Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

HoChiMinh

--------o0o--------

Đầu Độc Công Nhân-Ngăn Chận Biểu Tình Chống Tầu Xâm Lược?

Huỳnh Ngọc Chênh

Qua bản tin lấy từ Nguồn Lao Động được đăng tải bởi Huỳnh Ngọc Chênh :Hàng Trăm Công Nhân bị Ngộ độc ở Thanh Hóa . Rất đáng nghi đây là một vụ đầu độc tập thể công nhân để tránh công nhân biểu tình gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp ngoại quốc ,đặc biệt mũi dùi chính của biểu tình là tấn công kinh tế kẻ thù xâm lược Tầu Cộng qua bọn chủ nhân ông người Tầu. Theo dư luận đây là một vụ đầu đầu với những lý do rất khả tín sau đây:

1._Chủ trương Nhà Nước CSVN trước sau như một cấm cản biểu tình với đủ thứ văn bản kềm khép.

2_CSVN không hề ban hành một đạo luật biểu tình chính thức nào vì nếu có đạo luật chính thức thì đạo luật đó bị bó buộc phải dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc.Nó sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi,hợp pháp cho người dân biểu tỏ ý chí và nguyện vọng tự do dân chủ đó chính là điều mà các chế độ độc tài lo sợ ngay ngáy .

3-Trước vài ngày khi dàn khoan HS981 Trung Quốc xâm lấn hải phận VN , Nhà Nước CSVN đã cho bắt trước một lố Blogger trong nước,trong đó có anh Ba Sàm cùng người cộng sự của anh ấy ,đồng thời triển khai công an cô lập những nhà đối kháng trong nước,canh gát ráo riết không cho họ đi lại ,kiểm soát sự liên lạc thông tin của họ một cách chặt chẽ,dằn mặt thân nhân của họ. Và ,trước khi có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xẩy ra thì Nhà Nước cộng sản VN đã chỉ đạo cán bộ đoàn từ Trung ương đến chi đoàn,chi đội địa phương, trường học hù dọa tuyên truyền cấm cản,dỗ dành trong cơ quan,cơ sở,trường lớp và trên mạng internet.(ai còn con em cháu chắt trong lứa tuồi thanh niên ở VN chắc chắn biết rõ điều nầy) .

Cho thấy rất rõ Nhà Nước CSVN trước sau nhất quán ngăn,cấm,đàn áp nhân dân biểu tình vì nỗi sợ không rời của chúng :" Biểu tình chính là mối nguy cơ to lớn nhất khiến chế độ có thể sụp đổ.".Đảng CSVN thà mất nước,chứ không bao giờ cùng đứng một phía với toàn dân chống Tầu cộng xâm lược vì Đảng lãnh đạo VN và Tầu cộng đang cùng một giuộc _một bên cướp giật bảo kê một bên dâng cho,bán rẻ nương tựa.Chưa bao giờ,dù chỉ một câu một chữ Nhà Nước VNCS đã cho phép nhân dân Vn đi biểu tình. Khi những cuộc biểu tình tự phát xẩy ra Nhà Nước CSVN đã đàn áp thẳng tay lôi người biểu tình vứt lên xe cây ,quẳng họ vào các nhà tù sau khi đã đạp vào mặt thanh niên sinh viên,đá vào chỗ kín phụ nữ,đánh họ thừa sống thiếu chết. Kế đó những cây bút của Đảng úp úp mở mở làm như những cuộc biểu tình đò là do Nhà Nước CSVN tổ chức và được cho phép từ trong bóng tối.Rồi ,những người kém trí mắc mưu chúng cũng phụ họa _vô tình giúp cho bọnTay sai Tầu cộng gỡ gạc phần nào thể diện bán nước của chúng.!

4_Trong những ngày vừa qua,Nhà Nước CSVN lại ra một chiêu mới: Vì chúng tiên liệu những cuộc biều tình tự phát đương nhiên sẽ xẩy ra không tránh khỏi ,Chúng đã cho bọn ưng khuyển tay chân cẩm những khầu hiệu vô hại đến quan thầy Tầu cộng xâm lược Việt Nam và những khẩu hiệu đánh bóng chế độ,mập mờ đánh lận con đen kêu gọi dân ngu phục tùng đằng sau lưng chúng : hãy để Đảng lo,Đảng giải quyết mọi việc bằng hòa bình hữu nghị,đôi bên đều có lợi,hai bên sẽ cùng khai thác biển Đông trong tinh thần hảo hữu 16 chữ vàng ,bốn tốt ! Cứ nhớ lại cách lo của Đảng bán nước nầy tại đảo Gạc Ma ,Kết quả 64 bộ đội hải quân nghe lời chờ Đảng giải quyết đã bị Tầu Cộng giết sạch không chừa một mạng.Bẩy đảo thuộc Quần đảo Trường Sa Việt Nam từ năm 1988 đến nay tính đã 26 năm rồi vẫn nằm yên không nhúc nhích một ly ông cụ nào trong bàn tay máu của Tầu cộng.Đảng lo chống xâm lược đâu chẳng thấy ,chỉ thấy những người dân ưu tú VN yêu nước chống tầu cộng xâm lược hết lớp nầy đến lớp khác bị Đảng bạo hành,trù dập,bị vào tù ra tội không dứt và ngư dân bị Tầu cộng cướp ,giết bắt làm con tin hàng loạt đòi tiền chuộc mạng , bị cướp sự sống thường nhật khi bị cấm đánh bắt ngư sản ngay trên biển đảo của Đất Nước .Biên giới phía Bắc bị cắt xén thâm thụt, vịnh bắc bộ bị dâng quà 11000 km2 để Tầu cho phép thần phụcsau khi mất chỗ tựa do Liên Xô bị tan rã! Tây Nguyên được dảng dànhquyền ư tiên cho Tàu khai thác và để mặc Tầu tự do đặt phục binh;hàng ngàn mẫu đât hiểm địa ngay xương sống lưng của Tổ quốc cũng bị Đảng bán nhượng cho Tầu cộng thuê rẽ để kiếm tiền hoa hồng tư túi...(Nhiều chuyện đau long quá,muốn kể cũng kể không hết ,không dứt) !!!Quá khứ Đảng lo như thế thì tương lai nếu Đảng còn tiếp tục lo e dân VN sẽ không còn một tấc đất để cắm dùi!!!

5_ Nhà Nước CSVN lấy kinh nghiệm ở Bình dương _các chủ hảng Tầu ở Bình dương cúp lương nhân công,khóa sổ không cho nhân công rút tiền từ sổ tín dụng trong những ngày có tin công nhân sắp biểu tình,dẫn đến công nhân Bình Dương phẫn nộ tột cùng gây nên những hành động quá khích, từ bài học đó VC đã một mặt mớm lời, tham mưu cho các chủ hảng Hongfu.,Hong My..ở Thanh Hóa (chủ nhân là Đài Loan mà báo trong nước lại nói trớ là hảng xưởng của Việt Nam ).. giả vờ đóng kịch đồng tình vuốt ve nhân công VN làm trong các công ty đó khi nắm được tin công nhân Thanh Hóa dự tính biểu tình vào các ngày 17,18 tháng 5 sắp tới ,như: hứa lào,hẹn hảo cho tiền công nhân đi biểu tình, cho tiền may cờ biều ngữ v,v,,,để đề phòng những căm uất đẩy tới các vụ phá hoại như ở Hà Tĩnh và Bình Dương.Mặc khác CSVN lại cho đông đảo cán bộ đến các hảng xưởng nầy để vừa hù dọa vừa.thoa dịu, dụ khị để công nhân phải đến sở làm việc bình thường và không nhận tiền đi biểu tình từ Chủ xưởng hảng.(Một đằng hứa cho.một đằng cấm nhận,nên rõ là kịch cỡm !)

Nếu là hảng xưởng Việt Nam,cho dù là hảng xưởng của doanh nghiệp nước ngoài thì cho vàng khối chủ nhân của nó *trừ Tầu cộng) cũng không dám mở lời xúi giục công nhân của họ đi biểu tình,nếu họ không muốn Nhà Nước CSVN làm cho sạch trắng tay và còn bị bắt bớ tù đầy ghép vào tội phản động trừ phi đó chính là mớm ý của Đảng VC để bảo vệ cho tài sản giới chủ nhân ngoại quốc mà tất thảy đều cho họ chia phần ăn có .Lối phỉnh phờ lừa mị đó vừa lộ liễu vừa trái cựa với bàn chất cố hữu của nhà Nước csvn và của chủ nhân ông Đài Loan chắc đã không hiệu quả và Công nhân Hong fu đã nhất quyết cùng các hảng xưởng khác ở Thanh Hóa biểu tình đúng theo chương trình đã vạch sẵn .Quá sợ hãi trước tình hình gay cấn đó ,có thể nói mà không sợ nhầm lẫn CSVN và các chủ hảng ngoại quốc ở đây theo dư luận trong và ngoài nước, đã mưu tính việc đầu độc công nhân ở hảng Hongfu_một hảng xưởng lớn có khoảng 10000 công nhân và đang là ngọn cờ dẫn đầu cho các cuộc biểu tình vào các ngày 17 và 18 tháng năm sắp tới.Tình trạng rối loan và cả ngàn công nhân bị trúng độc như hình ảnh thông tin báo chí trong và ngoài nước đã đưa tin thì cuộc biểu tình dư tính chắc rồi sẽ bị xẹp như một quả bong bóng bị xì hơi!

6_Càng xác tín hơn khi cũng tại hãng Hongfu nầy vào năm 2011 ,chính nơi đây đã xẩy ra một vụ trúng độc khi trước đó có tin công nhân phản đối vì nghe tin ban giám đốc cúp phần ăn trưa tiêu chuẩn. Nại lý do không bảo đảm an toàn thực phẩm vì sự kiện trúng độc đó nên Ban giám đóc đã quyết định bỏ hẳn phần ăn trưa tiêu chuẩn của công nhân..

7_Qua đó, vụ trúng độc vào năm 2011 và vụ trúng độc lần nầy ở hảng xưởng Hongfu đều có cùng một trình tự,đúng thời điểm : trước đó công nhân muốn biểu tình và tiếp theo công nhân bị trúng độc, chứ không phải là một sự kiện không lý do và chỉ là một đột biến bất ngờ..

8_ Rõ hơn,VN Express vô tình (hay hữu ý ?)còn cho thấy, sự rêu rao trên truyền thông của Nhà Nước CS VN và chủ hảng xưởng rang: công nhân Honfu bị trúng độc từ nước uống là không đứng vững vì nguồn nước uống tại Hong fu được xử lý tốt, kiểm nghiệm lại không có chất độc hại. Đặc biệt,chỉ riêng công nhân trúng độc còn ban Giám đốc nhờ "phép lạ" (hay có thuốc giải độc) nên không ai hề hấn gì (lần trước cũng thế) ! Và ,thêm nữa không lẽ mới 7giờ30 sáng vừa tới xưởng làm việc ,công nhân đã sắp hàng cả ngàn người dài thậm thượt để uống nước trước khi bắt tay vào làm ? Nghe ra thật buồn cười về sự dối trá ,đậy điệm sự that một cách ấu trĩ khi phóng tin công nhân Hong fu ngộ độc nước uống ! Thế nên ,cả hai lần _có thể tin được: công nhân Hongfu đã bị đầu độc bằng một chất gì đó.(chất hơi độc hoặc khí độc ?) ,nhất quyết không phải là nước uống .Và dư luận kết luận có cơ sở :Đây là một vụ Đầu độc công nhân có mục đích rõ ràng là ngăn chận chống đối,ngăn chận biểu tình có hại cho hảng xưởng chủ nhân ông nước ngoài mà đặc biệt là hảng xưởng của Người Tầu!!!.

Từ những sự kiện,giới chủ .doanh nghiệp ,đặc biệt là Tầu cộng,Đài Loan,Hàn quốc ...đã liên tay với CSVN coi công nhân Việt nam như cỏ rác, như nô lệ thời trung cổ :khinh miệt bắt quỳ phạt ngoài nắng gắt giữa trưa, đánh đập ,phang vào mặt bằng guốc dép ,cắt tiêu chuẩn,cắt lương, bắt làm thêm giờ thêm việc không trả lương,đuổi việc tùy tiện, đầu độc công nhân Việt Nam bất chấp tính mạng của họ. Phần CSVN vùa làm ngơ,vừa binh vực Doanh nghiệp ngoại quốc, không cho công nhân lập Công đoàn độc lập,bỏ tù người hô hào lập công đoàn ngoài luồng,bắt bớ công nhân lãng công,đình công ,biểu tình,ra luật lệ bắt công nhân phải bồi thường cho doanh nghiệp nước ngoài nếu bải công ,dình công. vì cái gọi là gây thiệt hại cho giới chủ !

Hỏi sao khi có dịp người công nhân không phát tác những uất nghẹn mà họ đã nín chịu trước bọn chủ bất nhân, không phát tác những hờn căm mà họ đã bị VC phỉnh gạt bằng xương bằng máu trong mấy chục năm qua dưới chế độ cộng sãn độc tài phi nhân luôn bao che cho giới chủ nhân tham tàn.và làm sao không phẩn nộ đi đến bạo hành,bạo loan trước sự tọa hưởng của cán bộ cs các cấp trên núi xương sông máu mà người công nhân đã đổ ra cho cuộc chiến tranh phi nghĩa do CSVN đã tình nguyện hy sinh đi tiên phong đánh chiếm Miền Nam Tự do cho Liên xô ,cho Tầu cộng như lời cố TBT CSVN Lê Duẫn đã từng phát biểu :"Ta đánh đây (đánh miền Nam) là đánh giúp thay cho đàn anh Liên xô và Trung Cộng.'".!.

Phương chi, cuộc vùng dậy của Công nhân lần nầy hòa cùng với cuộc vùng dậy đầy chính nghĩa của Toàn dân Việt Nam đấu tranh vì sự sống còn cấp thiết của cả một Dân tộc trước hiểm họa mất nước gần kề do cuồng vọng xâm lăng của Tầu Cộng_kẻ thù cướp nước truyền kiếp của Việt Nam được nôi gian tay sai CSVN tiếp tay nói giáo cho giặc. Những kết án về những bạo hành đáng tiếc lẻ tẻ xẩy ra trong những cuộc biểu tình vừa qua tại VN chống xâm lược là đúng đắn. Nhưng nghĩ cho cùng : Hồng nào hồng chẳng có gai ! Thêm nữa, ai có thể ngăn chận được những bạo hành đó khi những cuộc biểu tình hoàn toàn tự phát và chưa có thành phần lãnh đạo tổ chức.


Hà Nguyên Lãng


+++++++++++++++++


BLOG QUAN TÂM


Thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2014

THANH HÓA: KÊU GỌI CÔNG NHÂN KHÔNG NHẬN TIỀN ĐI BIỂU TÌNH VÀ HÀNG TRĂM CÔNG NHÂN BỊ NGỘ ĐỘC

Sự kiện vừa mới xảy ra:

Hàng trăm công nhân bị ngộ độc ở Thanh Hóa
8h sáng 15/5, một loạt công nhân nhà máy giày Hongfu Việt Nam (TP Thanh Hóa) xuất hiện các triệu chứng như bị ngộ độc. Các bệnh viện của thành phố quá tải, sảnh và hành lang la liệt bệnh nhân.

Sau khi uống nước đầu giờ làm việc, nhiều công nhân khu xưởng A và C của nhà máy giày Hongfu Việt Nam đã xuất hiện triệu chứng hoa mắt chóng mặt, sùi bọt mép, nôn mửa và ngất.

Không lâu sau, số công nhân có triệu chứng tương tự tăng nhanh. Phòng y tế nhà máy phải yêu cầu ngành y tế Thanh Hóa hỗ trợ. Hàng chục lượt xe cứu thương liên tục ra vào nhà máy để đưa công nhân đi cấp cứu.

Sảnh tầng 1 của bệnh viện đa khoa Hợp Lực không còn chỗ trống. Ảnh: Lê Hoàng.

Ghi nhận của VnExpress, các bệnh viện của thành phố Thanh Hóa quá tải vì phải tiếp nhận bệnh nhân. Riêng bệnh viện đa khoa Hợp Lực có khoảng 500 người. Toàn bộ sảnh tầng 1, hành lang bệnh viện la liệt người. Bệnh nhân được truyền giải độc, một số người đã tỉnh táo trong khi nhiều người vẫn bất tỉnh. Sảnh bệnh viện náo loạn vì người thân đi tìm nhau.

Bên ngoài nhà máy Hongfu Việt Nam, nơi có khoảng 10.000 công nhân làm việc, giao thông bị ách tắc. Công nhân ở các phân xưởng dừng làm việc, đổ ra đường. Cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động nhằm vãn hồi trật tự.

Một số nạn nhân đã tỉnh táo và hầu hết được truyền tẩy độc. Ảnh: Lê Hoàng.

Đầu giờ chiều 15/4, trao đổi với VnExpress, ông Lê Hữu Uyển (Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thanh Hóa) cho biết, Sở chưa thống kê được chính xác số bệnh nhân của vụ ngộ độc. Theo ông Uyển, hầu hết bệnh viện lớn tại Thanh Hóa như Đa khoa tỉnh, Hợp Lực, Đa khoa TP Thanh Hóa, Hàm Rồng (huyện Hoằng Hóa) đã quá tải do số ca ngộ độc tăng cao.

"Ngành Y tế và cơ quan điều tra đang lấy mẫu bệnh phẩm và nguồn nước tại Công ty Hongfu để xác định nguyên nhân", ông Uyển nói.

Hongfu Việt Nam là công ty liên doanh với Đài Loan (Trung Quốc) đi vào hoạt động từ 2011, sử dụng khoảng 10.000 lao động. Năm 2013, hàng trăm công nhân của công ty Hongfu Việt Nam cũng đã bị ngộ độc sau khi ăn trưa.

Sự kiện trước đó:

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo tổ chức Công đoàn: Kêu gọi công nhân không nhận tiền để đi... míttinh
(LĐ) - Số 110 ANH TUẤN - 11:46 AM, 15/05/2014

Chiều 14.5, LĐLĐ tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình hình CNLĐ trong doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hồng Phúc. Theo đó, vào trưa ngày 13.5, LĐLĐ tỉnh nhận được thông tin từ các CĐCS Cty TNHH Annora, Cty TNHH giày Sunjade, Cty TNHH Hong Fu báo cáo về việc một số CNLĐ đang kêu gọi nghỉ việc để míttinh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Dòng sự kiện Phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam

Trước sự việc này, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các ban của LĐLĐ tỉnh cùng CĐ cấp trên trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với CĐCS nắm bắt diễn biến tư tưởng của CN.

Tổ chức CĐ cũng đề nghị lãnh đạo các Cty nêu trên tăng cường công tác bảo vệ nội bộ Cty, quán triệt đến các chủ quản Cty kiềm chế các bức xúc trong quan hệ LĐ, không để xảy ra mâu thuẫn giữa giới chủ và NLĐ để NLĐ dựa vào đó làm cớ để ngừng việc.

Tối ngày 13.5, các ban của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ TP.Thanh Hóa đã trực tiếp xuống các khu nhà trọ tại KCN Hoằng Long gặp gỡ CN nắm bắt tình hình.

Qua đó cho thấy, CN đã lên kế hoạch tổ chức míttinh vào lúc 7 giờ sáng ngày 16.5 tới. Điểm khởi hành xuất phát từ Cty Hong Fu và Cty Hong Mỹ, CN sẽ tuần hành trên QL1A đến tượng đài Lê Lợi (chiều dài khoảng 5km).
Chủ trì tổ chức là các chuyền trưởng, ca trưởng, quản đốc. Nguyện vọng của NLĐ là hoàn toàn chính đáng, thể hiện tinh thần yêu nước đáng được biểu dương.

Tuy nhiên, LĐLĐ tỉnh kêu gọi CNLĐ hết sức bình tĩnh, tuân thủ triệt để các quy định của pháp luật, không được nghỉ việc vô lý do.

CN cần tỉnh táo, tránh tình trạng mình đang đề nghị phía Trung Quốc thực hiện đúng quy định của pháp luật quốc tế thì bản thân chúng ta lại vi phạm pháp luật, tránh để các thế lực thù địch, phần tử phản động kích động.

Trong ngày 14.5, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chia đoàn công tác thành hai tổ phối hợp cùng với CĐ Khu kinh tế Nghi Sơn và các cơ quan liên quan làm việc với lãnh đạo Cty Sunjade, Cty Annora.

Theo đó, các Cty nhất trí tạo điều kiện cho NLĐ nghỉ ngày thứ bảy (17.5) để míttinh, ngày nghỉ này Cty vẫn trả lương cho NLĐ. Ngoài ra, các Cty còn quyết định hỗ trợ mỗi CN 50.000 đồng để mua áo, làm băng rôn.

Về việc này, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng các cơ quan liên, đơn vị liên quan kêu gọi CN không nhận khoản hỗ trợ 50.000 đồng, NLĐ cần bình tĩnh, tiếp tục làm việc bình thường. LĐLĐ tỉnh đã tuyên truyền CNLĐ cố gắng kìm chế bức xúc, không tổ chức míttinh, không đình công trái pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Uy - PCT thường trực LĐLĐ tỉnh kêu gọi: “Toàn bộ CNLĐ đang làm việc ở các DN cần bình tĩnh, tiếp tục LĐ sản xuất nhằm đảm bảo thu nhập phục vụ đời sống”.

NGUỒN LAO ĐỘNG
Được đăng bởi Chênh Huỳnh Ngọc vào lúc 13:56

Huỳnh Ngọc Chênh

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us