Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

Áp dụng Luật Magnitsky Toàn Cầu lên Việt Nam: Cập nhật về tiến trình lập hồ sơ

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 8 tháng 3, 2017

http://machsongmedia.com

Dưới đây là một số cập nhật về tiến trình lập hồ sơ quan chức Việt Nam để đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu.

(1) BPSOS đã hoàn tất và chuyển cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 5 trong số 6 hồ sơ trọng tâm. Đây là những hồ sơ chúng tôi lọc ra từ trên 100 hồ sơ báo cáo vi phạm mà chúng tôi đã chuyển cho Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từ 2014 đến nay. Các hồ sơ trọng tâm này được dùng làm mũi nhọn cho cuộc vận động Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2017. Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ trọng tâm thứ 6 vào đầu tuần tới.

(2) Cuối tháng 3, BPSOS sẽ phối hợp với các thân hữu ở nhiều thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ để đồng loạt vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ ủng hộ cho việc chế tài các quan chức Việt Nam trong 6 hồ sơ này. Đây là bước chuẩn bị cho Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2017, sẽ được tổ chức cuối tháng 6.

(3) Song song với cuộc vận động riêng của người Mỹ gốc Việt, BPSOS sẽ lọc ra 3 trong số 6 hồ sơ này cho một danh sách chung bao gồm nhiều quốc gia để cùng vận động với các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế. Cuộc vận động chung này sẽ được khởi xướng đầu tháng 4.

(4) Các quan chức trong cả 6 hồ sơ kể trên sẽ được chia làm 2 thành phần. Thành phần thứ nhất sẽ được công bố tên tuổi khi vận động. Thành phần thứ hai, mà chúng tôi sẽ không công bố, bao gồm những nhân vật có thể có tài sản ở Hoa Kỳ để bị phong toả. Việc không công bố tên tuổi là thủ tục chuẩn của chính quyền Hoa Kỳ để tránh tình trạng tẩu tán tài sản.

(5) Ngoài ra, BPSOS cũng đã chuyển cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thêm 28 hồ sơ phụ trội, cùng với danh tính và thông tin cá nhân của trên 100 viên chức chính quyền Việt Nam để tuỳ nghi xử lý.

Biểu đồ tổng hợp các vụ đàn áp theo chỉ thị của Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên thuộc Đảng Cộng Sản Việt Nam, trích từ một hồ sơ đề nghị chế tài do BPSOS biên soạn
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1196-2017-03-08-16-25-08.html
Sở dĩ chúng tôi có sẵn hồ sơ vì từ năm 2014, cùng lúc vận động cho luật chế tài, chúng tôi đã huấn luyện cho người ở trong nước về thu thập thông tin và báo cáo vi phạm nhân quyền theo thủ tục của LHQ. Trong 3 năm qua, chúng tôi đã huấn luyện trên 800 người, phần lớn là thành viên của các cộng đồng tôn giáo hay bản địa bị đàn áp. Họ đã thực hiện trên 100 bản báo cáo.

Trong năm 2017, chúng tôi sẽ gia tăng việc thu thập hồ sơ vi phạm và sẽ liên tục cập nhật danh sách thủ phạm với Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội Hoa Kỳ. Mục tiêu của chúng tôi cho năm nay là huấn luyện thêm 500 người ở Việt Nam chuyên viết báo cáo vi phạm. Để phục vụ cho nhu cầu huấn luyện này, BPSOS kêu gọi sự yểm trợ của cộng đồng Việt ở hải ngoại để trang bị 100 máy điện toán cho số 500 người sẽ được huấn luyện. Đến nay chúng tôi đã nhận được US $1,810 từ 6 mạnh thường quân, đóng góp từ $50 đến $1000. Chúng tôi đã phân bổ 7 máy computer từ số tiền này. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi đồng hương giúp đỡ trong việc cung cấp máy điện toán.

Để tăng số người biết cách viết báo cáo, chúng tôi cũng đã phổ biến tài liệu huấn luyện cho những ai muốn tự học. Xin xem trang Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam, một trang blog do BPSOS thực hiện để phục vụ cho việc phát triển xã hội dân sự ở trong nước: http://dvov.org/cac-khoa-dao-tao-ngan-han/

Đối với những ai có thông tin về các quan chức xứng đáng để đưa vào danh sách vận động chế tài, chúng tôi cung cấp đơn mẫu dưới đây:

http://dvov.org/wp-content/uploads/2015/10/Mẫu-Báo-Cáo-Thủ-Phạm-Theo-Luật-Magnitsky-Toàn-Cầu.docx

Sau khi điền đơn, xin gửi cho bpsos@bpsos.org.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mới đây cho biết rằng họ chưa hoàn tất việc soạn thể lệ và thủ tục cho việc thực hiện Luật Magnitsky Toàn Cầu. Do đó chúng tôi không nghĩ rằng Bộ Ngoại Giao có thể nộp bản phúc trình cho Quốc Hội về việc thực thi luật mới này kịp thời hạn cuối tháng 4 sắp đến. Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu, Bộ Ngoại Giao phải nộp bản phúc trình đầu tiên cho Quốc Hội ngày 30 tháng 4, 2017. Sau đó sẽ là bản phúc trình định kỳ hàng năm vào ngày 10 tháng 12, tức Ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Do không có bản phúc trình 30 tháng 4, BPSOS sẽ vận động Quốc Hội thực hiện buổi điều trần vào cuối tháng 6 để đại diện của Bộ Ngoại Giao tường trình về việc thực thi Luật Magnitsky Toàn Cầu đối với Việt Nam. Chúng tôi dự trù sẽ mời một số nhân chứng người Việt tham gia điều trần vào dịp này.


Bài liên quan:

Vận động chế tài giới chức chính quyền Việt Nam: đã bắt đầu
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1189-2017-02-12-01-30-12.html

Giúp máy điện toán để lập danh sách thủ phạm đàn áp nhân quyền
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1190-2017-02-14-15-25-07.html

Chúng tôi kêu gọi quý đồng hương ở hải ngoại, những ai không đang là mạnh thường quân yểm trợ cho BPSOS trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hãy giúp chúng tôi việc này. Đây là một cách thiết thực để giúp đồng bào trong nước vận dụng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với những thủ phạm đang đàn áp họ.

Xin gửi đóng góp tài chính về:

BPSOS/CSD – Computer
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041 USA

Mọi đóng góp đều được khai trừ thuế theo luật thuế Liên Bang Hoa Kỳ.

Mach Song

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us