tittle


bottom

covang

Kính mời đồng bào ký tên ủng hộ thư gởi đến Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
Khối 8406 phát động.

Please sign the Letter to the Human Right Council of the United Nation.

++++++++++++++++++

Thỉnh Nguyện Thư

Kính gởi:
- Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
- Quý Nghị Sĩ, Dân Biểu Hoa Kỳ và Âu Châu.

Chủ đề: Xin can thiệp trả tự do cho ông Vi Đức Hồi.

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi những người ký tên dưới đây kính gởi tới Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, quý Nghị Sĩ, Dân Biểu thỉnh cầu quý vị can thiệp để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho ông Vi Đức Hồi, người đang bị Cộng sản cầm tù vì một bản án bất công và vô lý.

Ông Vi Đức Hồi là một cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam kỳ cựu và cũng là một một nhà hoạt động dân chủ Việt Nam. Hôm 26-1-2011 ông bị lãnh án tám năm tù vì tội tuyên truyền chống Nhà nước trong phiên xử tại Lạng Sơn chỉ kéo dài có nửa ngày. Ông Vi Đức Hồi bị ra tòa vì đã đưa lên mạng internet những phê bình việc nhà cầm quyền Cộng sản cướp lấy đất đai của người dân nghèo và đòi cải cách dân chủ.

Tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” vốn có hình phạt lên đến 20 năm tù, theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, thường được sử dụng để trừng phạt những người đòi quyền tự do ngôn luận.

Ông Vi Đức Hồi, năm nay 54 tuổi, 30 tuổi Đảng, từng là giám đốc trường Đảng huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Từ năm 2006, ông bắt đầu viết nhiều bài báo phê bình đảng Cộng sản Việt Nam và bị khai trừ khỏi đảng vào năm 2007.

Ông được tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao giải Hellman/Hammett năm 2009 vì những đóng góp của ông trong việc đòi cải cách dân chủ. Sau đó ông bị quản thúc tại gia, nhiều lần bị đem ra đấu tố ở địa phương. Ông bị bắt ngày 27-10-2010, bị kết án ngày 26-1-2011 với một tội danh mơ hồ và vô lý, đi ngược lại tinh thần Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành ngày 10 tháng 12 năm 1948.

Chúng tôi thỉnh cầu Ủy Ban Nhân Quyền Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, quý Nghị Sĩ, Dân Biểu can thiệp với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lập tức trả tự do cho nhà đất tranh dân chủ Vi Đức Hồi, đồng thời tôn trọng các văn bản luật pháp quốc tế mà họ đã long trọng ký kết.

Chúng tôi cầu mong quý ngài được dồi dào sức khỏe, luôn luôn có được các quyền hạn và quyết định sáng suốt để bảo vệ những người dân vô tội trên thế giới trước các thế lực đen tối của các chế độ độc tài.

Trân trọng kính chào quý ngài.

Chúng tôi là những người đồng ký tên dưới đây.

++++++++++++++++

==================

- Ký tên ủng hộ thư gởi đến Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Chỉ cần cung cấp tên họ và thành phố, quốc gia.
- Sign the Letter to the Human Right Council. Please supply name, city and country.

- Tên Họ - Name:

- Thành phố, Quốc gia
- City, Country:

- Xin đánh số mã trong ngoặc bên dưới vào khung nầy:

( March10 )

  

Xem danh sách đã ký tên - Signed list

====================

-------------o0o---------------

Phần Ý Kiến của Đọc Giả

Tim Ly vancouver- Canada - May 30, 2011, 12:18 am
Chung ta phai hieu rang, Gia co Gia quy, nuoc co quoc phap. Moi quoc gia co mot the che chinh tri rieng, co co che quan ly rieng, vi no phu thuoc vao dieu kien hoan canh khac nhau cua moi dan toc. KHong the dap dat luat phat cua mot nuoc nay len mot nuoc khac. Co the do su thieu hieu biet va thieu su nhan thuc cua nhieu nguoi nen da dan den pham phap. Viec tuyen mot nguoi co toi hay khong khong phai la quyet dinh cua mot ca nhan, ma la ca mot tap the, va co luat su bien ho cho nguoi do. Do vay khong co chuyen khong co toi ma ghep nguoi ta co toi. Chuyen do luat phap khong cho phep. Do vay toi cho rang. viec bat giam Ong Vi Đức Hồi la hoan toan dung voi luat phap.

Tran Long, San Jose, USA. - May 31, 2011, 11:21 am
Không thể áp đặt luật pháp nước nầy lên nước khác thì đúng. Nhưng luật phát trong một nước không thể tự mâu thuẩn trầm trọng với nhau. Thí dụ như luật Hiến pháp là bộ luật chính quy định các quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo... thì các bộ luật phụ không được ngăn cản các quyền đó, vì như vậy gọi là vi hiến. Các bộ luật phụ vi hiến đương nhiên không có giá trị, không thể dùng đó để buộc tội người khác. Luật pháp Việt cộng vi hiến trầm trọng. Lại nữa ngành Tư pháp, Tòa án bị đảng cs khống chế, xữ theo lịnh đảng. Đó là lý do tại sao người nhiều vô tội lại trở thành có tội trong nước Việt Nam.

Sài Gòn, Việt Nam. - June 10, 2011, 3:38 pm
Con mẹ chúng mày, một lũ bán nước. Quốc kì Việt Nam không treo, đi treo cờ tụi chó Mỹ. Tụi Mỹ nó đến giết người, hiếp dâm bà nội bà ngoại, má mày, chị em nhà chúng mày, mà chúng mày còn chạy theo như chó. Một lũ sống nhục nhã. Ở đời sống 1 lần, mà sống nhục hơn chó, quê hương chỉ có 1 mà cầm súng bắn lại quê hương. Bây giờ thua và chạy trốn, còn quay lại cắn càn. Con mẹ chúng mày không biết xấu hổ, mày có làm bao nhiêu hành động diễn biến hòa bình, cũng không thể chạm vào 1 cục cứt của những người dân Việt yêu nước đâu. Một lũ chó.

Vinh Nguyen, Melbourne, Uc chau - December 6, 2011, 11:51 pm
Buồn thay có những người ngày nay nói mà không biết mình nói gì,chửi mà không biết mình chửi gì, sống mà không biết mình sống để làm gì. Con người khác với con thú vật là ở chỗ đó. Anh đi với Phật anh sẽ giống Phật. Chị đi với quỹ chị sẽ là quỹ. Đợi đến lúc gần đất xa trời thì ăn năn không còn kịp nữa.

Ý kiến của đọc giả. Xin góp ý việc, không đả kích người. Xin vui lòng dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự. Chúng tôi sẽ xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân.

- Tên Họ , Thành phố :

- Ý kiến :

- Xin đánh số mã trong ngoặc bên dưới vào khung nầy:

( March10 )

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------



covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Home Page Vietlist.us


2604

bottom