Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

HoChiMinh

--------o0o--------

Cử Tri San Jose đã học được bài học Dân Chủ chưa ?

Thưa qúy vị, nhất là qúy Cử Tri ở thành phố San Jose,
Qúy vị đã học được bài học Dân chủ chưa, sau khi thoát khỏi ngục tù Cộng sản, mời qúy vị đọc lại lời tuyên bố của bà Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn của qúy vị, được báo “ Người Lao Động “ tường thuật :” Trước kia tôi chỉ cố gắng sao cho mọi người trong khu vực mình quản lý sống thật thoải mái. Giờ đây, tôi phải biết được cả những nơi khác người dân sống như thế nào. Điều này thú vị.”

Năm 2005 , vì với khẩu hiệu người Việt bầu cho người Việt, qúy vị hãnh diện bầu cho Madison Nguyễn làm đại diện qúy vị ở khu vực 7, nên năm 2011 Madison Nguyễn “ quản lý “qúy vị làm cho quý vị “ sống thật thoải mái “ thì không nói làm chi. Nhưng thay mặt cho Cử Tri ỏ San Jose, Phó thị Trưởng Madison Nguyễn bốc thơm, bợ đỡ nhà cầm quyền Hà Nội “ khích lệ “ kiều bào tích cực tham gia hoạt động hướng về Tổ Quốc, gắn bó với quê hương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của dân tộc. Chúng tôi mong muốn con cháu mình sau này trở về sống, làm việc, và phục vụ Tổ Quốc.”Cử Tri ở San Jose cảm thấy hãnh diện hay nhục nhã khi mình bị “ quản lý “ và đại diện của mình nịnh hót kẻ thù ?

Bất chấp sự thật, Madison Nguyễn ca tụng bãi rác Đa Phước hiện đại không mùi hôi , trong khi dân chúng sống quanh vùng phải ăn cơm trong mùng, trốn ruồi nhặng ! Đó là “Điều thú vị “ của Madison Nguyễn. Madison Nguyễn đã thỏa mãn với lời tuyên bố :” Giờ đây, tôi phải biết cả những nơi khác người dân sống thế nào.” Chưa ?

Có thật sự Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn đã làm cho cử tri ở San Jose “ sống thật thoải mái “ không ?

Trước khi xem xét lại hành động của Madison , nên tìm hiểu sơ qua lai lịch của con người.

Theo báo “ Người Lao Động , thì :” Bà Madison Nguyễn tên thật là Nguyễn Phượng Tú, sinh năm 1975 tại Nha Trang trong một gia đình có 9 người con với 7 gái và 2 trai. Năm lên 4 tuổi, bà cùng gia đình sang định cư tại Mỹ…..”

Nhưng theo tài liệu lưu hành trên diễn đàn, trong bài :” Chiến Lược Ba Mũi Giáp Công “ của tác gỉa Phạm Lễ thì:

“ Cô Madison Nguyễn người sinh ra năm 1975 tại vùng Lương Sơn ven biển thuộc tỉnh Phú Khánh, có nhiều người tin rằng cô ta sinh ra ở Nha Trang, thưa không phải vậy đâu. Vùng này thuộc tỉnh Phú Yên. Ông chủ tịch Hội Đồng Hương Nha Trang đã xác nhận với chúng tôi cô Madison Nguyễn không phải là người Nha Trang, cô ta là người Lương Sơn, tỉnh Phú Yên. Vùng Lương Sơn nằm giữa hai ngọn đèo Rọ Tượng ở phía bắc và Rù Rì ở phía nam, Lương Sơn ăn liền với cánh đồng Phú hữu, Phú Cốc, Ba Hồ…Vùng Lương Sơn này cũng là quê hương của Anh hùng Bám Trụ Cộng Sản bí danh Ba Sơn tên thật là Lê Tụng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một Bí Thư Tỉnh Ủy Phú Khánh……”

Như vậy, gia đình của cô Nguyễn Phượng Tú từ “ bưng biê n“ vượt biên phải không , thưa qúy vị ?

1/ Madison Nguyễn ngăn cản Nghị quyết vinh danh Cờ Vàng.

Cũng trong tài liệu, bài “ Chiến Lược Ba Mũi Giáp Công “ của tác gỉa Phạm Lễ thí :” Văn phòng ứng cử viên Madison Nguyễn đặt tại trụ sở của Nguyễn Phạm Thanh Sơn báo Nhà, một tờ báo có sự cộng tác của Vũ Đức Vượng, người cùng lúc gọi vào HĐTP để xin ngưng biểu quyết Nghị Quyết Cờ VNCH màu vàng ba sọc đỏ cùng với Madison Nguyễn và Nguyễn xuân Ngãi.”

“Tất cả âm mưu gì đây, chúng ta người Việt tỵ nạn cộng sản đã tỉnh thức chưa ?

“ chúng ta có nhìn thấy sự cấu kết âm mưu của bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản chưa ? Hay chỉ vì chút danh lợi nhỏ để ngậm miệng ăn những đồng tiền nhơ bẩn hay sao ?

“ Liệu chúng ta có bỏ phiếu cho những khuôn mặt bất tín, tiền hậu bất nhất này không ? Trước đó thì chối là không gọi vào HĐTP khi trả lời ký gỉa Du Phong, Sau đó lên đài phát thanh xác nhận là có gọi.

“ Chỉ hành động tiền hậu bất nhất này, sau khi báo Việt Mercury đưa bằng chứng và ký gỉa Du Phong viết bài tường trình trên báo Saigon USA thì Madison Nguyễn mới tá hỏa lên, vì bị lộ chân tướng của cô gái Lương Sơn, Phú Yên đã sinh hoạt chính trị từ lúc còn ở Việt Nam khi nhỏ , do cố vấn Nguyễn xuân Ngãi , Phó chủ tịch đảng Nhân Dân Hành Động đã tuyên bố trước đây
“ Chúng ta bỏ phiếu chọn ai đây ? “

Nếu Cử Tri San Jose sáng suốt nghe theo lời cảnh cáo của tác gỉa Phạm Lễ không bầu cho Madison Nguyễn vào chức vụ nghị viên khu vực 7 năm 2005, thì bây giờ sống thật thoải mái, đâu đến nỗi ê chề như “ gánh xiệc, thằng hề “?

2/ Trung Tâm sinh hoạt cộng đồng con số không.

Mới được người Việt Nam tỵ nạn cộng sản bầu vào chức vụ nghị viên khu vực 7 năm 2005, thì năm 2006 nhân danh cộng đồng Việt Nam xin thành phố 2.8 triệu để xây Trung Tâm sinh hoạt cộng đồng, Madison âm thầm trao số tiền cho bác sĩ Nguyễn xuân Ngãi và lập một board Director, Thấy vô lý, cộng đồng Việt Nam Bắc California mời Madison họp, chất vấn. Giữa buổi họp Madison Nguyễn trả lời :” Vì đây là bí mật (secret ), nếu cháu cho cộng đồng biết thì phạm luật .”. Được chất vấn tiếp :” Tại sao cho cộng đồng biết thì phạm luật, mà cho bác sĩ Nguyễn xuân Ngãi biết và quản lý số tiền ấy thì không phạm luật ? “. Madison Nguyễn trả lời :” Tại vì năm ngoái bác sĩ Ngãi đã giúp cháu rất nhiều !” Buồn thay ! Madison Nguyễn quên luôn cộng đồng cử tri gốc Việt cõng cô vào nghế nghị viên !

Năm nay trong cuộc vận động tranh cử chức thị Trưởng, một đài phát thanh phỏng vấn :” tại sao đến nay chưa có Trung Tâm sinh hoạt Cộng đồng ?

ỨCV Madison trả lời :” Vì Cộng đồng chia rẽ”

Miệng nhà quan có gang có thép.Chính Madison tạo bè kết cánh chia rẽ Cộng Đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản, rồi chụp mũ cộng đồng chia rẽ để quỵt lời hứa khi tranh cử !

3/ Việc đặt tên cho khu thương mại Việt Nam.

Vì nghị viên Madison độc tài lạm dụng chức vụ chống lại ý nguyện của Cử Tri trong việc đặt tên Việt nam cho khu thương mại để vinh danh sự đóng góp của người Việt nam tỵ nạn cộng sản làm cho thành phố San Jose thịnh vượng.

a / Nghị viên Madison Nguyễn đi đêm với Tăng thành Lập từ tháng tư năm 2007 đặt tênViệt Nam Town.( xemphóng ảnh đính kèm )
b/ Nghị viên Madison Nguyễn cùng với Thị Trưởng Chuck Reed tổ chức buổi họp hearing tối 20/11/2007 để lấy ý kiến đặt tên nào.
Trong số 2,000 người Việt Nam tỵ nạn cộng sản tham dự, thành phố chỉ cho 200 người vào phòng họp,90% trong số 200 người phát biểu xin đặt tên Little Saigon, nhưng đa sô nghị viên bị Madison Nguyễn lừa dối, hướng dẫn sai lạc ngồi trên ý nguyện Cử Tri , đặt tên Saigon Business District.

PhongTrào Cử Tri San Jose Đòi Dân chủ ra đời biểu tình vào ngày thứ Ba mỗi tuần lễ, gọi là Thứ Ba Đen phản đối thành phố cai trị một cách độc tài, phản dân chủ.

Phong trào cử Tri San Jose đòi Dân chủ biểu tình liên tiếp 13 tuần lễ bất kể trời mùa đông mưa , gió lạnh, trong khi đó Madison Nguyễn ngồi trên tầng lầu thứ 18 của City Hall ngó xuống nhục mạ những ân nhân, người biểu tình là” lũ xiệc.”
Madison Nguyễn hay Cử Tri ở San Jose “sống thật thoải mái “???!!!

c/ Vì sự lừa dối Hội Đồng Thành Phố và hướng dẫn sai lạc đồng viện của Madison Nguyễn, nên Hội Đồng thành Phố bị kiện vi phạm luật Brown Act của Tiểu Bang California.

Hậu qủa của vụ kiện Brown Act :

-Thành phố phải tổ chức bầu cử bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn vào ngày 3/3/2009, tiêu tốn hết $400,000 công qũy do sự đóng thuế của Cử Tri,

-Thành phố phải bồi thường luật sư phí $185,000

Như vậy , thành phố bị tốn phí $ 585,000 do sự lừa dối của Madison Nguyễn !

Madison Nguyễn đóng góp hay phá hoại công qũy ?!

Cử Tri san Jose hãnh diện hay xấu hổ về hành động phạm pháp này ?!

Nhưng vụ án chưa kết thúc. Tòa Án chưa xử tiếp về tội vi phạm luật Brown Act.

Trong tương lai Toà Ắn sẽ xử tiếp, nếu ỨCV Madison Nguyễn đắc cử chức vụ Thị Trưởng và nều thành phố thua kiện, thì phải bồi thường thiệt hại cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc California và bồi thường luật sư phí. Lúc đó cử Tri San Jose phải nhịn ăn đóng thuế cho thành phố do sự lừa dối của Madison Nguyễn gây ra.
Madison Nguyễn hay Cử Tri San Jose “ sống thật thoải mái “ từ ngày Madison Nguyễn đắc cử nghị viên khu vực 7???!!!.

4/ Cổng Tam Quan của Công Viên văn Hóa giá bao nhiêu ?

Sau 8 năm động thổ, chỉ xây được một Cổng Tam Quan, làm một bãi đậu cho 57 chiếc xe và 3 cột cờ với số tiền $5,230,000. May mà thành phố còn giữ lại được $700,000.

Vậy Cổng Tam Quan trị gía bao nhiêu ?

Nghị viên Madison Nguyễn có thông đồng với bác sĩ Ngãi “rút ruột công trình “xây dựng công viên văn hóa.

Nếu không có nghị viên Madison Nguyễn nội ứng, thì dễ gì thành phố chi cho bác sĩ Ngãi 1.8 triệu dollars trong lúc ngân sách đang thiếu hụt ?

Trong chương trình phỏng vấn của một đài phát thanh, chính ỨCV Madison Nguyễn còn khoe rằng bà ta đã vận động.

Madison Nguyễn hay cử tri San Jose “ sống thật thoải mái “ ?
Không hy vọng gì Vườn Truyền Thống trong tương lai hoàn thành vì đã khánh thành và người dân nghèo cà tài chánh lẫn niềm tin vào ỨCV Madison Nguyễn và Doctor Ngãi?!

Theo tố cáo của ông Frank Chavez một nhà lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Mễ thì trước đây bà Madison Nguyễn đã dùng số tiền $100,000 để mua chuộc cộng đồng người Mễ bầu cho cái tên “ Saigon Business District “.

Theo ông John G. Zamora, một cựu chủ tịch cộng đồng người Mỹ gốc Mễ thì:

“ Madison đã làm gẫy đổ nhiều vấn đề đạo đức con người và đã vi phạm quyền công dân hơn cả 3 người trước đây là nghị viên Kathy Cole, nghị viên Terry Gregory và Thị Trưởng Ron Gonzales cộng lại “.

ỨCV Madison Nguy ễn nghĩ sao khi báo “ Người Lao Động kết thúc :” Hi ện nay bà còn đ ảm nhiệm ch ức Chủ tịch Ủy ban An ninh Công cộng, Ủy ban Tài Ch ánh và chiến lược hỗ trợ, đông thời kiêm nhiệm vị trí ở nhiều ủy ban khác của hạt Santa Clara và thành ph ố San Jose. T ại hội đồng thành phố, bà đại diện cho quận nghèo và có nhiều tệ nạn nhất ở phía Nam San Jose.”

ỨCV Madison Nguyễn nhớ lại năm 2005 nền an ninh qu ận 7 ra sao?
Năm 2011 quân 7 có nhi ều tệ nạn nh ất, thì làm sao cử tri” sống thật thoải mái được” ?

Có phải báo “ Người Lao Động phê bình Madison nói phét không ?
Thôi đừng bịp nữa bà Phó Ma.

Cử Tri San Jose đã học được bài học Dân Chủ của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, còn biết tự trọng , có công tâm, trong công đạo thích phục vụ công ích,muốn sống thật thoải mái bảo vệ chính nghĩa quốc gia khỏi bị hoen ố, thì nên theo gương dũng cảm của Cử Tri Houston,loại bỏ ỨCV Madison Nguyễn lừa dối, bất nhân, bất tín ra khỏi chính trường San Jose.

May 28, 2014

Phú Lâm

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us