tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Trang Hoàng Sa - Trường Sa - Vietlist.us

Trang Hoàng Sa - Trường Sa của Vietlist.us dùng để thu thập và trưng bày bằng chứng sở hữu của Việt Nam trên hai hòn đảo quý nầy. Đất nước Việt Nam là sở hữu của dân tộc Việt Nam chớ không phải là sở hữu của đảng Cộng sản Việt Nam. Xin quý độc giả vui lòng cung cấp tài liệu cho chúng tôi và xin góp phần phổ biến những tài liệu nầy cho mọi người đều biết.

 

-------oo0oo-------

NHÓM ĐỘC TÀI 4 TÊN CẦM QUYỀN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY TRƯỚC SAU CŨNG PHÀI TRẢ GÍA NHƯ GADHAFI VÌ HỌ KHINH KHI GIÒNG GIỐNG VIỆT VÀ KHINH THƯỜNG AN SINH CỦA THẾ GIỚI KHI TỰ Ý LÀM TAY SAI BÁN ĐẢO DẦU HỎA NỨỚC VIỆT CHO TÀU CỘNG VÀ LÀM ĐẦU CẦU GIÚP TÀU CỘNG THỐNG TRỊ TÒAN BỘ DẦU HỎA NAM Á CHÂU.

Hỏi : Xin qúy ông trong nhóm Sỉ Phu Việt Nam cho biết qúy ông có bằng chứng gì mà gọi đảng cộng sản Việt Nam là đảng bán nước ?

Đáp : Công hàm bán nước cuả Hồ Chí Minh chủ tịch đảng cộng sản Việt Nam và Phạm văn Đồng là thủ tướng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung cộng.

Hỏi : Điều này trớt huớt Trung cộng đưa ra bằng chứng này là hố to vì năm 1958 Hoàng Sa và Trường Sa trực thuộc chủ quyền của nước Việt Nam cộng Hòa thuộc chính phủ Miền Nam Việt Nam chứ không dính dấp gì tới miền bắc Việt Nam của ngụy quyền Hồ Chí Minh. Hơn nữa Hồ Chí Minh không thể nhân danh cái mà Hồ không có chủ quyền để ký giấy nói rằng đất nước A là của Trung cộng mà luật pháp quốc tế hay cả thực tế công nhận là đất nước A là của dân nước A ?

Đáp : Đúng vậy đó là bằng chứng bán nước cuả đảng cộng sản Việt Nam thời xa xưa, nhưng chỉ bán được cái ngu ngốc mà thôi.
Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đồng muốn bán nước mua danh nhưng đem bán cái mà họ không hề có thì thật là tội nghiệp.
Ngay cả giặc Tàu cũng trớt hướt ngày nay Tàu đưa ra bằng chứng đó.

Hỏi : Xin các ông đi vào thực tế là hiện nay qúy ông có bằng chứng gì để gọi nhóm bốn tên Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng là lủ độc tài bán nước ?

Đáp : Có chứ . Mấy tháng qua Cả Nam lẩn Bắc, cả Saigon và nhất là Hà Nội dân Việt xuống đường biểu tình chống Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa cuả Việt Nam và Trung cộng đánh đập cướp bóc ngư dân Việt. Các cuộc biểu tình này bị nhóm 4 tên độc tài Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dủng ra lệnh cho công an bắt bớ đánh đập người biểu tình một cách vô lý.

Hỏi : Qúy ông còn bằng chứng gì khác ?

Đáp : Có chứ . Việt Nam là nước nhỏ Trung quốc là nước lớn mà khị Việt Nam bị Trung quốc xâm lăng các hải đảo dầu hoả như hiện nay mà bốn tay cầm quyền Việt Nam nói trên lại không chịu đưa vấn đề trọng đại này ra Liên Hiệp Quốc nhờ phán xét. Vậy là bốn tay cầm quyền Việt Nam là loại bán nước mua danh rồi chứ còn gì nữa .

Hỏi : Xin các ông đưa ra bằng chứng gì khác cụ thể hơn. Chúng tôi biết Qúy ông cũng là những trí thức lớn tuổi và chuyên gia lâu năm kinh nghiệm nên nói có sách mách có chứng ?

Đáp : Trong tháng 10 năm 2011 vừa qua ngoại trưởng của Việt cộng có tuyên bố tại Hoa Kỳ là Việt Nam có đủ sức mạnh đương đầu với Trung quốc và không cần nhờ Hoa Kỳ giúp. Vậy thì tại sao hiện nay 4 tên lảnh đạo độc tài Việt Nam không đem sức mạnh đó ra bảo vệ lảnh thổ lảnh hải của mình ngăn chận Trung quốc tràn xuống phía Nam.
Tại sao Việt Nam không đem sức mạnh đó ra ngăn chận các tàu đánh cá Trung quốc hằng ngày và hằng giờ vi phạm lảnh hải 200 hải lý của Việt Nam và đánh cá sát bờ biển Việt Nam lại còn ăn hiếp cướp cơm ngư dân Việt Nam.
Tại sao Việt Nam không đem sức mạnh đó ra bảo vệ dân.
Cứ nhìn qua láng giềng Phillippines mà so sánh hành động của chế độ dân chủ phillippines bảo vệ tổ quốc và hành động của chế độ độc tài bán nước Việt Nam không bảo vệ tổ quốc.
Hải quân Phillippines chận bắt hết các tàu đánh cá Trung cộng xâm nhập hải phận 200 hải lý của Phillippines mà không xin phép. Hải quân Phillippines bảo vệ chặt chẻ ngư dân Phillippines.
Trong khi đó thì hải quân Việt Nam lo ăn nhậu và gái để tàu đánh cá Trung cộng muốn xâm nhập hải phận Việt Nam muốn làm gì thì làm và ngư dân Việt chết mặc ngư dân Việt.
Vậy thì 4 tên độc tài cầm quyền tại Việt Nam hiện nay rỏ ràng là loại bán nước cho Tàu để mua danh rồi chứ còn gì nữa. Nguy hiểm lắm cho việt Nam và cho thế giới.

Hỏi :Theo các ông trong nhóm Sỉ Phu Việt Nam thì liệu thế giới và khối NATO có để yên cho bốn tên độc tài tại Việt Nam gồm Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang ,Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dủng tự tung tự tác bán biển đảo dầu hỏa của Việt Nam cho Trung cộng, làm bàn đạp cho Trung cộng khống chế khối dầu hỏa khổng lồ của Nam Á châu, gây loạn cho thế giới không ?

Đáp : Chắc chắn là không để yên. Bốn tên độc tài Việt Nam cũng phải chịu số phận như Gadhafi mà thôi. Thế giới bây giờ nhạy lắm vì ai cũng biết Trương Tấn Sang giả bộ đi Phillippines ve vuốt và Nguyễn Tấn Dũng gỉa bộ đi Nhật vuốt ve cũng chỉ làm trò hề mà thôi và không gạt được nước Phi nước Nhật hay dư luận thế giới.

Westminster miền Nam California tháng 10 năm 2011
Nhóm Sỉ Phu Sử gia Việt Nam

http://siphuvietnam.wordpress.com

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Home Page Vietlist.us


bottom