tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

THỜI SỰ QUỐC NỘI: 30-01-11

VIỆT NAM CÓ THỂ BÙNG NỔ BIỂU TÌNH LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN

Tin Hong Kong - Những cuộc cách mạng biểu tình trên đường phố đã lật đổ chính phủ Tunisia và đang làm nghiêng ngửa Ai Cập, báo Asia Times hôm qua nói Việt Nam cũng có cơ nguy bùng nổ những cuộc biểu tình lật đổ nhà nước Cộng sản. Báo này trong một bài viết nhan đề Việt Nam sắp bùng nổ như Tunisia của nhà bình luận Adam Boutzan, trong đó nói các bất công xã hội tại Việt Nam có thể dẫn tới các cuộc biểu tình lật đổ nhà nước.

AiCap

Bài báo nói thành phần trẻ thành thị Việt Nam có học rất đông, nhưng việc làm như ý thì không cung cấp đủ, và họ biết rằng tiếng nói của họ không được ai nghe. Việt Nam có dân số 86 triệu người, nhưng có tới 1.2 triệu công an và là một lực lượng đầy tham nhũng đang củng cố cho một chế độ độc tài toàn trị. Bài báo nói hãy hình dung khi kinh tế đột nhiên khựng lại, hay khi một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp đaị học mà không kiếm việc được và phải mở sạp vệ đường bán dưa hấu.

Hãy hình dung khi công an tới bắt anh này vì bán không giấy phép và tịch thu dưa hấu. Hãy hình dung anh phản đối cường quyền và bị hạ nhục, chuyện đó có thể xảy ra tại Việt Nam và khi nhà trí thức bán dạo kia ra đứng trước trụ sở đảng địa phương và tưới xăng tự thiêu, sẽ là ngòi nổ châm ngòi cho những cuộc biểu tình tương tự như Tunisia để lật đổ chế độ độc tài tại Việt Nam hiện nay.

TIỀN HỖ TRỢ DÂN NGHÈO ĂN TẾT LÀ CƠ HỘI CHO CÁC VIÊN CHỨC CỘNG SẢN VIỆT NAM THAM NHŨNG

Năm nay Tết đến đánh dấu thêm một năm khó khăn vô cùng của hàng triệu dân nghèo Việt Nam. Ðể xoa dịu sự phẫn nộ ngấm ngầm của dân chúng vốn ngày một tăng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tung ra một số tiền lớn đến hỗ trợ cho dân chúng được ăn tết nhẹ nhàng hơn đôi chút. Khổ thay ngay cả khi có những số tiền như vậy, cơ hội tham nhũng của các viên chức cũng lớn hơn.

CongAn

Mỗi năm những người lao động nghèo nối đuôi nhau trên các chuyến xe về quê, lòng ngổn ngang vì quá nhiều mối lo về tiền bạc, mưu sinh. Và thường một trong những niềm hy vọng của họ là những lời hứa hỗ trợ tiền tết vang vọng đến tận các vùng quê. Tình trạng ăn chặn tiền tết, quà tết của dân nghèo vẫn tiếp diễn, bất chấp báo chí lên tiếng nhiều lần.

Mới đây ngày 22 tháng Giêng dưới áp lực của báo chí, Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân xã Vĩnh Chấp huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị, miễn cưỡng cho biết sẽ sớm xác minh và báo cáo lãnh đạo huyện sự việc 2 cán bộ thôn Tây Trường ăn bớt tiền hỗ trợ ăn tết Tân Mão của 40 gia đình người dân.

Trước đó một ngày, 40 gia đình thôn Tây Trường xã Vĩnh Chấp, cho biết mỗi gia đình được nhận một phần quà Tết trị giá 500,000 đồng gồm 300,000 đồng tiền mặt của một số đơn vị trao tặng. Tuy nhiên khi họ đem quà về nhà thì bị 2 cán bộ thôn lấy lại 300 ngàn đồng với lý do rất vô lý là số quà này có được một phần do họ vận động và để phục vụ công việc chung. 40 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã rất bất bình việc 2 cán bộ thôn Tây Trường ăn chặn quà tết của họ và đã phản ánh sự việc lên cơ quan chức năng. Ông Vũ Văn Phong Chánh Văn phòng ủy ban Nhân Dân huyện Vĩnh Linh cho biết.

VN

Hiện ủy ban đang đợi kết quả kiểm tra của xã, nếu đúng như những gì dân phản ánh thì sẽ xử lý nghiêm. Chuyện trên, chỉ là một trong những sự việc mà trên các chuyến xe về quê, người lao động kể với nhau với nỗi giận dữ đang mỗi lúc một dâng trào. Nạn tham nhũng tại Việt Nam đang mỗi lúc trắng trợn hơn, tàn nhẫn và phi nhân hơn. Thậm chí một trong những vụ tham nhũng tiền tết cho dân nghèo mới đây, các cán bộ Cộng sản Việt Nam còn trơ trẽn tuyên bố rằng tốt nhất là đừng đưa tiền cho dân nghèo, vì họ cũng sẽ hoang phí mà thôi.

 

CÁCH MẠNG HOA LÀI TẠI BẮC PHI LÀM CHÍNH QUYỀN CAM BỐT LO NGẠI

Tin Nam Vang - Thủ tướng Hun Sen lên tiếng cảnh cáo dân chúng và đối lập đừng tổ chức xuống đường đòi dân chủ và chống tham ô như ở Tunisia và Ai Cập. Thái độ của vị Thủ tướng lâu đời nhất châu Á gây chú ý trong giới phân tích trong và ngoài nước. Trong bài nói chuyện trên đài phát thanh nhà nước ngày hôm qua, Thủ tướng Hun Sen nói mục đích của ông không chỉ làm suy yếu phe đối lập mà còn phải tiêu diệt họ nữa.

Ðây là phát biểu mới nhất của người cầm đầu nhà nước khiến công luận lo ngại quyền tự do trong xã hội bị đe dọa khi thời gian bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra trong vòng hai năm nữa. Ông Hun Sen 59 tuổi, trước đây ông nói sẽ tiếp tục cầm quyền đến 90 tuổi, trong khi đó lại dọn đường cho con trai trưởng ông lên kế vị. Theo tổ chức nhân quyền địa phương Licadho, những tiếng nói bất đồng không còn được cơ hội phát biểu và các thảo luận chính trị trên diễn đàn bây giờ bị giới hạn rất nhiều khiến người dân cảm thấy khó thở trong môi trường chính trị sẵn sàng dùng cảnh sát đàn áp.

Một chuyên gia về tình hình Cam Bốt nói di sản lịch sử đẫm máu của quốc gia khiến cho đảng cầm quyền hiện nay muốn xiết chặt kiểm soát toàn xã hội. Nếu lợi tức tăng lên, giáo dục được cải tiến, các phương tiện y tế đáp ứng một phần nhu cầu thì đa số người dân có thể chấp nhận bị giới hạn một số quyền tự do. Một nhà phân tích độc lập tại Nam Vang nói tình hình hiện nay ai phê bình quan tòa hay giới chức công quyền thì đó là kẻ tội phạm.

Trong khi đó vị phó giám đốc tại châu Á của tổ chức Human Rights Watch là Phil Robertson đưa ra nhận xét là sự miễn trừ ăn sâu vào hệ thống công quyền đặc biệt trong thành phần cấp cao, do hệ thống tư pháp thiếu độc lập và bị Ðảng Nhân Dân Cam Bốt đương quyền can thiệp chính trị. Theo nhiều ý kiến của người hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền tại Cam Bốt thì chính quyền đang gia tăng kiểm soát cũng như hạn chế quyền tự do ngôn luận trong xã hội. Tình hình bất ổn tại hai quốc gia châu Phi làTunisia và Ai Cập cũng tác động không ít đến suy nghĩ người dân và làm cho chính quyền phải cẩn trọng. Khi nhà độc tài Tunisia bị lật đổ sau 3 thập niên cố bám quyền, Thủ tướng Hun Sen nhanh chóng lên tiếng nói nếu có bất kỳ cuộc biểu tình nào muốn lật đổ, ông sẵn sàng đàn áp mạnh, nhưng ông hứa sẽ ra đi nếu thất bại trong cuộc bầu cử năm 2013.

TRUNG CỘNG KIỂM DUYỆT TỪ AI CẬP TRÊN INTERNET

Tin Bắc Kinh - Ðảng Cộng sản Trung Cộng luôn luôn cảnh giác trước vấn đề cải cách chính trị, đòi hỏi dân chủ và rối loạn trật tự công cộng, kể cả ở nước ngoài. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, hai chữ Ai Cập đã bị một số trang web tại Trung Cộng kiểm duyệt kể từ hôm qua. Trên các trang web sina và sohu là tương đương của mạng lưới Twitter tại Trung Cộng, mọi truy cập với hai chữ Ai Cập đều được trả lời bằng hàng chữ:

"Theo pháp luật hiện hành, kết quả tìm kiếm của bạn không thể được cung cấp".

Phản ứng trên đây của chế độ Bắc Kinh không có gì đáng ngạc nhiên. Tâm trạng quan ngại càng lúc càng gia tăng trong bối cảnh chính quyền Ai Cập tiếp tục phải đối phó phong trào nổi dậy của người dân, chống lại chế độ Hosni Mubarak, đã làm cho hơn 100 người thiệt mạng trong những ngày qua.

Nỗi lo ngại đặc biệt mạnh mẽ tại các quốc gia có thể chế độc đoán, nơi tâm lý bất bình của người dân đang âm ỉ. Trong khi đó, Úc khuyến cáo công dân của mình không du lịch qua Ai Cập. Chính quyền Tokyo kêu gọi giúp đỡ cho 500 kiều dân Nhật Bản bị mắc kẹt tại phi trường Cairo. Nhiều quốc gia châu Á khác cũng lên tiếng bày tỏ thái độ lo ngại về tình hình bất ổn tại Ai Cập. Philippines đang chuẩn bị nơi tạm trú dự phòng trường hợp hàng ngàn lao động nước này tại Ai Cập cần phải di tản. Hãng hàng không quốc gia Nam Hàn cũng tạm thời đình chỉ mọi chuyến bay đến Ai Cập.

ÐẠI HỘI CÁC GIÁM MỤC Á CHÂU LẦN THỨ 10 SẼ DIỄN RA TẠI VIỆT NAM

Tin Saigon - Sau Ðại hội lần thứ 9 tại Phi Luật Tân vào năm 2009, Liên Hội đồng Giám mục Á châu sẽ tổ chức đại hội tiếp theo vào cuối năm 2012 tại Việt Nam. Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã loan báo tin này và cho biết đây là lần đầu tiên Liên Hội đồng Giám mục Châu Á họp đại hội ở Việt Nam. Phát biểu với hãng tin Công giáo Ucanews, Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cho biết là Ủy Ban Trung ương của Hội đồng đã quyết định như trên nhân hội nghị tại Bangkok cách nay hai tuần lễ.

Ðức Hổng Y và Ðức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục ViệtNam đã tham dự hội nghị đó. Ðại hội toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á được tổ chức bốn năm một lần, lần mới đây là tại Manila năm2009. Theo nguồn tin này, Ðại hội lần thứ 10 sẽ diễn ra vào tuần lễ thứ ba của tháng 10 năm 2012, tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Saigon.

Giáo Hội Công giáo Việt Nam hy vọng nhận được danh sách những người tham gia một hoặc hai tháng trước khi khai mạc đại hội để có thời gian làm thủ tục phía nhà nước. Chỉ sau khi được Hà Nội bật đèn xanh, thì những người tham gia mới có thể xin visa nhập cảnh. Dẫu sao thì Ðức Hồng y Phạm Minh Mẫn hy vọng rằng sự kiện đó sẽ thúc đẩy tình đoàn kết, tình huynh đệ và hiệp thông giữa các Giáo Hội tại châu Á.

Theo hãng tin Ucanews, đại hội là một dịp gặp gỡ của các Hội đồng Giám mục nhằm thúc đẩy tình đoàn kết giữa các thành viên của mình, vì lợi ích của Giáo Hội và xã hội ở châu Á. Ðại hội toàn thể là cơ quan tối cao, tất cả các ủy ban và cán bộ có trách nhiệm với nó. Liên Hội đồng Giám mục Châu Á hiện bao gồm 15 thành viên là Hội đồng Giám mục các nước Bangladesh, Ấn Ðộ, Nam Dương, Nhật Bản, Kazakhstan, Nam Hàn, Lào, Cam Bốt, Mã Lai, Singapore, Brunei, Miến Ðiện, Pakistan, Phi Luật Tân, Sri Lanka, Ðài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Hội đồng còn có 10 thành viên liên kết là Hồng Kông, Ma Cao, Mông Cổ, Nepal, Kyrgyzstan, Siberia của Nga. Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Ðông Timor. Hiện chưa thấy Hà Nội lên tiếng về việc này, tưởng cũng nên nhắc lại là Cộng sản Việt Nam chưa có quan hệ chính thức với Tòa Thánh La Mã, và thường xuyên đàn áp các tín đồ Thiên Chúa giáo tại Việt Nam.


http://www.thegioimoionline.com/tm.php?recordID=1895

 

 

-------------oo0oo---------------

ConDau

-------------oo0oo---------------

CongAnVC

CanBoVC


TranHungDao_HoChiMinh

Toi Ban Nuoc

-------oo0oo-------

CongAn
Việt cộng, xé bỏ hiệp định Geneve, xua quân xâm chiếm miền Nam đang sống trong hạnh phúc, tự do để áp đặt một chính thể độc tài, đầy dẫy bất công, bóc lột và nghèo đói.

CongAn

CongAn
Trong mắt của công an vc không hề có người dân. Chả trách sao chúng đối xử với đồng loại như 1 bầy dã thú.

CongAn
Hình ảnh quen thuộc của công an vc: bắt bớ và đàn áp người dân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom