý lễ hội còn thể hiện ở việc tràn lan các tệ nạn mê tín dị đoan, cúng thuê, khấn thuê, bói toán, hầu đồng làm mất đi vẻ đẹp văn hóa thuần khiết và ý nghĩa tâm linh thiêng liêng của lễ hội”. (Quản lý hoạt động lễ hội – Nhân dân).

Tất nhiên là thời nay, tờ báo đó chỉ luôn được dùng để bán đồng nát, giấy vụn và việc làm này của Quận Ủy Hai Bà Trưng thể hiện điều đó cụ thể hơn.


Bỏ qua việc người dân cả già, trẻ, trai gái xúm lại xem, dâng lễ, xin tiền lộc… làm tắc nghẽn giao thông trên con đường chạy trước cửa Chùa. Người ta có cảm giác Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng huy động cả Thần Linh dân tộc trong tinh thần quyết tâm chống tư tưởng “Bắc thuộc” trong Đảng.

Video:

Những người có trách nhiệm tổ chức lễ hội kỷ miệm 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Quận khẳng định “đây là hoạt động biểu diễn nghệ thuật”. Như thế là tại Quận Hai Bà Trưng, hoạt động “lên đồng” được khuyến khích được khẳng định là Nghệ thuật là văn hoá dân tộc.

Xin ghi nhận và hoan nghênh nhận thức tiến bộ của Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng (được biết buổi “lên đồng” diễn ra trước đoàn Thanh tra lễ hội của Sở Văn Hoá Hà Nội càng khẳng định tính đúng đắn của hoạt động này?).

Và điều đó cũng khẳng định rằng bản chất của người Cộng sản vô thần là “nói một đằng, làm một nẻo”.

Đ. Huyn CTV NVCL

Nữ Vương Công Lý

số lần đọc: 8867
Ý kiến bạn đọc

11 Responses to “Hà Nội: Quận ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ Quốc quận Hai Bà Trưng cùng tổ chức lên đồng”

  1. vuxuanmoise says:

    Phải làm….,phải làm….để …..toàn thể Người Việt-Nam không phân biệt : Trẻ,Trung niên,Bô lão đều chung cùng nhau nuôi dưởng ý nguyện ” Quyết một lòng ” BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT-NAM theo gương của Hai Bà ” TRƯNG-TRẮC TRƯNG-NHỊ “. Nhi nử Anh Hùng….. . Hửu Thần Muôn Năm… ,muôn năm…

  2. Dân Việt says:

    Họ càng làm càng tỏ rõ sự nhố nhăng lố bịch, và càng cho mọi người thấy rõ cái “đẳng cấp” thấp hèn kém cỏi của những kẻ nhờ thời cơ, hay đúng hơn là lúc vận nước đi xuống, để những kẻ thất học và thiếu đầu óc, thiếu lương tri leo lên đầu dân mà múa may quay cuồng một cách điên rồ đáng xấu hổ!
    Đúng là cái thời đại mà “người khôn uất ức, kẻ ngu cỡi đầu”!!!

  3. ledang says:

    Trơ trẻn, di hợm…nó đang từ từ lộ ra đấy.Lảng phí, vô độ đúng là đồng nát.Một hình thức ru ngủ nhưng càng chứng kiến càng phải mất ngủ các đồng nát” quên đồng chí chứ”…Hãy tỉnh dậy đi ,đừng mơ ngủ nữa các ông ạ.Đất nước đang mất dần vào tay phương bắc đấy. Bọn giặc nô phương bắc không bao giờ chịu từ bỏ đầu óc thôn tính,bá chủ đâu.

  4. [...] - Hà Nội: Quận ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ Quốc quận Hai Bà Trưng cùng tổ chứ… —  (Nuvuongcongly) [...]

  5. Phạm Văn says:

    BCT, TWD còn tổ chức lên đồng gọi bác về chỉ đường dẫn lối kia mà…

  6. [...] Huynh (Nữ Vương Công Lý) – Một hoạt động đáng được ghi nhận của Quận Ủy, Hội đồng [...]

  7. Nguyễn Lương Tâm says:

    Khâm phục, khâm phục, Đại khâm phục Đỉnh Cao cuả HĐND, UBND,MTTQ Quận Hai Bà Trưng, đã có sáng kiến tuyệt vời tổ chức LÊN ĐỒNG, một việc làm ít thấy dưới chế độ cộng sản, nhằm vào lòng tin chất phác cuả người Việt, để mong làm dịu bớt sự bất mãn tột độ cuả dân chúng trước cơn BÃO GIÁ, ĐỜI SỐNG BẤT ỔN hiện nay. Cũng nên nhắc tới màn kịch khá hấp dẫn vưà qua cuả UBND Thành Phố Hà Nội về việc phát động kế hoạch cứu CỤ RUÀ HỒ GƯƠM đã được loan tải rộng rãi trên BÁO ĐÀI cuả ĐẢNG và NHÀ NƯỚC TA. Nhưng làm sao lấy VẢI THƯA ĐỂ CHE MẮT THÁNH ĐƯỢC, khi mà LÒNG DÂN đã mất tin tưởng và sự chống đối ngầm trong DÂN CHÚNG mỗi ngày một LAN RỘNG.

  8. Người Dân says:

    Chê thì chê chứ bọn việt cộng bán nước còn có một số nhỏ không quên những anh hùng dân tộc, nhất là những vị đó đã có công đánh đuổi giặc Tầu phương Bắc, giành lại độc lập cho dân tộc VN thì chúng ta cũng nên khuyến khích.

  9. Thy Thy says:

    Ngươì ngoaị đaọ thì từ bỏ Đang̃ quaí quỷ naỳ cang̀ ngaỳ cang̀ nhiêù. Ngược laị, Đang̉ rêu rao kết nap̣ được nhiêù linh hôǹ kẻ có đaọ, trong số naỳ có nhiêù giaḿ muc̣ laị hân hoa tơí dinh tươnǵ Quỷ quy thuâṇ lam̀ đảng viên không có thẻ đảng, và hưá sẻ dân̉ dăt́ thêm nhiêù linh hôǹ đôǹg hành vơí quỷ nưã. Việc “đông̀ hanh̀ vơí Quỷ” cuả họ được chuá Quỷ vui mưng̀ đoń nhâṇ và khen thươnǵ cho trâń nhâṃ cać điạ phâṇ lớn nhât́ cuà cả nước, và Quỷ ra lênḥ tay chân bộ hạ phaỉ cung̀ nhau triên̉ khai kêt́ nạp linh hôǹ kẻ có đaọ trên diêṇ rộng cuả cả nước.
    Do Giaó Quyêǹ năm̀ trong tay Tà Quyêǹ cho nên Giaó Quyêǹ lam̀ nhiêù việc đông̀ bonǵ lam̀ giaó dân chân chinh́ hoang mang không biết đó là việc cuả Chuá hay là cuả Quỷ.

    • Thy Thy says:

      NVCL có nhiêù tin vưà khó tin mà có thật cả chẳng traćh boṇ Giaó Giao rut́ pheṕ thông công, hiệp thông nhưñg Giaó Dân vaò trang maṇg naỳ xem chuyện Ma Quỷ xaỷ ra tại cać Giaó Phâṇ.
      Trước đ/c Nhơn có mơì cać đ/c bên TW đảng tham gia các sinh hoạt lễ hôị bên Công Giaó, thế mà cać đ/c không mơì đ/c Nhơn tham gia các sinh hoạt văn hoá đâỳ maù sắc dân tộc cuả cać đ/c, thế là thế “lào” hử cać đ/c?

    • Thy Thy says:

      Người ta nói phaỉ câù khâń lâu lăḿ “Đông̀” mơí nhâp̣ thế mà chỉ chưa đâỳ hai phut́ cô trinh nữ đã lên cõi tiên rôì? Như thế hăn̉ là Đông̀ Cô đã bip̣ được cać nhà lãnh đaọ đảng ta taị Hà Nôị. Ngược ngaọ thay, cać nhà lãnh đaọ đảng ta laị bip̣ được đ/c Nhơn nhà lañh đaọ TG điạ phâṇ Hà Nội miêṇg lâm̉ bâḿ “đôǹg hành với dân tộc” mà theo sát got́ chân đảng ta, một đang̉ cướp lưu manh chuyên nghiệp có giâý pheṕ hanh̀ nghề theo điêù 4 hiêń phaṕ của CHXHCNVN.

 

-------------oo0oo---------------

ConDau

-------------oo0oo---------------

CongAnVC

CanBoVC


TranHungDao_HoChiMinh

Toi Ban Nuoc

-------oo0oo-------

CongAn
Việt cộng, xé bỏ hiệp định Geneve, xua quân xâm chiếm miền Nam đang sống trong hạnh phúc, tự do để áp đặt một chính thể độc tài, đầy dẫy bất công, bóc lột và nghèo đói.

CongAn

CongAn
Trong mắt của công an vc không hề có người dân. Chả trách sao chúng đối xử với đồng loại như 1 bầy dã thú.

CongAn
Hình ảnh quen thuộc của công an vc: bắt bớ và đàn áp người dân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom