Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng
--------o0o--------
Đâu là sự khác biệt của Bữa ăn cho người cao niên Pilot Program
(vietlist.us : Để rộng đường dư luận, tham khảo, tìm hiểu. Xin mọi người góp ý.)
Chào chị Vân Lan,
Hôm trước em nói chuyện với chị, nghe chị nói là bà chánh văn phòng của Dave Cortese nói là chương trình “Pilot Senior Meals Program for the Vietnamese Community” và chương trình “Senior Nutrition Program Congregate Meals Program” giống nhau, bắt đầu vào tháng 10/2017.
Người Mỹ gốc Việt đọc và hiểu được tiếng Anh, nên không dễ dàng để lắng nghe những lời giải thích không xác thực. Họ cũng đã liên lạc với nhiều cơ quan và các văn phòng các dân cử khác để tìm hiểu rất rõ ràng về nguồn gốc và mục đích của chương trình “Pilot Senior Meals Program for the Vietnamese Community”
Dựa trên các thông tin mà em ghi nhận được thì người Mỹ gốc Việt biết rõ là hai chương trình hoàn toàn khác nhau.
Căn cứ vào các thông tin đã nhận được từ các nơi, hôm nay em gởi email này, về những sự khác biệt giữa 2 chương trình để cho chị và văn phòng của bà Cindy biết.
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 2 CHƯƠNG TRÌNH:
Chương Trình “Pilot Senior Meals Program for the Vietnamese Community”:
Những điều kiện của chương trình này:
1 – Phải là tổ chức nonprofit, không cần chứng minh đã từng trả lương cho nhân viên hàng tháng.
2 – Chương trình do Dave Cortese là mover là người khởi xướng
3 – Cindy Chavez là seconder là người thứ hai, không có người thứ hai thì chương trình này không thể thực hiên được, cho nên Cindy Chavez là người quan trọng trong việc đồng ý để dưa đề nghị của Giám Sát Viên Dave Cortese ra bỏ phiếu trước Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt để cấp $255,216 cho tổ chức khai man Việt Tu Te.
4 – Theo luật thì phải có 3 vị giám sát viên (Supervisor) bỏ phiếu YES thì chương trình sẽ được chấp thuận.
5 – Đây là chương trình thử nghiệm (pilot program) cho một lần $ 255,216 USD trong một năm
6 – Dave nhất định không mở rộng cho các Hội Đoàn của người Việt nộp đơn (apply) vào xin, mặc dù tên chương trình là phục vụ thức ăn cho người Việt cao niên.
7 – Dave cũng có viết sẳn một văn bản chính đề nghị trao số tiền cho Việt Tử Tế ( do saigonfilm dịch lời phát biểu của Dave ngày 14 tháng 6 năm 2017)
8 – Chương trình này không cần nộp Request for Proposals ( RFP ).
9 – $ 8.18 USD / 1 phần ăn. Ngân khoản $ 255,216 USD để phục vụ cho 31,200 phần ăn trưa trong vòng một năm, có nghĩa là mỗi một phần ăn trưa cho người cao niên. County không trả tiền thuê chỗ và tiền nhân viên phục vụ.
10 – Điều quan trọng là ngân quỹ $255,216 nằm trong phần ngân quỹ của liên bang đã cấp cho County trọn quyền xử dụng, không nằm trong quyền kiểm soát của liên bang. Do đó Dave Cortese và Cindy Chavez lập ra chương trình để cho riêng Việt Tu Te mặc dù tổ chức này khai man, chỉ mới thành lập ngày 5 tháng 11 năm 2016 (nghĩa là chỉ 7 tháng tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2017, nhưng khai với county là đã phục vụ thức ăn trưa cho người già trên 5 năm...). Và bỏ qua tất cả những lời phản đối và giấy tờ chứng minh sự khai man của Viêt Tu Te do những Hội Đoàn, Đoàn Thể đã gởi cho hai vị giám sát, và cũng như các phát biểu phản đối trong buổi họp của County, họ chấp thuận cho Việt Tu Te $ 255,216 USD.
Hiện nay khi người Việt nào nói chuyện với văn phòng của Dave Cortese về ngân khoản $255,216 USD mà Dave đã chấp thuận cấp cho Việt Tu Te tổ chức khai man đều bị nhân viên lái qua chương trình “Senior Nutrition Program Congregate Meals Program” và nói là chương trình này giống chương trình “Pilot Senior Meals Program for the Vietnamese Community”. Hai cái tên đã khác nhau xa rồi ?
Chương Trình “Senior Nutrition Program Congregate Meals Program”:
Những điều kiện của chương trình này:
1 – Phải là tổ chức nonprofit, bắt buộc chứng minh đã từng trả lương cho nhân viên trước kia.
2 – Đã được các tổ chức khác thực hiện từ năm 2012 đến năm 2017 hết hạn, và họ nộp đơn để xin lại ( renew và apply) vào tháng 10 năm 2017.
3 – Không cần 3 người giám sát bầu phiếu chấp thuận
4 – Không cần Dave Cortese đề xướng (mover)
5 – Không cần Cindy Chavez hay bất kỳ một giám sát viên nào là người thứ hai đồng ý (seconder) quyết định
6 – Chu kỳ chương trình này kéo dài trong 5 năm.
7 – Mở rộng cho mọi sắc dân nộp đơn vào xin
8 – Dave không có viết sẳn một văn bản chính thức Recomendation đưa ra Board
9 – Bắt buộc phải nộp Request for Proposals ( RFP ),
10 – $ 9.57 USD / phần ăn. Trong đây trả tiền thuê chỗ và tiền lương nhân viên.
Em chỉ ghi ra cho chị biết sơ sơ 10 điều căn bản, khác nhau hoàn toàn về hai chương trình.
Chương trình ““Pilot Senior Meals Program for the Vietnamese Community” của Dave Cortese đề xướng Cindy Chavez phụ họa. Nếu Dave Cortese đồng ý đưa ra cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt được nộp đơn thì có nhiều Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ chức của người Việt Quốc Gia VNCH đầy đủ điều kiện để được ngân quỹ này như:
1 – Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị
2 – Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali
3 – Hội Người Việt Cao Niên
4 – Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali (Nguyễn Ngọc Tiên)
5 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali (Phạm Hữu Sơn)
6 – Hội Địa Phương Quân
7 – Các Hội Đoàn Quân Đội hợp tác với nhau.
Các Hội này có trụ sở, có hội viên là người cao niên, đã từng phục vụ thức ăn cho người cao niên trên mười năm, có nonprofit, hội không có trả lương cho nhân viên nên chỉ đạt tiêu chuẩn của chương trình “Pilot Senior Meals Program for the Vietnamese Community”.
Các Hội này không đủ tiêu chuẩn để xin “Senior Nutrition Program Congregate Meals Program” vì các Hội trên hiện nay thường không có tiền để trả lương cho nhân viên hàng tháng, hầu như toàn bộ làm thiện nguyện.
Người Việt không dể dàng để bị mắc lừa về những ngân quỹ là tiền đóng thuế của dân chúng trong đó có tiền thuế của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Hy vọng là các vị dân cử đừng nói là: thay vì thời gian cộng đồng người Việt chống đối và viết những bài bài báo hay e-mail chống phá thì nên lo mướn người để viết proposal và đến gặp bà chánh văn phòng của Dave Cortese hướng dẫn cách thức nộp đơn cho chương “Senior Nutrition Program Congregate Meals Program”, tất cả mọi người đều hiểu và biết được phương thức để nộp đơn xin tài trợ của các cơ quan chính phủ địa phương hay liên bang. Tại sao GSV Dave Cortese lại đơn phương đề nghị cho một tổ chức không cung cấp thông tin chinh xác , không cần đòi hỏi phải đi qua tiến trình nộp đơn (RFP) Request for Proposals. Đây có phải là sự nế tránh trả lời cho điểm chính của vấn đề hiện nay ? Một lần nữa, hai chương trình hoàn tòan khác nhau về thể thức cung cấp ngân khoản của chính phủ. Chương trình của Việt Tu Te là “Pilot Senior Meals Program for the Vietnamese Community”.
Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin là dựa trên thông tin của chương trình Senior Nutrition Program Congregate Meals Program thì những hội đoàn nào mà không thuê mướn nhân viên và trả tiền nhân viên hàng tháng, thì sẽ không hội đủ tiêu chuẩn đề xin chương trình “Senior Nutrition Program Congregate Meals Program”. Như chị đã biết, hiện nay có nhiều hội đoàn người Việt đã hội đủ điều kiện thì có thể hợp tác với các hội đó .
Chị cũng biết tất cả các Hội Đoàn của người Việt Quốc Gia VNCH luôn luôn đoàn kết và họp tác với nhau để cùng nhau làm việc hữu hiệu, nhưng rất là ngại họp tác với một vài tổ chức không rõ ràng về đường hướng và quan niệm.
Nếu hợp tác được thì cũng sẽ rất ít và có thể sẽ không có vị cao niên nào đến ăn vì mỗi người đến phải đưa trình thẻ ID hoặc điền đơn. Vì phức tạp của vấn đề đánh cắp thông tin cá nhân hiện nay, nên người Việt rất là cẩn trọng trong vấn đề giấy tờ thông tin cá nhân, họ chỉ đưa giấy tờ của họ cho Hội Đoàn mà họ tin tưởng là giấy tờ của không lọt ngoài cho người khác.
Gởi đến chị phần tóm lược dựa trên các thông tin đã nhận được từ các nơi. Chúc chị luôn vui mạnh.
Kính,
Ngọc Dung
Phóng Viên Ngọc Dung
-------oo0oo-------