Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Trang Hoàng Sa - Trường Sa - Vietlist.us

Trang Hoàng Sa - Trường Sa của Vietlist.us dùng để thu thập và trưng bày bằng chứng sở hữu của Việt Nam trên hai hòn đảo quý nầy. Đất nước Việt Nam là sở hữu của dân tộc Việt Nam chớ không phải là sở hữu của đảng Cộng sản Việt Nam. Xin quý độc giả vui lòng cung cấp tài liệu cho chúng tôi và xin góp phần phổ biến những tài liệu nầy cho mọi người đều biết.

--------oo0oo--------

Bản Tuyên Bố Tình Trạng Khẩp Cấp Trên Biển Đông
The Proclamation of the Urgent Status in the East Sea.

Bản Tuyên Bố Tình Trạng Khẩp Cấp Trên Biển Đông

(The Proclamation of the Urgent Status in the East Sea)

  1. 1. Ngày 14/09/1958 Phạm Văn Đồng Thủ tướng Bắc Việt Nam vi phạm luật quốc tế về Hiệp định Geneva 1954 ký công hàm gửi Chu Ân Lai công nhận Bản Tuyên Bố của Ủy Ban Thường Trực Đảng CS Trung Quốc ngày 4 tháng 9, 1958 về lãnh hải 12 hải lý của các đảo trong các vùng biển mà Trung Cộng cho là có chủ quyền.[i]
  2. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam từ 1963 đến 1973 Hải quân và Không quân Mỹ đã sử dụng vùng biển Đông Việt Nam để yễm trợ về không lực và tuần tra ven biển Việt Nam để chống sự xâm nhập và vận chuyển vũ khí từ Bắc Việt và Trung Cộng vào Nam Việt Nam, Trung Cộng không hề lên tiếng phản đối, ngay cả trong vụ biến cố Vịnh Bắc Bộ khi hải quân VC tấn công tàu USS Maddox (DD-731) của Mỹ ngày 2 tháng 8, 1964; nhất là việc tàu ngầm nguyên tử Sculpin do đô đốc Chuck Larson đã đi suốt chiều dài biển Đông mà không gặp bất cứ dấu hiệu nào về sự hiện diện hoặc trở ngại của hải quân Trung Cộng[ii].
  3. Ngày 14 tháng 1, 1974 Trung Cộng đem 6 tàu chiến cùng với 600 lính thủy chiếm đảo Duy Mộng và Nhật Tảo (Quang Hoà) với ý định chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam Cộng Hoà (VNCH). Trong lúc Hải quân VNCH được phái đến bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, hải quân TC đã khiêu khích và nổ súng tấn công đánh chìm 1 tàu chiến HQ10 và làm bị thưƠng ba tàu khác HQ5, HQ4 và HQ16, gây thương vong 49 hải quân VNCH. Trung cộng kể từ ngày phát động cuộc chiến xâm lược đó đã chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và tự cho rằng có chủ quyền đối với quần đảo này[iii].
  4. Tuyên Cáo của BNG – VNCH 1974 về Chủ quyền người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và biển Đông được gửi đi khắp thế giới để các quốc gia hiểu rõ dã tâm xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải VNCH.
  5. Bạch Thư Việt Nam Cộng Hoà 1975 được chính phủ nước VNCH ấn hành và phổ biến trên thế giới nhằm tuyên bố các lý do chính đáng về lịch sử và các dữ kiện liên quan chủ quyền VNCH trên biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
  6. 30 tháng Tư 1975, csVN vi phạm Hiệp định Paris 1973 mà họ đã ký kết truớc quốc tế tấn công và chiếm đóng nước VNCH (Nam Việt Nam). Sự chiếm đóng bất hợp pháp này khiến nhiều triệu người Việt phải bỏ nước ra đi, csVN đã sử dụng quyền lực tuyệt đối của một chế độ độc đảng và sắt máu và không bao giờ có một cuộc tổng tuyển cử hợp pháp được toàn thể dân chúng Việt Nam chấp nhận. Hiến pháp csVN do đó không có hiệu lực đối với thẩm quyền tài pháp về lãnh thổ và lãnh hải. Các hiệp ước về biên giới lãnh thổ và lãnh hải mà csVN ký kết với các quốc gia khác đều sẽ bị tái duyệt xét lại khi chế độ csVN bị thay thế bởi một chính phủ hợp pháp và hợp hiến và vì thế các hiệp ước này hoàn toàn vô giá trị trước công pháp quốc tế.
  7. Ngày 14 tháng 3, 1988 Hải quân Trung cộng tấn công tàn sát 71 người Việt Nam trên hai đảo san hô Garma và Colin thuộc cụm đảo Sinh Tồn trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Di Sản VNCH. Trung cộng cũng đã bắn chìm và gây thiệt hại nặng nề cho ba tàu yễm trợ và một tàu cấp cứu cho 71 người Việt Nam này[iv].
  8. Hiệp ước bất bình đẳng Trung cộng ký kết với csVN ngày 25 tháng 12 năm 2000 đã gây thiệt hại nặng nề về chủ quyền và hải phận Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ (VBB). Hiến pháp csVN không được sự đồng thuận của toàn dân Việt Nam vì Quốc hội csVN không được toàn dân đi bầu nên csVN không có sự ưng thuận của toàn dân Việt nam khi thông qua hiệp ước này. Hiệp ước phân định VBB là một hiệp ước bất bình đẳng và vi phạm các điều luật quốc tế về biển UNCLOS 1982[v].
  9. Tháng 1, 2005 Trung cộng bắn chết 9 và làm bị thương nhiều ngư dân dân Việt Nam trong vùng biển Thanh Hoá.[vi]
  10. Năm 2007 Trung Cộng bắn chết thêm 9 ngư dân khác trong vùng biển Quảng Ngãi trong lúc Trung cộng tuyên bố cấm đánh cá trên biển Đông[vii].
  11. Ngày 30 tháng 5, 2009, TC đã dùng tàu đâm chìm và giết chết 2 ngư dân Việt tên Trương Minh Trí và Nguyễn Văn Tâm tỉnh Bạc Liêu trong vùng biển nội hải chủ quyền của Di Sản VNCH[viii].
  12. Từ 15 tháng 6, 2009 đến 01 tháng 8, 2009 TC đã đâm chìm rất nhiều tàu đánh cá và làm bị thương rất nhiều ngư dân Việt Nam khi những người này đánh cá hoặc câu mực trong vùng Biển Di Sản VNCH.
  13. Theo China Daily thì Ngô Trường đứng đầu ngư nghiệp TC tuyên bố tàu Ngư chính 210 với trọng tải 2.500 tấn sẽ được hạ thủy vào tháng 4, 2010 Ngư Chính 210 lớn hơn ba tàu ngư chính 311, 44183 trọng tải 500 tấn thuộc tỉnh Quảng Đông đã có mặt trên biển Đông giữa tháng 3, 2009 và 44061 trong tổng số bảy tàu chiến ngụy trang đánh cá khác đã có mặt thao dượt trên biển Đông từ 16 tháng 5 đến 1 tháng 8, 2009. Sự việc này cho thấy biển Đông vào năm 2010 với một hạm đội chiến đấu của Trung cộng ngụy trang tàu đánh cá sẽ chiếm toàn biển Đông và tình hình thật đầy căng thẳng và khẩn cấp (seriously urgent).
  14. Trung Cộng sau khi tháo bỏ lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá, đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô trên toàn biển Đông. Ngày 8 tháng 9, 2009 Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam loan tin từ 16 tháng 8 đến 24 tháng 8, 2009 hải quân Trung Cộng mở cuộc tập trận quy mô trãi dài đến đảo đá Chữ Thập[ix] thuộc quần đảo Trường Sa của Di sản VNCH. Ngày 24 tháng 8, hải quân Trung Cộng tiến hành các công tác huấn luyện nhãy dù trên đảo Phú Lâm thuộc chủ quyền Di Sản VNCH trong thời gian hai tháng[x].
  15. Ngày 11 tháng 10, 2009 BBC chương trình Việt ngữ ghi lại The Global Times đăng bài của Đới Hy, đại tá không quân Trung quốc, viết ngày 18 tháng 3, 2009 kêu gọi thiết lập căn cứ quân sự tại Trường Sa. Ông viết: "Song song với việc phát triển nguồn tài nguyên Nam Hải, cần thiết lập căn cứ (quân sự) trên quần đảo Nam Sa, với các cơ sở dành cho máy bay, trực thăng và các loại hình tác chiến khác. Hải phận và không phận rộng lớn ở đây sẽ trở thành địa điểm huấn luyện quân sự... không chỉ bảo vệ phát triển kinh tế của toàn Nam Hải mà còn thúc đẩy hiện đại hóa quân đội. [xi]"
  16. tauTC

  17. Mùa giông bão trên biển Đông bắt đầu vào giữa tháng 9 hằng năm nên khi TC “ngừng” cấm đánh cá trên biển Đông thì chính là lúc mùa giông bão sắp bắt đầu. Ngư dân Việt Nam đành chịu cảnh nghèo đói không dám ra khơi, bán bỏ các phương tiện đánh bắt hải sản, những gia đình nào bị TC bắn giết chịu cảnh cơ cực đau đớn, những gia đình có người thân bị TC bắt đòi nộp tiền chuộc đành phải để người thân mình bị TC giam giữ. Những ngư dân liều mạng ra khơi đánh bắt thì gặp bão nên bị trôi dạt vào các đảo Hoàng Sa bị TC bắt và đánh đập, tịch thu hết các phương tiện đi biển và đánh bắt, và bị cướp bóc sạch trở thành trắng tay. Tác hại do TC gây ra cho cuộc sống ngư dân thật vô cùng lớn lao không kể hết và thiệt hại nghiêm trọng đến tâm lý người dân trong và ngoài nước gây nên một mối thù hận giữa hai dân tộc.[xii]

Các tổn thất thiệt hại vừa qua liệt kê bên trên đã ảnh hưởng thật hết sức lớn lao (uncountable) về cuộc sống và tâm lý không thể đền bù được (incompensable) bằng bất cứ giá nào, về các tổn thất chết chóc do TC gây ra cho các ngư dân vô tội Việt Nam là không thể đảo ngược được (irreversible), biển Đông đang trong tình trạng khẩn cấp (the urgency of the situation), nghiêm trọng nhiều hơn nữa vào năm 2010 và sẽ tác hại đến đất nước Việt Nam một cách không thể tính trước được (unforeseeable).

Sông Hồng

22 tháng 10, 2009

--------oo0oo--------

[i] http://newsforce1.com/legacy_rvn.htm , http://groups.yahoo.com/group/tiengdanweekly/message/1603

[ii] http://newsforce1.com/sculpin/sculpin_path.jpg, http://newsforce1.com/sculpin/sculpin.htm

[iii] http://www.newsforce1.com/official_documents_rvn/cia_paracel_spratly/paracel1974_cia.pdf

[iv] http://www.newsforce1.com/official_documents_rvn/cia_paracel_spratly/spratlys1988_cia.pdf

[v] Trương Nhân Tuấn, Lịch Sử Biên GiớiViệt-Trung Sự Hình Thành và Các Tranh Chấp, trang 412-445

[vi] Xem danh sách các ngư dân bị TC giết chết (Tháng 1, 2005):

  1. Nguyễn Văn Tùng, 37 tuổi, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  2. Lê Văn Tuyên, 37 tuổi, thuyền trưởng, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  3. Lê Văn Tuyên, 37 tuổi, thuyền trưởng, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  4. Nguyễn Hữu Biên, 27 tuổi, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  5. Đinh Văn Đông, 20 tuổi, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
  6. Nguyễn Văn Trung, 20 tuổi, xã Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
  7. Trần Nghiệp Hùng, 39 tuổi, xã Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
  8. Phan Văn Dũng, 24 tuổi, chưa xác định được xã, huyện, chỉ biết là người Thanh Hóa
  9. Nguyễn Văn Tâm, 27 tuổi, xã Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

--------oo0oo--------

[vii] Dương Danh Dy : Tôi xin thẳng thắn nói với ông rằng chữ « tầu lạ » mà báo chí Việt Nam dùng, thực ra muốn tránh nói đến tầu Trung Quốc. Ta phải nói thẳng với nhau như vậy. Bởi vì, chúng ta biết là từ tháng ba năm nay, Trung Quốc đã thành lập một đội tuần tầu, đi tuần tra ở khu vực mà Trung Quốc gọi là biển Nam Hải của họ, còn đối với Việt Nam, thì đó là biển Đông. Trong đoàn tầu đó, có những chiếc, như tầu Ngư Chính, số bao nhiêu, tôi không nhớ. Họ nói rõ đó là một hộ vệ hạm, được cải biên thành tầu đánh cá, có trọng tải mấy nghìn tấn, với tốc độ mấy chục hải lý /giờ. Những cái tầu gọi là tuần tra đánh cá đó chỉ chạm vào các thuyền đánh cá vài trăm mã lực của Việt Nam thì các thuyền này tan vỡ ngay.

Tôi nghĩ là trong khu vực, các nước Philippines, Malaysia, Indonesia cũng có những tầu tuần tra, nhưng họ không có những đoàn tầu to lớn và họ không tuyên bố rõ ràng là đội tầu tuần tra này có quyền xua đuổi các tầu đánh cá trong khu vực mà họ cho là của họ, kiểm tra, bắt giữ v.v. Cho nên, tôi xin nói thật, xin nhắc lại, nói « tầu lạ » là muốn tránh. Chứ nói trắng ra thì đó là tầu Trung Quốc. http://www.rfi.fr/actuvi/articles/115/article_4263.asp.

[viii] Khoảng 19 giờ ngày 26.5, tàu đánh cá BL 3221TS do anh Võ Bá Lợi (36 tuổi, thị trấn Hộ Phòng) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt ở khu vực biển tọa độ 8 độ 27 phút vĩ bắc - 105 độ 17 phút kinh đông thì bất ngờ bị một chiếc tàu nước ngoài (không rõ quốc tịch) đâm ngang khiến tàu cá gãy đôi và chìm.

[ix] Gần nơi Trung cộng bắn chết 71 người Việt Nam ngày 14 tháng 3, năm 1988. Xem video http://newsforce1.com/truongsa/spratly03141988.htm

[x]http://www.newsforce1.com/itlos/reference/taptrandobo_081609.JPG

[xi] http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/10/091011_china_stringofpearl.shtml

[xii] Dương Văn Thọ: sau 3 ngày xong bão, thì nó cho phép mình ra. Nhưng mà cái lúc mà cho phép ra thì mấy thằng lính ra kiểm tra đồ của mình, trang thiết bị, ví dụ máy tầm ngư, máy liên lạc, nó lấy hết.

Tôi cũng không còn dụng cụ trang thiết bị nào trên tàu cả, lúc đó bọn tôi chạy về quê thôi, còn đoàn mất nhiều, ví dụ chiếc nào tận dụng được làm được thì làm, chiếc nào không được thì thôi, còn riêng tôi tôi làm được thì tôi về thôi.

Ông Thọ cũng cho biết một số người cố gắng giấu một vài món đồ, nhưng khi bị quân Trung Quốc phát hiện thì họ đã bị đánh đập. Những người có đêo dây chuyên hay nhẫn thì cũng bị dọa phải tháo ra và nộp lại. http://www.rfa.org/vietnamese/international/Quang-Ngai-fishermen-returned-home-10152009135321.html?textonly=1



+++++++++++++++++oo0oo+++++++++++++++

hoangsa


Đây là văn kiện bán nước do Phạm Văn Đồng ký năm 1958. May mắn thay, văn bản nầy không có hiệu lưc. Vì 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở phía Nam vỉ tuyến 17, nên vào thời điểm trên, các quần đảo nầy thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Việt Cộng không có thẩm quyền trên 2 hòn đảo quý của đất nước, chúng không có quyền bán hay nhượng lại cho bất kỳ thế lực ngoại bang nào.


Bốn chiến hạm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự trận hải chiến Hoàng Sa bảo vệ lãnh thổ vào năm 1974. Chiến hạm HQ-10 trúng đạn vào pháo tháp bị chìm tại trận, chiến hạm HQ-16 bị hư hại nặng nghiêng 15 độ, chiến hạm HQ-5 và HQ-4 bị hư nhẹ. Gần 50 thủy thủ và hạm trưởng Ngụy Văn Thà của HQ-10 tử vong. Ngoài ra HQ-5 có 3 quân nhân tử vong và 16 bị thương.

Home Page Vietlist.us